Bóc mẽ gia đình đại gia "dỏm" từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu "pha-ke", siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt

Hy Li, Theo Pháp Luật và Bạn Đọc 02:11 07/01/2021

Cặp đôi chú cháu Dương Chấn Triệu và Ada từng khiến cư dân mạng "chao đảo" vì sự lãng mạn và giàu có đáng ghen tị.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Douyin (TikTok bản Trung Quốc) chính là sự xuất hiện của các hiện tượng mạng. Trong số đó có một cặp đôi đang làm mưa làm gió trên nền tảng TikTok bản Trung Quốc: Cặp đôi chú cháu Dương Chấn Triệu và Ada.

Dương Chấn Triệu và Ada đang cùng nhau quản lý tài khoản TikTok có hơn 1,1 triệu người hâm mộ.

Mới đây, họ vừa tuyên bố sở hữu khối tài sản 2 tỷ NDT (hơn 7,152 tỷ VND), nằm trong danh sách những người giàu có hàng đầu Singapore. Thông tin này lập tức khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi cực lớn, nếu như cặp đôi giàu có đến thế thì tại sao làm việc ở Trung Quốc suốt 20 năm vẫn ở nhà thuê?

Theo giới thiệu, Dương Chấn Triệu có tên tiếng Anh là Mark Young, là người Singapore gốc Hoa, sinh năm 1968, năm nay đã 53 tuổi. Ông thường xuyên khoe thu nhập hàng chục triệu NDT mỗi năm, đang là CEO của một công ty ở Trung Quốc. Trong công việc ông luôn là người chịu trách nhiệm đàm phán các dự án xuyên quốc gia.

Trong khi đó, Ada là người Tân Cương, sinh năm 1995, nhỏ hơn Dương Chấn Triệu 27 tuổi. Không rõ Ada hiện đang làm việc trong lĩnh vực nào, có người nói cô đã bỏ học đại học nhưng cũng có nguồn tin tiết lộ cô đang làm giáo viên tiểu học với mức lương hơn 2,500 NDT/tháng (khoảng 9 triệu VND).

Bóc mẽ gia đình đại gia dỏm từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu pha-ke, siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt - Ảnh 1.

Một nhà 3 người từng khiến cộng đồng mạng chao đảo

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Chấn Triệu và Ada gặp nhau ở một quán bar. Sau một thời gian ở bên nhau, họ sinh con gái xinh xắn tên là Hân Hân, hiện đang định cư ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Những video họ đăng tải lên TikTok đều xoay quanh cuộc sống hằng ngày, chia sẻ tình cảm của vị tổng tài họ Dương và cô vợ nhỏ tuổi. Tương tác ngọt ngào giữa cả 2 đã khiến họ ngày càng có nhiều người hâm mộ và trở thành TikToker nổi tiếng.

Dương Chấn Triệu vô cùng chiều chuộng vợ con, thường mua tặng vợ quần áo, túi xách, son môi hàng hiệu. Thậm chí còn có thông tin ông đã chi 230 nghìn NDT (823 triệu VND) cho Ada phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt.

Thời gian gần đây, con gái của họ thường xuyên xuất hiện trên video của bố mẹ. Cô bé hiện vẫn đang đi học mẫu giáo với mức học phí hơn 20 nghìn NDT/học kỳ (71,5 triệu VND). Trước đó, Dương Chấn Triệu từng tuyên bố sẽ đưa con gái đi du lịch nước ngoài 15 ngày/lần và đến năm Hân Hân 18 tuổi, cô bé đã có thể đặt chân đến hơn 400 quốc gia.

Nhưng trên thực tế, chỉ có trên dưới 200 quốc gia trên thế giới mà thôi. Chính vì vậy, lời tuyên bố trên của Dương Chấn Triệu đã khiến nhiều người bắt đầu tò mò về cuộc sống thực của gia đình TikToker nổi tiếng, liệu có giống những gì họ chia sẻ trên MXH hay chỉ là những lời "phông bạt" nhất thời.

Bóc mẽ gia đình đại gia dỏm từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu pha-ke, siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt - Ảnh 2.
Bóc mẽ gia đình đại gia dỏm từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu pha-ke, siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt - Ảnh 3.
Bóc mẽ gia đình đại gia dỏm từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu pha-ke, siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt - Ảnh 4.

Cuối năm 2019, cặp đôi thông báo sẽ trở về Singapore một thời gian và sẽ giới thiệu căn biệt thự nguy nga tại đây cho dân mạng. Kết quả khi sang Singapore, cả gia đình 3 người đều ở trong khách sạn. Đến năm 2021, công chúng vẫn chưa được một lần chiêm ngưỡng căn biệt thự của Dương Chấn Triệu.

Mới đây, dân mạng đã liên tiếp "bóc phốt" cặp đôi nổi tiếng dẫn đến nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên MXH. Trước hết, dù khoe là đại gia ở Singapore và sống tại Trung Quốc hơn 20 năm nhưng Dương Chấn Triệu và vợ con vẫn đang sống trong một căn hộ cho thuê.

Ngoài ra, chiếc siêu xe mà ông thường xuyên khoe trên MXH đột nhiên trở thành siêu xe mượn của bạn bè.

Một số ít cư dân mạng sau đó lại phát hiện, 1 nhà 3 người họ di chuyển bằng máy bay cũng chỉ chọn ghế hạng phổ thông hoặc chọn hãng hàng không giá rẻ. Trước thông tin này, Dương Chấn Triệu đã giải thích thông qua video trên TikTok: Con nít dưới 6 tuổi không được ngồi khoang hạng nhất.

Bóc mẽ gia đình đại gia dỏm từng phá đảo TikTok: Hàng hiệu pha-ke, siêu xe mượn và cuộc sống sang chảnh giả dối của những kẻ phông bạt - Ảnh 5.

Có thông tin "Dương tổng" đã chi 230 nghìn NDT (823 triệu VND) cho Ada phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt

Về cô bé Hân Hân, công chúng nhận ra đã không ít lần Dương Chấn Triệu và Ada bỏ mặc con gái cho bảo mẫu chăm sóc rồi cùng nhau tung tăng khắp phố phường Malaysia.

Thậm chí, cả 2 còn bỏ qua sự hiện diện của con gái để thể hiện tình cảm trên MXH. Cụ thể hơn, trong một video quay lại cảnh ăn lẩu của gia đình 3 người, trong khi Hân Hân nhăn nhó vì thức ăn quá nóng thì bố mẹ đứa bé vẫn thản nhiên tình tứ với nhau.

Hay như video quay lại cảnh Dương Chấn Triệu tìm kiếm Hân Hân, ông ngồi lên chân con gái khiến đứa bé hét lên vì đau nhưng ông vẫn vờ như không biết và tiếp tục diễn xuất. Trước đó, khi Ada và con gái livestream trên MXH, bất chấp đứa bé gào khóc, người mẹ vẫn giữ đứa bé trong khung hình. Chứng kiến những hành động này, công chúng thắc mắc họ có thật sự thương con hay không?

Sau khi tìm hiểu, dân mạng đã phanh phui sự thật về TikToker Dương Chấn Triệu. Một người quen với cặp đôi chia sẻ, thân phận đại gia của ông chỉ là một lớp vỏ bọc. Tên thật của ông là Dương Chính, tên tiếng Anh là Yeo Zhen Mark. Tại Singapore, ông chỉ là một tài xế, không nhà, không xe, không tài sản.

Trong suốt 20 năm làm việc ở Trung Quốc, Dương Chính chỉ là nhân viên phụ trách xúc tiến đầu tư ở trung tâm thương mại tại Thành Đô. Tất cả hàng hiệu mà cặp đôi từng khoe trên MXH đều là hàng "pha ke". Căn hộ họ đang ở là căn hộ cho thuê, hợp đồng mua nhà cũng là giả.

Lật lại những gì họ từng khoe, dân mạng tiếp tục "bóc mẽ" chiếc BMW 740 mà ông từng lái là xe cho thuê.

Cửa hàng Taobao của Ada thực chất là lấy hàng Quảng Châu để bán, thay vì lời giới thiệu là hàng xách tay Hàn Quốc. Các sản phẩm họ bán trên livestream đều là hàng giả, khiến người dùng bị kích ứng nặng nề.

Sau khi phát hiện sự "phông bạt" của cặp đôi đại gia dỏm, hàng loạt cư dân mạng đã báo cáo cho TikTok nhưng đến hiện tại tài khoản của họ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, họ đã xóa một số video khoe mẽ quá lố.

Nguồn: Zhihu