Bộ trưởng Y tế Ấn Độ từ chức - nguy cơ lây nhiễm biến thể mới Kappa

Mỹ Linh, Theo VOV 23:57 10/07/2021

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ - Harsh Vardhan hôm 10/7 đã nộp đơn từ chức sau khi nhận nhiều chỉ trích về cách ứng phó với Covid-19. Động thái này diễn ra khi Ấn Độ đang tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn.

Trong thông báo, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ là một trong số 12 Bộ trưởng rời Chính phủ nước này sau lần cải tổ này. Ngoài ra, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ và Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ cũng đã nộp đơn từ chức.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan là một trong những quan chức đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội nhất trong những tháng qua. Vào hồi đầu tháng 3, ông đã từng tuyên bố đất nước đang ở trong “giai đoạn cuối” của đại dịch. Song, đợt lây nhiễm thứ 2 diễn ra chưa đầy 1 tháng sau đã cướp đi nhiều sinh mạng và khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải.

Hiện, tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trở lại, do cùng lúc phải đối phó với 2 biến chủng mới là Delta Plus và Kappa. Bang này đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm biến thể Kappa, trong đó 1 người đã tử vong là nam giới, 66 tuổi, không có lịch sử đi lại. Giới chuyên gia cảnh báo, biến thể Kappa có thể nguy hiểm tương tự biến thể Delta do hai biến thể này cùng một họ virus./.