Bố Ozil khuyên con trai từ giã tuyển Đức sau cơn mưa chỉ trích

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 09/07/2018

Sau thất bại ở World Cup 2018, Mesut Ozil là cầu thủ bị người hâm mộ và báo chí Đức chỉ trích nhiều nhất.

Đức bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018 và Mesut Ozil hứng chịu nhiều chỉ trích, chỉ sau HLV Joachim Low.

Bố Ozil khuyên con trai từ giã tuyển Đức sau cơn mưa chỉ trích - Ảnh 1.

Ozil bị chính fan Đức chửi bới trên đất Nga.

Huyền thoại của Đức là Lothar Mathaus nói trên tờ Bild: "Điều làm tôi thấy buồn nôn là ngôn ngữ cơ thể của Ozil quá tiêu cực. Tôi cảm giác Ozil không thoải mái khi khoác áo tuyển Đức. Cậu ta có vẻ như không có niềm vui, nhiệt huyết hay đam mê. 2 năm gần đây, Ozil chơi bóng ở trình độ rất khó được lựa chọn nghiễm nhiên vào đội hình của Joachim Low. Nếu mọi thứ tốt đẹp, Ozil sẽ chơi tốt. Nhưng khi có vấn đề, cậu ta cũng chơi kém đi".

Bố Ozil khuyên con trai từ giã tuyển Đức sau cơn mưa chỉ trích - Ảnh 2.

Nghe những lời chỉ trích nhắm vào Ozil, bố của anh là ông Mustafa Ozil rất tức giận. Ông phản pháo: "Nếu tôi mà ở vị trí của nó, tôi đã nói: "Tốt thôi, vậy là đủ rồi". Nó đã bị chỉ trích, thậm chí là nhục mạ. Người hâm mộ Đức la ó Ozil trước World Cup và nó còn không hiểu tại sao. Người ta thường nói nếu chúng ta vô địch, là vô địch cùng nhau. Nhưng nếu Đức thua, thì tất cả đều đổ lỗi do Ozil".

Ozil bị chỉ trích nhiều trong trận ra quân gặp Mexico. Cầu thủ của Arsenal không thể theo kèm Lozano khi cầu thủ Mexico ghi bàn duy nhất trận đấu. Ozil bị fan chỉ trích rằng anh không chơi nỗ lực, không bung sức để kèm Lozano.