Bỏ ô tô để chèo xuồng đi làm mỗi ngày, người đàn ông tiết kiệm hơn 73 triệu VNĐ/năm

Phương Thuý, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 11/06/2022

Chán ngấy với con đường đi làm đông đúc và mệt mỏi, người đàn ông này đã quyết định bỏ ô tô và chuyển sang… “chèo xuồng” để đi làm mỗi ngày. Ý tưởng này lại giúp anh tiết kiệm được khá nhiều tiền mỗi năm.

Quãng đường đi làm lúc nào cũng hít khói ô tô, nhìn từng hàng xe rồng rắn trên đường là một việc “lãng phí thời gian” đối với nhiều người. Theo Euronews, người Anh trung bình dành ra 400 ngày trong cuộc đời mình cho chuyến “đi phượt” từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Đó cũng là một phần phí tổn cho công việc mà mọi người thầm chấp nhận.

Nhưng một người đàn ông ở Vương quốc Anh muốn phá bỏ điều đó. Anh đã kết hợp niềm đam mê của anh mình với hành trình đến văn phòng bằng cách: Chèo “xuồng” trên đường thủy để đi làm. Người đàn ông đó chính là Alex Kell, một nhà lập kế hoạch tài chính từ Gloucester.

“Tôi đã chèo paddleboard (một loại ván chèo mà người chèo thường giữ tư thế đứng thẳng - PV) trong khoảng năm hoặc sáu năm nay”, anh nói.

“Một vài năm trước, tôi đã chuyển đến sống tại khu vực có hệ thống đường thủy khá phát triển. Vì vậy, tôi có thể paddleboarding không chỉ trong thời gian rảnh rỗi như một sở thích, mà còn dùng để đi làm hàng ngày.”

Bỏ ô tô để chèo xuồng đi làm mỗi ngày, người đàn ông tiết kiệm hơn 73 triệu VNĐ/năm  - Ảnh 1.

Từ nhà riêng của mình ở Hempsted, Alex có thể chèo một dặm lên kênh đào Gloucester-Sharpness để đến văn phòng của anh ta ở Gloucester Docks. Ảnh: Euronews

Người đàn ông 38 tuổi đến từ Gloucester bắt đầu giải quyết nỗi lo tắc đường của mình bằng cách này từ mùa hè năm ngoái. Khi thời tiết cho phép, anh có thể chèo 2km từ nhà riêng của mình ở Hempsted, qua kênh đào Gloucester-Sharpness để đến văn phòng bên bờ biển của mình ở Gloucester Docks.

"Mưa không ngăn được tôi, vấn đề thực sự là gió. Nếu gió thổi ngược chiều quá mạnh thì đó là một cuộc đấu tranh thực sự. Hành trình vất vả hơn hẳn và khiến tốc độ của bạn chậm hơn rất nhiều. Vì vậy, vào những ngày đó tôi chỉ có thể đi bộ dọc theo con kênh." - Alex cho biết.

Tuyến đường đi làm độc đáo giúp cho Alex có thêm một khoảng thời gian tĩnh trí, vừa suy nghĩ những việc cần thiết, vừa giúp anh ấy thư giãn sau một ngày căng thẳng tại văn phòng.

Alex nói: “Đi làm bằng ván chèo khá yên bình. Bạn không cần lo lắng về vấn đề giao thông, không bị hàng xe ùn ùn nối đuôi thúc giục phải di chuyển liên tục. Bạn sẽ không còn vướng phải cảm giác hối hả bình thường của mỗi buổi sáng.”

“Mặt nước cứ lừng lững trôi, kể cả khi không ra sức chèo, bạn vẫn có thể từ từ du ngoạn cùng dòng chảy. Không có ai ở phía trước, không có ai ở phía sau. Nó nhàn nhã hơn rất nhiều so với việc đi ô tô trước đây.”

Bỏ ô tô để chèo xuồng đi làm mỗi ngày, người đàn ông tiết kiệm hơn 73 triệu VNĐ/năm  - Ảnh 2.

Alex Kell chèo ván để đến chỗ làm của mình. Ảnh: Reuters

Nhà lập kế hoạch tài chính này ước tính rằng, anh ta tiết kiệm được 3.000 € mỗi năm (tương đương khoảng 73,2 triệu VNĐ) cho chi phí xăng dầu và đậu xe. Do đó, anh không còn cần tới chiếc Ford Ranger của mình nữa.

"Bạn có cơ hội được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời và hoàng hôn rạng ngời. Nó thật đẹp."

“Đó là một việc thư giãn để làm vào mỗi buổi sáng và cuối ngày. Luôn có vịt và thiên nga cùng đồng hành với tôi. Tất cả tạo nên một nhịp điệu rất khác”, Alex tiếp tục. “Gác lại cương vị là chủ sở hữu của một doanh nghiệp, tôi có thể hoàn toàn thư giãn sau một ngày dài làm việc và ‘shut down’ để nghỉ ngơi.”

Bỏ ô tô để chèo xuồng đi làm mỗi ngày, người đàn ông tiết kiệm hơn 73 triệu VNĐ/năm  - Ảnh 3.

Alex Kell trên đường đi làm hàng ngày của anh ấy. Ảnh: Alex Kell

Bình thường, Alex sẽ không mặc nguyên bộ suit để chèo ván như trong hình. Anh ấy chỉ mặc những bộ quần áo và giày dép năng động, phù hợp. Còn đồ công sở sẽ được cất kín trong túi.

"Người dân trên kênh đã khá quen với hình ảnh đó. Một số ít người cũng bắt đầu chèo thuyền dọc con kênh để thư giãn và tận hưởng."

Mặc dù du lịch bằng ván chèo sẽ luôn có những hạn chế nhất định, Alex đưa ra quan điểm rằng kênh đào có thể được sử dụng nhiều hơn: "Mọi người có thể chèo thuyền kayak và chèo xuồng nữa. Đáng lẽ thành phố nên có cả xe buýt nước, chúng tôi vẫn thường nói với nhau về sự thiếu hụt đáng tiếc này.”

Bỏ ô tô để chèo xuồng đi làm mỗi ngày, người đàn ông tiết kiệm hơn 73 triệu VNĐ/năm  - Ảnh 4.

Một số người cũng tham gia di chuyển bằng đường thủy giống như Alex Kell là Julia Frearson của Gloucester Yoga Studio, Jess Brereton, Andrina Nisbet của Quayside Wealth Management. Ảnh: gloucestershirelive

"Con kênh chảy xuống Quedgeley và có rất nhiều người thường du lịch đến đó để trải nghiệm. Do đó, việc áp dụng phương tiện công cộng nào đó bằng đường thủy có lẽ sẽ khả thi."

Theo hồ sơ LinkedIn của mình, Alex Kell là một chuyên gia lập kế hoạch tài chính, cho vay thế chấp, lập kế hoạch nghỉ hưu, v.v. Anh có bằng Cử nhân Khoa học, Quản lý Kinh doanh và Công nghệ Thông tin từ Đại học Gloucestershire.

Người đàn ông 38 tuổi này sống với người bạn đời của mình, yêu cuộc sống trên mặt nước và chưa có ý định sẽ quay lại với chiếc Ford Ranger đang nằm “gác xó” trong nhà.

*Theo Euronews

https://cafef.vn/bo-o-to-de-cheo-xuong-di-lam-moi-ngay-nguoi-dan-ong-tiet-kiem-hon-73-trieu-vnd-nam-20220611082928516.chn