Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào

D.Ngọc, Theo Người lao động 22:07 10/05/2021

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện thi hài người phụ nữ Việt mắc Covid-19 tại Lào đã được hỏa táng theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Ngày 10/5, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Lào và nhất là khi xuất hiện những diễn biến mới trong những ngày gần đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã khẩn trương, chủ động liên lạc với các đầu mối cộng đồng người Việt tại Lào, Hội người Việt tại Lào để nắm tình hình công dân; thường xuyên thông tin cho bà con các chính sách, biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam và sở tại; hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho một số lưu học sinh Việt Nam tại Lào đang gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt khi phải giãn cách xã hội.

Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào - Ảnh 1.

Ngày 9/5, Lào ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên (Ảnh: The Laotian Times)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cũng cử cán bộ làm việc với chính quyền sở tại, các cơ quan chức năng địa phương đề nghị quan tâm, chăm sóc y tế, chữa trị cho các công dân Việt Nam nhiễm bệnh, cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.

Ngày 9/5, cơ quan chức năng Lào cũng đã thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam về việc 1 công dân Việt Nam (nguyên quán: Bắc Kạn; địa chỉ thường trú trước khi xuất cảnh tại Thái Nguyên), có kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19 đã tử vong tại bệnh viện Setthathirath, Vientiane, Lào do sức khỏe yếu và có nhiều bệnh nền.

Hiện thi hài công dân nói trên đã được hỏa táng theo quy định phòng chống dịch bệnh. Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các thủ tục pháp lý đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan liên quan của Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa tro cốt về nước theo nguyện vọng của gia đình trong thời gian sớm nhất, phù hợp với tình hình dịch bệnh trong nước và tại Lào.

Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ điện thoại Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào theo số +856-209-760-6868; +856-209-834-7979 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân theo số +84-981-848-484.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày