Bố mắc COVID-19, hơn 100 bạn học của con bị cách ly ở Cẩm Giàng, Hải Dương

NGUYỄN HOÀN, Theo Tiền phong 10:55 02/02/2021

Đêm mùng 1, rạng sáng 2/2, sau khi phát hiện BN 1851 mắc COVID-19, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khẩn cấp cách ly hơn 100 học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lai Cách. Đồng thời ra thông báo khẩn, truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh này.

Bệnh nhân đi liên hoan nhiều nơi

Sáng 2/2, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật - Sở Y tế Hải Dương cho biết, vừa phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Ca bệnh này là anh Đ.N.Đ (BN 1851, SN 1977), trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Ngay sau đó, huyện Cẩm Giàng nhanh chóng vào cuộc xác minh, rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời xây dựng phương án để ứng phó.

Cụ thể, ngay trong đêm mùng 1, rạng sáng 2/2, hơn 100 học sinh khối lớp 4, cùng khối với em Đ.G.B (SN 2011, con của BN 1851) được cách ly tại Trường Tiểu học thị trấn Lai Cách.

Ngoài Trung tâm Y tế, huyện bố trí thêm 1 khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương (thị trấn Lai Cách) có thể thu dung 96 người.

Huyện chỉ đạo mỗi xã thành lập 1 tổ truy vết trực thuộc Ban Chỉ đạo với thành phần là lực lượng công an, y tế, quân sự, thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể và trưởng thôn hoặc khu dân cư. Kết quả truy vết gửi về Ban Chỉ đạo huyện để kịp thời cách ly tập trung theo quy định.

Theo dịch tế, ngày 20/1, BN 1851 chở vợ và con lớn lên Bệnh viện Nội Tiết TƯ cơ sở 2 để khám bệnh từ sáng đến chiều sang Bệnh viện K Tân Triều đón 2 chị gái về. Sau đó, cả nhà về Mega Ocean Park Vinhome Gia Lâm đi ăn lẩu nướng.

Ngày 23/1, bệnh nhân đi ăn tại nhà hàng Toàn Cúc, địa chỉ tại Phú Lộc, Cẩm Vũ (Cẩm Giàng, Hải Dương). Sau đó, cả nhóm đi hát karaoke tại quán Hương Sen, Thị trấn Lai Cách (có 2 nhân viên của quán).

Ngày 24/1, bệnh nhân dự đại hội Chi bộ thôn Tuấn, xã Hùng Thắng (huyện Bình Giang). Sau đó, dự tiệc liên hoan gồm 8 mâm tại hội trường văn hóa thôn.

Ngày 26/1, bệnh nhân đi ăn cùng bạn gồm 4 gia đình và 5 người bạn tại quán Cội Nguồn.

Ngày 27/1, bệnh nhân đau mỏi người có đi ngâm chân tại quán massage chân, có tiếp xúc với 2 nhân viên nữ.

Ngày 28/1, bệnh nhân đi mua đồ tại chợ Hội Đô, TP. Hải Dương.

Ngày 31/1, bệnh nhân có biểu hiện ho, đau rát họng kèm sốt nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, kết quả nghi ngờ.

22h ngày 1/2, Trung tâm tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Thông báo khẩn truy vết F1, F2

Sáng 2/2, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng ban hành thông báo khẩn số 1, yêu cầu người dân đã từng đến 9 địa điểm sau liên hệ ngay với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế cấp xã nơi gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Cụ thể:

- Đám 49 ngày nhà ông Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Việt Mỹ (Lai Cách) ngày 10/1.

- Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà hàng OceanPark Gia Lâm (TP. Hà Nội) ngày 20/1.

- Nhà hàng Toàn Cúc, thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ ngày 23/1.

- Quán thuốc chân cầu vượt, cửa hàng tạp hóa Phụng Hải ở thị trấn Lai Cách ngày 24/1.

- Liên hoan tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn Tuấn, xã Hùng Thắng (Bình Giang) ngày 24/1.

- Nhà hàng Tây Bắc tại xã Cao An, quán karaoke Minh Soạn tại khu đô thị thương mại Lai Cách ngày 26/1.

- Quán massage chân tại đường Nguyễn Lương Bằng, cửa hàng giày dép Lucky tại đường Trần Hưng Đạo, cửa hàng thời trang Hà Phạm tại đường Phạm Hồng Thái, mua bánh kẹo tại phố Tuy Hòa, đều ở TP. Hải Dương ngày 27/1.

- Chợ Hội Đô, TP. Hải Dương.

- Lớp 1I, lớp 4D Trường Tiểu học Lai Cách, từ ngày 10-28/1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày