Bồ Đào Nha thu hút du khách khắp thế giới đến sinh sống và làm việc

Hồng Nhung, Theo Tổ quốc 15:53 12/11/2022

Theo CNN, Bồ Đào Nha đang là điểm đến yêu thích của nhiều người dân trên thế giới bởi sự linh hoạt trong thị thực.

Với phương châm "làm việc để sống" chứ không phải "sống để làm việc", câu nói quen thuộc của nhiều người trên thế giới hiện tại đã trở nên phổ biến khi họ chọn Bồ Đào Nha là điểm đến di cư mới.

Bồ Đào Nha thu hút du khách khắp thế giới đến sinh sống và làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Quốc gia này từ lâu đã là điểm đến yêu thích của người nước ngoài muốn tìm kiếm nơi cư trú bởi sự linh hoạt trong các chương trình thị thực. Đặc biệt, với loại thị thực tạm trú mới nhất cho những người làm việc trong kỷ nguyên số, những người làm việc từ xa trên thế giới đang muốn đến nước này sinh sống và làm việc hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, người dân Mỹ cũng thích thú với loại thị thực mới này và nói rằng họ muốn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn ở đây.

Linh hoạt trong thị thực

Bà Grace Veach, một giáo viên dạy trực tuyến tại Đại học Florida, Mỹ hiện đang ở một thành phố ven sông của Bồ Đào Nha nói rằng đây là lần đầu tiên bà nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển sang cư trú ở nước khác.

"Tôi muốn sống ở một nơi nào đó mà bạo lực súng đạn không phải là mối đe dọa hàng ngày", bà Grace Veach chia sẻ.

Gia đình bà Veach đã xin thị thực D7 để sang định cư ở Bồ Đào Nha. D7 còn được gọi là thị thực thu nhập thụ động, chủ yếu thu hút những người về hưu hoặc có thu nhập thụ động có kế hoạch ở lại Bồ Đào Nha. D7 là một trong những lựa chọn phù hợp nhất nhằm tạo điều kiện cho người dân trên khắp thế giới có thể đến Bồ Đào Nha ngay. Bắt đầu triển khai vào năm 2012, chương trình thị thực đầu tư của Bồ Đào Nha cũng đã tạo cơ hội cho người dân toàn cầu đến cư trú tại quốc gia này thông qua các khoản đầu tư bằng việc mua bất động sản trị giá lên tới hơn 500.000 euro ở đây.

Trong một lựa chọn khác, đối với những người không muốn dành nhiều thời gian ở Bồ Đào Nha, thị thực Vàng cũng là chương trình mang đến cơ hội cho người nước ngoài tới quốc gia này đồng thời tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế quốc gia. Tuy nhiên, một số hạn chế áp dụng trong năm 2022 đối với loại thị thực này dường như đang ít hấp dẫn hơn với du khách ở hiện tại.

Tiếp theo đó là loại thị thực tạm trú mới nhất bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/10 năm nay ở Bồ Đào Nha. Loại thị thực này đang tạo điều kiện cho những người làm việc từ xa đến Bồ Đào Nha sinh sống và làm việc. Những người đủ điều kiện cấp loại thị thực này sẽ có thể ở Bồ Đào Nha trong vòng 12 tháng, miễn là đảm bảo thu nhập 2.820 USD/ tháng từ các công ty ngoài Bồ Đào Nha.

"Rất nhiều người thích thú với loại thị thực này, đặc biệt là cộng đồng kỹ thuật số", ông Danish Soomro, Người sáng lập cơ sở dữ liệu thị thực Visadb cho biết. Ông Soomro cũng nói rằng Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia phổ biến nhất cho những người làm việc từ xa bởi khí hậu ấm áp, mạng lưới internet tốt và môi trường cộng đồng.

Dù cộng đồng kỹ thuật số giờ đã có loại thị thực riêng nhưng họ sẽ không thể được hưởng lợi từ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bồ Đào Nha và phải mua bảo hiểm sức khỏe riêng như một phần của quy trình đăng ký. Thị thực này cũng không hỗ trợ trở thành công dân Bồ Đào Nha.

Ngành hỗ trợ thị thực đang bùng nổ

Mặc dù có thể tự nộp đơn xin thị thực nhưng sự tham gia của các công ty hỗ trợ thị thực sẽ giúp quá trình suôn sẻ hơn. Bà Sara Galis thuộc Welcome To Portugal - một công ty có trụ sở tại Lisbon sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình xin thị thực bằng cách giúp mọi thứ từ tư vấn về thủ tục giấy tờ cần thiết đến thiết lập tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha và đóng vai trò là người nộp đơn đại diện tài chính ở đó. Bà cho biết nhu cầu thị thực của người Mỹ đang bùng nổ. Bà Galis nói rằng khoảng 60% khách hàng của bà đến từ Mỹ và hầu hết đang nộp đơn xin thị thực D7.

"Đối với người Mỹ, định giá đô la hiện gần như ngang bằng với euro và châu Âu đang thực sự hấp dẫn họ. Người Mỹ nghĩ rằng Bồ Đào Nha là một quốc gia rất an toàn để sinh sống", bà Galis nói.

Không riêng Mỹ, bà Gail Aguiar đến từ công ty tư vấn thị thực Relocate to Portugal nói rằng người dân Canada và Anh cũng có xu hướng muốn chuyển đến Bồ Đào Nha sinh sống và làm việc. Và người Brazil cũng chiếm số lượng lớn di cư đến Bồ Đào Nha mặc dù khách hàng của bà chủ yếu là người Mỹ. Theo báo cáo về tình hình nhập cư của Bồ Đào Nha trong năm 2021, có khoảng 6.885 người Mỹ trong số 698.887 người nhập cư chính thức vào Bồ Đào Nha.