BLV Quang Huy: "Euro như của ngon, vật lạ..."

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:16 13/06/2016

Theo BLV Quang Huy, Euro giống như của ngon, vật lạ, nhưng mong người hâm mộ đừng quên bóng đá Việt Nam, vì đó mới là món mà chúng ta ăn hàng ngày.

- Anh cảm nhận như thế nào về không khí ở Việt Nam khi trái bóng Euro đã lăn trên sân cỏ nước Pháp? 

Tôi thấy không khí Euro năm nay không được như các năm trước. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chỉ là một khoảng lặng trước tâm bão, bởi càng vào vòng sau thì không khí Euro sẽ càng được hâm nóng hơn. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì cứ 2 năm 1 lần Euro và World Cup là những giải đấu đỉnh cao để tất cả chờ đợi và sống cùng với nó. 

BLV Quang Huy: Euro như của ngon, vật lạ... - Ảnh 1.

BLV Quang Huy mong mọi người xem Euro nhưng đừng quên bóng đá Việt Nam.

- Anh có cho rằng việc Euro 2016 tăng số lượng đội bóng lên con số 24 sẽ khiến chất lượng và sức hút của giải đấu này kém đi, đặc biệt là sự chênh lệch giữa các trận đấu tăng lên? 

Tôi cho rằng UEFA đã nghiên cứu rất kỹ điều này. Bóng đá châu Âu họ có quy chuẩn của mình, và cao hơn cả thế giới, những đội bóng nhỏ hơn nhưng họ có bản sắc và luôn tạo ra sự bất ngờ. Việc có 24 đội sẽ càng khiến giải đấu thêm đa dạng và nhiều màu. Đức vẫn sẽ là Đức, Italy vẫn sẽ là Italy nhưng họ cũng không dễ để giành chiến thắng trước những đội bóng nhỏ hơn và lần đầu góp mặt ở Euro. 

- Theo quan điểm của anh thì những đội bóng nào sẽ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay? 

Theo tôi ứng viên số 1 cho ngôi vô địch sẽ là đội tuyển Pháp, họ có lợi thế sân nhà cùng một dàn cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp rất chất lượng. Sau Pháp sẽ là đội tuyển Đức và đội tuyển Anh. 

BLV Quang Huy: Euro như của ngon, vật lạ... - Ảnh 2.

Theo BLV Quang Huy, ĐT Pháp sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

- Nhưng đội tuyển Anh lại vừa mới có trận đấu không tốt trước đội tuyển Nga ở trận ra quân? 

Đội tuyển Anh lúc này gồm nhiều cầu thủ trẻ, và trận hòa trước Nga đã thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của họ. Nhưng tôi tin thầy trò HLV Hodgson sẽ cải thiện điều này qua từng trận, họ sẽ vẫn đứng đầu bảng và có thể lọt vào bán kết. 

- Tham gia bình luận ở nhiều kỳ Euro và World Cup, anh có thể chia sẻ bí quyết làm sao để giữ được sức khỏe để có thể theo dõi những giải đấu này trong thời gian suốt 1 tháng phải thức khuya như vậy?

Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Mọi người thức xem Euro nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe cũng như công việc hàng ngày của mình nữa. Không thể trận nào cũng theo dõi hết bởi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và cuộc sống của bản thân. Với tôi, nếu như hôm nay tôi thức xem, và làm việc, thì ngay sau đó cần tập trung để tái tạo lại năng lượng để không bị ảnh hưởng.

- Anh muốn gửi thông điệp gì đến những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam tại kỳ Euro lần này không? 

Euro là một giải đấu đỉnh cao với nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ giống như của ngon, vật lạ khiến chúng ta cảm thấy hào hứng mà thôi. Tôi mong mọi người xem Euro nhưng đừng quên bóng đá Việt Nam, vì các cầu thủ Việt Nam vẫn luôn cần sự ủng hộ của chúng ta, bóng đá Việt Nam mới thực sự là món ăn hàng ngày.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày