Huyền Thoại Biển Xanh: "Tên lừa đảo" Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 09:08 28/10/2016

Đoàn làm phim "Huyền Thoại Biển Xanh" (Legend Of The Blue Sea) tiếp tục “thả thính” bằng loạt ảnh nhân vật Heo Joon Jae (Lee Min Ho) đang tung chiêu ảo thuật trước mặt người bảo vệ.

Dự án Huyền Thoại Biển Xanh (Legend Of The Blue Sea) tiếp tục "thả thính" khán giả bằng lọat ảnh tạo hình của Lee Min Ho. Khác với tạo hình lãng mạn bên bờ biển đã công bố trước đó, lần này nhân vật Heo Joon Jae (Lee Min Ho) lại thay hình đổi dạng, lúc đóng suit trắng lịch lãm, có lúc đội mũ kín đáo như gián điệp. 

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 1.

Poster công bố ngày 28/10

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 2.

Ngay trong ngày hôm sau, một loạt ảnh hoàn toàn khác về Heo Joon Jae lại được tung ra. Lần này, anh ta mặc quần áo màu tối, đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc, đôi mắt sắc bén khi đang cầm chiếc bật lửa trước mặt một người mặc đồng phục. Khán giả suy đoán rằng đây là Heo Joon Jae thật sự trong khi hành nghề, khi bị người bảo vệ cản đường, anh ta giở ngón nghề thôi miên bằng ngọn lửa mini này.

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 3.

Nhân viên của đoàn làm phim cho biết, chính vì Heo Joon Jae là nhân vật lừa đảo có trí óc thiên tài, không chỉ vậy anh ta còn am hiểu về tâm lý học và các biện pháp thôi miên tâm trí con người, có thể sẽ xuất hiện những cảnh quay dùng ảo thuật. Những thông tin này khiến mọt phim cực kỳ hào hứng.

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 4.

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 5.

Ở tấm hình nhá hàng đầu tiên, Heo Joon Jae mặc vest màu be, trầm ngâm suy nghĩ trên trang bìa tạp chí Trickster (Kẻ lừa gạt), với dòng chữ "Chào mừng bạn đến với thế giới của tên lừa đảo có chứng nhận Mensa". Mensa là tổ chức có thực, tập trung 2% những người thông minh nhất trên thế giới, như vậy, tên lừa Joon Jae này hứa hẹn có nhiều pha thể hiện bộ óc siêu việt. Nhà sản xuất không quên kèm theo dòng nhắc nhở về thời gian cuộc gặp gỡ là tháng 11 năm 2016, trùng với thời điểm phim Huyền Thoại Biển Xanh bắt đầu công chiếu.

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 6.

Trước đó, ở ảnh hậu trường rò rỉ vào ngày 25/10, Heo Joon Jae lại mang thân phận là một công tố viên. Tạo hình công sở quen thuộc, áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, áo vest vắt trên cánh tay không khác gì những nhân viên văn phòng giờ tan tầm. Người xem ngay lập tức thắc mắc, một tên lừa đảo làm công tố thế nào cho được? Đây là nghề cầm cân nảy mực, lấy sự thật làm đầu, sao lại để một kẻ chuyên nói dối và lừa gạt hành nghề được? Về phía nhà sản xuất, họ không đưa ra lời giải thích ngoài câu nói: "Tất cả chỉ mới bắt đầu".

Lee Min Ho cũng từng chia sẻ về vai diễn mới trong Huyền Thoại Biển Xanh: "Tôi đang rất hồi hộp và phấn khởi chờ phản hồi từ người xem. Trong Huyền Thoại Biển Xanh, tôi phải vào vai hai người đàn ông ở hai thời đại khác nhau, vì vậy tôi có thể thể hiện nhiều cách diễn đối lập. Mong mọi người sẽ đón nhận bộ phim này."

Huyền Thoại Biển Xanh là bộ phim truyền hình đầu tiên sau hơn ba năm vắng bóng của Lee Min Ho từ sau siêu phẩm Những Người Thừa Kế (The Heirs) và cũng sẽ là bộ phim cuối cùng trước khi anh nhập ngũ vào đầu năm sau. Vì vậy, dự án mới này của đài SBS ngay từ khi công bố đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. 

Trong Huyền Thoại Biển Xanh, Lee Min Ho vào vai Heo Joon Jae, một tên lừa đảo thiên tài gặp phải nàng tiên cá trên cạn Shim Chung (Jeon Ji Hyun). Đây cũng là bộ phim có kinh phí khủng nhất năm của nhà đài này. Bằng chứng là rất nhiều cảnh quay được diễn ra tại Tây Ban Nha và vùng đảo Palau ở phía Tây Thái Bình Dương. 

Huyền Thoại Biển Xanh: Tên lừa đảo Lee Min Ho sử dụng thuật thôi miên bằng lửa - Ảnh 7.

Nàng tiên cá Shim Chung trong poster ngày 28/10

Huyền Thoại Biển Xanh (Legend Of The Blue Sea) sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 16/11 vào lúc 22 giờ (giờ địa phương) thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh SBS.