BLACKPINK và chuỗi concert "ế chỏng chơ" tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/03/2019

Có nhiều lý do khiến BLACKPINK không thể bán hết vé các đêm nhạc trong khuôn khổ tour diễn tại Châu Âu và Bắc Mỹ như những gì YG Entertainment từng tuyên bố.

Dù YG Entertainment thông báo BLACKPINK bán cháy vé concert thuộc tour diễn Châu Âu và Bắc Mỹ, thậm chí còn "mạnh dạn" bổ sung thêm 2 đêm concert ở xứ Cờ Hoa nhưng có vẻ mọi chuyện không xuôi chèo mát mái như công ty này tuyên bố. Nhiều bằng chứng cho thấy chuỗi concert của 4 cô gái ở Bắc Mỹ còn thừa vô số ghế, ít nhất 5 trên 6 đêm diễn ở Châu Âu cũng chẳng hề gắn mác "sold out" như truyền thông đưa tin.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 1.

Concert của BLACKPINK tại Bắc Mỹ còn thừa nhiều vé

Có rất nhiều lý do dẫn đến tình cảnh trớ trêu này. Nếu YG nhìn xa trông rộng, đánh giá đúng về thực lực của BLACKPINK hơn thì 4 cô gái tài năng đã không bị đẩy vào thế khó.

Chưa tạo dấu ấn ở Châu Âu và Bắc Mỹ

Thị trường US-UK là "miếng bánh ngon" mà những "ông lớn" Kpop chưa bao giờ thôi thèm muốn. Từ sự thành công vượt trội của BTS, rất nhiều công ty đã "nhăm nhe" xâm chiếm, trong đó có YG và BLACKPINK là phép thử mới nhất.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 2.

Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc muốn "gà nhà" tiếp bước sự nổi tiếng của BTS ở thị trường US-UK

Thế nhưng độ nổi tiếng của BLACKPINK ở Âu Mỹ vẫn chưa đạt tới tầm của BTS để có lượng fan cứng sẵn sàng bỏ tiền mua album hay lấp đầy mọi đêm diễn. US-UK không thiếu nghệ sĩ với chất lượng âm nhạc đỉnh cao để khán giả theo dõi, và BLACKPINK hay các nhóm nhạc Kpop khác chỉ là chút gia vị để họ đổi món trên bàn tiệc âm nhạc ê hề. Rất khó "quyến rũ" khán giả Âu Mỹ khi chưa có dấu ấn nào nổi bật. 

Ở những thị trường khó tính như Âu Mỹ, lượng fan cứng của 4 cô gái chưa cao (đa phần được fan Kpop nói chung ủng hộ), họ lại chưa có thành tích gì đáng chú ý để người bản xứ tò mò đến xem. Trong mắt công chúng Âu Mỹ, BLACKPINK hiện mới chỉ là những cô gái xinh đẹp với những bài hát catchy; họ có thể dành thời gian xem các màn biểu diễn của nhóm trên Youtube, nhưng bỏ tiền ra mua vé concert lại là chuyện khác.

Có quá ít sản phẩm âm nhạc

Debut được gần 3 năm nhưng BLACKPINK mới chỉ có vỏn vẹn 9 bài hát được diễn đi diễn lại nhiều lần. Thực tế là 4 cô gái phải trình diễn thêm các tiết mục cover để lấp đầy thời lượng 2-3 tiếng của một đêm concert. Tuy nhiên khán giả Âu Mỹ lại không thích điều này. Họ muốn tới concert để xem nghệ sĩ biểu diễn những sản phẩm âm nhạc của mình chứ không phải hát lại bài hát của người khác.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 3.

BLACKPINK mới có đúng 9 ca khúc dù debut được gần 3 năm

Chưa kể, kĩ năng biểu diễn của BLACKPINK vẫn chưa đạt mức đỉnh cao. Khả năng khuấy động sân khấu của các cô gái bị cho là còn yếu, lùm xùm Jennie trình diễn lười biếng cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 4.

Jennie từng mang "phốt" lười biếng trên sân khấu

Nếu BLACKPINK trở lại vào cuối tháng 3, các cô gái có thể mang album mới biểu diễn ở concert Châu Âu và Bắc Mỹ, tăng số lượng bài hát mới trong một đêm diễn. Tuy nhiên YG lại phạm sai lầm là bán vé trước khi BLACKPINK comeback, đặt fan vào tình huống phải lựa chọn bởi họ không biết liệu nhóm có thêm ca khúc mới khi đi tour hay không. Đây cũng là lí do khiến nhiều người không mặn mà mua vé các đêm diễn của BLACKPINK tại Châu Âu và Bắc Mỹ.

Vé quá đắt và địa điểm quá lớn so với tiếng tăm

Nhiều fan than phiền rằng vé concert của BLACKPINK quá đắt. Ở Bắc Mỹ, vé được bán ra với giá rẻ nhất tương đương 1.400.000 VNĐ, đắt nhất là 9.300.000 VNĐ, còn tại thị trường Châu Âu, giá một tấm vé dao động từ 4.300.000 VNĐ tới 12.300.000 VNĐ. Đó là chưa kể lượng vé bị phe vé tuồn ra ngoài chợ đen và bán với mức giá "trên trời". Cũng vì giá cả đắt đỏ mà không ít BLINKs đã tẩy chay concert của nhóm nên thừa lại khá nhiều chỗ trống.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 5.

Giá vé concert BLACKPINK ở Bắc Mỹ

Vé đắt, thế nhưng YG lại chọn địa điểm tổ chức ở những nơi có sức chứa lớn so với số lượng người hâm mộ. Tại tour diễn Châu Âu, nơi lớn nhất BLACKPINK sẽ diễn có 17 nghìn chỗ ngồi, trong khi concert Bắc Mỹ sân lớn nhất chứa được 19 nghìn người. Những nơi này còn "làm khó" nhiều nghệ sĩ US-UK nữa là BLACKPINK mới chỉ đang chập chững tiến vào "lãnh địa" Âu Mỹ.

Tạm kết

Trong khi nhiều cư dân mạng mỉa mai YG vì "nổ" quá đà về khả năng cháy vé của BLACKPINK tại Bắc Mỹ và Châu Âu thì không ít người lại thấy thương thay cho 4 cô gái trước nguy cơ thừa nhiều chỗ trống trong đêm nhạc. BLACKPINK có tiềm năng để nổi tiếng, họ còn cả chặng đường dài trên con đường chinh phục thị trường US-UK nhưng cần đánh giá đúng thực lực của nhóm. Giá YG bỏ qua những chiêu trò lăng xê, lượng sức của BLACKPINK, uy tín của 4 cô gái tài năng sẽ không bị ảnh hưởng từ cái nhìn nghi ngờ của công chúng.

BLACKPINK và chuỗi concert ế chỏng chơ tại Châu Âu và Bắc Mỹ: “Trái đắng” cho YG vì không lượng sức “gà”? - Ảnh 6.

Nếu YG đánh giá đúng thực lực BLACKPINK thì 4 cô gái đã không bị đẩy vào thế khó