Bình Dương: Hai đối tượng dùng dao cướp taxi ra đầu thú khai do thiếu tiền tiêu xài

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 14:09 05/10/2019

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài và không có việc làm nên cả 2 đối tượng rủ nhau đi cướp taxi. Cả hai dùng dao cứa cổ tài xế nhưng nhờ phản xạ kịp thời nên nạn nhân đã may mắn thoát chết.

Ngày 5/10, Công an TX Tân Uyên cho biết đang tạm giữ Lê Văn Nhân (SN 1994) và Võ Thanh Đình (SN 1992), cùng quê tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là tài xế taxi Hoàng Hương Hoa (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài lại không có việc làm nên cả 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản.

Bình Dương: Hai đối tượng dùng dao cướp taxi ra đầu thú khai do thiếu tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Nhân tại cơ quan điều tra.

Bình Dương: Hai đối tượng dùng dao cướp taxi ra đầu thú khai do thiếu tiền tiêu xài - Ảnh 2.

Đối tượng Võ Thanh Đình tại cơ quan điều tra.

Cụ thể khoảng 1h ngày 30/9, 2 đối tượng này đi đến vòng xoay Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, (Đồng Nai) thì thấy xe taxi của anh Hoa đang đậu bên đường. Lúc này Nhân và Đình nảy sinh ý định cướp. Lập tức 2 đối tượng đã đề nghị anh Hoa chở về phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên.

Khi đi đến đoạn đường đất Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên) thì một đối tượng ngồi sau dùng dao đưa lên cứa cổ tài xế, nhưng nhờ phát hiện và phản xạ kịp thời, anh Hoa dùng tay túm được lưỡi dao. Mặc dù rất đau, máu chảy nhưng anh Hoa vẫn cố giữ chặt con dao để không bị sát thương ở nơi nguy hiểm thì 2 đối tượng tiếp tục tấn công, khống chế nạn nhân.

Bình Dương: Hai đối tượng dùng dao cướp taxi ra đầu thú khai do thiếu tiền tiêu xài - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án.

Sau đó, 2 đối tượng này cướp 9 triệu đồng tiền mặt và 3 chiếc điện thoại rồi tung cửa tẩu toát. Anh Hoa bị thương ở tay được người dân gần đó hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Biết không thể trốn thoát, ngày 5/10, các đối tượng đã đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi cướp tài sản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày