Cập

Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi!

Dù trong dịp Tết Dương lịch, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng nhiều người dân vẫn đổ về các tuyến phố trung tâm để đón chào năm mới 2022.

  diễn biến
  • 17:35:00 31-12-2021

    Nhiều cặp đôi trao nhau nụ hôn qua lớp khẩu trang đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 1.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:15:00 31-12-2021

    Nhiều bạn trẻ cùng nhau chào đón năm mới 2022

    Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi!

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.

    Sau thời khắc đếm ngược, nhiều bạn trẻ cùng nhau hô vang "Chúc mừng năm mới"

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.

    Cùng nhau ghi lại hình ảnh đẹp đúng thời khắc 0h

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 6.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 7.

    Mọi người đều đã trải qua 1 năm 2021 khó khăn nhưng đáng nhớ

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 8.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:58:00 31-12-2021

    Nhiều người háo hức, rộn ràng chào đón năm mới 2022

    Clip: Người dân háo hức đón mừng năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.

    Rất nhiều người tập trung cùng nhau chờ đón năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.

    Một năm đã qua với nhiều sự kiện đặc biệt, ai cũng hy vọng năm mới sẽ có nhiều khởi đầu mới

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.

    Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đúng thềm năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 6.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 7.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:23:00 31-12-2021

    Người dân Sài Gòn háo hức chờ đón thời khắc đếm ngược chào năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 1.

    Rất đông người dân tập trung về khu vực sân khấu countdown ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.

    Chỉ còn khoảng 30 phút là bước sang năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.

    Càng sát thời khắc năm mới, mọi người càng tập trung về phía sân khấu đông đúc

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:25:00 31-12-2021

    Người trẻ Đà Nẵng xuống đường "check in" tạm biệt năm 2021

    Đêm cuối năm 2021 ở Đà Nẵng bớt nhộn nhịp hơn hẳn các năm trước. Các bạn trẻ chủ yếu đổ về khu vực hai bờ cầu Rồng để đi dạo, chụp hình check in tạm biệt năm cũ vì các hoạt động nghệ thuật, giải trí dịp cuối năm đều hạn chế.

    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 1.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 2.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 3.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/nguoi-tre...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:11:00 31-12-2021

    Khoảng 22h, trước Hàm Cá Mập tập trung khá đông đúc

    Sau khi nhiều người dân cùng phương tiện tập trung đông đúc tại khu vực Hàm Cá Mập, lực lượng chức năng nhanh chóng giải tán, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K.

    TP.HCM ngay lúc này: Hàng trăm người tập trung bên ngoài sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ để đón năm mới 2022 - Ảnh 1.

    Khu vực Hàm Cá Mập tập trung rất đông các bạn trẻ (Ảnh: Minh Nhân)

    TP.HCM ngay lúc này: Hàng trăm người tập trung bên ngoài sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ để đón năm mới 2022 - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt

    TP.HCM ngay lúc này: Hàng trăm người tập trung bên ngoài sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ để đón năm mới 2022 - Ảnh 3.

    Nhắc nhở người dân di chuyển, tránh tập trung đông người để phòng dịch COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:00:00 31-12-2021

    Sân khấu Countdown rực rỡ ở TP.HCM chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược

    TP.HCM ngay lúc này: Hàng trăm người tập trung bên ngoài sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ để đón năm mới 2022 - Ảnh 1.

    Ảnh: Tứ Quý

    TP.HCM ngay lúc này: Hàng trăm người tập trung bên ngoài sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ để đón năm mới 2022 - Ảnh 2.

    Hàng trăm người đổ về sân chính tại phố đi bộ thưởng thức đại tiệc âm nhạc ngoài trời lớn nhất năm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:40:00 31-12-2021

    Càng về khuya lượng người đổ về khu vực sân khấu Countdown càng đông

    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

    Nhiều bạn trẻ thích thú tận hưởng không khí rộn ràng trước thời khắc năm mới (Ảnh: Tứ Quý)

    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 2.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 3.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 4.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 5.
    Thời khắc bước qua năm mới 2022 đã đến gần, người dân TP.HCM đang rất háo hức trước sân khấu countdown ở Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

    Các tuyến đường trung tâm ra vào thành phố đông đúc hơn thường ngày trước thời khắc Countdown

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:18:00 31-12-2021

    21h, người dân tập trung gần sân khấu Countdown nhiều hơn với tâm trạng háo hức, chờ đợi đếm ngược

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 1.

    Người dân tập trung gần sân khấu Countdown nhiều hơn với tâm trạng háo hức, chờ đợi đếm ngược (Ảnh: Tứ Quý)

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.

    Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm trước thời khắc năm mới 2022

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.

    Nhiều người đã tìm chỗ ngồi, vui vẻ trò chuyện chờ đợi đến thời khắc đếm ngược năm mới

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.

    Đến hơn 21h, khu vực gần sân khấu Countdown đã tập trung rất đông bạn trẻ

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 6.

    Nhiều người đã tìm chỗ ngồi để có thể theo dõi sân khấu Countdown, chờ đợi thời khắc đếm ngược chào năm mới

    Hàng trăm người tập trung ngoài sân khấu countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 8.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 9.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 10.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 11.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 12.

    Nhiều người lựa chọn vị trí ở những quán cà phê tầng cao để theo dõi toàn cảnh phố đi bộ và sân khấu Countdown

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:11:00 31-12-2021

    Không khí bình yên ở Hồ Gươm trong ngày cuối cùng của năm 2021

    Vỉa hè hồ Gươm sạch sẽ và được trang hoàng những luống hoa mới, người dân thư thái dạo bộ, đeo khẩu trang đúng quy định. Trẻ nhỏ tung tăng dạo chơi.

    Dọc vỉa hè hồ Gươm, cơ quan chức năng dựng nhiều biển cảnh báo, yêu cầu tuân thủ quy định phòng chống dịch.

    Anh Phạm Đông, 28 tuổi, quận Cầu Giấy cho biết, thời tiết rất đẹp để dạo chơi trước thềm năm mới. “Chưa có năm nào tôi thấy hồ Gươm vắng vẻ như năm nay. Một phần người dân lo ngại dịch bệnh, nên không muốn tập trung đông người nơi công cộng. Tôi hi vọng năm tới dịch bệnh được kiểm soát, người dân quay lại cuộc sống bình thường”, anh nói.

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 1.

    Ảnh: Minh Nhân

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.

    Nhiều bạn trẻ cõng nhau đi bộ tận hưởng không khí ngày cuối năm

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.

    Màn hình lớn nhắc nhở người dân tuân thủ quy tắc 5K

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.
    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 6.

    Nhiều cặp đôi ngồi bên Hồ Gươm ngắm cảnh, tận hưởng cái se lạnh

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 7.

    Khoảnh khắc trước thời điểm đón năm mới bình yên đến lạ!

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 8.

    Nhiều em nhỏ cũng thích thú chạy nhảy cùng cha mẹ

    Người dân vẫn đổ về các tuyến phố trung tâm để đón chào năm mới 2022

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:04:00 31-12-2021

    Người dân tập trung đông đúc vui chơi bên ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được ngăn một đoạn giữa để tổ chức Countdown nên người dân tập trung khá đông khu vực bên ngoài vui chơi.

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 1.

    Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ lên phố vui chơi, chờ thời khắc đón năm mới 2022 (Ảnh: Tứ Quý)

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 2.

    Nhiều bạn trẻ cùng nhau trượt patin vui vẻ

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 3.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 4.

    Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được ngăn một đoạn giữa để tổ chức Countdown

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 5.

    Nhiều người dân chỉ có thể đi bộ, dạo chơi bên ngoài

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 6.

    Không ít người dân lựa chọn ngồi quán cà phê tám chuyện

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 7.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 8.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 31-12-2021

    Các tuyến đường trung tâm ra vào thành phố và ngã tư Hàng Xanh đông đúc hơn thường ngày

    Tại TP.HCM, các tuyến đường trung tâm ra vào thành phố và ngã tư Hàng Xanh đông đúc hơn thường ngày. Ở một số thời điểm, lượng phương tiện di chuyển nhiều khiến các tuyến đường ùn ứ nhẹ, lực lượng chức năng phải túc trực để điều tiết giao thông.

    20h, ghi nhận tại đường Đồng Khởi, người dân di chuyển đông đúc hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khi đó, các điểm vui chơi giải trí như Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, người dân cũng bắt đầu kéo đến để mừng năm mới.

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 1.

    Các tuyến đường trung tâm ra vào thành phố và ngã tư Hàng Xanh đông đúc hơn thường ngày

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 2.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 3.

    Một số đoạn đường xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 4.

    Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ cho đi chơi để tận hưởng không khí ngày cuối năm

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 5.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 6.

    Lưu lượng phương tiện tại khu vực Ngã tư Hàng Xanh tăng cao

    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 7.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 8.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 9.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 10.
    Hà Nội, TP.HCM không bắn pháo hoa, nhiều người dân vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm cũ - Ảnh 11.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 31-12-2021

    Hồ Gươm thưa thớt người qua lại, dạo chơi thả bộ ngay cuối năm

    20h tại khu vực hồ Gươm, không còn cảnh tấp nập như mọi năm. Do thành phố không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022, nên đường phố khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. 

    Quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tập trung đông đúc, tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Người dân dạo chơi thả bộ dọc Tràng Tiền Plaza và hồ Gươm trong tiết trời lạnh.

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 1.

    Khu vực sảnh Tràng Tiền Plaza vắng người qua lại (Ảnh: Minh Nhân)

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 2.

    Thưa thớt người qua lại trên phố đi bộ trong đêm cuối cùng của năm cũ 2021

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 3.

    Trời Hà Nội lạnh, người dân đều khăn áo kín mít ra đường

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 4.

    Khắp các tuyến phố đều thưa thớt người qua lại do năm nay Hà Nội dừng bắn pháo hoa

    Chính thức: Tạm biệt năm cũ, 2022 đã đến rồi! - Ảnh 5.

    Lực lượng chức năng cũng túc trực trên phố đi bộ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:57:00 31-12-2021

    Các biện pháp để đón Tết Dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

    Dưới đây là những biện pháp theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mà bạn cần áp dụng để bảo vệ bản thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

    - Bảo vệ những người chưa đủ điều kiện để tiêm chủng như trẻ nhỏ bằng cách chính bạn và những người đủ điều kiện khác xung quanh chúng tiêm phòng đầy đủ.

    - Đeo khẩu trang vừa vặn che mũi và miệng nếu bạn đang ở những nơi công cộng, ngay cả những người đã tiêm vaccine đầy đủ cũng phải đeo khẩu trang.

    - Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và tránh chạm tay lên mắt, mũi và miệng.

    - Tránh những không gian đông đúc, kém thông thoáng.

    - Nếu bạn bị ốm hoặc có các triệu chứng, đừng tổ chức hoặc tham dự buổi tụ tập.

    - Xét nghiệm COVID-19 có thể cung cấp cho bạn thông tin về nguy cơ lây lan virus của mình. Thực hiện xét nghiệm trước khi tham gia các cuộc tụ họp trong nhà. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, bạn nên tránh tụ tập để giảm nguy cơ truyền bệnh cho người khác. Lặp lại xét nghiệm ít nhất 24 giờ giữa các lần xét nghiệm để chắc chắn mình không bị nhiễm bệnh.

    Ngoài ra, nếu bạn đang có dự định đi du lịch cho kỳ nghỉ, hãy tìm hiểu những địa điểm an toàn. CDC vẫn khuyên bạn nên trì hoãn việc đi lại cho đến khi bạn được tiêm phòng đầy đủ. Hãy tuân thủ các  khuyến nghị về du lịch trong nước hoặc du lịch quốc tế. Nếu bạn sẽ đi du lịch theo nhóm hoặc gia đình với những người chưa được tiêm chủng, hãy chọn các phương án đi lại an toàn hơn. Tất cả mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tuân theo các khuyến nghị về du lịch.

    Nếu bạn đang tụ tập với một nhóm người từ nhiều hộ gia đình và có khả năng đến từ các vùng khác nhau của đất nước, bạn nên cân nhắc các biện pháp phòng ngừa bổ sung (ví dụ: tránh không gian đông đúc trong nhà, xét nghiệm COVID-19,…) để giảm thiểu rủi ro.

    Bằng cách tuân thủ 5K, chúng ta có thể tận hưởng kỳ nghỉ, du lịch an toàn hơn và bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như sức khỏe của gia đình và bạn bè./

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/suc-khoe/cac-bi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:55:00 31-12-2021

    Thủ tướng: Không bắn pháo hoa, hạn chế tập trung đông người dịp Tết Dương lịch

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố.

    Công điện nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan rất nhanh của biến chủng mới Omicron . Để kiểm soát dịch bệnh, không để quá tải cả hệ thống y tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh như thực hiện 5K, tổ chức tiêm vắc xin, đảm bảo thuốc và ô-xy y tế, giám sát dịch và chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở...

    Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm tham quan, du lịch, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị...

    Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/thu-tuong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ