Cập

Diễn biến dịch ngày 31/5: TP.HCM thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2; Vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam có thể được cấp phép khẩn cấp

Chỉ tính từ ngày 27/5 đến tối 31/5, trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận đến 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến 2 chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và BV Hoàn Mỹ Sài Gòn.

  diễn biến
  • 14:06:00 31-05-2021

    Địa phương được áp dụng biện pháp chống dịch cần thiết ở mức cao hơn

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua, Bộ Y tế và một số bộ, ban, ngành và các địa phương xây dựng các hướng dẫn, đánh giá nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch tùy theo mức độ, nguy cơ. Quy định này nhằm cụ thể hóa và chi tiết hơn Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng.

    Quy định chỉ ra các yếu tố dịch tễ cơ bản để xác định mức độ nguy cơ ban đầu, được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng các màu sắc gồm: Nguy cơ rất cao (màu đỏ), nguy cơ cao (màu cam), nguy cơ (màu vàng) và mức độ bình thường mới (màu xanh).

    Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng mức độ cụ thể nêu trên.

    Từ 0h ngày 31/5, TP.HCM phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thành Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh: Phạm Ngôn.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: TP.HCM thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2; Vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam có thể được cấp phép khẩn cấp - Ảnh 1.

    Từ 0h ngày 31/5, TP.HCM phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thành Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh: Phạm Ngôn.

    "Kế thừa những kinh nghiệm và bài học được đúc kết qua thực tiễn chống dịch trong 3 đợt dịch vừa qua, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 đang diễn ra, quy định này đặt ra một số điểm mới so với trước đây, như vấn đề cách ly vùng y tế (phong tỏa); áp dụng tiết chế cách ly tập trung cho một số khu vực đông người không có khả năng kiểm soát dịch bệnh hay khả năng cách ly tập trung", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

    Đáng chú ý, quy định này giao quyền cho các cấp chính quyền địa phương căn cứ mức độ đánh giá nguy cơ để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo thẩm quyền.

    Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có quyền bổ sung, áp dụng những biện pháp cần thiết ở mức độ cao hơn phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và đặc điểm tình hình dịch trên địa bàn.

    UBND các cấp chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nguy cơ cũng như triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo từng mức độ đánh giá. Trong trường hợp giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh, thành phố cần báo cáo Thủ tướng để c

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/dia-phuong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:56:00 31-05-2021

    1 ca nhiễm COVID-19 làm việc tại kho hàng trăm người ở KCN Vĩnh Lộc

    Tối 31-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã công bố thông tin này. Đây cũng là 1 trong 51 ca nghi nhiễm của thành phố được HCDC công bố vào tối 31-5.

    Trước đó, chiều 30-5, tại một kho hàng thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19.

    Kho hàng trên có khoảng 100 người làm việc, môi trường thông thoáng, không khép kín, có khu vực nhà ăn riêng.

    Ca nhiễm này được phát hiện qua đợt triển khai lấy mẫu rộng tầm soát toàn bộ người dân cư trú tại phường 15, quận Gò Vấp.

    Qua điều tra sơ bộ, HCDC và ngành y tế địa phương phối hợp với kho hàng truy vết được 27 trường hợp F1 tiếp xúc gần.

    HCDC và ngành y tế địa phương yêu cầu bố trí ngay khu vực cách ly tạm thời đối với những trường hợp F1, điều tra thông tin và lấy mẫu xét nghiệm đơn.

    Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, tất cả trường hợp F1 sẽ được chuyển cách ly tập trung.

    Tất cả người lao động còn lại làm chung công ty được đánh giá F2 và được bố trí một khu vực khác cách biệt với trường hợp F1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/1-ca-nhiem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:50:00 31-05-2021

    NÓNG: TP.HCM thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2, tổng cộng 200 ca bệnh chỉ sau 5 ngày

    Tối 31/5, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết vừa ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm tính từ 27/5 đến nay là 200 ca.

    Liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, HCDC hiện đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, trong đó 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (chiếm tỷ lệ 72,7%), từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty/cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng hai (F2).

    Như vậy cho đến nay có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến Hội thánh này. Ngoài ra ghi nhận thêm các ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc Hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An.

    Có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại BV Hoàn Mỹ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nong-tphcm-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:49:00 31-05-2021

    Đã tìm thấy mối liên quan giữa 2 chuỗi 'siêu lây nhiễm' tại TPHCM

    Ông Dũng phân tích, từ 27/5, có 3 trường hợp bệnh nhân (BN) chỉ điểm được phát hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, thành phố đã phát hiện mối liên quan khi cả 3 là hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. Từ thời điểm đó, qua quá trình điều tra, truy vết, thành phố liên tiếp phát hiện các ca bệnh liên quan đến hội thánh này.

    Tính đến tối 31/5, đánh giá ban đầu 191 trường hợp mắc có mối liên hệ với hội thánh, trong đó 40 người là hội viên (tổng số hội viên khai báo hiện nay là 55 người), 104 trường hợp tiếp xúc gần và đã có 47 trường hợp tiếp xúc vòng 2. Người đầu tiên có triệu chứng là ngày 13/5 và có khả năng là nguồn lây của nhóm tham gia hội thánh. Người này đã từng đi Hà Nội và trở về TPHCM ngày 29/4.

    Cùng xuất hiện với chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là một chuỗi lây nhiễm được phát hiện khi 2 vợ chồng cư trú tại quận Tân Phú đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Hai bệnh nhân này được công bố mã số bệnh nhân, chồng là BN 6444, vợ là BN 6445.

    Từ hai bệnh nhân này, TPHCM điều tra truy vết phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm liên quan là những tiếp xúc gần của hai bệnh nhân này, trong đó có BN 6781, đồng nghiệp của người vợ làm việc chung tại trụ sở ngân hàng VIB quận 7. Người đồng nghiệp này có người chị gái sống chung có kết quả mắc COVID-19 (BN 6907) cũng đồng thời nằm trong chuỗi tiếp xúc với ca bệnh (6770) làm việc tại tòa nhà N.V trên đường Nguyễn Du, quận 1. BN 6770 chính là F1 của chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh.

    BN 6781 (em của BN 6907) đồng nghiệp BN 6445 có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 20/5. Trong khi đó, người vợ BN 6445 có triệu chứng từ ngày 23/5, người chồng BN 6444 có triệu chứng bệnh từ ngày 25/5.

    Quảng Cáo

    Chiều tối 29/5, kết quả giải mã gen của chuỗi lây nhiễm liên quan hai vợ chồng BN 6444, BN 6445 cho thấy, 2 chuỗi lây nhiễm có cùng biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

    Qua các dữ liệu trên, chuỗi lây nhiễm liên quan hai vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn có mối liên quan với chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thông qua BN 6907 làm việc tại tòa nhà N.V ở quận 1, TPHCM.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/da-tim-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:56:00 31-05-2021

    Tối 31/5: Thêm 82 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh là 77 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:54:00 31-05-2021

    Vaccine COVID-19 Nanocovax của Việt Nam có thể được cấp phép khẩn cấp

    Ngày 31/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, nếu hội đồng đạo đức thông qua và sau đó xin ý kiến của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, vaccine Nanocovax phòng COVID-19 của Việt Nam sẽ được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp, giống như một số vaccine của nước ngoài.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Thêm 68 ca mắc mới, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Những tình nguyện viên đầu tiên thử nghiệm vaccine Nanocovax tại Việt Nam

    GS-TS Trương Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng đạo đức quốc gia thông tin thêm, có thể sẽ mất khoảng 2 tháng nữa Bộ Y tế mới đủ cơ sở khoa học nhằm cấp phép khẩn cấp, sử dụng có điều kiện vaccine Nanocovax trong nước.

    Nanocovax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm trên người. Đây cũng là vaccine được hoàn thiện quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong thử nghiệm lâm sàng, hứa hẹn sẽ là vaccine COVID-19 "made in Vietnam" đầu tiên đưa ra thị trường.

    Nanocovax được nghiên cứu sản xuất bởi Công ty Nanogen và Học viện Quân y. Ngay từ tháng 5/2020, Nanogen bắt đầu nghiên cứu và sản xuất vaccine theo đơn đặt hàng của Bộ KH&CN.

    Ngoài Nanogen, Việt Nam còn 3 đơn vị khác tham gia vào công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 là Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (Ivac), Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Polyvac). Trong đó, vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (Ivac) cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn trên người.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/vaccine-covid-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:39:00 31-05-2021

    TP.HCM phong tỏa một con hẻm ở đường Điện Biên Phủ

    Ngày 31/5, nguồn tin từ Trạm y tế phường 15 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống tại khu vực này. Nhà chức trách cũng đang điều tra, truy vết để xác định những người liên quan đến ca nghi nhiễm này.

    Cùng ngày, theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố xác định được tổng số 151.487 người liên quan ca mắc Covid-19 tại 2 ổ dịch (nhóm tôn giáo và chùm ca bệnh được phát hiện ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn).

    Trong đó, 2.722 người tiếp xúc gần các bệnh nhân. Số lượng người thuộc diện tiếp xúc khác và được xét nghiệm mở rộng là 148.765.

    Kết quả, 149 bệnh nhân dương tính, 57.810 người âm tính, 93.528 người đang chờ kết quả.

    Theo cơ quan y tế, hầu hết trường hợp này liên quan các bệnh nhân Covid-19 trong Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp. Một số ít người liên quan chùm ca bệnh được phát hiện ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

    Ngoài ra, dịch Covid-19 tại TP.HCM từ nhóm hoạt động tôn giáo có dấu hiệu loang ra một số tỉnh, thành lân cận, trong đó Bình Dương (3), Long An (5), Bạc Liêu (1), Tây Ninh (1) và Đắk Lắk (1).

    Ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu áp dụng Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12); đồng thời, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp.

    Thông tin được dẫn từ nguồn

    https://zingnews.vn/tphcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:33:00 31-05-2021

    Dừng 4 khu công nghiệp, Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ mỗi ngày

    Mỗi ngày, giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất 2.000 tỷ đồng, 140.000 lao động phải nghỉ việc.

    Thông tin này được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Lê Văn Thành chiều 30/5.

    Nêu cụ thể hơn, ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện có 395 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN của tỉnh, với 163.000 lao động. Các doanh nghiệp này mỗi năm đóng góp 300.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, hơn 3.000 tỷ vào ngân sách Nhà nước.

    Sau gần nửa tháng phải tạm dừng hoạt động để tránh lây lan dịch bệnh, 10 doanh nghiệp đã đủ điều kiện hoạt động trở lại với hơn 4.000 lao động. Ông Ngọc cho hay, dự kiến sẽ có thêm một số doanh nghiệp nữa được hoạt động trở lại trong hôm nay (31/5).

    Hiện 40 doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp đăng ký, xây dựng phương án hoạt động trở lại sau khi Bắc Giang dừng các khu công nghiệp từ 18/5.

    Riêng tại các cụm công nghiệp, ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, hiện 30 cụm công nghiệp trong tổng số 45 cụm phải dừng hoạt động. Số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì dịch bệnh tại các cụm công nghiệp là 127, với 20.000 người nghỉ làm.

    Ông Tấn ước tính, việc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19 khiến chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 của Bắc Giang giảm gần 41% so với tháng 4 và giảm 33% so với cùng kỳ 2020.

    Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là việc nhập nguyên vật liệu và xuất hàng do tài xế chở hàng vào và ra khỏi khu công nghiệp về các địa phương phải cách ly 21 ngày. "Các thương nhân cũng có tâm lý e ngại đến vùng dịch do khi trở về phải cách ly, do đó, khâu lưu thông hàng hóa gặp khó khăn", ông Tấn nói.

    Sau khi tạm dừng hoạt động 4 KCN, tỉnh Bắc Giang đã lập 35 tổ rà soát, đánh giá các điều kiện để quay trở lại sản xuất của 231/310 doanh nghiệp. Theo đó, có 34 doanh nghiệp ít nguy cơ, 15 doanh nghiệp nguy cơ thấp, 40 doanh nghiệp nguy cơ trung bình, 60 công ty nguy cơ rất cao.

    Trước mắt, ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ 34 doanh nghiệp nguy cơ lây nhiễm rất thấp, một số doanh nghiệp lớn nguy cơ lây nhiễm thấp, nguy cơ lây nhiễm trung bình nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu và các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu hoạt động trở lại. Tỉnh Bắc Giang cũng mong muốn các bộ, ngành gỡ vướng cho khâu lưu thông nông sản.

    Nhắc lại tinh thần mau chóng dập dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang phải "tập trung thật cao cho tiêm phòng vaccine, đây là chiến lược dài hơi nhưng dứt điểm càng nhanh càng tốt để đưa sản xuất vào hoạt động ngay".

    "Doanh nghiệp trở lại sản xuất phải có phương án giãn cách, bảo đảm khoảng cách và tiêm vaccine cho công nhân", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

    Ông cũng lưu ý, các kịch bản bảo đảm sản xuất an toàn, chứ không phải có vaccine là chủ quan, mất cảnh giác, "làm sao cho sản xuất trở lại rồi thì không phải dừng lại lần nữa, mỗi lần dừng như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn". Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cùng vào cuộc tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, không để bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

    https://vnexpress.net/dung-4-khu-cong-nghiep-bac-giang-mat-hon-2-000-ty-moi-ngay-4286788.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:26:00 31-05-2021

    Chủ tịch quận Gò Vấp: Từ 1-6, đi qua Gò Vấp cũng phải trình giấy tờ tùy thân

    Chiều 31-5, ông Nguyễn Trí Dũng - chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM - đã trao đổi với Tuổi Trẻ Online về phương án kiểm soát người và xe cộ ra vào và đi ngang qua địa phận quận Gò Vấp.

    Trước đó, từ 0h ngày 31-5, UBND quận Gò Vấp đã thiết lập 10 chốt kiểm soát y tế để thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

    Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, lực lượng chức năng tại các kiểm soát đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát người dân từ Gò Vấp đi ra, cũng như người từ ngoài đi qua và vào Gò Vấp.

    UBND quận Gò Vấp sau đó đã phải tạm thời cho người dân đi ra, đi qua vào vào Gò Vấp bình thường.

    Sau cuộc họp với các cơ quan chức năng, chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết sẽ lập lại các chốt kiểm soát từ 21h ngày 31-5 và cho phép người dân qua lại bình thường.

    Từ ngày mai (1-6), lực lượng chức năng quận Gò Vấp tại các chốt sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định.

    Thông tin được dẫn từ nguồn

    https://tuoitre.vn/chu-tich-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:19:00 31-05-2021

    Đồng Nai: 5 chiến sĩ công an tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1

    Ngày 31-5, TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, 5 chiến sĩ công an Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Xuân Lộc tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 đang cách ly y tế tập trung, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1.

    Trước đó, ngày 23-5, anh N.X.G.T (17 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM) đi xe máy từ Bình Thuận tới TPHCM. Khi đi đến tuyến đường ĐT 772, đoạn thuộc địa phận xã Gia Lào, huyện Xuân Lộc,anh N.X.G.T bị tổ tuần tra giao thông của Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ và tạm giữ xe máy.

    Sau đó, anh N.X.G.T tiếp tục bắt xe khách Cúc Phương đi TPHCM, trên xe có tài xế và 6 hành khách. Đến ngày 26-5, anh N.X.G.T được xác định có liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 tại quận Gò Vấp nên được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngày 29-5, anh N.X.G.T có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, mã số bệnh nhân là 6.765.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã xác minh và xác định có 5 chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự là F1 do tiếp xúc gần với anh N.X.G.T. và đã đưa những người này đi cách ly y tế tập trung.

    Tiếp đó, Công an huyện Xuân Lộc, ngành y tế địa phương truy vết các trường hợp F2 và hướng dẫn tự cách ly y tế theo quy định.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://www.sggp.org.vn/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:53:00 31-05-2021

    Hơn 10.000 người ở TP.HCM bị cách ly do dịch Covid-19

    Trưa 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng TP.HCM đã cách ly 10.069 người. Trong đó, hơn 4.500 người đang cách ly tập trung, gần 6.000 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú do liên quan các ca nhiễm Covid-19.

    HCDC cũng vừa bổ sung hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM (cập nhật 12h ngày 31/5).

    Theo đó, ngành y tế thành phố bổ sung 4 điểm giám sát, gồm: Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh; Số 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình; Số 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình; Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.

    Trong các điểm trên, riêng người ở khu bếp và tầng 4 của khách sạn Sheraton phải cách ly tập trung. Còn người từng đến 3 địa điểm còn lại phải cách ly tại nhà.

    HCDC cho biết từ 27/5 đến hết ngày 30/5, lực lượng chức năng đã lấy hơn 151.000 mẫu xét nghiệm. Kết quả có 149 trường hợp dương tính, 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả. HCDC đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới. Ngoài ra, TP.HCM cũng cách ly tập trung người từng đến số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình (từ ngày 17/5); Công ty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS ở 67 đường T4A, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (từ ngày 19/5); tầng 6, tòa nhà Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 và Nhà thờ Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/hon-10000-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 31-05-2021

    Hỏa tốc yêu cầu tiếp tục dừng nhập cảnh hành khách tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài

    Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại hai Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội).

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Thêm 68 ca mắc mới, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Khách nhập cảnh tại Nội Bài (Ảnh: NIA)

    Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ 0 giờ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6/2021 (giờ Việt Nam).

    Đồng thời kéo dài thời hạn dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14/6/2021 (giờ Việt Nam) thay vì đến hết ngày 4/6/2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/kinh-te/hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 31-05-2021

    [Infographic] TP.HCM: Các điểm những ai từng đến cần phải cách ly

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Thêm 68 ca mắc mới, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 31-05-2021

    Long An thực hiện cách ly 28 ngày khu dân cư có 2 ca mắc COVID-19

    UBND tỉnh Long An ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trong phạm vi 15m tại khu vực Cầu Kênh Năm Ngàn thuộc khu dân cư ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, với 3 hộ với 6 nhân khẩu.

    Đây là khu vực xung quanh nhà 2 vợ chồng bệnh nhân BN 7176 (38 tuổi) và BN 7177 (33 tuổi) vừa phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian khu dân cư bị cách ly trong vòng 28 ngày.

    Trước đó, ngày 28/5, cặp vợ chồng này đưa con về quê thăm gia đình người thân tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh. Con trai (4 tuổi) học Trường Mầm non Kid Town, đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Điểm trường này có BN 6909 huyện Cần Đước, tỉnh Long An là giáo viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Sau khi biết tin trường mầm non có giáo viên dương tính với virus SARS-CoV-2, vợ chồng này liên hệ y tế địa phương để khai báo. Hiện kết quả xét nghiệm lần 1 bé trai có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; đang chờ kết quả lần 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 31-05-2021

    Đắk Lắk phong tỏa loạt địa điểm, tìm F1 liên quan cô giáo về từ TP.HCM

    UBND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vừa cho biết, sau một đêm tích cực truy vết, đến sáng nay, lực lượng chức năng đã xác định được 59 trường hợp là F1 của bệnh nhân N.T.T.S. (SN 1996, cô giáo, trú xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo) và đã đưa đi cách ly tập trung.

    Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng truy vết được hơn 330 trường hợp là F2 của bệnh nhân này.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Thêm 68 ca mắc mới, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Đắk Lắk phong tỏa nhiều khu vực dân cư để truy tìm F1 liên quan ca bệnh thứ 4 dương tính Covid-19, trở về từ TP.HCM

    Theo lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần 10 địa điểm dân cư theo Chỉ thị 16, gồm thôn 7, thôn 6A, 6B của xã Cư Mốt, khu vực dân cư quán Ba Khía, khu vực dân cư quán Cây Si, khu vực dân cư quán Thanh Dậu của xã Ea Wy, toàn bộ khu dân cư tuyến đường có quán cà phê Rôta, quán nhậu Đrem thuộc thị trấn Ea Đrăng.

    UBND huyện Ea H’leo cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với thị trấn Ea Đrăng và xã Ea Wy.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:40:00 31-05-2021

    Phát hiện ca nghi mắc COVID-19, Trà Vinh thiết lập vùng cách ly 52 hộ dân

    Ngày 31/5, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Thêm 68 ca mắc mới, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Trụ sở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp (TP.HCM)

    Ca nghi mắc COVID-19 là nam sinh viên (ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường tại TP.HCM. Nam sinh ở trọ tại quận Gò Vấp.

    Ngày 21/5, nam sinh về nhà tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sau khi nam sinh về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện.

    Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến tối 30/5, kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19. Nam sinh được cách ly điều trị. Ngành chức năng ghi nhận có 20 F1 và đưa đi cách ly tập trung.

    UBND tỉnh Trà Vinh cũng ra quyết định thiết lập vùng cách ly tại đường 30/4 thuộc khóm 5, khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè từ 22h ngày 30/5. Khu vực cách ly gồm 52 hộ với 181 nhân khẩu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/phat-hien-ca-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:35:00 31-05-2021

    Trưa 31/5, thêm 68 ca mắc COVID-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:55:00 31-05-2021

    Bắc Ninh hiện có 849 ca mắc COVID-19

    Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 6h00 ngày 31/5, toàn tỉnh ghi nhận 849 ca mắc COVID-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với 141 ổ dịch, trong đó 56 ca mắc mới trong 24h qua.

    Trong 24h qua, thành phố Bắc Ninh mắc mới 26 ca, nâng tổng số là 164 ca; Thuận Thành 15 ca bệnh mới, toàn huyện 528 ca; huyện Quế Võ thêm 14 ca, toàn huyện 87 ca; Tiên Du chỉ ghi nhận 1 ca mới; thị xã Từ Sơn, huyện Lương Tài, Gia Bình, Yên Phong không có ca bệnh mới.

    Có 224 bệnh nhân xét nghiệm có kết quả âm tính, trong đó 143 bệnh nhân âm tính lần 1; 70 bệnh nhân âm tính lần 2; 11 bệnh nhân âm tính lần 3.

    Toàn tỉnh có 85 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện, riêng trong ngày 30/5 có 23 bệnh nhân được xuất viện.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://giaoducthoidai.vn/suc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:54:00 31-05-2021

    Trà Vinh: Phát hiện ca nghi COVID-19 liên quan Hội thánh

    Ngày 31/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết địa phương vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.

    Ca nghi mắc là nam sinh viên (ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường đại học tại TP.HCM. Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện.

    Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến tối 30/5 kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.

    Hiện nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm 30/5, ngành chức năng cũng đã phong tỏa khu vực khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/suc-khoe/tra-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:18:00 31-05-2021

    TP.HCM lại phong tỏa khu Mả Lạng vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 31/5, lực lượng chức năng phong tỏa khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) vì liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện.

    Theo thông tin ban đầu, người này là F1 của một bệnh nhân tại quận Tân Phú. Hiện, ngành y tế vẫn chưa xác định ca dương tính này thuộc chuỗi lây nhiễm nào.

    Cùng với việc phong tỏa, lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết như phun khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần...

    Trước đó, hôm 7/2, khu vực này cũng bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt dịch đầu năm 2021.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Phong tỏa khu Mả Lạng trong đợt dịch hồi tháng 2/2021 (Ảnh: Zing)

    Tối 30/5, TP.HCM ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tính từ 27/5 tại thành phố lên 147 người. Hầu hết các ca nhiễm đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang. Người từng tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cần chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có dấu hiệu bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/tp-hcm-lai-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 31-05-2021

    Hải Phòng cách ly 21 ngày với người về từ khu vực phong tỏa ở TP.HCM

    Sáng 31/5, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày với người đến/về thành phố từ các khu vực, địa điểm và vùng phong tỏa thuộc TP.HCM đang thực hiện theo Chỉ thị 16.

    Ngoài ra, TP. Hải Phòng cũng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với người đến/về thành phố từ các khu vực còn lại thuộc TP.HCM.

    Thời gian áp dụng từ 6h ngày 31/5.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Hải Phòng cách ly tập trung 21 ngày đối với những người đến/về từ khu vực phong tỏa thuộc TP.HCM

    Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đồng thời giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định từ Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại; đề xuất báo cáo UBND thành phố việc tạm dừng chuyến bay Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại.

    Đồng thời, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (TP. Hải Phòng) tổ chức thực hiện khai báo đối với tất cả các hành khách đến/về Hải Phòng từ TP.HCM, tổng hợp dữ liệu chuyển các địa phương để thực hiện quản lý và cách ly y tế theo quy định.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/hai-phong-cach-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 31-05-2021

    Phong tỏa tạm thời tòa nhà 97-99 Láng Hạ vì nữ nhân viên 9X dương tính với SARS-CoV-2

    Trước đó vào chiều 30/5, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin bệnh nhân Đ.T.P., nữ, sinh năm 1992, địa chỉ tại phường Ngọc Thụy (Long Biên) là nhân viên văn phòng làm việc tại Công ty Nhân Hòa (số 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và thực hiện công tác điều tra dịch tễ và truy vết.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Tòa nhà 97-99 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bị tạm thời phong tỏa ngay sau khi có thông tin nhân viên làm việc tại đây dương tính với SARS-CoV-2

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 3.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/phong-toa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:55:00 31-05-2021

    Tốc độ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Giang đã “hạ nhiệt”

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang, đến 17h30 ngày 30/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 2.216 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng 124 trường hợp so với ngày 29/5.

    Trong đó, ổ dịch tại KCN Quang Châu có số lượng ca nhiễm nhiều nhất với 1.686 trường hợp F0, tăng 109 trường hợp so với ngày trước đó.

    Các ca mắc mới chủ yếu là công nhân, ngoài ra có một số trường hợp là người nhà, người tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn các thôn Núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng của xã Vân Trung, Quang Châu, huyện Việt Yên, đều ở trong khu vực đã phong tỏa, cách ly y tế.

    Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3, lần 4 đối với các khu vực, đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao song không tăng đột biến.

    Đến nay, tốc độ lây lan dịch bệnh tại KCN và trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bước đầu có dấu hiệu "hạ nhiệt".

    Cụ thể, trong ngày 30/5, cơ quan chức năng đã thực hiện test nhanh cho 4.448 trường hợp, chỉ phát hiện 21 trường hợp dương tính.

    Trước đó, trong hai ngày 28-29/5 các địa phương trong tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngoài cộng đồng với 45.500 mẫu, đến nay đã có 36.750 mẫu cho kết quả nhưng không phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://www.baogiaothong.vn/to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:53:00 31-05-2021

    Hà Nội ghi nhận 27 ca dương tính SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng 31/5 cho biết, trong đêm 30/5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

    Cụ thể,

    Huyện Mê Linh có 4 bệnh nhân:

    1. N.V.M., nam, 45 tuổi, trú tại thôn 3 Đông Cao, xã Tráng Việt.

    2. T.T.T.M., nữ, 34 tuổi, trú tại tổ 7, thị trấn Quang Minh.

    3. P.T.P., nam, 27 tuổi, trú tại thôn Do Thượng, xã Tiền Phong.

    4. H.T.L., nữ, 48 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn Quang Minh.

    Huyện Thanh Oai có 3 bệnh nhân:

    5. T.V.C., nam, 23 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Cự Khê.

    6. L.H.A., nữ, 21 tuổi, trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê.

    7. P.V.P., nam, 40 tuổi, trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê.

    Huyện Sóc Sơn có 5 bệnh nhân:

    8. N.T.D., nữ, 32 tuổi, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí.

    9. L.N.L., nam, 28 tuổi, trú tại xã Hiền Ninh.

    10. N.T.H., nữ, 24 tuổi, trú tại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang.

    11. N.T.T.M., nữ, 39 tuổi, trú tại thôn Đồng Chầm, xã Tiên Dược.

    12. N.V.T., nam, 32 tuổi, trú tại thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến.

    Huyện Thường Tín có 7 bệnh nhân:

    13. V.Q.M., nam, 4 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu.

    14. T.V.T., nam, 28 tuổi, trú tại xã Tân Minh.

    15. N.T.H., nữ, 5 tuổi, trú tại thôn An Định, xã Tô Hiệu.

    16. N.V.T.T., nam, 11 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến.

    17. N.Q.C., nữ, 6 tuổi, trú tại tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín.

    18. N.Đ.L., nam, 11 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến.

    19. V.T.H., nữ, 33 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến.

    Huyện Phúc Thọ có 2 bệnh nhân:

    20. Đ.H.H., nam, 76 tuổi, trú tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận.

    21. N.V.T., nam, 34 tuổi, trú tại thôn Hiệp Thuận 1, xã Hiệp Thuận.

    Quận Thanh Xuân có 2 bệnh nhân:

    22. T.T.H.A., nữ, 49 tuổi, trú tại phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang.

    23. N.T.L., nữ, 29 tuổi, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

    Quận Long Biên có 1 bệnh nhân: 24. N.V.B., nam, 32 tuổi, trú tại phường Việt Hưng.

    Quận Cầu Giấy có 1 bệnh nhân: 25. N.T.L.H., nữ, 44 tuổi, trú tại phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

    Huyện Đông Anh có 2 bệnh nhân:

    26. N.V.T., nam, 30 tuổi; và 27. L.V.V., nam, 25 tuổi, đều trú tại thôn Sáp Mai, xã Võng La.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://kenh14.vn/ha-noi-ghi-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:37:00 31-05-2021

    Biến chủng mới SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam nguy hiểm như thế nào?

    Mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen 32 mẫu biến thể B.1.617 (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ), kết quả cho thấy có 4 mẫu xuất hiện đột biến mất Y144 trên protein S (giống với đột biến xuất hiện tại biến thể B.1.1.7 lần đầu phát hiện ở Anh).

    Nói theo cách dễ hiểu, thì đó là "biến chủng mới có sự lai tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh", nhưng bản thân virus không phải là thực thể sống nên không có sự lai giống giữa hai chủng. Theo tôi, đột biến mất Y144 cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nó có thể gặp ở bất cứ biến thể nào, đây mới chỉ là ghi nhận ban đầu. Về lí thuyết, đột biến Y144 được cho là có thể giúp virus lẩn tránh một số siêu kháng thể, nhưng sự thực virus có lẩn tránh được hay không và ảnh hưởng đến vaccine như thế nào, thì còn phải chờ đợi những dữ liệu quan sát dịch tễ trong thời gian tới.

    Đánh giá một biến thể, cần phải dựa vào một số đặc tính nhất định, như virus có dễ lây lan so với chủng gốc ở Vũ Hán hay không, mức độ lâm sàng có nặng hơn không, khả năng kháng lại kháng thể như thế nào ở nhóm bệnh nhân đã nhiễm virus trước đó hoặc những người đã tiêm vaccine. Nếu đáp ứng ít nhất một trong số những tiêu chí đó, thì biến thể virus được xếp loại đáng quan tâm, ngược lại chúng ta có thể tạm bỏ qua.

    Với người dân, tôi cho rằng, điều quan trọng là vấn đề không đến nỗi quá nghiêm trọng, bởi các biến thể virus vẫn là SARS-CoV-2, nghĩa là đặc tính sinh học tương đồng nhau, tác động lên cơ thể con người theo cùng một cách. Việt Nam đang nhiễm hai biến thể Ấn Độ và Anh với tốc độ lây nhiễm được các nhà khoa học ước tính tăng hơn 40 đến 90% so với chủng virus ban đầu, nhưng bằng quan sát cá nhân tại các ổ dịch trong nước, tôi ước tính khả năng lây nhiễm gấp ba đến bốn lần. Điều đó chỉ xảy ra với điều kiện chúng ta để cho virus có cơ hội lây lan. Nếu mỗi cá nhân thực hiện các biện pháp phòng vệ cá nhân, như đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách 2 mét, không tụ tập đông người ở những không gian kín kém thông gió như trong nhà, khai báo y tế; thì tôi tin những biến thể virus khó có cơ hội lan truyền trong cộng đồng với tốc độ cao.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:32:00 31-05-2021

    TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo trước hết việc lấy mẫu tập trung vào những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

     

    Hiện ngành y tế TP.HCM có thể đảm đương công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu đơn/ngày. Riêng việc chạy mẫu có thể sẽ chậm hơn và ngành y tế đang cố gắng có kết quả nhanh nhất trong vòng vài ngày.

    Ông TĂNG CHÍ THƯỢNG (Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM)

     

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tphcm-trien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 31-05-2021

    TP.HCM: Đang điều trị 150 ca Covid-19, một trường hợp nguy kịch

    Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến hết 30/5 các bệnh viện được phân công điều trị Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đang theo dõi điều trị cho 150 bệnh nhân. Đây là những ca bệnh được phát hiện trên địa bàn TP thời gian qua và từ nơi khác chuyển đến.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Trường hợp bệnh nhân nặng, tiên lượng dè dặt đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP.HCM

    Trong đó, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ đang là nơi tập trung đông bệnh nhân nhất với 74 ca, tiếp đến là Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có 63 ca, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 10 ca và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là 3 ca.

    GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện sức khỏe của 149 trường hợp đang điều trị đều ổn định, không có triệu chứng chuyển nặng. Tuy nhiên, có một trường hợp tiên lượng điều trị dè dặt là nữ bệnh nhân (65 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (đêm 12/5) trong tình trạng suy hô hấp nặng tiến triển, tràn khí màng phổi phải.

    Thời điểm nhập viện, người bệnh bị tổn thương phổi nặng, hình ảnh X-quang phổi trắng xóa cả 2 phế trường, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10 đến 20%. Đây là ca bệnh có cơ địa mắc bệnh lý nền là tiểu đường và tăng huyết áp.

    Hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho người bệnh với các phương pháp hỗ trợ thở máy, sử dụng ECMO, kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, người bệnh đang bị tổn thương đông đặc phổi cả 2 bên, xét nghiệm còn dương tính với SARS-CoV-2, tiên lượng điều trị dè dặt.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 31-05-2021

    Bình Dương thêm 3 ca COVID-19 trong cộng đồng, đều liên quan ca bệnh tại TP.HCM

    Ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã thông báo về các trường hợp ca mắc COVID-19 có liên quan tại địa bàn, đều có nguồn gốc xuất phát từ các ca bệnh của TP.HCM.

    Trong đó, ba người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trú tại khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Ba người này lần lượt là mẹ, chị gái và em trai của hai nữ sinh mắc COVID-19 đã được cách ly tại TP.HCM (BN 7067, BN 7068). Trước đó, hai nữ sinh này đã từ TP.HCM về Bình Dương thăm gia đình.

    Trường hợp phong tỏa tại khu dân cư Hiệp Thành 3, TP. Thủ Dầu Một từ 0h ngày 31/5 là do liên quan tới bệnh nhân BN 7059 (đã cách ly tại TP.HCM). Bệnh nhân này được xác định là làm việc tại chi nhánh Bình Dương của Công ty TNHH CJ Vina (địa chỉ số 12 đường số 17, khu dân cư Hiệp Thành 3).

    Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã mở rộng cách ly y tế tại khu phố Bình Quới B (P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An) và một phần khu dân cư Hiệp Thành 3 (TP. Thủ Dầu Một).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/binh-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 31-05-2021

    Bình Dương, Long An có thêm ca nghi nhiễm nCoV liên quan TP.HCM

    Sáng 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết trong đêm qua (30/5), các bệnh nhân gồm mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh viên mắc Covid-19 (mã số BN 7067 và BN 7068), cư trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Hai nữ sinh này được xác định mắc Covid-19 ngày 29/5, là F1 của BN 6288 (liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, được công bố tối 27/5).

    Trước đó, Bình Dương cũng nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp bệnh nhân 7059. Người này được phát hiện mắc Covid-19 ở TP.HCM nhưng làm việc tại Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương (địa chỉ số 12, đường số 17, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một). Qua điều tra truy vết, ngày 15/5, 21/5 và 23/5, hai nữ sinh có về thăm gia đình tại Bình Chuẩn, TP. Thuận An. CDC Bình Dương xác định 8 trường hợp F1 là người nhà của 2 bệnh nhân trên. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 tại Viện Pasteur TP.HCM thông báo có 3 người thân của 2 nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đêm, lực lượng chức năng TP. Thủ Dầu Một đã phong tỏa một phần khu dân cư Hiệp Thành gồm 200 hộ dâ​n kể từ 0h ngày 31/5 đến khi có thông báo mới.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/binh-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 30-05-2021

    Thuận Thành, Bắc Ninh: 5 chuỗi lây nhiễm đang phức tạp, kéo dài

    Tại huyện Thuận Thành có 5 chùm ca bệnh:

    - Ổ dịch xã Mão Điền, liên quan tới đám cưới thôn ở thôn Công.

    - Chùm ca bệnh tại xã Nguyệt Đức, liên quan tới đám hiếu ở Lê Xá.

    -  Chùm ca bệnh Đại Đồng Thành liên quan đến 1 người mua bán sắt vụn đi nhiều nơi và có đi tới xã Mão Điền.

    - Chùm ca bệnh xã Nghĩa Đạo bắt nguồn từ một người có biểu hiện ho, sốt đi khám, nguồn lây bệnh vẫn đang tiếp tục được điều tra.

    - Chùm ca bệnh khác cũng tại xã Nghĩa Đạo liên quan tới đám cưới tại thôn Công xã Mão Điền.

    Theo lãnh đạo huyện Thuận Thành, các chùm ca bệnh tại Nguyệt Đức, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Đại Đồng Thành còn diễn biến phức tạp, vẫn ghi nhận ca bệnh trong 4 ngày gần đây. Các xã còn lại vẫn đang được kiểm soát nhiều ngày không có ca bệnh.

    Đối với khu công nghiệp, ca bệnh được ghi nhận tại KCN Thuận Thành vào ngày 7/5 có liên quan dịch tễ tới chùm ca bệnh tại Mão Điền, Thuận Thành. Đã ghi nhận 29 ca mắc tại KCN Thuận Thành.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên họp với tỉnh Bắc Ninh

    BS Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc TTYT huyện Thuận Thành, nhận định: Dịch COVID-19 tại Thuận Thành có nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, kéo dài. Huyện có số lượng công nhân lớn, có nhiều ca bệnh được ghi nhận tại một số công ty. Tuy số ca mắc COVID-19 ở KCN chưa lớn, nhưng cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nơi lưu trú của người lao động.

    Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đánh giá: Bắc Ninh phải tập trung tấn công dịch tại Thuận Thành. Nếu giải quyết được dịch ở huyện này, tình hình của Bắc Ninh sẽ cơ bản ổn định. Trong huyện Thuận Thành, phải tập trung vào xã Nguyệt Đức, nơi được đánh giá có nguy cơ cao nhất.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/thuan-thanh-ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 30-05-2021

    Nhiều tỉnh cách ly người về từ TP.HCM

    Từ 27/5 đến tối 30/5, TP.HCM ghi nhận 142 ca nhiễm nCoV liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Một số ổ dịch khác diễn biến phức tạp khiến TP.HCM phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 31/5.

    Trước diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM, nhiều tỉnh thành miền Trung ra thông báo yêu cầu cách ly tập trung người về từ thành phố này và dừng các hoạt động vận chuyển hành khách qua lại.

    Diễn biến dịch ngày 31/5: Hà Nội thêm 27 ca dương tính, TP.HCM triển khai xét nghiệm 50.000 mẫu đơn/ngày - Ảnh 1.

    Tại Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) yêu cầu người về từ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) từ 0h ngày 31/5 và người về từ các điểm đang phong tỏa khác tại TP.HCM phải được xem là có tiếp xúc gần (F1). Những người này phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, thực hiện các biện pháp chống dịch áp dụng cho F1 theo quy định.

    CDC Khánh Hòa yêu cầu người về từ các quận, huyện còn lại của TP.HCM nếu không có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 thì cách ly tại nhà trong 14 ngày kể từ ngày cuối rời khỏi địa điểm trên.

    Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định có công văn hỏa tốc yêu cầu từ 0h ngày 31/5, sẽ cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với người về từ các điểm dịch và vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM.

    Địa phương này cũng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 ngày) đối với người về từ các khu vực còn lại thuộc TP.HCM.

    Các tỉnh như Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên - Huế và Đắk Lắk cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, taxi đi TP.HCM và ngược lại.

    Lãnh đạo các tỉnh này còn yêu cầu các phương tiện đang trên hành trình đi TP.HCM và ngược lại nhanh chóng giải tỏa khách, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe nghiêm túc thực hiện khai báo y tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nhieu-tinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 30-05-2021

    Sáng 31/5: Thêm 61 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam hiện có 7.168 bệnh nhân

    Bản tin sáng 31/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 61 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca và Lạng Sơn có 3 ca. Việt Nam hiện có 7.168 bệnh nhân.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 30/5 đến 6h ngày 31/5 có 61 ca mắc mới (BN 7108 - 7168):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 61 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (43), Hà Nội (15), Lạng Sơn (3).

    Tính đến 6h ngày 31/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 5.665 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.095 ca.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 7108 - BN 7110 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 3 ca (1 ca là công nhân liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; 1 ca là F1 BN 5409, BN 6404; 1 ca liên quan ổ dịch huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

    - CA BỆNH BN 7111 - BN 7129, BN 7131, BN 7133, BN 7135, BN 7137, BN 7139 - BN 7140, BN 7142, BN 7145, BN 7147, BN 7149 - BN 7163 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các ca mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 7130, BN 7132, BN 7134, BN 7136, BN 7138, BN 7141, BN 7143 - BN 7144, BN 7146, BN 7148, BN 7164 - BN7168 ghi nhận tại Hà Nội: là F1, liên quan ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 145.

    + Lần 2: 66.

    + Lần 3: 70.

    - Số ca tử vong: 47 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 2.950 ca.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 150.471, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.067.

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.307.

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 115.097.

    Thông tin tiêm chủng:

    Ngày 30/5, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy sau 4 ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng cho 5.566 công nhân trên địa bàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ