Cập

Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2

Bản tin tối 22/5 của Bộ Y tế có 73 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã chiếm đến 64 ca. Việt Nam hiện có 5.086 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 16:06:00 22-05-2021

    84 F1 "nhí" ở Vĩnh Phúc rời khu cách ly về nhà

    Giữa cái nắng trưa hè oi ả, 84 học sinh và 3 cô giáo trường Tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên tạm biệt những ngày cách ly y tế tại trường Mầm non Trưng Nhị để về nhà gặp gỡ người thân, gia đình.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Một cái ôm thật chặt trong ngày gặp lại

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Cha và con

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:46:00 22-05-2021

    Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có cháu bé Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

    Tối 22/5, lãnh đạo UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã quyết định phong tỏa tạm thời toà chung cư Park 9, Khu đô thị Times City sau khi ghi nhận trường hợp cháu bé 3 tuổi (quốc tịch Ấn Độ) dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, vào 16h30 chiều nay, phường Mai Động nhận được thông tin về cháu bé 3 tuổi, quốc tịch Ấn Độ là ca nghi mắc COVID-19 tạm trú tại tầng 33 Park 9 - Park Hill (Khu đô thị Times City).

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Tạm phong tỏa toà chung cư Park 9, Khu đô thị Times City, Hà Nội

    Trước đó, cùng ngày, bệnh nhân tới bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi bệnh nhi được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục có kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/ha-noi-phong-to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:43:00 22-05-2021

    2 bác sĩ kiệt sức đổ gục khi lấy mẫu test COVID-19 giữa trưa nóng

    Chiều 22/5, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip, hình ảnh 2 bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kiệt sức, đổ gục tại chỗ vì phải mặc liên tục bộ đồ bảo hộ trong nhiều giờ giữa nắng nóng để lấy mẫu thử COVID-19 gây xúc động mạnh trong dư luận.

    Theo đó, các đoạn clip trên ghi lại hình ảnh của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải và một nữ bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Quế Võ đổ gục, ngồi bệt giữa sàn nhà vì kiệt sức.

    Sau đó, 2 bác sĩ trên phải nhờ tới sự sơ cứu của các y bác sĩ đồng nghiệp, tiếp nước, cởi phanh đồ bảo hộ, dùng quạt tay mới tỉnh táo trở lại.

    2 bác sĩ trên kiệt sức là bởi sau khi mặc đồ bảo hộ cấp độ 4 lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong nhiều giờ cộng với thời tiết nắng nóng khiến cơ thể suy kiệt.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải được các y bác sĩ đồng nghiệp tiếp nước hồi sức - Ảnh: CDC Bắc Ninh

    Đặc biệt, trong những ngày qua, các bác sĩ trên phải làm việc liên tục để truy vết thần tốc COVID-19. Riêng trong ngày 22/5, trên địa bàn huyện Quế Võ đặt ra mục tiêu lấy 28.000 mẫu test COVID-19 cho người dân tại đây.

    Sau khi được sơ cứu, sức khỏe của 2 bác sĩ trên đã tạm thời ổn định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/2-bac-si-ki...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:41:00 22-05-2021

    Xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp một số sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

    Hôm nay ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp một số sinh viên đã đi đến Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và trở về ký túc xá từ ngày 1/5 tới nay.

    Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cả với các trường hợp là người lao động, viên chức, người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đi đến các tỉnh, thành nói trên.

    Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diễn ra tại Trạm Y tế P.Linh Tây, TP Thủ Đức.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa một tòa ở Times City do có ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Kiểm tra thân nhiệt sinh viên ra vào KTX (Ảnh: Hoàng Nam)

    Phía Trạm y tế của ký túc xá đã khoanh vùng khoảng 20 người trở về từ Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

    Ngoài ra, qua khai báo y tế, xác định được 2 sinh viên thuộc diện F2 của các F1 từng đến quán bánh canh cá lóc ở Quận 3 và Trung tâm chẩn đoán Y khoa Medic Quận 10. Những sinh viên này đang cách ly ở phòng riêng.

    Hiện một số sinh viên của ĐH Quốc gia ở cùng nơi với ca mắc Covid-19 tại Chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức cũng đang trong khu vực phong tỏa.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:55:00 22-05-2021

    Thanh niên ở Thanh Hóa ho và nôn ra máu trước khi dương tính với nCoV

    Chiều 22/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết tỉnh này vừa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Đây là bệnh nhân số 5046 của Việt Nam.

    Trường hợp này là anh N.Q.K. (25 tuổi, trú thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa). Anh K. làm nghề xây dựng tự do và ở trọ tại ngõ 83, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

    10h ngày 18/5, anh K. bắt xe khách Tùng Lâm đi từ Hà Nội về thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Trên xe có khoảng 10 hành khách.

    Đến nơi lúc 13h30, anh K. thuê phòng tại nhà nghỉ Trường An và ở lại đây một mình. Tối, bệnh nhân đi ăn lẩu cùng hai người bạn (trú cùng thôn) tại quán Sen, sau đó về lại nhà nghỉ.

    Khoảng 11h ngày 19/5, anh này đi ăn cơm ở quán bên hông nhà nghỉ nhưng không nhớ tên.

    Ngày 20/5, bệnh nhân ở nhà nghỉ, không đi đâu. Khoảng 22h, anh này có biểu hiện ho và nôn ra máu nên gọi anh trai đến đón về nhà.

    Sáng 21/5, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa khám. Tại đây, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/thanh-nien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:46:00 22-05-2021

    Hà Nội: Một công dân Ấn Độ nghi mắc COVID-19, cách ly tạm thời một tòa nhà chung cư

    Chiều 22/5, UBND phường Mai Động đã phát đi thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với cư dân chung cư Park 9 - Khu dân cư 14, phường Mai Động.

    Theo thông báo, vào lúc 16h30 phút cùng ngày, phường Mai Động nhận được thông tin về ca bệnh nghi nhiễm Covid-19 tại tòa nhà chung cư Park 9.

    Bệnh nhân nhỏ tuổi, sinh năm 2018, quốc tịch Ấn Độ đang sinh sống tại tầng 33 của tòa này.

    Ngày 22/5, bệnh nhân đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc COVID-19 mới; TP.HCM yêu cầu xe khách không chở quá 20 người - Ảnh 1.

    Cư dân tòa nhà Park 9 (Khu dân cư 14, phường Mai Động) đã được thông báo không rời khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới.

    Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 phường Mai Động yêu cầu, Trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

    Toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà Park 9, không rời khỏi tòa nhà kể từ 17h30 cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://afamily.vn/ha-noi-mot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:40:00 22-05-2021

    Hải Dương ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 trong ngày 22/5

    Trong 6 trường hợp mắc COVID-19 tại TP Hải Dương, có 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch Lương Thế Vinh và 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch Gốc Mít, phường Trần Phú.

    Trường hợp còn lại ở huyện Ninh Giang liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm.

    Đến nay, tại Hải Dương có 32 trường hợp mắc COVID-19 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Nhi Hải Dương. Ngành y tế tỉnh đang tập trung phối hợp cùng các địa phương khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan.

    Hiện số người đang phải cách ly, theo dõi y tế tại Hải Dương là 8.414 người, trong đó cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 là 161 trường hợp; cách ly tập trung tại khách sạn là 42 trường hợp; cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 997 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 7.214 trường hợp.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/hai-duong-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:32:00 22-05-2021

    2 công nhân nhiễm Covid-19, Thái Nguyên cấm nhà hàng phục vụ khách ăn tại chỗ

    Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ hai, ngày 22/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn hỏa tốc gửi đến tất cả các sở, ban, ngành và chính quyền huyện, thành phố, thị xã yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch Covid-19.

    Theo công văn này, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu từ 0 giờ ngày 23/5, các dịch vụ kinh doanh dịch vụ như chăm sóc sắc đẹp (trừ cắt tóc), sân tập golf, sân bóng đá sẽ phải tạm dừng hoạt động.

    Đối với các nhà hàng , cơ sở dịch vụ ăn uống, UBND tỉnh Thái Nguyên khuyến khích bán hàng cho khách mang đi, hạn chế để ngồi ăn uống tại chỗ.

    Đặc biệt, đối với H.Phú Bình, địa phương vừa ghi nhận một công nhân trở về từ Bắc Giang nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Thái Nguyên nghiêm cấm các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách ăn tại chỗ, chỉ bán đồ ăn cho khách mang đi.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:07:00 22-05-2021

    Tối 22/5: Thêm 73 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 64 ca

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

     Tính từ 12h đến 18h ngày 22/5 có 73 ca mắc mới (BN5014-5086):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 73 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (2), Điện Biên (2), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Thái Nguyên (1).

    - Trong ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận thêm 145 ca mắc mới:

    + 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

    + 143 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (84), Bắc Ninh (28), Hà Nội (10), Hải Dương (7), Hưng Yên (4), Điện Biên (3), Lạng Sơn (2), Thanh Hoá (2), Thái Bình (1), Đà nẵng (1), Thái Nguyên (1).

     Tính đến 18h ngày 22/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.605 ca ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.035 ca.

    - Có 4 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An) qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN5014 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH BN5015 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3656, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5016-BN5037, BN5043-BN5045 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 3 ca sàng lọc, 1 ca chưa rõ nguồn lây. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5038 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nam, 59 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4836, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5039 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN4608, đã được cách ly từ trước.

    - CA BỆNH BN5040 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước.

    Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

    - CA BỆNH BN5041-BN5042 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: 1 ca là F1 của BN4378, 1 ca sàng lọc, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

    - CA BỆNH BN5046, BN5086 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: 1 ca là F1 của BN4694, 1 ca đang tiếp tục điều tra, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5047-BN5085 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 39 ca có liên quan dịch tễ đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng, Đình Trám, đã được cách ly, phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/toi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:19:00 22-05-2021

    Ninh Bình ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly

    Đây đều là các F1 của bệnh nhân COVID-19 và có liên quan đến Bệnh viện K cơ sở 3 (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 73 ca mắc COVID-19 mới; TP.HCM yêu cầu xe khách không chở quá 20 người - Ảnh 1.

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN)

    Trường hợp thứ nhất là chị P.T.Đ. (sinh năm 1968, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Chị Đ. từng đưa chồng đi khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 từ ngày 4/5 đến ngày 18/5, (chồng là bệnh nhân 3867, được phát hiện mắc bệnh vào ngày 14/5 tại khu cách ly tập trung ở Hà Nội). Ngày 18/5, bệnh nhân được điều chuyển bằng xe 115 từ cơ sở cách ly tập trung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) về khu cách ly y tế ở Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 19/5, bệnh nhân tiếp tục được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên. Mẫu xét nghiệm ngày 21/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ 2 là chị N.T.L. (sinh năm 1984, trú tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Chị L. từng đưa mẹ đi khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 từ ngày 6/5 đến ngày 18/5, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2. Ngày 18/5, bệnh nhân được điều chuyển bằng xe 115 từ cơ sở cách ly tập trung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) về khu cách ly y tế tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính. Ngày 19/5, bệnh nhân tiếp tục được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên. Mẫu xét nghiệm ngày 21/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baotintuc.vn/dich-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:18:00 22-05-2021

    Tiền Giang: Hai người sốt cao, đau họng sau khi về từ Medic Hòa Hảo âm tính Covid-19

    Ngày 22/5, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thảo, giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo anh N.H.L và chị N.T.Y.C (cùng ngụ ấp Phú Trung, xã Long Bình, H. Gò Công Tây, Tiền Giang) cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. 2 người trên đã đến Trung tâm y khoa Medic Hòa Hảo (Q.10, TP.HCM) vào ngày 19/5 cùng với 19 người khác (cùng ngụ Tiền Giang).

    Khi về lại Tiền Giang, 19 trường hợp khác đã được ngành chức năng kiểm tra sức khỏe và cho kết quả bình thường, sau đó được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Riêng anh L. và chị C. có biểu hiện đau họng, sốt cao nên được cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công.

    Trước đó, ngày 19/5, bệnh nhân Đ.T.T (58 tuổi, ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu , P.5, Q.3, TP.HCM - chủ quán bánh canh) có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm y khoa Medic Hòa Hảo . Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scanner phổi thấy có tổn thương. Bệnh nhân T. được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:20:00 22-05-2021

    Thêm 2 ca dương tính, một trường hợp đi xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa

    Chiều 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp đi từ Hà Nội về Thanh Hóa hôm 18/5.

    Theo đó, một trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: TP.HCM yêu cầu xe khách không chở quá 20 ngườ; Hà Nội phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 1.

    Lập chốt phong tỏa quanh khu vực có ca Covid-19

    Bệnh nhân thứ 2 là N.Q.K. (SN 1996), có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân K. làm nghề xây dựng tự do tại ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

    Thông tin ban đầu được biết, khoảng 9h ngày 18/5, bệnh nhân K. đi xe khách Tùng Lâm từ Hà Nội về huyện Thiệu Hóa, trên xe có khoảng 10 người. Khoảng 13h30, bệnh nhân về đến thị trấn Thiệu Hóa, sau đó vào nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa (ở 1 mình), đến khoảng 22h ngày 20/5 gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

    Hiện ngành chức năng và chính quyền huyện Thiệu Hóa đang khẩn trương tiến hành truy vết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:14:00 22-05-2021

    Lạng Sơn phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, 2 ca mắc COVID-19 mới gồm: Bệnh nhân C.T.T.T., sinh năm 1988, thường trú tại Cầu 10, thị trấn Hữu Lũng, làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, trở về địa phương từ ngày 15/5.

    Bệnh nhân L.T.S., thường trú tại thôn Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, (là mẹ của 2 bệnh nhân N.T.A. và N.T.T. đã được xác định mắc COVID-19).

    Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 2.079 trường hợp F1 và 15.774 trường hợp F2.

    Đối với các trường hợp F1, các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy 2.079 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1 (kết quả 2.000 mẫu âm tính, 79 mẫu đang trong thời gian chờ kết quả), 387 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 (kết quả 145 mẫu âm tính, 242 mẫu đang chờ kết quả), 19 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 3 (kết quả 19 mẫu âm tính), 09 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 4 (kết quả 09 mẫu âm tính).

    Đối với các trường hợp F2, các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy 5.003 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1, kết quả đã có 4.440 mẫu âm tính, 563 mẫu đang chờ kết quả.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/suc-khoe/lang-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:58:00 22-05-2021

    Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới là cán bộ công an

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:52:00 22-05-2021

    Thanh Hóa: Một kỹ sư cầu đường bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn cách ly

    Ngày 22.5, thông tin từ Văn phòng UBND H.Thạch Thành cho biết, ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND H.Thạch Thành, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Thạch Thành, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trịnh Thế Hà (39 tuổi, ngụ thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, H.Thạch Thành; kỹ sư cầu đường), do anh này có hành vi trốn tránh cách ly tại nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19.

    Trước đó, liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K (Hà Nội), các ngành chức năng xã Nam Động (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã truy vết, rà soát và phát hiện anh Trịnh Thế Hà trở về từ Bệnh viện K, nên ra quyết định cách ly tại bản Bất (xã Nam Động), nơi anh Hà đang làm việc. Thời gian cách ly từ ngày 7 - 20.5.

    Tuy nhiên, ngày 19.5, khi chưa hết thời gian cách ly, anh Hà đã dời khỏi nơi cách ly (ở xã Nam Động), trở về quê tại thôn Quảng Thắng (xã Thạch Quảng).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:23:00 22-05-2021

    TP.HCM yêu cầu xe khách không chở quá 20 người kể từ ngày 22-5

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tphcm-yeu-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 22-05-2021

    Hà Nội: Thực hiện phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 1.

    Sáng nay (22/5), các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiến hành phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 2.

    Hiện nay, dịch covid -19 đang diễn biến phức tạp nên các khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội đều sẽ tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho cử tri đi bỏ phiếu.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 3.

    Theo PV Dân Việt ghi nhận, tại điểm bỏ phiếu phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), ngay từ sáng sớm đã được phun khử khuẩn bằng dung dịch clomin B.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 4.

    Tại khu vực bên ngoài, khu vực cử tri xếp hàng hay bàn tiếp đón...

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 5.

    Cho đến cabin ghi phiếu bầu và hòm phiếu đều được phun khử khuẩn kỹ càng.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 6.

    Mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị một phòng bỏ phiếu riêng, đề phòng tính huống phát hiện một cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở,. Tại đây, cử tri này vẫn được bỏ phiếu theo đúng quy định. Họ sẽ được các nhân viên y tế với đầy đủ trang bị bảo hộ hỗ trợ bầu cử.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/ha-noi-thuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:10:00 22-05-2021

    Đến 22/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận tổng 445 ca mắc COVID-19, 35 bệnh nhân nặng

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bắc Ninh cho biết, tính đến 22/5 toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 445 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 63 ca mắc mới.

    Trong số 63 bệnh nhân mắc mới, Thuận Thành ghi nhận 37 ca, Quế Võ 10 ca, Tiên Du 6 ca, TP Bắc Ninh 8 ca và 2 chuyên gia. Thị xã Từ Sơn từ 4/5 đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

    Toàn tỉnh đã rà soát được 3.711 trường hợp F1, 29.814 trường hợp F2. Tỉnh cũng  đang thực hiện cách ly y tế: 29.755 trường hợp, trong đó: tại cơ sở y tế 543 trường hợp, tại cơ sở tập trung 3.171 trường hợp, tại khách sạn 418 trường hợp, tại nơi lưu trú 25.623 trường hợp.

    Hiện đang có 35 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khu Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó 01 bệnh nhân thở máy xâm nhập + lọc máu liên tục, 03 bệnh nhân thở máy HFNC, 31 bệnh nhân thở oxy.

    Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với:

    Thôn Thanh Lâm và thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài với 2.053 hộ gia đình, 7.279 nhân khẩu, kể từ 12 giờ 00’ ngày 21/5/2021; thôn Hoài Trung.

    Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du với tổng số 1.516 hộ gia đình, 4.539 nhân khẩu, kể từ 00 giờ 00’ ngày 22/5/2021.

    Xóm Giữa và xóm Đông, thôn Phong Xá, xã Đông Phong với tổng số 11 hộ gia đình, 46 nhân khẩu và toàn bộ xóm 5, thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong với tổng số 10 hộ gia đình, 44 nhân khẩu, kể từ 00 giờ 00’ ngày 22/5/2021.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/-den...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:53:00 22-05-2021

    Ảnh: Shipper chuyển đồ tiếp tế, không nhận tiền mặt tại khu phong toả chung cư Vinhomes Ocean Park

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa 22/5, lực lượng y tế, công an, bảo vệ khu đô thị Vinhomes OceanPark đã phối hợp tiến hành phong tỏa toàn bộ tòa nhà S202 (Đa Tốn, Gia Lâm) do phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trú tại đây

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 2.

    Hàng rào chắn được dựng trước sảnh tầng 1 toà nhà, tất cả cư dân bên trong không được ra ngoài

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 3.

    Phía bên trong sảnh tầng 1, một bảo vệ mặc quần áo bảo hộ đứng kiểm soát

    Ảnh: Shipper chuyển đồ tiếp tế, không nhận tiền mặt tại khu phong toả chung cư Vinhomes Ocean Park - Ảnh 4.
    Ảnh: Shipper chuyển đồ tiếp tế, không nhận tiền mặt tại khu phong toả chung cư Vinhomes Ocean Park - Ảnh 4.
    Ảnh: Shipper chuyển đồ tiếp tế, không nhận tiền mặt tại khu phong toả chung cư Vinhomes Ocean Park - Ảnh 4.
    Ảnh: Shipper chuyển đồ tiếp tế, không nhận tiền mặt tại khu phong toả chung cư Vinhomes Ocean Park - Ảnh 4.

    Do vào buổi trưa nên nhiều cư dân trong khu vực cách ly không ra được ngoài, buộc phải gọi tiếp tế

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 5.

    Mỗi khi có người đến tiếp tế lương thực, thức ăn, lực lượng bảo vệ sẽ đứng hướng dẫn cụ thể từng người

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 6.

    Lực lượng chức năng khuyến khích người dân chỉ tiếp tế đồ từ bên ngoài vào chứ không nên nhận đồ từ bên trong ra. "Những cư dân nhận đồ ăn từ shipper, chúng tôi khuyến khích chỉ nhận vào và chuyển khoản cho shipper chứ không đưa tiền mặt để đề phòng trường hợp xấu nhất", một bảo vệ toà nhà cho biết

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/anh-shipper-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:13:00 22-05-2021

    Thủ tướng: Việt Nam đã đăng ký hơn 100 triệu liều vaccine ngừa nCoV

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua Bộ Y tế đã đăng ký một loạt hợp đồng cho trên 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

    Cố gắng đạt mục tiêu tiêm chủng toàn dân là thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong chuyến công tác tại Trà Vinh sáng 22/5. Sau khi kiểm tra công tác bầu cử tại đây, Thủ tướng đến Trung đoàn 926 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh), thăm các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại khu cách ly tập trung.

    Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua Bộ Y tế đã đăng ký loạt hợp đồng cho trên 100 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để sản xuất trong nước, làm chủ việc sản xuất vaccine.

    "Nghiên cứu hiện nay cho thấy vaccine có tuổi đời không dài. Việc tiêm vaccine phụ thuộc vào vòng đời của vaccine nên việc tiêm phải tiến hành thường xuyên, do đó chi phí rất lớn", Thủ tướng nói.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua Bộ Y tế đã đăng ký một loạt hợp đồng cho trên 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Thuận Thắng.

    Ông cho biết Chính phủ đang đề xuất chủ trương thành lập quỹ vaccine, kêu gọi các đơn vị, cơ quan, cộng đồng, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, địa phương đóng góp. Quỹ vaccine vừa có ngân sách Nhà nước, vừa có đóng góp của xã hội, dành số tiền tối đa để có thể tiêm vaccine cho toàn dân. Trước hết là ưu tiên tuyến đầu như lực lượng y tế, báo chí, công an, quân đội...

    Nhà nước đóng góp tối đa trong điều kiện có thể để tiêm vaccine miễn phí toàn dân, nhưng kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để có đủ ngân sách làm việc này chủ động, đúng tinh thần tấn công.

    "Kêu gọi được bao nhiêu quý bấy nhiêu", Thủ tướng nói và khẳng định Nhà nước vẫn chi ngân sách với tinh thần bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết trong điều kiện chống dịch hiện nay.

    "Mỗi người khỏe thì toàn dân khỏe, toàn dân khỏe thì đất nước mới khỏe, mới có thể thực hiện được hai nhiệm vụ là xây dựng và bảo vệ đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Hà Nội thêm 10 ca dương tính trong buổi sáng, phong toả một toà chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Ảnh 2.

    Thủ tướng kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 926. Ảnh: Thuận Thắng.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại phương châm cơ bản trong phòng chống dịch là phát hiện sớm, cách ly nhanh, truy vết thần tốc, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình và điều trị dứt điểm.

    Một lần nữa, Thủ tướng nhắc nhở "tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác".

    Trong đó, ông lưu ý cách tiếp cận mới trong phòng, chống dịch, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính. Người đứng đầu Chính phủ cũng làm rõ thêm quan điểm "chủ động tấn công" để các bộ, cơ quan, địa phương và toàn dân nắm vững, triển khai thực hiện.

    Chủ động tấn công, theo Thủ tướng, nghĩa là phải xét nghiệm chủ động, tích cực hơn nữa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để tập trung cho công tác rất quan trọng này, từ đó phát hiện sớm ca bệnh. Đồng thời, phải ứng dụng công nghệ phục vụ truy vết.

    Cùng với đó là việc thực hiện chiến lược vaccine, tăng cường tiếp cận các nguồn, mua vaccine theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, kể cả chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất; tổ chức tiêm hiệu quả, đúng ưu tiên.

    https://zingnews.vn/thu-tuong-viet-nam-da-dang-ky-hon-100-trieu-lieu-vaccine-ngua-ncov-post1218282.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:06:00 22-05-2021

    Trưa 22/5: Thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca

    Bản tin trưa 22/5 của Bộ Y tế cho biết có 52 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 50 ca ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 34 ca, Hà Nội 10 ca, Hưng Yên 4 ca và Hải Dương 2 ca. Việt Nam hiện có 5.013 bệnh nhân

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 6h đến 12h ngày 22/5 có 52 ca mắc mới (BN4962-5013):

    - 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

    - 50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (34), Hà Nội (10), Hưng Yên (4), Hải Dương (2).

    . Tính đến 12h ngày 22/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.532 ca ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.962 ca.

    https://suckhoedoisong.vn/trua-22-5-them-50-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-rieng-bac-giang-34-ca-n193134.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:54:00 22-05-2021

    Nghệ An nhiều bệnh nhân COVID-19 được ra viện

    Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, hiện nay, 4/5 bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh Nghệ An đã được điều trị khỏi bệnh, bệnh nhân còn lại sức khỏe tiến triển tốt và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Ngày 16/4, Nghệ An phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, đây là 2 trường hợp trở về từ Nhật Bản, được cách ly y tế ngay khi vừa xuống Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Được cách ly y tế tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông (Nghệ An) sau đó.

    Trong tháng 4/2021, cũng trong số công dân về từ Nhật Bản này, Nghệ An tiếp tục phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả 4 bệnh nhân đều được chuyển tới cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam (Nghệ An).

    Sau khi được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam điều trị tích cực, những bệnh nhân mắc COVID-19 lần lượt khỏi bệnh và được xuất viện.

    Trong sáng 21/5, bệnh nhân 2898 - bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 4 bệnh nhân mắc COVID-19 trở về từ Nhật Bản cũng được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp.

    Tại thời điểm ra viện, bệnh nhân 2898 không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan COVID-19. Sau khi bệnh nhân này xuất viện, trở về địa phương, sẽ được tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế và chính quyền địa phương.

    Bệnh nhân 3098 ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An (ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An), đang được cách ly, điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực.

    https://suckhoedoisong.vn/nghe-an-nhieu-benh-nhan-covid-19-duoc-ra-vien-n193135.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:48:00 22-05-2021

    Nữ công nhân bị cho là "trốn cách ly" đang điều trị bệnh ở Bắc Giang

    Liên quan đến thông tin nữ công nhân trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang, sáng 22/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã nhận được thông báo từ phía Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) về trường hợp của Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993, ở Văn Chấn, Yên Bái).

    Cụ thể, ngày 21/5/2021, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận thông tin từ CDC Bắc Giang về trường hợp F0 - Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993, ở Văn Chấn, Yên Bái), lấy mẫu phân loại dịch tễ tại cộng đồng ngày 17/5.

    Ngay sau đó, Công an huyện Việt Yên đã tiến hành xác minh, truy vết trường hợp này và cho kết quả như sau: Trên địa bàn thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu có một trường hợp tên Hà Thị Thương (sinh 1993, ở Nghĩa Lộ, Yên Bái), tạm trú tại nhà ông H.C.H., đang làm việc tại Công ty TNHH Hosiden, thuộc KCN Quang Châu.

    Qua khai thác Hà Thị Thương cho biết, trước đây đã lấy mẫu xét nghiệm dịch tễ 2 lần, vào ngày 17/5/2021 ở vùng cách ly Núi Hiểu và ngày 18/5/2021 tại khu cách ly trường Tiểu học Quang Châu.

    Tiếp đó, lực lượng công an tiếp tục tra cứu thông tin, trong báo cáo gửi mẫu xét nghiệm về CDC tỉnh Bắc Giang của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên ngày 17/5 có thêm một trường hợp Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993, ở Văn Chấn, Yên Bái), từng lấy mẫu xét nghiệm cùng vào 2 thời điểm và địa điểm nói trên.

    Công an huyện Việt Yên cho hay, căn cứ vào những thông tin trên có thể khẳng định 2 trường hợp Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993 ở Văn Chấn, Yên Bái) và Hà Thị Thương (sinh 1993, ở Nghĩa Lộ, Yên Bái) là một. Hiện chị Hoàng Thị Thương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang). Như vậy, thông tin cơ quan chức năng ban đầu đưa ra về trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang để về Yên Bái là không chính xác.

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/nu-cong-nhan-bi-cho-la-tron-cach-ly-dang-dieu-tri-benh-o-bac-giang-20210522111658906.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:46:00 22-05-2021

    Bắc Ninh: Thêm 63 ca nhiễm mới, 35 bệnh nhân đang chuyển nặng

    Sáng 22/5, Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến 06h00 ngày 22/5, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện đã lên đến 445 trường hợp.

    Trong đó, huyện Thuận Thành vẫn là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày nhiều nhất với 37 trường hợp, tiếp đến là huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh lần lượt ghi nhận 10 và 8 ca trong ngày.

    Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 3.711 trường hợp F1 và 29.814 trường hợp F2.

    Hiện, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang điều trị 35 bệnh nhân có chiều hướng chuyển nặng, đang điều trị tại khu ICU. Trong đó, bệnh nhân 3760, (nữ, 67 tuổi; ở Đạo Xá, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) là nặng nhất hiện phải thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục. Có 3 bệnh nhân thở máy HFNC, 31 bệnh nhân còn lại đang phải thở bằng máy tạo oxy.

    https://www.baogiaothong.vn/bac-ninh-them-63-ca-nhiem-moi-35-benh-nhan-dang-chuyen-nang-d508012.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:05:00 22-05-2021

    Hà Nội: Lịch trình chi tiết của người đàn ông ở Vinhomes OceanPark dương tính SARS-CoV-2

    Sở Y tế Hà Nội sáng 22/5 cho biết vừa ghi nhận thêm ca dương tính mới là một người ở toà nhà S202 Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

    Người vừa nhận kết quả dương tính là anh N.Đ.C, 39 tuổi, là quản lý công ty TNHH May Tinh Lợi ở KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

    Anh C là người liên quan, làm việc cùng công ty với BN4706 tại Hải Dương.

    Kết quả truy vết dịch tễ do anh C cung cấp cho cơ quan chức năng cho thấy ngày 7-9/5, buổi sáng anh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

    Ngày 10/5, sáng anh đi làm. Chiều anh có tiếp xúc với một F1 của BN4706 tại công ty. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

    Ngày 11-14/5, sáng ạnh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con. Trong đó, ngày 12/5, anh C có ở lại cơ quan không về nhà.

    Ngày 15/5, buổi sáng, anh về quê thăm bố mẹ tại Diệp Nông (Hưng Hà, Thái Bình) bằng xe riêng. Ở quê nhà đang xây, có nhóm thợ xây đang làm việc nhưng anh C khai không tiếp xúc trực tiếp, chỉ tiếp xúc với bố mẹ. Khoảng 20h30, anh về nhà tại Hà Nội, chỉ tiếp xúc với vợ con.

    Ngày 16/5, buổi sáng anh ăn sáng tại quán bún Ốc Bà Điền tại Vinhomes. Sau đó, anh có lái xe đưa vợ đi chợ Bún ở Đa Tốn, Gia Lâm. Anh C khai chỉ ở trên xe còn vợ vào chợ 1 mình. Sau đó về nhà, anh không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ con.

    Ngày 17-21/5, buổi sáng, anh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

    Sau khi biết có người dương tính tại công ty, anh C đã khai báo với Trạm Y tế và được Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu ngày 21/5 gửi CDC Hà Nội. Lúc 7h30 ngày 22/5, CDC trả kết quả khẳng định anh C dương tính SARS-CoV-2.

    Ban Quản lý toà nhà S202 từ sáng nay đã thông báo đề nghị toàn bộ cư dân thuộc tòa phải thực hiện cách ly y tế tại căn hộ, gian hàng, không ra khỏi toà nhà. Thời gian thực hiện từ 9h ngày 22/5 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

    https://giadinh.net.vn/y-te/ha-noi-lich-trinh-chi-tiet-cua-nguoi-dan-ong-o-vinhomes-oceanpark-duong-tinh-sars-cov-2-202105221024001.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:58:00 22-05-2021

    Nóng: Hà Nội thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 F1 của cựu Giám đốc Hacinco

    Sáng 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục thông báo 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 3 F1 đã cách ly tập trung (chùm Đà Nẵng); 6 ca liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều, đã cách ly tập trung tại quận Nam Từ Liêm.

    Trường hợp 1, N.T.H., nữ, 44 tuổi, trú tại chung cư Center Point, 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là F1 của BN 3634 (cựu Giám đốc Hacinco), tiếp xúc ngày 9/5.

    Ngày 12/5, bà H. được TTYT quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất, kết quả âm tính.

    Ngày 21/5, bà được TTYT huyện Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp 2, C.T.P.L., nữ, 40 tuổi, trú tại đường Vũ Trọng Phụng, là F1 của BN3634 (cựu Giám đốc Hacinco), tiếp xúc ngày 7/5.

    Ngày 12/5, bà L. được TTYT quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất, kết quả âm tính.

    Ngày 18/5, bà được TTYT huyện Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 21/5, mẫu bệnh phẩm lần 3 cho kết quả dương tính.

    Trường hợp 3, N.T.M.H., nữ, 40 tuổi, trú tại đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, là F1 của BN3634 (cựu Giám đốc Hacinco), làm việc tại công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà, huyện Thanh Trì.

    Bà H. tiếp xúc với cựu Giám đốc Hacinco trong cuộc họp ngày 11/5. Ngày 12/5, bà được TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại nơi làm việc (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất.

    Ngày 21/5, bà sốt 38,2 độ C, ho ít, được TTYT huyện Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

    Trường hợp 4, C.T.H.H., nữ, 34 tuổi, địa chỉ Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Nội 7, Bệnh viện K Tân Triều. Mẹ bệnh nhân là bà N.T.L. được xác định dương tính ngày 19/5.

    Ngày 8/5, chị H. được xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 11/5, chị được chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

    Ngày 21/5, chị sốt, được TTYT quận Nam Từ Liêm lấy mẫu, cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trường hợp 5, L.T.H., nữ, 30 tuổi, trú tại Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Xạ 1, Bệnh viện K Tân Triều.

    Ngày 8/5, chị H. được xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 11/5, chị được chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

    Ngày 21/5, chị sốt, được TTYT quận Nam Từ Liêm lấy mẫu cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trường hợp 6, N.T.B., nữ, 62 tuổi, trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Xạ 1, Bệnh viện K Tân Triều.

    Trường hợp 7, L.V.H., nam, 25 tuổi, trú tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, là người nhà chăm bệnh nhân tại tại Khoa Xạ 1, Bệnh viện K Tân Triều.

    Trường hợp 8, N.N.C., nam, 60 tuổi, trú tại Ý Yên, tỉnh Nam Định, là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K Tân Triều.

    Trường hợp 9, V.T.Đ.T, nữ, 36 tuổi, trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Điều trị A, Bệnh viện K Tân Triều.

    Ngày 8/5, cả 4 bệnh nhân trên được xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/5, họ được chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm.

    Ngày 21/5, cả 4 được TTYT quận Nam Từ Liêm lấy mẫu cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

    Như vậy, trong sáng 22/5, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 10 ca dương tính SARS-CoV-2.

    https://kenh14.vn/nong-ha-noi-them-9-ca-duong-tinh-sars-cov-2-trong-do-co-3-f1-cua-cuu-giam-doc-hacinco-20210522105917902.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 22-05-2021

    Hà Nội phong tỏa một tòa chung cư Vinhomes OceanPark vì có ca dương tính

    Lãnh đạo huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa tòa S202 chung cư Vinhomes OceanPark (Đa Tốn, Gia Lâm) sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

    Sáng 22/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ tòa nhà S202 chung cư Vinhomes OceanPark (Đa Tốn, Gia Lâm), sau khi tại đây ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, trường hợp này là N.Đ.C. (sinh năm 1982, ở tòa S202 Vinhomes OceanPark), làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi, KCN Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương (F0 là BN4706).

    "Ngay sau khi ghi nhận ca dương tính trên, chúng tôi đã cho phong tỏa khu vực sinh sống của anh C. tại tòa S202, anh này sống cùng vợ con và ở tại tầng 11 của tòa nhà. Hiện công tác truy vết đang được tiến hành khẩn trương", vị lãnh đạo huyện Gia Lâm nói.

    Cũng trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, ngày 21/5, anh C. ra trung tâm y tế khai báo dịch tễ và được trung tâm y tế Gia Lâm lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/5.

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-phong-toa-mot-toa-chung-cu-vinhomes-ocean-park-vi-co-ca-duong-tinh-20210522100936967.htm?fbclid=IwAR341_xixCSC3jFciLFNlp7qxyArsMHtgH-zsg3g9eJjDAI9KnvHxdQPN_k

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:52:00 22-05-2021

    Việt Nam sẽ sản xuất vaccine Sputnik V trong năm nay

    Trao đổi với VnExpress ngày 21/5, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất Vaccine và Sinh phẩm y tế (Polyvac), Bộ Y tế, cho biết đang thương thảo nhập vaccine Sputnik V thành phẩm về sử dụng ngay. Bộ Y tế đã cấp phép cho hoạt động nhập khẩu này, ngày 23/3.

    Kế hoạch hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ vaccine Sputnik V chia thành hai giai đoạn. Bước đầu, đối tác Nga cung cấp bán thành phẩm, trung tâm sẽ tận dụng cơ sở sẵn có, dựa trên những hướng dẫn chi tiết từ đối tác để sản xuất công đoạn cuối cùng trong quy trình, tạo ra thành phẩm với công suất khoảng 50 triệu liều mỗi năm.

    Ở giai đoạn hai, khi việc chuyển giao công nghệ đã hoàn tất, Polyvac chủ động sản xuất vaccine từ đầu đến cuối. Việc này cần thời gian dài hơn, kinh phí nhiều hơn.

    Theo đại diện của đơn vị, thuận lợi của Polyvac là có sẵn đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất đáp ứng được một số công đoạn sản xuất vaccine Sputnik V. Trung tâm không cần đầu tư thêm đã sản xuất được vaccine Sputnik V thành phẩm từ bán thành phẩm nhập khẩu. Đồng thời, Polyvac nhận được sự ủng hộ về mặt chủ trương của Bộ Y tế, phía đối tác Nga cũng sẵn sàng hợp tác.

    Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành được toàn bộ các quy trình sản xuất vaccine Sputnik V, thì phải đầu tư thêm các trang thiết bị phù hợp với công nghệ của Nga, với kinh phí lớn. Trong khi đó, việc mua sắm, tiếp nhận thiết bị trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay rất khó khăn.

    Polyvac cũng đang tự nghiên cứu và sản xuất vaccine Covid-19. Vaccine dùng công nghệ tái tổ hợp gene, giống Sputnik V, nhưng dựa trên loại vec tơ khác là virut sởi. Polyvac đã có quy trình công nghệ sản xuất vaccine chuẩn, nếu thành công sẽ hỗ trợ cho quá trình sản xuất nhanh hơn.

    Hiện, Polyvac sản xuất bốn loại vaccine nội, gồm sởi, sởi - rubella, bại liệt và rotavirus. Các vacccine này được sản xuất và cung ứng trung bình 20 triệu liều mỗi năm, đủ đáp ứng 100% nhu cầu của thị trường trong nước.

    https://vnexpress.net/viet-nam-se-san-xuat-vaccine-sputnik-v-trong-nam-nay-4282031.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:52:00 22-05-2021

    Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa mổ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q., 33 tuổi, ở Điện Biên bị suy hô hấp nặng.

    Khai thác tiền sử được biết, sản phụ này có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số BN3758 ngày 4/5. Ngày 13/5 bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, sốt thành cơn kèm ho húng hắng lẫn đờm, mệt mỏi. Chị được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Điện Biên. Ngày 14/5 bệnh nhân có kết quả dương tính và được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân tiếp tục được hội đồng chuyên môn hội chẩn và đưa ra chẩn đoán suy hô hấp, thai 35 tuần (thụ tinh trong ống nghiệm), mắc COVID-19 và suy thai. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là thời điểm vàng để cứu thai nhi. Bởi nếu mẹ suy hô hấp nặng, phải can thiệp thở máy thì ảnh hưởng rất nhiều đến con.

    Để phẫu thuật, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương phải huy động các bác sĩ từ các khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê.

    Bé gái được chào đời an toàn, nặng 2,6 kg. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển về khoa Nhi để chăm sóc và điều trị, còn sản phụ đã ổn định về sản khoa được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện bệnh nhân thở máy, kháng sinh phổ rộng, có sử dụng vận mạch.

    https://vtc.vn/mo-cap-cuu-thanh-cong-cho-san-phu-mac-covid-19-bi-suy-ho-hap-nang-ar613775.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 22-05-2021

    Bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đắk Lắk diễn tiến nặng

    Tối 21/5, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành điều động 3 ê kíp y, bác sĩ cùng các phương tiện từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk để tích cực điều trị cho BN 3836.

    Sau 8 ngày điều trị, BN 3836 có diễn biến nặng, có biểu hiện suy hô hấp, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đang được duy trì thở máy không xâm nhập, duy trì kháng sinh, chống đông…

    Cũng trong chiều 21/5, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk đã tham gia hội chẩn trực tuyến với tiểu ban điều trị Covid-19 để bàn giải pháp điều trị cho BN 3836 gồm các chuyên gia của: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/benh-nhan-mac-covid-19-tai-dak-lak-dien-tien-nang-20210521205328208.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:32:00 22-05-2021

    "Dịch không thể kết thúc trong tháng 6"

    Chuyên gia y tế ước tính số ca nhiễm trong đợt dịch này có thể lên đến 4.500 hoặc 6.600 tùy theo mức độ giãn cách xã hội và giảm tiếp xúc.

    Các chuyên gia độc lập, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock (chuyên về phổi) thuộc Đại học Sydney, nhận định: Đợt dịch này có thể bắt đầu từ giữa tháng 4/2021 hoặc sớm hơn. Khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, số ca tăng lên nhanh chóng, tính đến 20/5 ghi nhận 1762 ca và lan rộng ra 30 tỉnh/thành phố, đồng thời xuất hiện nhiều vòng lây nhiễm. Điều này chứng tỏ đã có ca mắc Covid-19 âm thầm trong cộng đồng.

    Theo nhóm nghiên cứu, đợt dịch thứ 4 xuất hiện nhiều ổ dịch đồng thời, bắt nguồn từ các ca bệnh nhập cảnh nhưng không được cách ly chặt chẽ hoặc nhập cảnh trái phép. Kết quả giải trình tự gene của một số ca bệnh cho kết quả là các chủng virus biến thể B.1.167.2 (Ấn Độ) và B.1.1.7 (Anh). Đây là các chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam.

    Khi bị lây nCoV từ những ca bệnh nhập cảnh, người dân tới khám bệnh và vô tình làm lây lan virus trong các bệnh viện. Bệnh viện trở thành ổ dịch và tiếp tục lây ra ngoài cộng đồng. Quá trình lây lan này đã diễn biến qua nhiều vòng. Dưới đây là ví dụ về một chuỗi lây nhiễm qua ít nhất 5 vòng của ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 20 ca mắc mới, dịch không thể kết thúc trong tháng 6 - Ảnh 1.

    Ngày 4/5, chùm ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được phát hiện sau khi một bác sĩ của bệnh viện đi công tác nước ngoài xét nghiệm dương tính nCoV. Đến 11/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phát hiện hơn 60 bệnh nhân Covid-19, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở viện. Từ các ca nhiễm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nhanh chóng xuất hiện thêm chùm 11 ca nhiễm tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Từ biểu đồ 1 cho thấy, khi lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy vết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 và Bệnh viện K thì chuỗi lây nhiễm đã tới Bắc Ninh và Lạng Sơn, sau đó lan sang Hòa Bình và Bắc Giang.

    Theo nhóm nghiên cứu, các ổ dịch khu trú trong bệnh viện có thể kiểm soát được bằng biện pháp cách ly. Tuy nhiên các ổ dịch có liên quan tới những nơi nhiều người tập trung, khu công nghiệp lớn, các hoạt động nhạy cảm như bar, karaoke thì phức tạp và khó truy vết đầy đủ.

    "Do đó việc cắt đứt chuỗi lây nhiễm để hạn chế các ổ dịch mới phức tạp hơn và cần thực hiện nhanh, triệt để hơn", nghiên cứu nhấn mạnh.

    Diễn biến dịch ngày 22/5: Thêm 20 ca mắc mới, dịch không thể kết thúc trong tháng 6 - Ảnh 2.

    Từ biểu đồ 2 cho thấy đợt dịch lần này, tính đến 11/5 đã xuất hiện đồng thời nhiều ổ dịch với khoảng gần 20 chuỗi lây nhiễm. Đầu tiên là từ Đà Nẵng với ca bệnh ở khu cách ly trở về Hà Nam và Bar New Phương Đông, Thẩm mỹ viện AMIDA; tiếp đến là các ổ dịch ở Yên Bái với ca bệnh từ các chuyên gia Ấn Độ, lây cho các chuyên gia Trung Quốc, lan xuống Vĩnh Phúc và một số địa phương... Sau đó là các ổ dịch bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, Bệnh viện K,... lây lan ra rất nhiều địa phương, tiếp tục tấn công các bệnh viện và khu công nghiệp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh...

    Không chỉ nhiều ổ dịch mà mối quan hệ của các ổ dịch khá phức tạp, chồng chéo lẫn nhau. Từ ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (màu xanh) lan sang các ca bệnh ở Bệnh viện K (màu cam), hình thành thêm chuỗi lây nhiễm ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Phúc (màu đỏ)...

    Lấy ví dụ từ ca lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, "bệnh nhân 3171" lây cho người nhà là ca 3181 nam, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội công bố 8/5.

    Bệnh nhân 3181 tiếp tục là nguồn lây cho "bệnh nhân 3253", 74 tuổi, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Từ "bệnh nhân 3253" bắt đầu xuất hiện một chùm nhiễm mới gồm các "bệnh nhân 3387 - 3389".

    Cũng từ ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tỉnh Nam Định ghi nhận 1 ca, bệnh nhân 3229, nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh. Ca bệnh này cũng có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3166 ở Bệnh viện K Tân Triều. Bệnh viện K lại là nguồn lây cho ca 3238, 3239 ở Lạng Sơn, từ đây tiếp tục hình thành chùm lây nhiễm mới tại Lạng Sơn.

    https://vnexpress.net/dich-khong-the-ket-thuc-trong-thang-6-4281337.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 22-05-2021

    Yên Bái khẩn cấp truy tìm nữ công nhân trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

    Huyện Văn Chấn, Yên Bái có văn bản khẩn truy tìm người có tên Hoàng Thị Thương trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang từ ngày 20/5.

    Ngày 21/5, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) có văn bản khẩn, gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, xã, thị trấn, công an huyện, xã... về việc rà soát, nắm tình hình tất cả các công dân trên địa bàn có tên Hoàng Thị Thương (SN 1993, trú tại huyện Văn Chấn).

    Người này đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ ngày 20/5.

    Nhận định người phụ nữ trên có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Văn Chấn yêu cầu, nếu ai phát hiện công dân trùng hợp hoặc nghi ngờ thì phải báo ngay về UBND huyện.

    Huyện Văn Chấn giao Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý những tình huống phát sinh.

    https://vtc.vn/yen-bai-khan-cap-truy-tim-nu-cong-nhan-tron-khoi-khu-cach-ly-o-bac-giang-ar613765.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 22-05-2021

    Hưng Yên thêm 3 ca dương tính mới, phòng chống dịch nghiêm tại các điểm bỏ phiếu

    Sáng 22/5, tỉnh Hưng Yên có thêm 3 ca dương tính mới tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu.

    Các bệnh nhân đều là F1 đã được cách ly từ ngày 7/5, xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Như vậy đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng cộng 35 ca (gồm huyện Khoái Châu 18, thị xã Mỹ Hào 15, huyện Phù Cừ 2). Không phát sinh ổ dịch mới.

    Trong bối cảnh sắp diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu chính quyền các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan cần có các phương án tăng cường bảo vệ các điểm bỏ phiếu, nhất là về phòng, chống dịch COVID-19; các tổ bầu cử cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện chu đáo việc hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu sao cho đúng luật nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

    https://suckhoedoisong.vn/hung-yen-them-3-ca-duong-tinh-moi-tang-cuong-phong-chong-dich-tai-cac-diem-bo-phieu-n193122.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 22-05-2021

    Quảng Bình: Một lao động về từ Nhật Bản tái dương tính Covid-19

    Sáng sớm nay 22/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã ra thông cáo báo chí về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 về trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình nhận được báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 về từ Nhật Bản trên địa bàn tỉnh là N.T.H.Y. (23 tuổi, ở P. Đồng Sơn, TP. Đồng Hới).

    Y. là lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam ngày 29/4, được cách ly tập trung tại Uông Bí (Quảng Ninh). Ngày 30/4 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên chuyển điều trị tại Bệnh viện phổi Quảng Ninh.

    Ngày 7/5 xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính; ngày 13/5 xét nghiệm lần 3, kết quả âm tính; ngày 15/5 xét nghiệm lần 4, kết quả âm tính.

    Ngày 16/5, bệnh nhân ra viện và được xe chuyên dụng của Bênh viện phổi Quảng Ninh chở về bàn giao cách ly tại nhà ở tổ dân phố 2, P. Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

    Ngày 21/5, CDC Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real time RT - PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    https://thanhnien.vn/thoi-su/quang-binh-mot-lao-dong-ve-tu-nhat-ban-tai-duong-tinh-covid-19-1387254.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 22-05-2021

    Bắc Giang ghi nhận thêm 88 ca mắc Covid-19

    Đến cuối ngày 21/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 88 ca mắc mới Covid-19, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Tổng số toàn tỉnh có 783 ca mắc Covid-19.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, đến cuối ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số toàn tỉnh có 783 mắc Covid-19 (tăng 88 trường hợp so với ngày 20/5); F1: 10.603 trường hợp (tăng 183); F2: 47.072 trường hợp (tăng 1904).

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): Ổ dịch này có 7 ca mắc Covid-19 (tăng 1 ca do F1 trở thành F0) ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Ổ dịch này có 282 ca mắc Covid-19 (tăng 4 trường hợp).

    Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 452 mắc Covid-19 (tăng 77 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

    Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca mắc Covid-19, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly.

    Ngoài ra đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm, sàng lọc. Các ca mắc Covid-19 mới phát hiện đều ở các xã, phường đã được phong tỏa.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Số ca dương tính vẫn tăng cao tương đương với những ngày trước đó, chủ yếu là tại Khu công nghiệp Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm cao nhất do đến nay đang thực hiện xét nghiệm quay đầu lần 2 đối với công nhân của công ty này.

    Số ca nhiễm tại khu công nghiệp Vân Trung đã có xu hướng giảm. Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến so với những ngày trước do các ổ dịch lớn đã được khoanh vùng, cách ly, các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Mặt khác các khu công nghiệp đã tạm dừng hoạt động, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm ngoài cộng đồng do đã tiếp xúc trước đó nay đến giai đoạn khởi phát

    Tính đến 17h30 ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 113 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn 16 thôn, tổ dân phố, cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

    Tỉnh Bắc Giang cho phép mở lại một số quán ăn chuyên phục vụ công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng vì tại các khu nhà trọ công nhân không tự nấu ăn được. Việc chuyển suất ăn cho công nhân phải đảm bảo không tiếp xúc và giãn cách theo qui định. Tất cả người làm trong quán phải được test nhanh hàng ngày để đảm bảo an toàn.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/bac-giang-ghi-nhan-them-88-ca-mac-covid-19-20210522063412785.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 21-05-2021

    Từ ngày 24/5: 2 cơ sở của Bệnh viện K tại Phan Chu Trinh và Tam Hiệp hoạt động trở lại

    Sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm COVIV-19 tại cơ sở Tân Triều vào ngày 7/5, Bệnh viện K đã kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất. Giám đốc bệnh viện đã có quyết định phong tỏa Bệnh viện K ở cả 3 cơ sở từ 5h30 ngày 7/5, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị trừ trường hợp cấp cứu.

    Bệnh viện đã thần tốc truy vết, khoanh vùng và trong thời gian sớm nhất lấy tất cả mẫu xét nghiệm những người cách ly tại bệnh viện để sàng lọc ngay.

    Về cán bộ y tế, đến nay, có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 học viên ở Khoa Ngoại Gan Mật và Khoa Nội 2 (xét nghiệm âm tính 2 lần từ ngày 7/5) có liên quan đến người bệnh, người nhà người bệnh nhiễm có kết quả dương tính đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Các cán bộ y tế này đều không khám bệnh ở các phòng khám trước đó.

    Hơn 700 cán bộ y tế đang cách ly tại bệnh viện đều có kết quả âm tính ít nhất 3 lần từ ngày 7/5, có người đã âm tính 6 lần. Bên cạnh đó, hơn 1.000 cán bộ y tế của bệnh viện đang tự cách ly tại gia đình đều có khai báo với chính quyền, y tế, CDC địa phương và đều có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần.

    Bệnh viện đã xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, GeneXpert cho tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh, nhân viên nhà bếp, nhân viên bảo vệ đang cách ly tại 3 cơ sở của bệnh viện (mỗi người được xét nghiệm ít nhất 3 lần) trong 15 ngày qua; những trường hợp F1 đang được cách ly riêng, những đối tượng nguy cơ cao được xét nghiệm liên tục lần 5, lần 6.

    Tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ, tất cả người đang cách ly tại cơ sở Phan Chu Trinh, cơ sở Tam Hiệp của bệnh viện đến nay đều có kết quả âm tính khi xét nghiệm ít nhất 3 lần.

    Những ca bệnh nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại bệnh viện đều được ghi nhận ở cơ sở Tân Triều, các cơ sở cách ly ở bên ngoài bệnh viện và đã được cách ly trước đó, do vậy, không có khả năng lây lan ra cộng đồng; lây chéo trong bệnh viện hay các cơ sở khác.

    Bệnh viện K cơ sở 9A - 9B Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Hai 24/5. Người bệnh và người dân có nhu cầu khám, điều trị tại Bệnh viện K trong thời gian tới có thể đến cơ sở 1: số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc cơ sở 2: thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

    Bệnh viện K cũng lưu ý, người bệnh cần khai báo y tế trước tại nhà và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cũng như hướng dẫn của cán bộ y tế trước khi tới khám, điều trị.

    https://vtv.vn/suc-khoe/tu-ngay-24-5-2-co-so-cua-benh-vien-k-tai-phan-chu-trinh-va-tam-hiep-hoat-dong-tro-lai-20210521181905359.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 21-05-2021

    Sáng 22/5: Thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh có 14 ca

    Bản tin sáng 22/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 21/5 đến 6h ngày 22/5 có 20 ca mắc mới (BN 4942 - 4961):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 20 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

    Tính đến 6h ngày 22/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.912 ca.

    - Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay: 802.009 xét nghiệm cho 1.446.130 lượt người.

    https://suckhoedoisong.vn/sang-22-5-them-20-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-rieng-bac-giang-va-bac-ninh-co-14-ca-n193119.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ