Cập

Diễn biến dịch ngày 20/8: Người dân TP.HCM không tự đi chợ, lương thực được phát tận nhà; Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9

Trước diễn biến của dịch bệnh, Thường Trực Thành Uỷ Hà Nội ngày 20/8 đồng ý thành phố tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố.

  diễn biến
  • 15:38:00 20-08-2021

    Kỷ lục người tiêm vaccine Covid-19 trong một ngày

    Tối 20/8, Bộ Y tế cho biết trong ngày 19/8, Việt Nam có 1.504.293 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 16.306.199 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.

    Đây là kỷ lục về số liều được tiêm trong một ngày ở nước ta từ khi bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đến nay. Mức này cao gần gấp 4 lần so với số người được tiêm vào ngày 18/8 (398.031 liều). Trước đó, số mũi tiêm cao nhất là vào ngày 10/8 với 1.408.453 mũi.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/ky-luc-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:56:00 20-08-2021

    F0 trong cộng đồng ở TP.HCM cao nhất 4 ngày qua, chiếm hơn 83% số ca mới

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 20-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 38.488 mẫu, ghi nhận 3.347 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 2.789 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 8,6% (giảm 16,4% so với ngày 19-8). 

    Còn tỉ lệ F0 cộng đồng chiếm đến 83,3% so với tổng số ca mắc (tăng 1% so với ngày 19-8, tăng 6% so với ngày 18-8, tăng 11% so với ngày 17-8, tăng 30% so với ngày 16-8), trong đó nhiều nhất là các quận 10, 5, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, huyện Hóc Môn...

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/f0-trong-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:10:00 20-08-2021

    TP.HCM: Đề xuất công chức mặc đồng phục, đeo thẻ khi ra đường

    Ngày 20-8, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đã ký văn bản đề xuất một số nội dung về huy động nguồn nhân lực, thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước.

    Sở này kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo việc kiểm soát di chuyển với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án "3 tại chỗ".

    Cụ thể, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị di chuyển bằng xe máy phải đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị (gọi tắt là thẻ công chức), thẻ ngành, thẻ đi đường (xuất trình khi có yêu cầu của lực lượng có thẩm quyền) và mặc đồng phục của TP HCM trong suốt quá trình di chuyển đến trụ sở cơ quan và về (rời khỏi trụ sở cơ quan về đến nơi cư trú).

    Trường hợp di chuyển bằng ôtô thực hiện tương tự như trên. Riêng thẻ đi đường dán ở kính trước bên trái ôtô trong suốt quá trình di chuyển để nhận diện.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:07:00 20-08-2021

    Số ca mắc Covid-19 tại Thừa Thiên Huế đã hơn 400, thêm 6 ca cộng đồng

    Tối 20/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid-19 mới (6 ca tại cộng đồng, 29 ca tại khu cách ly tập trung), nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 28/4 đến nay trên địa bàn tỉnh lên 405 trường hợp, trong đó có 36 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh.

    Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 6h ngày 15/8 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

    Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 6h ngày 15/8 cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.baogiaothong.vn/so...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:00:00 20-08-2021

    1.000 quân nhân từ Hà Nội vào TP.HCM bằng máy bay

    Trao đổi với Zing tối 20/8, lãnh đạo Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) cho biết từ nay đến ngày 23/8, các chuyến bay dân dụng sẽ đưa 1.000 quân nhân từ Hà Nội vào TP.HCM.

    Số quân nhân này là y bác sĩ, giảng viên và học viên của Học viện Quân y, được điều động vào TP.HCM để thiết lập các bệnh viện dã chiến.

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương gặp gỡ các y bác sĩ Bệnh viện 105 (Sơn Tây, Hà Nội) vào chi viện tại Bệnh viện dã chiến 5D (Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Ngọc Tân.

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Người dân TP.HCM không tự đi chợ, lương thực được phát tận nhà; Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9 - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/1000-quan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:10:00 20-08-2021

    Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Tây có hơn 50% ca mắc COVID-19 khỏi bệnh

    Tính đến 18 giờ tối ngày 20-8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 23 ca dương tính COVID-19, 37 ca khỏi bệnh được xuất viện. Từ ngày 9-7 đến nay, tỉnh ghi nhận tổng cộng 1.883 ca mắc COVID-19 đã công bố, trong đó có 1.049 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm hơn 55,7% tổng số ca nhiễm).

    Tại Đồng Tháp, trong ngày ghi nhận thêm 156 ca dương tính (trong đó 57 ca trong cộng đồng qua test sàng lọc); có thêm 102 người khỏi bệnh, 1 người tử vong. Tính chung đến nay Đồng Tháp đã có 5.760 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.299 người đã khỏi bệnh (chiếm hơn 57,2% số ca nhiễm); 106 ca tử vong.

    Tại Bến Tre: Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre, tính đến 18 giờ ngày 20-8 tỉnh Bến Tre ghi nhận 1.490 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 872 ca khỏi bệnh đã xuất viện (chiếm hơn 58,5% số ca nhiễm), 34 ca tử vong.

    TP Cần Thơ, trong ngày ghi nhận thêm 82 ca nhiễm COVID-19, 85 người khỏi bệnh và 2 người tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.637 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.842 người đã khỏi bệnh (chiếm hơn 50,6% số ca nhiễm) và 58 người tử vong (trong đó có 13 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

    Tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, địa phương có thêm một bệnh viện đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2, đó là Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn. Như vậy, sau Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đây là đơn vị thứ hai đủ năng lực xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR ở Sóc Trăng.

    Trong ngày tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 47 ca dương tính mới (22 ca trong khu cách ly tập trung, 20 ca trong chiến dịch xét nghiệm sàng lọc, 2 ca trong khu phong tỏa, 2 ca ở cơ sở y tế, 1 ca ngoài cộng đồng) và 1 ca tử vong.

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Người dân TP.HCM không tự đi chợ, lương thực được phát tận nhà; Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9 - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://plo.vn/suc-khoe/can-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:44:00 20-08-2021

    Người dân TP.HCM không tự đi chợ, lương thực được phát tận nhà

    Trong cuộc họp chiều 20/8 của Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam với lãnh đạo TP.HCM.

    Vấn đề được quan tâm nhất là cung ứng hàng hóa cho người dân, vì trong thời gian thực hịện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân vẫn được ra đường để mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, trong 2 tuần tới đây, 100% nhu yếu phẩm cho người dân sẽ do lực lượng chức năng đảm nhiệm; lực lượng phòng, chống dịch phải tiếp cận tới từng người dân.

    Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết từ ngày 23/8, người dân thành phố bảo đảm việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố/ấp cách ly khu phố/ấp, phường/xã/thị trấn cách ly phường/xã/thị trấn.

    Thành phố dự kiến các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể, chi tiết số lượng hàng hóa (gạo, đường, nước mắm, dầu ăn...) mỗi ngày.

    Cũng theo lãnh đạo TP.HCM, địa phương sẽ triển khai việc không phát phiếu đi chợ trong thời gian tới. Thành phố đang chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các quận/huyện/thành phố Thủ Đức và triển khai xuống phường/xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân; từ đó, siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức "cung ứng" theo 2 hình thức: Trả tiền và hỗ trợ miễn phí.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nguoi-dan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:36:00 20-08-2021

    Đà Nẵng tách thêm 43 F0 mới khỏi cộng đồng, 34 điểm nóng được gỡ phong tỏa

    Trong số 167 ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng có 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

    Hôm nay, Đà Nẵng có 43 ca dương tính SARS-CoV-2 chưa được cách ly, bằng với số ca ghi nhận trong ngày hôm qua (19/8).

    Thông qua xét nghiệm hộ gia đình, ngành y tế ghi nhận 26 ca mắc Covid-19. Cụ thể, quận Hải Châu 9 ca, quận Thanh Khê 11 ca, huyện Hòa Vang 3 ca, quận Liên Chiểu 1 ca.

    Đặc biệt, trong kỳ báo cáo này, Đà Nẵng có 50 ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây, gồm 27 F1 của các F0 được phát hiện trước đó khi lấy mẫu hộ gia đình; 10 ca có triệu chứng đi khám bệnh, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 13 ca lấy mẫu hộ gia đình.

    Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong 167 bệnh nhân Covid-19 mới, có đến 108 ca đã được cách ly. Hiện, ngành y tế địa phương này đang nỗ lực tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/da-nang-tach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:36:00 20-08-2021

    Đà Nẵng tách thêm 43 F0 mới khỏi cộng đồng, 34 điểm nóng được gỡ phong tỏa

    Trong số 167 ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng có 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

    Hôm nay, Đà Nẵng có 43 ca dương tính SARS-CoV-2 chưa được cách ly, bằng với số ca ghi nhận trong ngày hôm qua (19/8).

    Thông qua xét nghiệm hộ gia đình, ngành y tế ghi nhận 26 ca mắc Covid-19. Cụ thể, quận Hải Châu 9 ca, quận Thanh Khê 11 ca, huyện Hòa Vang 3 ca, quận Liên Chiểu 1 ca.

    Đặc biệt, trong kỳ báo cáo này, Đà Nẵng có 50 ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây, gồm 27 F1 của các F0 được phát hiện trước đó khi lấy mẫu hộ gia đình; 10 ca có triệu chứng đi khám bệnh, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 13 ca lấy mẫu hộ gia đình.

    Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong 167 bệnh nhân Covid-19 mới, có đến 108 ca đã được cách ly. Hiện, ngành y tế địa phương này đang nỗ lực tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/da-nang-tach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:01:00 20-08-2021

    Bình Dương gần 60.000 ca mắc, sẽ ‘đông cứng’ 2 điểm nóng, lập trạm y tế di động

    Tối 20/8, CDC tỉnh Bình Dương thông tin, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 4.223 ca mắc mới. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay tỉnh Bình Dương ghi nhận 59.824 ca mắc COVID-19.

    Trong đó, có 5.390 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 17.997 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 21.761 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 12.922 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa). Bình Dương có hơn 22.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 467 bệnh nhân tử vong trong đợt dịch lần thứ tư đến nay.

    Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên, để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vừa ra văn bản giao Đảng bộ, Chính quyền hai địa phương trên triển khai thực hiện "khóa chặt, đông cứng" ngay các khu dân cư ở 11 phường đậm đặc F0 trong vòng 15 ngày để thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 22/8/2021.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:56:00 20-08-2021

    Đắk Lắk: Hàng chục ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thêm 1 người tử vong

    Chiều 20-8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số lên 637 trường hợp và ghi nhận trường hợp thứ 3 tử vong.

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h sáng 6/9; TP.HCM cần làm gì khi siết chặt giãn cách xã hội từ 23/8? - Ảnh 1.

    Ngành Y tế Đắk Lắk xét nghiệm cho người dân ở thị xã Buôn Hồ và phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng

    Đáng chú ý là chùm ca bệnh 8 người trong cộng đồng ở buôn Đrao (xã Cư Né, huyện Krông Búk). Một chùm ca bệnh khác trong cộng đồng với 4 người cũng vừa được ghi nhận tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 20-08-2021

    Ngày 20/8, 12.756 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 16 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:50:00 20-08-2021

    Chiều 20/8, Hà Nội phát hiện thêm 16 ca mắc Covid-19, trong đó, 6 ca tại khu cách ly

    Chiều 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 ca ghi nhận tại khu cách ly, 10 ca nghi nhận tại cộng đồng.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện gồm Hoài Đức (6), Thanh Xuân (2), Hoàng Mai 2), Gia Lâm (1), Ba Đình (2), Thường Tín (1), Đống Đa (1), Tranh Trì (1).

    Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (7), chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (8), Chùm liên quan thành phố HCM (1).

    Như vậy tính từ 18h ngày 19/8 đến 18h ngày 20/8 ghi nhận 81 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 43 ca ghi nhận tại khu cách ly, 38 ca ghi nhận tại cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/chieu-20-8-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:48:00 20-08-2021

    TP.HCM cần làm gì khi siết chặt giãn cách xã hội từ 23/8?

    Kể từ khi TP.HCM công bố kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng, hôm 16/8, biểu đồ ca mắc Covid-19 tại TP.HCM có sự biến động lớn. Trong khi số ca mắc mới ở khu phong tỏa giảm thì số ca phát hiện trong cộng đồng hoặc qua sàng lọc tại bệnh viện lại tăng cao.

    Cùng với đó, khoảng một tuần qua, báo chí liên tục ghi nhận hình ảnh những tuyến đường đông đúc hơn so với giai đoạn giãn cách xã hội trước đây, dấy lên nhiều lo ngại về tính hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 16.

    Trước tình hình đó, trưa 20/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM công bố sẽ tiếp tục siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch hiện nay, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:52:00 20-08-2021

    Nóng: Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9

    Trước diễn biến của dịch bệnh, Thường Trực Thành Uỷ Hà Nội ngày 20/8 đồng ý thành phố tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố.

    Trao đổi với chúng tôi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: "Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP, tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của TP. Hà Nội, đến 6h ngày 6/9. Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP. Hà Nội ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nong-ha-noi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 20-08-2021

    Đà Nẵng phong tỏa: Xét nghiệm đại diện khoảng 330.000 hộ dân

    Trong 7 ngày phong tỏa toàn TP. Đà Nẵng, "ai ở đâu thì ở đó", chính quyền đã xây dựng kế hoạch tổng xét nghiệm, chủ động phát hiện sớm ca bệnh, tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị. Đồng thời, giúp nhanh chóng xử lý, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, góp phần kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả và sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được Sở Y tế Đà Nẵng triển khai theo 2 đợt, với 2 lần lấy mẫu: đợt 1 từ ngày 16/8 đến 18/8; đợt 2 từ 19/8 đến 21/8.

    Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, từ ngày 19/8, thành phố lấy mẫu đợt 2. Ông Quảng yêu cầu ngành y tế và các địa phương lập danh sách cụ thể, rút kinh nghiệm những hạn chế trong đợt 1 để làm tốt hơn. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục phân tích số liệu các ca mắc mới, nhất là chuỗi tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q. Hải Châu).

    "Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta đánh giá cụ thể từng chuỗi lây nhiễm. Chuỗi lây nhiễm được đánh giá chi tiết sẽ giúp chúng ta có bước đi đúng tiếp theo…", ông Quảng nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:24:00 20-08-2021

    Ảnh: Người mua sắm quá đông, siêu thị ở TP.HCM thông báo 60 phút mới nhận khách mới

    Diễn biến dịch ngày 20/8:  Hà Nội thêm 51 ca dương tính, có 13 trường hợp tại HH Linh Đàm; Từ 23/8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 1.

    Chiều ngày 20/8, sau khi biết thông tin từ ngày 23/8 TP.HCM sẽ thực hiện 5 giải pháp mới trong việc phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều người dân đã đổ xô đi siêu thị để mua đồ dự trữ

    Diễn biến dịch ngày 20/8:  Hà Nội thêm 51 ca dương tính, có 13 trường hợp tại HH Linh Đàm; Từ 23/8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 2.

    Nhiều siêu thị quá tải phải thực hiện biện pháp giãn cách từ bên trong

    Diễn biến dịch ngày 20/8:  Hà Nội thêm 51 ca dương tính, có 13 trường hợp tại HH Linh Đàm; Từ 23/8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 3.

    Cụ thể tại siêu thị MM Mega Market An Phú, TP. Thủ Đức có hàng trăm người xếp hàng từ ngoài cửa siêu thị để chờ vào trong mua sắm. Trong khi đó ngoài cổng trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội cũng có rất nhiều người đi xe máy chờ vào bên trong

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/anh-nguoi-mu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 20-08-2021

    Các đường dây nóng hỗ trợ người dân ở TP.HCM

    Diễn biến dịch ngày 20/8:  Hà Nội thêm 51 ca dương tính, có 13 trường hợp tại HH Linh Đàm; Từ 23/8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 1.

    Đồ họa: NGỌC THÀNH - Dữ liệu: THU HIẾN

           

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/cac-duong-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:39:00 20-08-2021

    Đà Nẵng xem xét cho shipper hoạt động trở lại từ 21/8

    Theo đó, để phục vụ nhu cầu cho người dân trong thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt, cấm người dân ra khỏi nhà, TP. Đà Nẵng xem xét cấp giấy phép cho khoảng 1.000 shipper là nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.

    Đây sẽ là phương án đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân TP và đảm bảo hiệu quả thực hiện giãn cách, phòng chống dịch. Hiện nay, nhiệm vụ mua sắm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm chủ yếu được giao cho tổ trưởng dân phố và ban điều hành tổ dân phố.

    Tuy nhiên, việc thực hiện còn nhiều hạn chế như một số tổ trưởng tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ kém nên việc đặt mua, vận chuyển hàng hóa chưa được thông suốt, đôi lúc quá tải. Do đó, việc cho phép hoạt động có điều kiện với đội ngũ shipper là cần thiết, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/da-nang-xem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 20-08-2021

    Bộ trưởng Y tế: Tỷ lệ ca mắc COVID-19 qua sàng lọc cộng đồng ở TP.HCM rất cao

    Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tỷ lệ ca nhiễm ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng rất cao.

    Thời gian tới, khi các địa phương tăng cường xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thì sẽ phát hiện thêm các ca nhiễm, đẩy số ca nhiễm tăng cao.

    Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kỹ các phương án điều trị với các kịch bản số ca nhiễm cao. Mục tiêu là phải giảm tối đa số trường hợp tử vong.

    Theo Bộ trưởng Y tế, hiện nay, các trung tâm hồi sức tích cực do Bộ Y tế thiết lập đã đi vào hoạt động. Bộ đã ban hành hướng dẫn chi tiết các địa phương về kế hoạch xét nghiệm, căn cứ vào nguy cơ dịch bệnh trên từng địa bàn; triển khai chương trình điều trị tổng hợp có kiểm soát tại nhà; thiết lập mô hình trạm y tế lưu động…

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/bo-truong-y-te-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 20-08-2021

    Bộ trưởng Quốc phòng: Quân đội đã sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM

    Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM cùng các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân...

    Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân TP.HCM và các tỉnh, cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu "muôn hình vạn trạng" trong thực tiễn.

    Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định bộ sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/bo-truong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:13:00 20-08-2021

    1 người dương tính SARS-CoV-2 ở bệnh viện, cách ly 9 nhân viên y tế

    Trưa 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai có thông tin như trên. Theo đó, người dương tính với SARS-CoV-2 là Đ.V.H.T (SN 1968, địa chỉ cư trú tại tổ dân phố 3, phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

    Ngày 17/8, bệnh nhân có xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, sau đó người này di chuyển từ TP Quy Nhơn về tỉnh Gia Lai bằng xe thuê biển kiểm soát 77B-01362, với  khoảng 17 người trên cùng chuyến xe (gồm cả tài xế). Về tỉnh Gia Lai, bệnh nhân ở nhà trọ Mai Phương (gần Bệnh viện đa khoa tỉnh).

    Ngày 18/8, bệnh nhân cùng 15 bệnh suy thận mạn khác (cùng đi từ tỉnh Bình Định về) đến khu khám sàng lọc của Bệnh viện đa khoa tỉnh yêu cầu nhập viện để chạy thận nhân tạo. Trong tổng số 16 bệnh nhân này, Bệnh viện đa khoa tỉnh thu dung sáu bệnh nhân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/1-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 20-08-2021

    TP.HCM phạt nhiều người loan tin thất thiệt về công tác chống dịch

    Trung tâm Báo chí TP.HCM vừa phát đi thông báo về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý thông tin trên không gian mạng của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

    Theo đó, từ ngày 9/8 đến 19/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM với 3 chủ tài khoản, gồm: Hà Phan Minh Nguyệt, Hiệp Lưu và Ngân Hà Trần.

    Ngoài việc xử lý các chủ tài khoản có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật ở trên, Sở Thông tin và Truyền thông cũng xem xét, xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Nguyễn Thùy Dương (Dương Dịu Dàng), Hằng Nguyễn, Quang Dung Nguyen, Thao Minh, Đặng Huỳnh Lộc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-phat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 20-08-2021

    F0 trong cộng đồng tăng cao, tốc độ tiêm vắc xin chưa cải thiện

    Trưa 20/8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 164.342 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

    Hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị 33.646 bệnh nhân, trong đó: có 1.964 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.323 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 18/8: có 2.600 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 83.041), 307 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn là 5.759).

    Số liệu từ Cổng thông tin COVID-19 cho thấy, ngày 19/8 thành phố có 4.371 ca dương tính được công bố, trong đó số ca bệnh ngoài cộng đồng là 3.603 trường hợp chiếm 82,4% tổng số ca mắc. Các quận huyện gồm: quận 10, Bình Tân, Nhà Bè, Tân Bình, Bình Thạnh… đang trở thành điểm nóng của tình trạng lây nhiễm khi mỗi ngày có trên dưới 300 ca bệnh được phát hiện.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/f0-trong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 20-08-2021

    Bệnh nhân COVID-19 làm hàng trăm người trong buôn phải xét nghiệm đã tử vong

    Bệnh nhân này là H.R.A (SN 1964, buôn Kwang A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ). Bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 20/8 và chẩn đoán sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan (thận, phổi, rối loạn…)/ARDS mức độ nặng/Viêm phổi do SARS-CoV2.

    Như vậy, tính đến nay, Đắk Lắk có 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Trước đó, hai trường hợp tử vong khác gồm một bệnh nhân H.K.B.R, 68 tuổi, người Ê đê, mã bệnh nhân 123615, trú ở phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk; bệnh nhân Y.D.B (mã bệnh nhân: 87029), sinh năm 1965, dân tộc Ê đê, trú tại buôn Bhôk, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca bệnh Y.K.H (BN 62989).

    Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch thị xã Buôn Hồ - Phạm Phú Lộc đã ký văn bản thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng toàn xã Cư Bao, từ 0h 19/8- 3/9.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/benh-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:51:00 20-08-2021

    1 tòa chung cư HH Linh Đàm phát hiện 27 ca F0, xét nghiệm 32.000 người tại 11 tòa còn lại

    Trưa 20/8, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Minh Tâm xác nhận hiện nay tại tòa chung cư HH4C Linh Đàm đã phát hiện 27 ca F0.

    "27 ca F0 trên không phải phát hiện từ ngày 19/8 mà F0 từ ngày 8/8 đến 18/8 là 13 ca, hôm qua thêm 1 ca nữa, sáng hôm nay xét nghiệm diện rộng phát hiện thêm 13 ca mới", ông Tâm nói.

    Theo ông Tâm, ngay sau khi có thông tin, quận đã phối hợp với chính quyền phường Hoàng Liệt phong tỏa tòa chung cư trên ngay lập tức, khử khuẩn toàn bộ tòa nhà, đồng thời truy vết các trường hợp liên quan.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/1-toa-chung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:50:00 20-08-2021

    Thủ tướng: Người dân TP.HCM tuyệt đối "ai ở đâu ở đó" ít nhất 2 tuần

    Thủ tướng yêu cầu người dân TP.HCM tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, ít nhất 2 tuần tới.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, khi đã phong tỏa thì không để người dân nào bị đói, thiếu ăn, thiếu mặc; phải đáp ứng nhu cầu y tế thiết yếu của mọi người ở mọi lúc, mọi nơi; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, chia sẻ, động viên, kêu gọi, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm.

    Ông nhấn mạnh đây là quyền lợi, nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của công dân, vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng.

    "Khi phong tỏa chặt thì phải lo chuyện ăn mặc, y tế cho người dân, vì thế TP.HCM phải tăng cường trạm y tế phường", Thủ tướng chỉ đạo.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:48:00 20-08-2021

    TP.HCM: 6 ngày không phát sinh ổ dịch mới, 17 ổ dịch đang diễn tiến

    Trưa 20/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 6h cùng ngày, TP có 166.679 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 166.272 ca trong cộng đồng, 407 ca nhập cảnh.

    Hiện TP đang điều trị 33.646 bệnh nhân, trong đó có 1.964 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.323 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 19/8, có 2.600 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 83.041 bệnh nhân) và 307 trường hợp tử vong.

    Qua điều tra, truy vết và khoanh vùng, đã 6 ngày TP không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện còn 17 ổ dịch đang diễn tiến.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tphcm-con-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:47:00 20-08-2021

    Trưa 20/8, Hà Nội phát hiện thêm 51 ca mắc Covid-19, trong đó, 28 ca ở khu cách ly

    Trưa 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 23 ca tại cộng đồng và 28 ca trong khu cách ly.

    Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện gồm Hoàng Mai (13), Hoàn Kiếm (6), Thanh Trì (5), Hà Đông (5), Thường Tín (4), Ba Đình (4), Thanh Xuân (3), Long Biên (2), Đông Anh (2), Hai Bà Trưng (2), Gia Lâm (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh thì chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (18), ho sốt thứ phát (33).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/trua-20-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:43:00 20-08-2021

    Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM đã có 4.000 ca Covid-19 xuất viện

    BS.CKI Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3 (TP.HCM) cho biết, đến hết ngày 19/8, bệnh viện đã điều trị khỏi và cho xuất viện tổng cộng 4.000 bệnh nhân Covid-19.

    Hiện bệnh viện đang có 66 ca phải thở oxy, trong đó có 10 ca thở oxy dòng cao (HFNC). Ngoài ra, bệnh viện đang tăng lượng giường oxy để có thể tiếp tục thu dung, điều trị các F0 khác.

    Bệnh viện dã chiến số 3 được thành lập trên khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, đi vào hoạt động đầu tháng 7, quy mô hơn 2.500 giường. Tính đến nay, bệnh viện đã thu dung điều trị hơn 5.000 F0.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:41:00 20-08-2021

    Giám đốc Sở Y tế Lào Cai: "10 người về từ Bình Dương, 4 người nhiễm Covid-19"

    Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, cho biết gần như toàn bộ những ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Lào Cai thời gian qua đều trong nhóm lao động trở về từ Bình Dương.

    Theo thống kê, đến nay Lào Cai đã ghi nhận có 68/71 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị trong nhóm lao động trở về từ Bình Dương.

    "Chúng tôi thống kê thấy tỷ lệ nhiễm Covid-19 trong nhóm lao động trở về từ Bình Dương ở mức rất cao, lên tới 35 - 40%. Cứ 10 lao động về từ Bình Dương thì có đến 4 người nhiễm Covid-19", ông Hương nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:39:00 20-08-2021

    Vì sao số ca F0 ở Bình Dương tăng cao?

    Trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết những ngày qua số ca F0 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhanh là do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng.

    "Chiến lược xét nghiệm diện rộng khiến số liệu F0 tăng nhanh", ông Chương nói.

    Cụ thể, trong tổng số 345.370 người được lấy mẫu test nhanh và PCR, các địa phương đã phát hiện 8.394 trường hợp dương tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã tiến hành lấy mẫu PCR cho 95.856 công nhân tại 99 công ty trong các khu công nghiệp; kết quả có 226 trường hợp dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/vi-sao-so-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:37:00 20-08-2021

    Người vào Quảng Ninh phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và xét nghiệm PCR trong 48 tiếng

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tỉnh tiếp tục siết chặt biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ thành quả phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    Việc này cũng nhằm góp phần giữ an toàn cho các tỉnh, thành phố khác và công cuộc phòng, chống dịch chung của cả nước. Tính từ ngày 28/6 đến nay, Quảng Ninh đã qua 53 ngày không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

    Trên cơ sở đánh giá tình hình, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo từ 12h ngày 20/8, người về Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 48 giờ kể từ giờ lấy mẫu và phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/nguoi-vao-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:22:00 20-08-2021

    Một người ở Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20/8, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận một trường hợp ở ngõ 279 Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    "Trường hợp này khi chúng tôi tiếp nhận đã tử vong, sau đó chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả dương tính với COVID-19. Hiện lực lượng chức năng quận Đống Đa đang điều tra dịch tễ thông qua người nhà nạn nhân để xác định các trường hợp liên quan" - vị này nói.

    Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở địa bàn quận Ba Đình. Qua điều tra dịch tễ nhanh, bước đầu xác định có 11 trường hợp F1.

    Bà Hoàng Hoài Loan, Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), cho biết nạn nhân ở địa bàn phường nhưng được phát hiện tử vong ở địa bàn quận Ba Đình. Hiện phường đang phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra dịch tễ và nguyên nhân vụ việc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/mot-nguoi-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:19:00 20-08-2021

    TP.HCM: Gần 5,2 triệu người được tiêm vắc xin Covid-19, có hơn 600.000 người tiêm Vero Cell

    Sáng 20/8, Sở Y tế TP.HCM , cho biết trong ngày 19/8, TP.HCM đã tiêm được hơn 116.523 liều vắc xin Covid-19, nâng tổng số liều vắc xin được tiêm trong đợt 5 đến nay là hơn 4,17 triệu liều.

    Như vậy, qua 5 đợt tiêm vắc xin Covid-19, TP.HCM đã tiêm tổng cộng gần 5,2 triệu liều, trong đó hơn 100.000 người đã được tiêm mũi 2.

    Tại TP.HCM đến nay cũng đã có 612.325 người tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell của Sinopharm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:34:00 20-08-2021

    "Ca nhiễm Covid-19 chưa giảm nhiệt, Hà Nội có thể phải giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần"

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.423 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.244 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.179 ca.

    Trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá, số lượng ca nhiễm tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

    "Ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội chưa giảm nhiệt, ca bệnh giảm chỗ này nhưng lại lộ ở nơi khác, giảm không bền vững. Theo tôi đánh giá, Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 1 tuần. Vấn đề này sẽ được lãnh đạo thành phố họp thống nhất, đưa ra quyết định. Phải cách ly xã hội thêm chứ không thể trước ngày 2/9 được bởi vẫn còn ca nhiễm lẩn khuất trong cộng đồng", ông Tuấn nêu rõ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/ca-nhiem-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 20-08-2021

    Từ 23/8, người dân TP.HCM "ai ở đâu ở yên đó"

    Sáng 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch bệnh và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch giai đoạn tới.

    Chủ trì họp báo có ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông.

    Dù áp dụng nhiều biện pháp mạnh trong thời gian giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 nhưng số ca nhiễm mới vẫn tăng cao, theo thống kê của cơ quan y tế. Điều đáng nói, số ca nhiễm mới trong cộng đồng (không tính khu cách ly, phong tỏa) có xu hướng tăng cao những ngày qua.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/tu-23-8-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 20-08-2021

    KHẨN: Những người sinh sống hoặc từng đi qua Khu đô thị HH Linh Đàm từ ngày 10/8, nếu ho sốt liên hệ ngay cơ sở y tế

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai sáng 20/8 cho biết, hiện nay khu vực toà chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phát sinh ca F0.

    Hà Nội đề nghị những ai sinh sống ở Khu đô thị HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai hoặc đã từng đi qua khu vực đó từ ngày 10/8 đến nay, nếu có biểu hiện ho, sốt cần liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (024.36332628) hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (0969.082.115/0949396115) để được tư vấn.

    Tính đến tối 19/8, CDC Hà Nội đã ghi nhận 9 ca Covid-19, cùng trú tại tầng 6, tòa HH4C, Khu đô thị HH Linh Đàm. Ca bệnh đầu tiên tại đây là nam, 35 tuổi, làm cùng cơ quan với F0, ngày 7/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 8 ca còn lại gồm người thân, F1 và những người sống cùng tầng với bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/khan-nhung-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 20-08-2021

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đừng để hết là F0, vẫn "gục" vì lo âu

    Đáng quan tâm hơn, một số người, đặc biệt là phụ nữ, mà nhất là phụ nữ tiền mãn kinh, sau khi mắc COVID-19 đã gặp cơn hoảng loạn. Cơn hoảng loạn này có thể xuất hiện khi đang bệnh, và cho đến khi hết bệnh lâu rồi vẫn còn hoảng. Tất cả là do stress.

    Khỏi COVID-19 rồi còn hoảng, có sao không? Có thể. Lo lắng quá có khi "tăng xông", có khi mạch nhanh, ảnh hưởng tới bệnh nền.

    F0 đã đi vào giai đoạn hồi phục, dù là còn dương tính yếu hay đã âm tính, đều không còn khả năng bệnh COVID-19 nặng lại nữa, đó là điều có thể khẳng định.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/bac-si-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 20-08-2021

    Hà Nội lập hotline 1022 với 300 y bác sĩ tư vấn phòng chống dịch

    Cùng với các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội đưa vào vận hành tổng đài 1022 - đây là kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Trước mắt, tổng đài 1022 tập trung tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống Covid-19.

    Tổng đài 1022 được UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19/8/2021, với 4 nhánh:

    - Nhánh 1 (bấm phím 1): Kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115.

    - Nhánh 2 (bấm phím 2): Kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

    - Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành.

    - Nhánh 4 (bấm phím 4): Kết nối đến Sở TT&TT để phản ánh về vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/ha-noi-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 20-08-2021

    Bình Dương lên kịch bản dịch để bố trí nơi cách ly, điều trị F0

    Ngày 20/8, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã lên kịch bản để bố trí nơi cách ly, điều trị đối với F0 ngoài cộng đồng. Cụ thể, nếu tỷ lệ mắc trung bình ở ngưỡng 2% trở xuống, giải pháp ưu tiên đưa F0 đi cách ly, điều trị tập trung.

    Nếu tỷ lệ mắc trung bình ở ngưỡng 2% - 4% đưa đi cách ly tập trung đối với F0 ở vùng xanh, vùng vàng. Trong trường hợp tỷ lệ mắc trung bình ở ngưỡng trên 4% - 8% hoặc cao hơn thì ở vùng xanh F0 đi cách ly tập trung. Vùng vàng, vùng đỏ, phong tỏa chặt, tiến hành thiết chế cách ly tập trung tại nhà đối với toàn bộ người dân.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị, nếu quá nhiều F0, thành lập tổ phản ứng nhanh điều phối việc theo dõi điều trị F0 tại nhà, thực hiện chuyển viện khi có triệu chứng diễn biến vừa, nặng. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương, bình ô xy, cán bộ y tế cắm chốt theo từng phường, xã, khu vực.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 20-08-2021

    Chiến dịch xét nghiệm "bóc" F0 ra khỏi vùng xanh của TP.HCM: Chuyên gia lưu ý những điều cần thận trọng

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam cho rằng chủ trương xét nghiệm bóc tách F0 trong cộng đồng tại TP.HCM là cần thiết. Tuy nhiên, PGS Phu cho rằng thành phố cần xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng thật cụ thể để đảm bảo hiệu quả, tránh vi phạm 5K.

    PGS Phu cho rằng tại vùng đỏ, quan trọng nhất là giảm số mắc có triệu chứng nặng và tử vong nên việc xét nghiệm phục vụ cho điều trị. Quan trọng nhất là điều trị, giảm tỷ lệ F0 chuyển nặng và tử vong, bảo vệ đối tượng nguy cơ và phong tỏa chặt hơn nữa.

    Còn tại "vùng xanh", cần thực hiện xét nghiệm có chỉ định, khoanh vùng, dập dịch triệt để không để dịch xâm nhập và bùng phát.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/chien-dich-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:03:00 20-08-2021

    Nữ nhân viên lấy mẫu dương tính với SARS-CoV-2, hơn 300 người phải đi cách ly

    Ngày 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua rà soát, có tới 313 cán bộ, nhân viên tại 7 công ty trong Khu công nghiệp Đông Xuyên là F1 của nữ nhân viên Phòng khám Medic Sài Gòn 5 dương tính với SARS-CoV-2.

    Nữ viên Phòng khám Medic Sài Gòn 5 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 15/8. Trước đó, từ ngày 31/7 đến 14/8, nhân viên phòng khám này đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 313 cán bộ, nhân viên tại 7 công ty trong Khu công nghiệp Đông Xuyên.

    Sau khi nhận thông tin về ca F0, tất cả các ca F1 trên đã được bố trí cách ly tại khu "3 tại chỗ" của doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận thấy các doanh nghiệp không đủ điều kiện để thực hiện cách ly tại doanh nghiệp nên đã yêu cầu doanh nghiệp đưa các công nhân thuộc F1 đi cách ly tập trung. Nhiều doanh nghiệp đã đồng ý với phương án này, một số doanh nghiệp sẽ để người lao động thực hiện cách ly tại các cơ sở có trả phí.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/nu-nhan-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 20-08-2021

    Đổ xô đi mua thực phẩm khi nghe tin đồn TP. Vinh áp dụng Chỉ thị 16+

    Chiều 19/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc TP. Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ áp dụng Chỉ thị 16+ để phòng, chống dịch Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Từ 23-8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó; Hà Nội có thể phải giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần - Ảnh 1.

    Nhiều thông tin không đúng sự thật về việc áp dụng chỉ thị tại TP. Vinh được đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)


    Theo nội dung chia sẻ, từ 0h ngày 20/8, TP. Vinh đang áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ phong tỏa toàn thành phố và siết chặt hơn việc di chuyển của người dân nhằm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng.

    Chỉ có lực lượng chức năng phòng, chống dịch mới được hoạt động trên đường.

    Cho rằng thành phố sẽ áp dụng chỉ thị mới như tin đồn, nhiều người dân ở TP. Vinh đổ xô đến khắp các khu chợ dân sinh, hàng tạp hóa, siêu thị để mua thực phẩm dự trữ. Một số cửa hàng cũng vì thế chật kín người mua hàng, một số loại rau, củ, thịt đông lạnh dần hết hàng hoặc không thể thuê shipper để giao hàng cho khách.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/do-xo-di-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 20-08-2021

    Bắc Giang phát sinh ổ dịch mới phức tạp, nhiều ca trong cộng đồng

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn đã phát sinh ổ dịch mới, trong cộng đồng tại huyện Lục Ngạn và TP. Bắc Giang. Tại ổ dịch này ngày 19/8 phát sinh 7 ca mắc Covid-19 mới (ngày 18/8 phát sinh 1 ca).

    Đến nay, tổng số trường hợp F0 toàn tỉnh Bắc Giang là 5.786 trường hợp, đã có 5.773 trường hợp F0 được điều trị khỏi và ra viện, chiếm 99,8% tổng số bệnh nhân Covid-19 của tỉnh. Hiện còn 12 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:19:00 20-08-2021

    Nhiều bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM chuyển diễn biến nhẹ

    Mới đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, đã cùng đoàn công tác đến động viên, nắm bắt tình hình điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Bạch Mai (Trung tâm), đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (đường Đào Trí, quận 7, TP.HCM).

    Theo Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Bệnh viện dã chiến số 16 có tổng cộng gần 3.000 giường. Trong đó, 500 giường hồi sức tích cực. Toàn bộ hoạt động tại cơ sở y tế này hiện được Bệnh viện Bạch Mai phụ trách chính với khoảng 400 y bác sĩ cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.

    Ông Sơn cho biết Trung tâm đang điều trị cho 200 bệnh nhân Covid-19. Nhiều trường hợp trong số này đã hồi phục, chuyển từ diễn biến nặng sang nhẹ. Do đó, trong đêm 19/8, Trung tâm đã đón thêm nhiều bệnh nhân khác.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nhieu-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 20-08-2021

    Hà Nội: Tiểu thương tất bật dọn hàng trong đêm khi chợ đầu mối phía Nam được mở trở lại

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 1.

    Theo thông báo của UBND quận Hoàng Mai, từ 0h ngày 20/8, các khu vực chợ đầu mối phía Nam (chỉ bán hàng hóa thiết yếu) sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động sau thời gian tạm đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 2.

    Thường ngày, chợ đầu mối phía Nam có 568 hộ kinh doanh thường xuyên, trong đó có gần 400 hộ kinh doanh hàng hoá thiết yếu. Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam đã đưa ra nhiều phương án, yêu cầu đối với các tiểu thương khi buôn bán trở lại

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 3.

    Cụ thể, yêu cầu các hộ kinh doanh, tiểu thương buôn bán tại chợ phải có giấy xét nghiệm Covid-19 RT-PCR âm tính trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ. Bên cạnh đó, phải định kỳ lấy mẫu xét nghiệm để bảo đảm kiểm soát, sớm phát hiện các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, kịp thời xử lý, giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm trong chợ

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-tieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 20-08-2021

    TP.HCM siết việc ra đường, lập 400 trạm y tế lưu động

    Sắp tới Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà và hướng dẫn mô hình hoạt động trạm y tế lưu động.

    Theo hình dung ban đầu, trạm y tế lưu động có thể triển khai ở bất cứ địa điểm nào (nhà thi đấu, phòng khám đa khoa khu vực, nhà văn hóa, UBND xã, phường hoặc nhà người dân rộng rãi xa các nhà xung quanh). Trong trường hợp không thể chọn các địa điểm trên thì có thể chọn thiết lập trên đường phố.

    Các trạm y tế cơ động này, về cơ bản mỗi trạm 1 - 2 bác sĩ; đối với lực lượng cán bộ y tế khác có thể 5 - 7 người; nhân lực khác nên chọn tình nguyện viên trên địa bàn có sự am hiểu về dân cư và tình hình của địa bàn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/xa-hoi/tphcm-si...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:43:00 20-08-2021

    Nghệ An xác định được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng

    Từ ngày 14/8 đến 19h, ngày 19/8, Nghệ An đã ghi nhận 112 ca lây nhiễm trong cộng đồng với những ổ dịch rất phức tạp.

    Đến thời điểm này, ngành y tế Nghệ An đã xác định được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng và các ca F0 đã xuất hiện ở 11/21 huyện, thành, thị. Một số địa phương có nguy cơ rất cao như: Thành phố Vinh với 16/25 xã, phường có ca lây nhiễm.

    Riêng ổ dịch chợ đầu mối Vinh đến thời điểm này đã ghi nhận 86 ca dương tính; chùm ca bệnh ở Trường Cao đẳng Việt Hàn mới được phát hiện (có 2 sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 đã công bố) cũng đang diễn biến rất phức tạp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:42:00 20-08-2021

    Sáng 20/8, Hà Nội phát hiện 14 ca mắc Covid-19, trong đó 9 ca ở khu cách ly

    Sáng 20/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 14 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca tại khu cách ly và 5 ca tại cộng đồng.

    14 ca dương tính mới được phân bố ở Đông Anh (9), Gia Lâm (4), Đống Đa (1). Các ca dương tính mới này ghi nhận thuộc chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm ho sốt thứ phát (12).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/sang-20-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:36:00 20-08-2021

    Thêm ca mắc Covid-19 ở Sơn La đã tiếp xúc với 13 người

    Cụ thể, 2 ca bệnh gồm: chị Đ.T.N (mã BN 312951) sinh năm 1987, ở bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, là giáo viên trường mầm non xã Mường Lang (huyện Phù Yên) và anh S.A.S (mã BN 312952) sinh năm 2001, ở bản Trung Thành, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, là công nhân đi làm thuê từ tỉnh Bình Dương về địa bàn ngày 18/7/2021. Cả 2 trường hợp đều đang ở trong khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên.

    Qua khai thác dịch tễ, anh S.A.S sau khi từ Bình Dương về, đến chốt kiểm soát vào huyện Phù Yên khai báo y tế thì được đưa về cách ly tập trung tại huyện cho đến nay; còn chị Đ.T.N thì ngày 12/8 có đến gặp BN 293434 tại nhà riêng trong khoảng 20 phút (có đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc) sau đó đi về nhà. Những ngày sau đó, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu, nhưng có tiếp xúc với 13 người ở cùng nhà.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:28:00 20-08-2021

    Nới lỏng giãn cách ở Hà Nội: Phụ thuộc kết quả xét nghiệm diện rộng

    Theo văn bản kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Thủ đô vẫn ở mức cao và khó lường; việc xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới; có thể còn có các trường hợp F0 khác trong cộng đồng chưa được bóc tách hết; trong các khu phong tỏa vẫn xuất hiện nhiều F0 do truy vết không kịp hoặc thực hiện "chặt ngoài, lỏng trong".

    Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo tiếp tục bố trí, nâng cao hiệu quả thực chất của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ngay tại các ngõ, phố, thôn, xóm; phát huy tốt vai trò các tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ phản ứng nhanh từ quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, kiểm soát chặt cả bên ngoài và bên trong, nhất là các khu vực có F0 đã phong tỏa, tránh tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong".

    Các nơi phong tỏa phải kiểm soát nghiêm hơn, chặt hơn, bố trí lực lượng, phương tiện cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa cho từng gia đình, từng người dân để nhân dân yên tâm ở tại chỗ, không ra ngoài, phòng ngừa lây lan dịch trong khu phong tỏa.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/noi-long-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:26:00 20-08-2021

    Sáng 20/8: Có 687 ca COVID-19 rất nặng và nguy kịch; 6 tỉnh, thành phố 14 ngày không có ca mắc mới

    Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

    - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm).

    - Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

    + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 308.559 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    + Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

    + Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình.

    + 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc COVID-19 cao là TP. Hồ Chí Minh (164.542), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Bắc Giang (5.802).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:10:00 19-08-2021

    Hà Nội: Phun khử khuẩn trong đêm, phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 1.

    Trưa 19/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 25 ca mắc mới, trong đó 4 ca tại cộng đồng. Trong 4 ca bệnh ghi nhận, có bệnh nhân N.T.L.Đ, nữ, sinh năm 1989, trú tại Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong toả tạm thời chung cư Artemis - nơi ở của bệnh nhân trên

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Hà Nội phong toả tạm thời chung cư cao cấp 1.400 dân; 3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách - Ảnh 3.

    Dây thép gai, rào chắn được đưa ra trước sảnh của toà nhà để ngăn không cho người dân ra ngoài

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-phun-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 19-08-2021

    3 lý do đường phố TP.HCM đông bất thường trong ngày giãn cách

    Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều quy định nhằm hạn chế người dân ra đường không cần thiết. Theo thống kê của Công an TP.HCM, mỗi ngày, toàn địa bàn có khoảng 1,2 triệu người cần thiết được ra đường.

    "Thực tế vẫn còn một số lượng ít người ra đường không đúng mục đích. Trung bình mỗi ngày, thành phố có hơn 100.000 người sử dụng phương tiện cá nhân ra đường. Trong đó, 3.000 người bị buộc quay đầu và 1.500 người bị xử phạt", ông Dương Anh Đức thông tin.

    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, ngoài các lý do chủ quan, việc một số thời điểm ghi nhận người ra đường đông có 3 lý do khách quan.

    Trong đó, sau một thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, thành phố đã mở lại một số lĩnh vực nhằm đảm bảo, duy trì cuộc sống hàng ngày, như: bảo trì hạ tầng, hệ thống máy lạnh, cấp thoát nước...

    Diễn biến dịch ngày 20/8: Từ 23-8, người dân TP.HCM ai ở đâu ở yên đó; Hà Nội có thể phải giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần - Ảnh 1.

    TP.HCM ghi nhận tình trạng giao thông đông đúc trong những ngày gần đây (Ảnh: Hữu Khoa)

    Lý do thứ 2, do thành phố đã chặn các tuyến đường nhánh, chỉ để các phương tiện lưu thông tại các trục đường chính. Việc diện tích đường lưu thông bị thu hẹp nhưng lượng phương tiện vẫn giữ nguyên, khiến một số thời điểm chúng ta có cảm giác người ra đường đông hơn - ông Đức lý giải.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/3...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ