Cập

Diễn biến dịch ngày 11/2: Hàng loạt tỉnh ghi nhận số F0 trên 1.000 ca/ngày; TP.HCM phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rộng

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm).

  diễn biến
  • 13:40:00 11-02-2022

    Hà Nội không còn xã, phường ở cấp độ 3, 4

    Theo thông tin công bố chiều 11/2, thành phố Hà Nội hiện không còn xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 3, 4 về dịch COVID-19.

    Cụ thể, theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội, có 43 địa phương ở cấp độ 2, 536 địa phương còn lại ở cấp độ 1. Không có địa phương nào ở cấp độ 3, 4 về dịch COVID-19.

    Cùng ngày, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận 2.908 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 610 ca cộng đồng; 2.298 ca đã cách ly; phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (112 ca); Đông Anh (106 ca); Chương Mỹ (101 ca); Đống Đa (95 ca); Hoài Đức (94 ca)...Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay), Hà Nội ghi nhận 165.817 ca mắc COVID-19.

    Chiều 11/2, báo cáo tại hội nghị giao ban công tác phòng chống COVID-19, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ ngày 26/1 đến 10/2, trung bình thành phố ghi nhận 2.835 ca/ngày, giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước (ghi nhận trung bình 2.902 ca/ngày).

    Tuy nhiên, đây có thể là mức giảm "giả tạo". Trong tuần tiếp theo, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể ghi nhận số mắc tăng cao. Song, công tác phòng, chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/ha-noi-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:38:00 11-02-2022

    Thêm 3.172 học sinh và giáo viên Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

    Tối 11/2, đại diện Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết, ngày 11/2 toàn ngành giáo dục thành phố đã ghi nhận thêm 3.172 trường hợp (2.976 học sinh và 196 giáo viên) dương tính SARS-CoV-2.

    Tích lũy đến nay, TP Hải Phòng đã ghi nhận tổng 9.649 giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Trong đó, 1.524 trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-9, đa số học sinh mầm non, tiểu học.

    Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết trước diễn biến mới của dịch bệnh, đơn vị đã triển khai kế hoạch chi tiết về việc tổ chức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 182 trường học các cấp trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và chương trình giảng dạy.

    Theo đó, trường hợp học sinh dương tính được nghỉ học và điều trị theo hướng dẫn của lực lượng y tế. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mắc COVID-19 học online hoặc dạy bổ trợ… đảm bảo học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản. Học sinh còn lại của lớp đi học bình thường, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/them-3-17...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:46:00 11-02-2022

    Ngày 11/2, Hà Nội thêm 2.908 ca mắc Covid-19, có 610 ca ngoài cộng đồng

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 10/02 đến 18h ngày 11/02 ghi nhận 2.908 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 610 ca cộng đồng; 2.298 ca đã cách ly.

    Số ca mắc mới trong ngày phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (112); Đông Anh (106); Chương Mỹ (101); Đống Đa (95); Hoài Đức (94).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 165.817 ca.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:00:00 11-02-2022

    Ngày 11/2, thêm 6.075 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 184 triệu vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:43:00 11-02-2022

    Cà Mau: Hết túi thuốc A để cấp cho bệnh nhân Covid-19

    Ngày 11.2, tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết, số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng trở lại sau Tết Nguyên đán sau khi người dân trở về quê ăn tết.

    Những ngày gần đây, nhiều người dân khi thực hiện xét nghiệm Covid-19 để đi làm, quay trở lại học tập và làm việc đã được phát hiện dương tính. Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm này giảm mạnh so với cao điểm bùng phát dịch của tỉnh Cà Mau cách đây hơn 1 tháng.

    Cùng ngày, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau cho biết, túi thuốc A dành cho bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh hiện đã hết, trong khi nhu cầu 1 tháng tới cần khoảng 9.000 túi. Tỉnh đã kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng vi rút Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/ca-mau-he...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:42:00 11-02-2022

    Tử vong do Covid-19 tại TP.HCM về 0: Những quyết định lịch sử

    Ngày 10.2, cố ca nặng có hỗ trợ ô xy tại TP.HCM là 258 ca và 88 ca thở máy, thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Điều đáng chú ý là số ca nặng thở máy xâm lấn đang điều trị tại TP.HCM thì các tỉnh chiếm gần 40% (32/81 ca vào ngày 11.2).

    Tử vong ngày 10.2 tại TP.HCM 4 ca, nhưng các tỉnh chiếm đến 3 ca. Trước đó ngày 9.2, tử vong tại TP.HCM là 3 ca nhưng đều ở các tỉnh chuyển lên. Ngày tử vong cao nhất tại TP.HCM trong dịch Covid-19 là 340 ca (vào 23.8.2021)

    Để kéo giảm số ca mắc Covid-19 mới, giảm ca nặng và tử vong như hiện nay, ngoài những chính sách, chiến lược mới như xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm; chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ; tiêm vắc xin; điều trị, chăm sóc F0 tại nhà…thì phải kể đến những quyết định tầm quốc gia mang tính lịch sử trước đó.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tu-vong-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:19:00 11-02-2022

    TP.HCM phát hiện thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng trong dịp Tết

    Chiều 11/2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicrcon trong cộng đồng.

    Cụ thể, từ ngày 31/1 đến ngày 7/2, ngành y tế đã tầm soát ngẫu nhiên 72 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện. Kết quả giải trình tự gene phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron, theo báo cáo của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford OUCRU (phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:35:00 11-02-2022

    Test nhanh phát hiện 2.177 ca mắc Covid-19, 457 ca cộng đồng

    Sáng 11-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 10-2 đến 6 ngày 11-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 901 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 162 ca cộng đồng; 739 ca đã được cách ly từ trước (721 ca là F1, 18 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

    Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An địa phương có số ca mắc Covid -19 mới cao nhất trong 12 giờ qua: TP Vinh: 243, huyện Hưng Nguyên: 151, huyện Nghi Lộc: 140, huyện Quỳnh Lưu: 77.

    Trước đó, vào tối ngày 10-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.276 ca mắc Covid-19, trong đó có 295 ca cộng đồng; 981 ca đã được cách ly từ trước (967 ca là F1, 14 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

    Như vậy, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 10-2 đến 6 giờ ngày 11-2), trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát hiện 2.177 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 457 ca cộng đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:34:00 11-02-2022

    Những điều cần lưu ý khi trẻ đi học trở lại trong bối cảnh dịch Covid-19

    Sau một thời gian dài học online tại nhà, trẻ em 5 - 11 tuổi sẽ được đi học trở lại trong thời gian tới. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng vì con chưa được tiêm vắc-xin. Vậy làm thế nào để phòng ngừa cho trẻ, cách ứng phó khi trẻ không may bị mắc Covid-19?...

    Để giải đáp những thắc mắc này, Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, đã chia sẻ thêm về vấn đề này.

    Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Nam: Trong thời điểm hiện nay, vào những giai đoạn trước khi dịch Covid-19 xảy ra, trẻ em rất dễ mắc các vấn đề về đường hô hấp, tiêu hóa khi tham gia học tập do thời tiết lạnh, ẩm, chênh lệch nhiệt độ các thời điểm trong ngày lớn, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc. Do vậy, các cháu đều có khả năng nhiễm các bệnh lý hô hấp, trong đó có Covid-19.

    Chính vì vậy, vai trò của cha mẹ, thầy cô giáo rất quan trọng khi hướng dẫn các cháu những biện pháp phòng chống nhiễm bệnh, nhất là sau khoảng thời gian dài các cháu sinh hoạt trong nhà, ít tiếp xúc với môi trường xung quanh nên các kỹ năng phòng vệ cần phải được rèn luyện, nhắc nhở thường xuyên.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 11-02-2022

    Quảng Bình ghi nhận 571 ca mắc Covid-19, có tới 423 ca cộng đồng

    Ngày 11-2, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết 571 là số ca mắc Covid-19 mới trong ngày (tính từ 6 giờ ngày 10-2 đến 6 giờ ngày 11-2), trong đó phần lớn ca cộng đồng, có 1 trường hợp tử vong.

    Kết quả này có được sau khi ngành y tế Quảng Bình thực hiện công tác giám sát, xét nghiệm và truy vết cho hơn 3.200 trường hợp.

    Cụ thể số ca mắc cộng đồng được ghi nhận, TP Đồng Hới 71 trường hợp; thị xã Ba Đồn có 86 trường hợp; huyện Quảng Trạch phát hiện 79 ca; huyện Lệ Thủy 69 ca; huyện Quảng Ninh 26 ca; Minh Hóa 13 ca và Tuyên Hóa 11 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:30:00 11-02-2022

    Bình Dương liên tiếp nhiều ngày không ghi nhận ca tử vong

    Ngày 11/2, đại diện Sở Y tế Bình Dương thông tin với Tiền Phong, trong 10 ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt, số ca mắc COVID-19 giảm sâu. Số ca mắc mới từ ngày mùng 1 đến mùng 10 ghi nhận hơn 300 ca, giảm 26% so với 10 ngày trước Tết.

    Hiện, toàn tỉnh này có 16 khu điều trị với tổng số giường hơn 4.000 giường và còn 90 bệnh nhân đang điều trị, chiếm 2,2% tổng số giường; 5.257 bệnh nhân điều trị tại nhà. Thống kê trong 10 ngày qua, toàn tỉnh Bình Dương có gần 50 F0 nhập viện tại các cơ sở điều trị, giảm 61% so với trước Tết.

    Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin thêm, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận chỉ gần 40 ca và có 122 bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, trong 3 ngày qua, địa phương này không ghi nhận ca tử vong, hiện chỉ có 24 bệnh nhân nặng, nguy kịch cần thở oxy nhưng không có bệnh nhân nào phải lọc máu. Tính trong đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 292.848 ca mắc COVID-19, có 3.341 bệnh nhân tử vong.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 11-02-2022

    TT-Huế nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch, cho mở lại karaoke, massage

    Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế, tỉnh đồng ý cho điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 11/2.

    Cụ thể, cho phép hoạt động có điều kiện và không vượt quá 50% công suất, đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cafe, pub beer, internet, trò chơi điện tử, karaoke; cơ sở xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ, spa…

    Bên cạnh đó, các hoạt động tiệc cưới, tiệc hỏi, liên hoan, tiệc mừng; hoạt động bảo tàng, khu triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (gym, yoga, fitness, aerobic, khiêu vũ, bida…) cũng được phép hoạt động trở lại, nhưng bảo đảm tỉ lệ công suất và các quy định phòng dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tt-hue-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 11-02-2022

    TP HCM: Thêm 1 nơi khám hậu Covid-19 cho người dân

    Bệnh viện Gia An 115 TP HCM ngày 10-2 đã triển khai đưa vào hoạt động Phòng khám hậu Covid-19 và Phòng khám hô hấp, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là những người bệnh gặp các di chứng sau khi mắc Covid-19.

    Tại Phòng khám hậu Covid-19, những người bệnh sau nhiễm SARS-CoV-2 có tình trạng khó thở, mệt mỏi, ho, đau ngực, mất vị giác, rối loạn tâm lý… sẽ được tư vấn, tiếp nhận khám, điều trị và theo dõi chặt chẽ các triệu chứng hiện có.

    Ngoài ra, những bệnh nhân có vấn đề về phổi và chức năng hô hấp, mắc các bệnh lý phổi – hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ngưng thở khi ngủ, cai thuốc lá, lao phổi, ho khạc máu, ho kéo dài, khó thở… sẽ được tiếp nhận tại Phòng khám hô hấp để các bác sĩ chuyên môn khám và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhằm giúp cải thiện hiệu quả tình trạng bệnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:01:00 11-02-2022

    Tết đặc biệt trong khu điều trị Covid-19

    Trường hợp cụ V.V.S, 97 tuổi, Hà Nội đã được điều trị và ra viện từ đơn vị thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chia sẻ niềm vui ngày đoàn tụ, gia đình cụ V.VS cho biết cụ S. ở  tuổi xưa nay hiếm, đã từng bị tai biến mạch não và chưa tiêm vắc xin, không may ông mắc bệnh Covid-19, cả gia đình đã rất lo lắng, thậm chí đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Vậy mà quả thật kỳ diệu, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mang cụ từ cõi chết về với gia đình trong chính dịp Tết Nhâm Dần.

    Ông N.V.T, 75 tuổi điều trị Covid-19 tại BV Việt Đức sau 17 ngày đã được ra viện. Ngày ra viện, ông T. xúc động chia sẻ Tết này là cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời khi cùng mọi người đón Tết trong khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.Nhận định về ca bệnh của cụ V.V.S, Bs Trần Tuấn Anh, BV Việt Đức - người trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân cho biết, đây là ca bệnh khá đặc biệt, bác sĩ đều nhận định bệnh nhân có nguy cơ cao vì ngay cả khi không có bệnh nền vì phổi xơ, chức năng hô hấp kém nên khi mắc Covid-19 sẽ rất dễ suy hô hấp. Với sự cố gắng của toàn thể các bạn đồng nghiệp thời gian qua chăm sóc cụ và may mắn cụ S. đã vượt qua được.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:00:00 11-02-2022

    Gần 2.700 ca COVID-19 nặng đang điều trị; F0 tăng, đẩy mạnh bảo vệ nhóm có nguy cơ cao

    - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca mắc COVID-19, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm).

    - Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

    + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca, trong đó có 2.203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    + Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (515.109), Bình Dương (293.068), Hà Nội (159.735), Đồng Nai (100.002), Tây Ninh (88.659).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/xa-hoi/gan-2700...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:31:00 11-02-2022

    TPHCM: Một trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

    Sáng 11/2, nguồn tin của Báo Tiền Phong cho biết, ngành y tế thành phố đang khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng.

    Được biết, đây là trường hợp của một bệnh nhân nam ngụ tại quận Bình Thạnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nghi nhiễm biến chủng Omicron. Quá trình điều tra dịch tễ bước đầu ghi nhận, trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

    Hiện người bệnh và các F1 đã được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm để xác định nguy cơ của các trường hợp F1, kịp thời khoanh vùng xử lý, tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://tienphong.vn/tphcm-mot...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:55:00 11-02-2022

    Thai phụ nhiễm Covid-19 có được tự theo dõi tại nhà không?

    Chị Nguyễn Thị Thảo – Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: Tôi đang mang thai 17 tuần tôi thấy đau họng kèm theo mất khứu giác nên thử test Covid-19 thì phát hiện dương tính. Tôi không rõ nguồn lây. Hai vợ chồng tôi và con trai 2 tuổi hiện đều dương tính. Tôi có nên vào bệnh viện theo dõi hay tự theo dõi tại nhà? 

    Phụ nữ mang thai là một đối tượng đặc biệt. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường. Cụ thể hơn là các mẹ bầu bị nhiễm Covid-19 sẽ có nguy cơ cao bị chuyển biến nặng hơn, điều trị khó khăn hơn, có thể phải dùng kháng sinh liều cao, thở máy hay can thiệp ECMO, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. 

    Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định – Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cho biết mang thai không làm tăng tính nhạy cảm của phụ nữ với Covid-19 nhưng làm trầm trọng thêm diễn biến lâm sàng của bệnh như tăng tỷ lệ có triệu chứng, tăng nguy cơ chuyển nặng, tăng tỷ lệ biến chứng. 

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:06:00 11-02-2022

    Xét nghiệm Covid-19 học sinh khi trở lại trường: Nơi bắt buộc, nơi khuyến khích

    Tại Hà Nội, học sinh khối lớp 7 - 12 trở lại trường từ 8/2, lớp 1 - 6 đi học từ 10/2. Sở GD&ĐT không quy định bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh trước khi đến lớp, chủ yếu vẫn chỉ yêu cầu làm tốt công tác khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ cho học sinh. Trong giờ học, các em thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang.

    Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhiều trường chủ động đặt mua kit xét nghiệm nhanh, hoặc phối hợp với các trạm y tế địa phương để sử dụng khi có học sinh, giáo viên nghi nhiễm. Các trường khuyến khích phụ huynh tự xét nghiệm cho con tại nhà trước khi học trực tiếp.

    Bà Văn Thuỳ Dương, phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trường thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin, tình hình sức khoẻ của học sinh thông qua phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Trường yêu cầu phụ huynh tự test nhanh SARS-CoV-2 cho con tại nhà từ 1 - 2 lần/tuần trước khi trở lại trường để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

    "Khi phát hiện F0, trường nhanh chóng khoanh vùng, yêu cầu F1 tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và thực hiện test nhanh âm tính trước khi trở lại trường học. Với học sinh không may mắc Covid-19, trường phối hợp với gia đình theo dõi sức khoẻ và bố trí cách thức học phù hợp cho các em", bà Dương nói. Quan điểm của trường sẽ không đóng cửa toàn bộ khi có F0 mà thay vào đó là khoanh vùng diện hẹp, từng lớp, từng tầng và từng toà nhà học.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:00:00 11-02-2022

    Khẩn trương hướng dẫn phác đồ điều trị COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 37/TB-VPCP ngày 10/2/2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19.

    Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại; không để bị động, lúng túng, bất ngờ.

    Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị COVID-19 đối với người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi.

    Bên cạnh đó, chỉ đạo, tổ chức tập huấn ngay cho các bệnh viện trên toàn quốc về công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhi mắc COVID-19, chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phù hợp để hạn chế tối đa khả năng xảy ra việc khoa nhi trong bệnh viện bị lây nhiễm COVID-19, hoặc quá tải.

    Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ động, hướng dẫn các địa phương lên kế hoạch huy động các tình nguyện viên tham gia thực hiện công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/khan-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 10-02-2022

    TPHCM sắp tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 – 11 tuổi

    Chiều 10/2, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với các sở, ban ngành và 21 quận huyện, TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương sớm triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi.

    Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, đến nay, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 chưa đạt được mục tiêu 80% người tiêm mũi 3. Các quận huyện, TP Thủ Đức cần chủ động, khẩn trương bằng mọi cách tìm ra những người chưa tiêm đủ để tiêm ngay càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM khẩn trương phối hợp với các quận huyện, có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho các em đến thời hạn phải tiêm và sớm triển khai tiêm chủng cho các em từ 5-11 tuổi theo tinh thần của Chính phủ là tự nguyện, không bắt buộc. Ông yêu cầu vận động các phụ huynh, gia đình để đạt được tỷ lệ tiêm cao nhất, đặc biệt là đối với nhóm trẻ béo phì, có bệnh nền…

    Theo ông Dương Anh Đức, bắt đầu từ ngày 14/2, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học trực tiếp. Sở GD-ĐT cần phối hợp với Sở Y tế và các quận huyện làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, thầy cô giáo để đảm bảo quy trình tốt cho công tác dạy và học. "Phải có cơ chế cập nhật thông tin thường xuyên, trao đổi thống nhất với ngành y tế để phối hợp nhịp nhàng, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc, đảm bảo môi trường học tập cho các em học sinh an toàn nhất. Các trường mầm non phải được quan tâm đặc biệt, tạo sự yên tâm cho cha mẹ các cháu làm việc, sản xuất" - ông Đức yêu cầu.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tphcm-sap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:20:00 10-02-2022

    Hàng loạt tỉnh ghi nhận số FO trên 1.000 ca/ngày

    Diễn biến dịch ngày 11/2: Hàng loạt tỉnh ghi nhận số F0 trên 1.000 ca/ngày; TP.HCM sắp tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 – 11 tuổi - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/hang-loat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ