Theo văn bản, sau khi phát hiện ca bệnh F0 vào ngày 29/9, ngày 1/10 đã có 3 tỉnh xác nhận có ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khi về địa phương.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện chỉ đạo xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn thông tin, tuyên truyền tới tất cả các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 1/10 về Hải Phòng, thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường nơi lưu trú để được tư vấn, hướng dẫn làm xét nghiệm.
Người dân tại Hải Phòng sau khi tiếp xúc với người về từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian trên khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân từ TP HCM đi - về 4 tỉnh lân cận, Sở Giao thông Vận tải TP vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP HCM đề xuất nhiều phương án và yêu cầu đi kèm.
Các phương án nhằm hỗ trợ người lao động đi lại dễ dàng hơn trong phạm vi giữa TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.
Với phương án vận chuyển người lao động bằng ôtô giữa TP HCM và các tỉnh lân cận, đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP HCM và ngược lại.
Công nhân, chuyên gia khi di chuyển phải đáp ứng điều kiện là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày; có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, định kỳ 7 ngày/lần.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có hướng dẫn phương án tổ chức giao thông trên địa bàn TP từ ngày 1-10.
Theo đó, từ ngày 5-10, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ tổ chức chạy lại một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình, nhu cầu thực tế từng khu vực.
Với taxi, mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý. Tương tự, hãng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách (ôtô công nghệ) cũng chỉ được phép đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý.
Với xe du lịch, mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo ông Hải, trong ngày 30-9, số bệnh nhân Covid-19 nặng thở máy ở TP HCM còn 1.568 người (ngày 29-9 là 1.678 - giảm 110 người); 2.046 bệnh nhân nhập viện và 2.866 bệnh nhân xuất viện; số bệnh nhân tử vong giảm xuống 96 người, dưới mốc 100 ca/ngày.
"Đây là lần đầu tiên số ca tử vong do Covid-19 tại TP HCM đã xuống mức 2 con số. Đây là tín hiệu rất tích cực, lạc quan trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP" - ông Hải nhìn nhận.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Trao đổi về vấn đề người dân trở về quê, ông Phạm Đức Hải - phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết người dân đến TP.HCM với bất kỳ mục đích nào đều được TP trân trọng, đón tiếp và tạo điều kiện tốt nhất khi ở lại TP.
Đặc biệt, với người lao động, TP luôn trân trọng vì đây là lực lượng tạo ra của cải vật chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Theo ông Hải, TP luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những người dân từ các tỉnh thành ở lại làm việc như đề xuất giảm tiền trọ, tổ chức các gói an sinh… Khi TP thực hiện chỉ thị 18, TP cho phép hoạt động trở lại nhiều dịch vụ, cửa hàng, nhà máy... sẽ rất cần lực lượng lao động.
"TP trân trọng mời cô bác, người dân ở lại đóng góp cho TP. TP sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người dân. TP thấy trách nhiệm của mình khi để người dân tự phát về quê. Do TP chăm lo chưa được chu đáo nên bà con muốn về", ông Hải nói.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Chiều 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 1 ca dương tính mới trong khu vực phong tỏa liên quan đến Bệnh viện Việt Đức tại quận Hoàn Kiếm.
Ca bệnh này thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.
Như vậy tính từ 18h ngày 30/9 đến 18h ngày 1/10, Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 cộng đồng, 1 ca khu cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Chiều ngày 1/10, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại chốt kiểm soát dịch số 1, dưới chân cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long vẫn có rất đông người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… về quê bằng xe máy.
Theo tìm hiểu, số người dân đến được chốt kiểm soát số 1 của Vĩnh Long đa số là người dân của Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang… Trước đó, họ đã tìm cách vượt qua các chốt kiểm soát tại Long An và Tiền Giang để tiếp tục hành trình về quê bằng xe gắn máy.
Theo ghi nhận, để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch COVID-19 nên các lực lượng gồm y tế, công an, quân đội tăng cường tục trực tại chốt kiểm soát dịch số 1, đồng thời phân luồng đón những người dân về quê bằng xe máy và hướng dẫn đi vào làn riêng.
Chị Thạch S. (ngụ Sóc Trăng) cho biết, suốt từ đêm hôm qua chị cùng chồng và con gái vật vạ ngoài đường tìm cách qua chốt để về quê.
"Đến đây cả nhà tôi đói nhưng không dám dừng lại kiếm quán ăn, dọc đường cũng ít ai dám bán. Khi đến chốt này, được các anh phát cơm, nước cả nhà ngồi ăn rồi được tạo điều kiện qua chốt về quê. Chúng tôi hứa về quê sẽ tự đi khai báo và cách ly, chỉ mong được về tới nhà là mừng lắm rồi" - chị S. nói.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị 18 về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố".
Theo đó, sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Sáng 1/10, hàng loạt các địa điểm nằm trong địa bàn Hà Nội bị phong tỏa do có liên quan đến 5 ca F0 mới được phát hiện. Công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đang được tiến hành khẩn trương.
Tại phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng 1/10, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa cứng tòa nhà CT4A do có một ca Covid-19 được phát hiện tại đây. Bên cạnh đó, ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng có liên quan dịch tễ của ca bệnh này cũng đã bị phong tỏa tạm thời.
Với 2 ca F0 tại phường Xuân Canh và phường Mỹ Đình 1 do số lượng F1 và người có liên quan không nhiều, việc lấy mẫu xét nghiệm đã được hoàn thành trong đêm ngày 30/9.
Ngoài ra, nơi ở và nơi làm việc của hai ca bệnh khác ở quận Tây Hồ và quận Ba Đình cũng đã được rào chắn cứng, phục vụ công tác dịch tễ.
Khu vực ngõ 50 Mễ Trì Thượng được phong tỏa tạm thời để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 do ca F0 từng đến đây mua đồ ăn mang về
Sáng 1/10, lực lượng chức năng phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa chung cư Oakwood Residence, 17 ngõ 35 Đặng Thai Mai để truy vết, xét nghiệm (Ảnh: Đỗ Quân)
Hôm nay, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tiến hành lập hàng rào phong tỏa khách sạn Pan Pacific Hotel, số 1 đường Thanh Niên, Trúc Bạch (Ảnh: Đỗ Quân)
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, các quận, huyện và đơn vị liên quan về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành về thành phố trong tình hình mới.
Theo đó, những người được vận chuyển về TP.HCM là người lao động từ các địa phương khác có nhu cầu về lại thành phố. Để trở lại làm việc và sinh sống tại TP.HCM, người lao động cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
Cụ thể, người lao động cần có kế hoạch làm việc được các doanh nghiệp, hợp tác xã xác nhận bằng văn bản hoặc gửi thông báo. Người có nhu cầu quay lại thành phố cần tiêm ít nhất một mũi vắc xin Covid-19, đã qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng, hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo đó, trường hợp tiếp xúc với ca mắc Covid-19 là cô T., giáo viên Trường THCS Minh Phương.
Ngày 27/9, cô T. có tiếp xúc với anh N.V.H. Trong hai ngày 28 và 29/9, cô T. đến trường giảng dạy và tiếp xúc với 143 học sinh lớp 7A, 7B, 7C, 7D, có đeo khẩu trang và 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Ngày 30/9, cô T. không đến trường và có tiếp xúc với 3 người trong gia đình. Đến 22 giờ ngày 30/9, cô T. nhận được tin anh H. dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau khi biết thông tin, sáng nay, Trường THCS Minh Phương đã tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
1.433 người gồm nhân viên y tế, người nhà, bệnh nhân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sáng 1/10 có kết quả xét nghiệm âm tính, Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng phân vùng "xanh - vàng - đỏ" ở viện để chặn dịch. Hiện số người này vẫn tạm cách ly tại tòa nhà D của bệnh viện.
Ngoài Hà Nội, sáng nay ba tỉnh khác đã xác định 5 ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong đó, một người Hà Tĩnh từng đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D; ba người Nam Định liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D; một người Hưng Yên là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D, đã ra viện.
Kiểm tra bệnh viện Việt Đức sáng 1/10, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Lương Ngọc Khuê yêu cầu phải xét nghiệm thật nhanh xác định vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng để chặn dịch.
Hiện hai vùng đỏ gồm khoa Tiêu hóa và Ung bướu, nơi liên quan ca dương tính. Bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và chạy thận nhân tạo, trong đó bố trí luồng riêng cho bệnh nhân cấp cứu và sàng lọc kỹ. "Tạm thời chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện", Cục trưởng Khuê yêu cầu.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các tiệm sửa xe máy sáng nay đều trong tình trạng quá tải khi rất đông người dân xếp hàng đợi đến lượt để thay bình, bơm hơi.
Sau thời gian "trùm mền" cất kỹ, sáng nay nhiều người dân đã dắt xe đi sửa
Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), các cửa tiệm đều đông đúc người ngồi chờ đợi, xe máy hư hỏng cần kiểm tra xếp hàng dài trên vỉa hè.
Loay hoay kiểm tra lốp xe cho khách, cô Hà (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết vì xe máy để lâu dẫn đến hư hỏng nên sáng nay, không ít người đã tìm đến "cầu cứu" các tiệm sửa xe. Hầu hết các xe máy đều hư bình ắc-quy, thiếu hơi, lốp non, hỏng, khô nhớt..., do để lâu ngày không sử dụng.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Sáng ngày 1/10, nhiều dịch vụ ở TP.HCM được phép hoạt động trở lại trong đó có cắt tóc nên hầu hết các tiệm cắt tóc đều đông khách. Mặc dù ngồi chờ lâu từ trong ra ngoài nhưng đa số đều vui vẻ chấp nhận vì sau 4 tháng mới được làm đẹp trở lại.
Bạn Phạm Văn Tâm (23 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết đi từ sớm đến tiệm cắt tóc Đông Tây trên đường Nguyễn Thái Sơn để hy vọng được cắt nhanh nhưng khi đến tiệm thì thấy khá đông khách ngồi chờ từ trong ra ngoài.
Khách đứng, ngồi chờ từ trong ra ngoài tại tiệm cắt tóc Đông Tây ở quận Gò Vấp
Tâm (trái) đang ngồi chờ trước cửa tiệm cắt tóc cùng những khách khác
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Sáng 1/10, hàng nghìn người dân vẫn còn tập trung tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Long An để chờ về quê. Đây là những người về quê tự phát bằng xe máy từ chiều hôm qua và mắc kẹt tại chốt kiểm soát này suốt hơn 12 tiếng đồng hồ do không thuộc đối tượng được cơ quan chức năng cho phép rời TP.HCM về quê.
Hàng nghìn người dân vẫn còn tập trung tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Long An để chờ về quê
Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
2h ngày 1/10 ở cửa ngõ quốc lộ 1 từ TP.HCM về miền Tây, những tiếng nẹt pô, rú còi inh ỏi của đám đông sốt ruột đã lắng xuống. Những đứa trẻ say ngủ trong lòng mẹ, hoặc trên tấm bạt mỏng bên lề đường.
Chiều tối hôm trước, hàng trăm người dân miền Tây từ TP.HCM đổ về quê bằng xe máy. Họ bị lực lượng chức năng chặn lại ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, cách địa phận tỉnh Long An hơn 3 km.
Hàng trăm chiếc xe máy ùn lại phía sau lớp hàng rào chắn ngang quốc lộ. Không khó để đoán được quê quán của chủ xe thông qua biển số.
"Sao anh phải rời thành phố?", phóng viên đặt câu hỏi khi thấy một chiếc xe máy biển số TP.HCM. Cặp vợ chồng trẻ chất đầy hành lý trên xe như thể muốn mang theo cả phòng trọ. Người chồng tên Hà đáp lời bằng chất giọng miền Tây đặc trưng: "Xe tôi mua của một người TP.HCM nên giữ biển số. Vợ chồng tôi từ Trà Vinh lên đây làm công nhân".
Đầu tháng 7, vợ chồng anh Hà gửi 3 triệu đồng về quê để bà nội chăm sóc cho 2 con nhỏ. Họ chỉ giữ lại 2 triệu đồng. Bốn ngày sau, công ty xây dựng nơi vợ chồng anh Hà làm việc dừng hoạt động vì dịch bệnh. Họ trải qua gần 3 tháng sống tằn tiện với 2 triệu đồng còn lại trong người.
Đặt chân đến một thành phố nơi hoạt động xây dựng luôn nhộn nhịp, vợ chồng người thợ hồ này mất 2 năm làm lụng để đủ tiền mua chiếc xe máy cũ. Chiếc xe giá 18 triệu, nhưng anh Hà bảo phải tìm bằng được xe biển số TP.HCM. Giấc mơ làm người Sài thành của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu với chiếc biển số xe.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Trưa 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, đã cách ly tại quận Long Biên. Trường hợp này thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.
Như vậy tính từ 18h ngày 30/9 đến 12h ngày 1/10, thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 ca tại cộng đồng và 1 ca ở khu cách ly.
Cụ thể, trường hợp này là V.Q.T, nam, sinh năm 1978, địa chỉ Bắc Cầu, Ngọc Thụy, Long Biên.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Sáng 1/10, hàng trăm người dân từ thị xã Bến Cát đổ về hướng TP. Thủ Dầu Một, gây ùn tắc tại chốt chặn trên quốc lộ 13.
Chốt thuộc địa bàn giáp ranh giữa TP. Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát (Bình Dương). Theo lực lượng chức năng, người dân qua chốt chủ yếu để giao nhận hàng hóa, về quê, mua nhu yếu phẩm...
Đây cũng là chốt chặn phát sinh ùn tắc khá nghiêm trọng tối 30/9, khi hàng trăm người dân về quê
Theo lực lượng chức năng, nếu qua được chốt chặn này, người dân từ Bến Cát có thể về miền Tây thông qua địa bàn cửa ngõ TP. Thủ Dầu Một giáp huyện Củ Chi (TP.HCM). Sau đó người dân sẽ đi vào địa phận huyện Bình Chánh (TP.HCM), từ đó họ tiếp tục vượt các chốt kiểm soát để về miền Tây
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, CSGT của địa phương này đã dẫn đoàn xe từ khu vực giáp ranh TP.HCM tới địa phận Tiền Giang. Sau đó, CSGT Tiền Giang dẫn đoàn về hướng Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp.
Công dân địa phương được đưa đi cách ly. Xe chở người ở các tỉnh, thành phố khác sẽ được CSGT dẫn đoàn đến nơi bàn giao cho lực lượng chức năng sở tại.
Đoàn xe đưa người về từ TP.HCM đi qua địa phận TP. Cần Thơ (Ảnh: Nhật Tân)
Theo ông Khả, những ngày qua, hơn 1.000 người dân tỉnh này từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã chạy xe máy, đi ô tô cá nhân về quê. Riêng đêm 30/9 đến sáng 1/10, lực lượng trực chốt giáp ranh Sóc Trăng - Hậu Giang tiếp nhận 137 người đi xe máy. Những người này được CSGT dẫn đường về các khu cách ly tập trung.
Tại Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, mỗi ngày, địa phương có khoảng 200 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy. Lực lượng chức năng tỉnh này bố trí xe đò đón người dân từ khu vực giáp ranh Long An và Tiền Giang.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Ngày 1/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên).
Cụ thể, bệnh nhân L.K.A.T. (SN 1995, có địa chỉ tại thôn Minh Lộc, Cẩm Lộc) và T.Q.V. (SN 1999, trú thôn 2, xã Cẩm Lĩnh).
Trao đổi với PV, ông Võ Nam - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc cho biết, sau khi phát hiện các ca bệnh trên địa bàn, địa phương này tức tốc triển khai các biện pháp phòng dịch, truy vết người tiếp xúc. Đến 10h sáng 1/10, xã này đã truy vết được 4 F1 là 4 người trong gia đình bệnh nhân T. và 29 F2.
Hiện xã Cẩm Lộc đã phun khử khuẩn, lập các chốt phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân, 8 tổ liên gia từ tổ 3 đến tổ 10 thôn Minh Lộc với 215 hộ, 713 nhân khẩu.
"Người này đang cách ly tại nhà thì đi xe máy cùng bạn sang xã khác. Tại xã Cẩm Lộc thì chưa tiếp xúc với ai nên chỉ có 4 F1 là người trong gia đình của bệnh nhân T.", Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc nói và cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đang vào cuộc điều tra về trường hợp này.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Sáng 1/10, lãnh đạo UBND xã Giao Phong (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ) cho biết, trên địa bàn mới ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ phức tạp.
Bệnh nhân là P.V.Th. (34 tuổi, hiện đang trú tại xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, Nam Định).
Theo đó, vào ngày 28/9, anh Th, đưa người thân từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về Bệnh viện Đa khoa Nam Định bằng xe cứu thương.
Đến sáng 29/9, anh này tiếp tục từ Bệnh viện Nam Định về Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ.
Trên đường từ Nam Định về Giao Thuỷ có thực hiện test nhanh Covid-19 tại thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) và có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Cũng trong sáng 29/9, anh này về nhà bố đẻ tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Cũng trong sáng 1/10, đại diện Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) của 3 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn đã ghi nhận các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Việt Đức.
Cụ thể, tại Hưng Yên, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế thông tin ca bệnh F0 được ghi nhận là T.T. N., có địa chỉ tại thị trấn Khoái Châu.
Trường hợp này, nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và ra viện ngày 29/9. Ngày 30/9 cùng phòng có F0 là người Hà Tĩnh được CDC Hà Nội thông báo.
Ngay trong ngày 30/9, đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly và khu phong tỏa, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến 18h ngày 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam tiếp tục công bố 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.
Như vậy, kể từ ca bệnh BN 687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến 18 giờ ngày 30/9, Hà Nam ghi nhận 306 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Sáng 1/10, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 30/9 đến 6h00 ngày 1/10), Nghệ An ghi nhận thêm 8 F0 trong cộng đồng tất cả đều ở thị xã Cửa Lò. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.
Các trường hợp dương tính mới gồm: N.H.T (SN 2011, ở khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò), là bạn học cùng lớp với bệnh nhân H.T.P.T được công bố trước đó. Chiều ngày 30/9, được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Trường hợp thứ nhất là em N.H.T. (SN 2011), trú khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Em T. học cùng lớp với bệnh nhân H.T.P.T. được công bố trước đó. Chiều 30/9 em T. được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, em T. được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi CDC, tối ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.
Trường hợp thứ 2 là bà N.T.N.(SN 1974), trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Bà N. là mẹ của bệnh nhân N.H.T. được công bố cùng lúc. Chiều 30/9, bà N. được test nhanh cho kết quả dương tính. Bà N. được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 30/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Sáng 1/10, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Võ Thị Trung Trinh cho biết từ chiều 30/9, thành phố đã chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin An toàn Covid tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho hay, Cổng thông tin An toàn Covid được xây dựng với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bảo vệ sức khỏe của người dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thành phố hoạt động kinh tế theo lộ trình từng bước với các giải pháp phù hợp, hiệu quả thích ứng an toàn với dịch Covid-19.
Các chức năng chính của Cổng thông tin An toàn Covid bao gồm: Cấp mã QR cá nhân; Cấp mã QR cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Tài liệu hướng dẫn; Hỏi đáp,..
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Liên quan tới ca bệnh Covid-19 tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân sinh năm 1972 (tại Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) là người nhà vào chăm sóc người bệnh điều trị tại bệnh viện từ ngày 19/9. Ngày 30/9 bệnh nhân được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Phân tích về ca bệnh xảy ra tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho hay: "Chúng ta đã xác định tinh thần sống chung với Covid-19 không có "zero Covid" cho nên có ca xuất hiện dương tính xuất hiện ở đâu đó trong thành phố là hết sức dễ hiểu. Các trường hợp nhiễm virus này có thể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Trước đó, tại thành phố có 2 trường hợp tử vong (tự tử, tai nạn) khi xét nghiệm mới phát hiện ra dương tính, nhưng họ không hề phát bệnh.
Cũng theo vị chuyên gia dịch tễ: "Hiện nay, tình hình dịch vẫn phức tạp, chưa an toàn, chỉ là trong trạng thái mới. Do vậy, không có nghĩa là người dân lơ là phòng chống dịch, bỏ khẩu trang, tụ tập đông người. Người dân khi vào bệnh viện bắt buộc phải đeo khẩu trang 24/24.
Đối với các bệnh viện, để tránh việc phải phong tỏa đóng cửa nên hạn chế cho người nhà vào chăm sóc bệnh nhân. Thay vào đó nên thuê dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện. Việc người nhà vào chăm sóc bệnh nhân quá đông nguy cơ lây nhiễm sẽ xảy ra. Hoặc yêu cầu người nhà tới chăm sóc ngoài xét nghiệm thì cần phải có giấy xác nhận tiêm chủng".
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo Cổng thông tin điện tử Phú Thọ, địa phương này vừa ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc Covid-19 đều thuộc đoàn 50 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ TP.HCM chống dịch từ ngày 14/7 - 22/9. Sau khi trở về tỉnh, đoàn đã được cách ly y tế đúng theo quy định, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Các cán bộ này khi vào TP.HCM được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, TP.Thủ Đức và Bệnh viện dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.
Ngày 20/9, cả đoàn gồm 50 cán bộ được lấy mẫu xét nghiệm trước khi trở về Phú Thọ, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.
Đến khoảng 17h ngày 22/9, đoàn của tỉnh Phú Thọ lên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài. Trên chuyến bay có các cán bộ y tế của các tỉnh khác, trong đó có 5 trường hợp F0 thuộc đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đoàn cán bộ y tế Phú Thọ lên hai xe ô tô 45 chỗ của tỉnh Phú Thọ đi đón, di chuyển không dừng nghỉ về khách sạn Hương Giang, TP. Việt Trì lúc 21h cùng ngày để cách ly theo quy định.
Sáng ngày 23/9, toàn bộ 50 cán bộ y tế được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất bằng phương pháp RT-PCR.
Sáng ngày 29/9, đoàn được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (mẫu gộp) kết quả nghi ngờ dương tính. Đến 21h cùng ngày, đoàn được lấy lại mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR sáng 30/9 đối với 14 trường hợp.
Hiện tại, cả 14 trường hợp trên sức khỏe ổn định và đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
6h30 sáng tại đường Phạm Văn Đồng, hướng từ TP. Thủ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất, người dân di chuyển dễ dàng, thuận tiện hơn khi không còn các chốt kiểm soát
Cảnh đông đúc nhẹ diễn ra chỉ khi người dân dừng xe chờ đèn đỏ, còn lại hầu hết đường phố đều thông thoáng, thoải mái di chuyển
Ghi nhận lúc 7h tại đường 3/2 (quận 10), các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển
Hai bên đường đã đông đúc người qua lại
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Sáng ngày 1/0, ngày đầu nới lỏng giãn cách sau 4 tháng siết chặt để phòng chống dịch COVID-19 ở TP.HCM, người dân đổ ra đường đến công viên lớn để tập thể dục vào buổi sáng.
Ghi nhận tại một số tuyến đường ở TP. Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, có nhiều người ra đường tập thể dục, chạy bộ, đi bộ,... để hít thở không khí trong lành của buổi sáng, nâng cao sức khoẻ sau thời gian dài "bó gối" ngồi nhà.
Người dân đạp xe ra đường để tập thể dục vào buổi sáng
Dịch bệnh dần được kiểm soát khiến người dân rất vui mừng nhưng khi ra ngoài tập thể dục vẫn tuân thủ phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.
Những tốp người đi xe đạp thể dục từ TP. Thủ Đức dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng đến quận Gò Vấp và ngược lại, hầu hết đều đeo khẩu trang khi ra đường với tâm trạng phấn khởi.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Trao đổi với Zing lúc 6h50 ngày 1/10, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về miền Tây.
Người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách. Xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải.
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh, thành phố để được đưa về quê. Theo thống kê, người dân có nhu cầu trở về 13 địa phương.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tối ngày 30/9 cho biết, toàn thành phố đã có 385.242 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện nay, đang cách ly điều trị tại nhà là 30.769 người, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 19.000 người.
Trong ngày 29/9, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận mức độ giảm sâu của ca bệnh tử vong vì COVID-19 với 106 trường hợp (ngày 28/9 là 113 trường hợp). Đến nay, thành phố đã có hơn 201.000 người được điều trị khỏi bệnh xuất viện.
Thành phố có hơn 2,3 triệu hộ dân, trong đó gần 400 nghìn hộ thuộc vùng đỏ, hơn 175 nghìn hộ thuộc vùng cam. Đến nay, ngành y tế đã hoàn tất đợt xét nghiệm với 3 vòng lấy mẫu tại vùng đỏ và cam. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính vòng 1 là 0,3%, vòng 2 và 3 giảm xuống còn 0,2% bệnh nhân dương tính trên tổng số mẫu được lấy.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo chỉ thị mới của TP, sau ngày 30/9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Trước đó, TP.HCM đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các loại hình trên.
Hiện các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang và sẽ mở bán, đón khách đến mua sắm. Tuy nhiên, riêng chợ truyền thống thì các quận, huyện đang thẩm định phương án mở cửa đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên ít nhất phải từ ngày 5/10 mới mở cửa trở lại.
Bà Vương Ngọc Trân, Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Tân Phú 1, cho biết trong chiều 30-9, quận Tân Phú đã hoàn tất và gửi phương án mở chợ đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch cho Phòng Kinh tế quận xem xét.
Tuy nhiên, theo đánh giá của BQL chợ Tân Phú 1 và các chợ khác cho thấy các tiểu thương đang cân nhắc bởi khó đáp ứng được các tiêu chí trong hướng dẫn.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Tối 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.
Theo thông báo của CDC tỉnh Hà Nam các ca mắc mới ghi nhận chủ yếu tại TP. Phủ Lý (15 trường hợp) và huyện Thanh Liêm (9 trường hợp). Tất cả các bệnh nhân đều đã được cách ly hoặc đang sống trong khu vực phong tỏa.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, 54 triệu liều vắc xin này tiếp tục sử dụng tiêm ngừa ưu tiên cho các khu vực nguy cơ và nguy cơ cao, bao gồm cả Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, trong đó đủ vắc xin tiêm cho nhóm trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
Ông Tuyên lưu ý các địa phương ưu tiên tiêm trả mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 và mở rộng tiêm chủng cho các địa phương nhiều khu công nghiệp, đầu mối giao thương, các khu chế xuất, khu du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu, sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu…
Về tiến độ tiêm chủng, tính đến 28/9 12 tỉnh miền Tây tiêm được 3.465.632/3.719.400 liều vắc xin được phân bổ (đạt 93%), trong đó đã tiêm được 2.775.892 liều mũi 1 và 689.740 liều mũi 2.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo đó, Bộ GTVT xây dựng phương án hoạt động vận tải hành khác h sẽ được thực hiện dựa trên sự đánh giá nguy cơ và quy mô cấp độ dịch (cấp xã hoặc có thể ở quy mô tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm).
Qua đó, các địa phương cho phép hoạt động vận tải trở lại theo các nhóm gồm: Cấp 1 là nhóm nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2 là nhóm nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3 là nhóm nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4 là nhóm nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
Đối với vận tải hành khách đường bộ, Bộ GTVT đề nghị tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử) tại các địa phương/vùng có nguy cơ rất cao. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng, đỗ.
Tại địa phương/vùng có nguy cơ cao (Cấp 3), các phương tiện giao thông công cộng hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện).
Tại địa phương/vùng có nguy cơ thấp (Cấp 1) và trung bình (Cấp 2), các phương tiện giao thông được hoạt động bình thường.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg ngày 30/9/2021 về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.
Quyết định nêu rõ, sử dụng kinh phí từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất như đề nghị của Bộ Y tế.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Hôm nay 1/10, ngày đầu TP.HCM nới lỏng giãn cách, theo ghi nhận của Thanh niên, từ 6 giờ 30 sáng, tại các tuyến đường Ngô Chí Quốc, Quốc lộ 13 thuộc TP. Thủ Đức xe cộ lưu thông còn khá thưa thớt. Một số người dân bắt đầu ra đường, chạy xe đạp, tập thể dục.
Còn tại Kinh Dương Vương từ Q. Bình Tân đến Q.6, đường Phan Văn Trị giao Phạm Văn Đồng (Q. Gò Vấp) lượng xe cộ lưu thông khá đông. Các chốt kiểm soát dịch trên đường đều đã được dỡ bỏ, người dân lưu thông dễ dàng hơn.
Không những đường sá đông đúc, các tiệm sửa xe đều tất bật làm việc, hàng quán bắt đầu mở cửa để chuẩn bị bán mang về.
Xe cộ lưu thông tại ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng (Q. Gò Vấp) sáng sớm 1/10
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Sáng 1/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
Trong đó, Nam Từ Liêm 3 ca, Ba Đình 1 ca, Tây Hồ 1 ca và tất cả đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt.
Thông tin cụ thể về 5 ca dương tính mới như sau:
1. N.V.H, nam, sinh năm 1980, địa chỉ: A15 Xuân Phương Garden, Phương Canh, Nam Từ Liêm.
Người này bán hàng nội thất decor tại nhà, thường xuyên di chuyển lên Việt Trì Phú Thọ. Ngày 30/9 BN đến BV Medlatec làm xét nghiệm trước khi đi Phú Thọ, kết quả dương tính.
2. N.A.T, nam, sinh năm 1986, địa chỉ: CT4A Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.
Đây là nhân viên chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Agribank chi nhánh 135 Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.
Ngày 30/9, bệnh nhân đến BV Medlatec để làm xét nghiệm, kết quả dương tính.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Từ ngày 1/10, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. TP.HCM cho phép mở lại nhiều hoạt động với các điều kiện nhất định.
Kiểm soát lưu thông bằng mã QR
Từ 1/10, việc kiểm soát lưu thông trên đường sẽ không cần đến giấy đi đường. Thay vào đó người dân sử dụng mã QR trên ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc xin (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.
Người dân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi TP.HCM, không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác.
Người nước ngoài khi nhập cảnh vào TP.HCM tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại thành phố.
Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Ngày 30/9, Cần Thơ ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 gồm 9 ca trong khu cách ly và 8 ca trong khu phong tỏa; thêm 31 ca được điều trị khỏi và một ca tử vong.
Như vậy tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 5.700 ca mắc Covid-19, trong đó 4.727 ca đã được điều trị khỏi và 86 ca tử vong.
Cùng ngày, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn TP từ 12h ngày 30/9, thành phố bắt đầu nhịp sống "bình thường mới" sau gần 3 tháng thực hiện Chỉ thị 16.
Tại Kiên Giang, đến trưa 30/9, Phú Quốc phát hiện thêm 26 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 227. Có 4 F0 đã xuất viện và truy vết được tổng cộng 345 F1. Từ ngày mai, TP. Phú Quốc sẽ triển khai tiêm hơn 247.000 liều vắc xin cho người dân.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Dự kiến, ngày 11/10 học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An (TP.HCM) được đến trường học tập trực tiếp sau hơn 5 tháng tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.
Đây là một trong những trường đầu tiên tại TP.HCM được đề xuất cho học sinh trở lại trường từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 30/9, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM), cho biết, trường đang chuẩn bị các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch và đề xuất ngày 11/10 đón học sinh trở lại trường. "Theo tiêu chí đánh giá của ngành y tế, Trường Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100", ông Ngọc nói.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo báo khẩn của Sở Y tế, các trường hợp cán bộ y tế này đã được cách ly ngay khi về tỉnh tại Khách sạn Hương Giang 1.
Được biết, cả 14 bệnh nhân nêu trên đều cùng đoàn cán bộ hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/7/2021 đến ngày 22/9/2021. Tại đây đoàn cán bộ hỗ trợ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 20/9/2021 cả đoàn gồm 50 cán bộ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi trở về Phú Thọ, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.
Đến khoảng 17h ngày 22/9/2021 đoàn 50 cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ lên chuyến bay số hiệu VN214 từ sân bay Tân Sân Nhất đến sân bay Nội Bài.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Tối 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về chỉ thị mới được áp dụng từ 1/10.
Trong livestream này, ông Võ Văn Hoan đã giải đáp thắc mắc liên quan đến chỉ thị mới về phục hồi kinh tế của TP.HCM và chính sách hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Đối với việc lưu thông từ 1/10 sau khi các chốt kiểm soát được gỡ bỏ, không cần giấy đi đường, ông Hoan cho biết người dân có thể đi lại bình thường trong nội, ngoại TP.HCM (không di chuyển ra địa bàn tỉnh khác).
Người dân ra đường phải có lý do chính đáng nếu không sẽ bị xử phạt
Người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã QR khai báo di chuyển tại ứng dụng VNEID và lịch sử tiêm chủng vắc-xin hoặc là F0 đã khỏi bệnh đủ điều kiện lưu thông. Dù không còn chốt kiểm soát cố định nhưng TP.HCM vẫn có các chốt lưu động, tuần tra để kiểm tra ngẫu nhiên.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP, nếu người nào đó đi ra đường không có lý do chính đáng, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì vẫn sẽ bị xử lý.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Người dân tập trung đông tại Quốc lộ 1
Đến khuya ngày 30/9, hàng trăm người dân về quê tự phát bằng xe máy vẫn tập trung tại Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh theo hướng về Long An.
Chiều cùng ngày, người dân các tỉnh miền Tây tự phát di chuyển trên quốc lộ về quê. Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.
Theo quy định, người dân không được tự ý di chuyển giữa các tỉnh thành phố trừ trường hợp được ưu tiên
Theo UBND TP.HCM, người dân không được tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác trừ trường hợp được ưu tiên theo quy định hoặc được các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép đưa, đón người dân của các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương.
Thông tin được dẫn nguồn từ: