Cập

Dịch Covid-19 ngày 28/7: Thêm 7 ca mắc mới; TP.HCM ra thông báo khẩn, mở rộng giám sát đường bộ

Tính đến 18h00 sáng 28/7, cả nước ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng.

  diễn biến
  • 16:08:00 28-07-2020

    TP.HCM ra thông báo khẩn, mở rộng giám sát đường bộ phòng dịch Covid-19

    Chiều 28.7, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký công văn khẩn chỉ đạo các sở, ngành và quận, huyện thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh nhiều ca nhiễm Covid-19 lây lan trong cộng đồng ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng.

    Dịch Covid-19 ngày 28/7: Thêm 7 ca mắc mới; Đà Nẵng chuẩn bị nhân lực để thay thế các y bác sĩ bị lây nhiễm - Ảnh 1.

    UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an TP và Sở Y tế thống nhất việc tổ chức giám sát đường bộ (xe du lịch, xe hợp đồng, các bến xe) đối với các tuyến xe từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch vào TP.HCM.

    TP.HCM cũng đề nghị người dân vệ sinh khử khuẩn cá nhân, đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, khuyến cáo người dân nếu không có việc gì cấp thiết thì không nên đến nơi có dịch.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:48:00 28-07-2020

    Hành trình của 5 ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng: Bệnh nhân 434 từng đi lễ chùa, bệnh nhân 435 về thăm quê ở Nghệ An

    Bệnh nhân 434 là chị H.T.N (1949), trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

    Sáng 25/7/2020 (từ 08 giờ 00 -12 giờ 00), bệnh nhân đi Lễ tại chùa Pháp Hội ( đường Nguyễn Văn Thoại - quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng) có khoảng 30 người và 08 nhà sư tại chùa, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Lúc này thì tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng ho, sốt.

    Dịch Covid-19 ngày 28/7: Thêm 7 ca mắc mới; Đà Nẵng chuẩn bị nhân lực để thay thế các y bác sĩ bị lây nhiễm - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 435 là chị N.T.Y. (1991), trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Chị Y. là điều dưỡng Khoa Y học cổ truyền, BV Đà Nẵng.

    Ngày 15 đến 18/7/2020, bệnh nhân đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, BV Đà Nẵng

    Ngày 19 đến 20/7/2020, bệnh nhân về quê thăm nhà tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:34:00 28-07-2020

    Cách ly 9 người Nghệ An từng tiếp xúc với bệnh nhân 435

    Tối 28-7, ngay sau khi Bộ Y tế công bố nữ bệnh nhân 435 (BN435) ở Đà Nẵng đương tính với với SARS-CoV-2, cán bộ ngành y tế ở Nghệ An đã về quê nữ bệnh nhân này để lấy mẫu của người thân và phun thuốc khử trùng…

    Trước đó, trong hai ngày 19 và 20, BN435 có rời Đà Nẵng về thăm quê ở xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Có 9 người thân ở xã An Hòa đã tiếp xúc với người này.

    Dịch Covid-19 ngày 28/7: Thêm 7 ca mắc mới; Đà Nẵng chuẩn bị nhân lực để thay thế các y bác sĩ bị lây nhiễm - Ảnh 1.

    Hiện nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại gia đình mà BN435 từng lưu trú. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đang triển khai đưa 9 người từng tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và tiếp tục rà soát những người tiếp xúc còn lại để khoanh vùng, cách ly kịp thời.

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang lấy mẫu nhưng người Nghệ An từng tiếp xúc gần với BN435 để xét nghiệm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/cach-ly-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:19:00 28-07-2020

    Đà Nẵng chuẩn bị nhân lực để thay thế các y bác sĩ bị lây nhiễm COVID-19

    Chiều 28/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng chủ trì buổi họp trực tuyến với các quận, huyện về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nội dung công việc, các kiến nghị và đề xuất, ông Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Y tế cần ưu tiên đẩy nhanh xét nghiệm nCoV các trường hợp nguy cơ cao, trong đó tập trung tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 7 ca mắc mới; Quảng Nam tạm ngừng bán vé số dạo, cấm tập trung quá 20 người - Ảnh 1.

    Sở Y tế có phương án chuẩn bị nhân lực để thay thế các trường hợp bác sĩ, nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người bệnh.

    Các quận, huyện thành lập các tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, ưu tiên nguồn lực để phòng, chống dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:58:00 28-07-2020

    Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc yêu cầu rà soát tất cả người đi Đà Nẵng về từ ngày 8/7

    Cụ thể: Đối với những người có đến Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

    Đối với những người có đến khu vực có nguy cơ cao (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace; các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú bệnh nhân) tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

    Hà Nội đề nghị người dân không quá lo lắng và tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt trên địa bàn cần phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm; trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/chu-tich-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:27:00 28-07-2020

    Quảng Nam tạm ngừng bán vé số dạo, cấm tập trung quá 20 người

    Chiều 28.7, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ký quyết định tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19. 

    Theo đó, Quảng Nam tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh từ Quảng Nam đi TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

    Tạm dừng hoạt động bán vé số dạo , các hoạt động văn hóa, thể thao… hoạt động các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người, các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ TP.Đà Nẵng và các vùng có dịch. Dừng đón mới khách lưu trú từ TP.Đà Nẵng và các vùng có dịch. Cấm tụ tập trung quá 20 người tại công cộng.

    Ngoài ra tạm dừng hoạt động của các khu vui chơi, giải trí , internet công cộng, trò chơi điện tử; karaoke, massage, rạp chiếu phim, vũ trường.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 28-07-2020

    Thêm 7 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

    Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 7 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

    CA BỆNH 432 (BN432): Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/7, bệnh nhân tham dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Kết quả xét nghiệm ngày 27/7/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 433 (BN433): Bệnh nhân nữ, 67 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13-16/07, bệnh nhân chăm chồng điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/07, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ, gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà. Ngày 25/07, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ngày 27/07, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả ngày 28/7 là dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 434 (BN434): Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, địa chỉ tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/7, bệnh nhân thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an, 21h00 cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 435 (BN435): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 436 (BN436): Bệnh nhân nam, 66 tuổi, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

    CA BỆNH 437 (BN437): Bệnh nhân nam, 61 tuổi, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

    CA BỆNH 438 (BN438): Bệnh nhân nam, 56 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 28-07-2020

    TP.HCM không được từ chối khám bệnh người đến từ Đà Nẵng

    Chiều 28-7, Sở Y tế TP.HCM có thông báo đề nghị tất cả đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    Đối với cơ sở khám và chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm soát vệ sinh tay, mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện tờ khai y tế đối với tất cả người đến. Bên cạnh đó, cập nhật nội dung khai báo người từ Đà Nẵng trở về tính từ ngày 1-7.

    Riêng những người có triệu chứng liên quan đến COVID-19 và từng đến Đà Nẵng từ ngày 1-7 phải được cách ly tại bệnh viện (BV), xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và điều trị kịp thời.

    Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả BV và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP không được từ chối tiếp nhận khám chữa bệnh hoặc từ chối chỉ định nhập viện đối với người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1-7 mà không giải thích rõ lý do nhằm tránh gây hiểu nhầm và tạo tâm lý bị kỳ thị.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/tphcm-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:10:00 28-07-2020

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Ngày 28/7, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị. Cuộc họp được kết nối với các điểm cầu: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng; Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển; Bệnh viện Đồng Nai; Sở Y tế Đà Nẵng; Bệnh viện Trung ương Huế.

    Diễn biến dịch Covid-19: Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM trong 3 ngày; BN 419 hết sốt - Ảnh 1.

    Sau khi nghe báo cáo và các ý kiển trao đổi đề xuất của chuyên gia, bác sĩ ở các điểm cầu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý trong công tác điều trị phải hết sức tập trung bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, lơ là một chút là diễn biến xấu rất nhanh. Phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân tử vong.

    Chia sẻ khó khăn, vất vả của các cán bộ y tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta không bất ngờ trước tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng nhưng trong chống dịch bao giờ cũng phải lường đến tình huống xấu, tính đến cả tình huống xấu nhất để tình huống đấy không bao giờ xảy ra.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/pho-thu-tuong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:00:00 28-07-2020

    Những cơ sở kinh doanh thiết yếu nào được phép mở cửa tại Đà Nẵng?

    Diễn biến dịch Covid-19: Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM trong 3 ngày; BN 419 hết sốt - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 28-07-2020

    3 Bệnh viện bị phong toả ở Đà Nẵng liên quan thế nào đến 15 ca mắc mới Covid-19

    Diễn biến dịch Covid-19: Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM trong 3 ngày; BN 419 hết sốt - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:56:00 28-07-2020

    Lịch trình di chuyển của BN425 - nữ điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng nhiễm Covid-19

    Diễn biến dịch Covid-19: Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM trong 3 ngày; BN 419 hết sốt - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:50:00 28-07-2020

    'Bệnh nhân 419' hết sốt

    Đại diện Trung tâm Y tế Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân 419', 17 tuổi, sáng nay ăn uống bình thường, đã hết sốt, khó thở nhẹ.

    Trước đó, bệnh nhân có triệu chứng giống như cảm cúm, sốt nhẹ.

    Hôm qua, ngành y tế đã chuyển bệnh nhân cùng 4 người nhà ra khu điều trị cách ly ở Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Bình Sơn. Cơ sở này trước đây là Bệnh viện Đa khoa Dung Quất, với diện tích khuôn viên 5ha, quy mô 100 giường, được sáp nhập về Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn năm 2019. Từ đầu dịch Covid-19, nơi này được lựa chọn làm khu điều trị cách ly.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng chuẩn bị phun thuốc khử trùng tổ dân phố, nơi "bệnh nhân 419" ở.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:36:00 28-07-2020

    Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM trong 3 ngày

    Trưa 28/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP.HCM họp bàn về các nội dung cấp bách trong bối cảnh dịch bệnh có khả năng bùng phát trở lại. 

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau khi chỉ đạo các quận, huyện rà soát, toàn địa bàn ghi nhận 4.907 trường hợp khai báo về TP.HCM từ Đà Nẵng trong tháng 7. Trong đó, 1.359 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

    Trong 3 ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất đón 112 chuyến bay từ Đà Nẵng với 18.229 hành khách. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết có 3 khách có triệu chứng về hô hấp đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

    Ngoài ra, Tân Sơn Nhất có 215 chuyến bay quốc nội trong ngày 27/7 với 36.163 hành khách, phi hành đoàn. Tất cả trường hợp tới TP.HCM đều được đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế và cách ly, theo dõi sức khỏe khi có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ liên quan các ca nhiễm Covid-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://zingnews.vn/hon-18000-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 28-07-2020

    Đà Nẵng phát hiện một ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Sơn Trà

    Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và chỉ đạo tại buổi hội chẩn trực tuyến các ca bệnh COVID-19 nặng. Tại buổi hội chẩn, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Sơn Trà.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh VGP/Đình Nam

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/da-nang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:18:00 28-07-2020

    Gần 200 khách du lịch kẹt lại ở Đà Nẵng

    Hiện, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không còn khách ra, vào. Tất cả các ga quốc nội, quốc tế đều đóng cửa phong toả, vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng dịch. Lực lượng an ninh chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt các lối, không cho người và phương tiện ra, vào. Ngay trong sáng nay, tất cả các quầy hàng trong sân bay đều đóng cửa và nhân viên cũng ngừng làm việc.

    Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, đến sáng nay, tại thành phố còn khoảng 200 khách du lịch chưa thể rời khỏi thành phố.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 2 ngày qua, nhiều công ty du lịch đã kết hợp với các công ty vận tải, hãng hàng không để đưa đoàn khách của mình trở về nhà. Đối với những du khách bị kẹt ở lại thành phố, Sở Du lịch đang phối hợp với các khách sạn và Sở Giao thông - Vận tải thành phố hỗ trợ tối đa cho du khách về chỗ ở và sắp xếp thời gian đưa du khách về nhà sớm nhất có thể.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vov.vn/du-lich/gan-200...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 28-07-2020

    Quảng Ngãi khẩn cấp truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân 419

    Sáng 28-7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ truy tìm những người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 419 mắc Covid-19. "Đến giờ vẫn chưa xác định hết số lượng người đi cùng. Hiện chỉ có một số ít trường hợp đã tự động khai báo với cơ quan chức năng có đi cùng xe với bệnh nhân 419 này", một nguồn tin cho biết.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm việc với nhà xe Thanh Hường. Ảnh: V.D

    Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi xác định bệnh nhân 419 mắc Covid-19, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Sở Y tế đã làm việc với chủ nhà xe Thanh Hường nhưng nhà xe này cho rằng xe mình là xe "lụi" nên không lưu danh sách khách theo quy định. Việc này gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh những hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 419. "Hiện 6 người của nhà xe có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung. Sau khi cách ly xong, chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay nhà xe này", ông Dương cho biết.

    Cũng theo Đại tá Võ Văn Dương, hiện lực lượng công an đang yêu cầu nhà mạng giúp đỡ, truy tìm những số điện thoại đã liên lạc với nhà xe Thanh Hường, để có biện pháp cách ly sớm nhất, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng.

    Đọc bài viết nguồn tại: https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 28-07-2020

    Trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Phú Yên: Có kết quả âm tính​ lần 1

    Trưa 28.7, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (H.Đồng Xuân, Phú Yên) đã có kết quả âm tính lần 1. Hiện Sở Y tế Phú Yên đang tiếp tục theo dõi và thực hiện các xét nghiệm tiếp theo.

    Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Đồng Xuân: Bệnh nhân P.N.Q đưa người nhà đi khám bệnh tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng vào ngày 16.7. Lúc 10 giờ cùng ngày (16.7), bệnh nhân có đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để khám và chờ kết quả, sau đó có trở lại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Lúc 18 giờ ngày 16.7, bệnh nhân đến bến xe Đà Nẵng để về lại thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:49:00 28-07-2020

    Từ 13h chiều nay, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố

    Sáng ngày 28/7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly xã hội toàn thành phố, thay vì chỉ áp dụng đối với 6 quận nội đô.

    Theo đó, sáng nay, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Hòa Vang.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Đà Nẵng đã phong toả 3 khu vực bệnh viện lớn và sẽ áp dụng cách ly xã hội toàn thành phố.

    Trước đó, vào chiều ngày 27/7, trong công văn chỉ đạo phòng chống dịch, UBND TP Đà Nẵng chỉ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Hòa Vang theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

    Việc áp dụng biện pháp cách ly xã hội đối với huyện Hòa Vang bắt đầu từ 13h ngày 28/7.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:41:00 28-07-2020

    Đường sắt tạm ngưng đón trả khách tại ga Đà Nẵng từ ngày 28-7

    Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 ngày 27-7, Bộ GTVT yêu cầu một số nội dung về vận chuyển hành khách đối với đường sắt.

    Cụ thể, ngành đường sắt tạm ngưng đón trả khách tại ga Đà Nẵng trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 00 ngày 28-7 đối với tuyến Hà Nội – TP.HCM.

    Đối với các đoàn tàu: SE5/SE6, SE9/SE10 đã xuất phát trước thời điểm 0 giờ ngày 28-7 thì được dừng trả khách tại ga Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn: https://plo.vn/do-thi/duong-sa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 28-07-2020

    Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 27/7/2020)

    Tổng cộng: 66 đơn vị

    Miền Bắc

    1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

    2. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

    3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội

    4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

    5. Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng

    6. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

    7. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

    8. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

    9. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ

    10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương

    11. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

    12. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa

    13. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

    14. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

    15. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn: http://vncdc.gov.vn/vi/phong-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 28-07-2020

    Người ở Đà Nẵng vào Hội An phải cách ly

    Sáng 28-7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng đối với 2 ca nghi ngờ mắc Covid-19 ở tỉnh này. Hiện nay, ngành y tế Quảng Nam đã kích hoạt các biện pháp xử lý như trường hợp dương tính.

    Trong tối 27-7, lãnh đạo UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) yêu cầu các cơ sở dịch vụ lưu trú dừng đón tất cả các loại khách đến lưu trú bắt đầu từ 20 giờ 30 phút cùng ngày. Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải tiến hành nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Riêng khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác đã lưu trú trước thời điểm 20 giờ 30 ngày 27-7 phải áp dụng ngay cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường.

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Sáng 28/7 không có thêm ca nhiễm mới, Bộ Y tế công bố 66 nơi được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định - Ảnh 1.

    UBND TP Hội An cũng yêu cầu đối với các hộ gia đình có người các nơi ngoài TP Hội An đến lưu trú phải báo cáo tạm trú cho công an địa phương. Riêng đối với những trường hợp khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác phải áp dụng ngay cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:36:00 28-07-2020

    Sân bay Đà Nẵng hết vé trước 0h, nhiều người hụt hẫng

    Nghe thông tin Bộ GTVT vừa quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7 để thực hiện giãn cách xã hội, nhiều hành khách đến sân bay Đà Nẵng cố mua vé máy bay trước 0h ngày 28/7, khiến các khu vực quầy bán vé ở ga đi đông nghịt người. Dù hãng hàng không Vietnam Airlines đã thông báo hết vé trong khung giờ 22h-23h45, nhiều người vẫn cố đến quầy vé để trao đổi với nhân viên, mong có được vé bay.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/7 Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, hơn 15.000 người đang phải cách ly - Ảnh 1.

    Nhiều người mong chờ các hãng hàng không tăng chuyến bay để đưa khách rời Đà Nẵng; tuy nhiên, nhân viên sân bay Đà Nẵng cho hay sẽ không có chuyến bay thêm sau 0h ngày 28/7. Họ mệt mỏi ngồi lại sân bay và cho biết sẽ trở lại đây vào hôm sau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: 

    https://zingnews.vn/san-bay-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 28-07-2020

    Bên trong chuyến bay đặc biệt đón lao động tại Guinea Xích đạo về nước

    Hơn 7h sáng nay (28/7), chuyến bay đặc biệt đón 219 người lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước đã cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong số người lao động được đón về trên chuyến này có 116 người được xác định đã mắc COVID-19. Do đó, chuyến bay được thực hiện theo phương cách đặc biệt, nhiều biện pháp phòng chống dịch lây lan trên máy bay được chuẩn bị sẵn.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 1.

    Toàn bộ ghế khu vực ghế ngồi hành khách được bọc nilong để phòng lây nhiễm mềm bệnh ra máy bay.

    Diễn biến dịch Covid-19: 13h ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng 6 quận - Ảnh 2.

    Máy bay A350 được chia thành 3 khoang, trong đó khoang cuối máy bay cho những người đã nhiễm dịch bệnh COVID-19, khoang giữa cho người lao động đang khoẻ mạnh, và khoang trên cho phi hành đoàn.

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/kinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:46:00 28-07-2020

    "Tôi đã khóc khi ngồi trên máy bay rời khỏi Đà Nẵng"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:02:00 28-07-2020

    Bộ GD-ĐT thông tin về phương án thi Tốt nghiệp THPT mùa dịch Covid-19

    Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (sáng 27/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) ở các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng, theo đúng kế hoạch đã đề ra; có phương án đảm bảo an toàn cho Kỳ thi.

    Theo đó, Kỳ thi vẫn diễn ra trong các ngày từ 8/8/2020 đến ngày 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

    Về công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD-ĐT cho biết, trong quá trình chỉ đạo tổ chức Kỳ thi, Bộ đã xây dựng các phương án chỉ đạo tổ chức thi trong điều kiện dịch Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/7 Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, hơn 15.000 người đang phải cách ly - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:58:00 27-07-2020

    Lịch trình chính thức của niên học 2020 - 2021

    Ngày 27-7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

    Theo đó, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9-2020; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2020. Thời gian kết thúc học kỳ I là trước ngày 16-1-2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II vào trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở vào trước ngày 15-6-2021. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 vào trước ngày 31-7-2021.

    Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/7 Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, hơn 15.000 người đang phải cách ly - Ảnh 1.

    Học sinh ở TP.HCM - Ảnh: TTO

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://tuoitre.vn/lich-trinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:53:00 27-07-2020

    Hai bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng rất nặng, bệnh nhân 416 nguy cơ tử vong

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, 365 bệnh nhân trong số 431 ca mắc đã điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, bệnh nhân 416 và 418 tình trạng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng.

    Theo đó, bệnh nhân 416 (nam 57 tuổi) bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển - sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân đã được đặt ECMO (tim, phổi nhân tạo) ngày thứ 4; tiếp tục được lọc máu và thở máy hỗ trợ.

    Hiện các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Sáng 28/7 không có thêm ca nhiễm mới, Bộ Y tế công bố 66 nơi được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định - Ảnh 1.

    Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng

    Bệnh nhân 418 (nam, 61 tuổi) có bệnh mãn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, hiện có biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, tiên lượng rất nặng, tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục.

    Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân 418 nặng hơn bệnh nhân 416 do tuổi cao, mắc các bệnh nền như: đái tháo đường nhiều năm, cần xem xét thực hiện ECMO.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:37:00 27-07-2020

    Grab, be tạm ngừng dịch vụ tại Đà Nẵng từ ngày 28/7

    GRAB

    Đại diện Grab cho biết để thực hiện chỉ thị của cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng và Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 28/7 đến khi có thông báo mới, công ty tạm dừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng xe 4 bánh GrabCar, GrabTaxi, GrabCar Plus, GrabCar Doanh Nghiệp tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

    Trong khi đó, các dịch vụ chở khách, giao hàng, giao đồ ăn, mua hộ bằng 2 bánh GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabAssistant tại TP. Đà Nẵng tiếp tục hoạt động bình thường, ngoại trừ trừ khu vực Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Chấn thương Đà Nẵng và các tuyến đường thuộc khu vực bị phong tỏa gồm Quang Trung, Hải Phòng, Đống Đa, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai.

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Sáng 28/7 không có thêm ca nhiễm mới, Bộ Y tế công bố 66 nơi được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định - Ảnh 1.

    Các ứng dụng gọi xe công nghệ tạm dừng nhiều dịch vụ tại Đà Nẵng để chấp hành chỉ thị về phòng, chống dịch. Ảnh: GR.

    BE

    Đại diện ứng dụng gọi xe be cũng cho biết để thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng về công tác phòng chống dịch Covid-19, hãng tạm ngừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển gồm beBike, beCar, be Đi tỉnh, Thuê xe theo giờ từ 0h ngày 28/7 tại khu vực TP. Đà Nẵng.

    Các dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi chợ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://zingnews.vn/grab-be-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:27:00 27-07-2020

    Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ Đà Nẵng xét nghiệm nhanh, truy vết, điều trị bệnh nhân

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt thành phố Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế tiếp tục chủ động, bình tĩnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong thời điểm hiện nay; tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp; phản ứng nhanh, tăng tốc truy vết; xét nghiệm trên diện rộng nhằm ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; không để dịch lây lan ra toàn thành phố và các tỉnh, thành phố khác.

    Tùy diễn biến dịch, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định mức nguy cơ và biện pháp phù hợp, kịp thời để phòng, chống dịch đối với từng khu vực, địa bàn trên phạm vi thành phố.

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Sáng 28/7 không có thêm ca nhiễm mới, Bộ Y tế công bố 66 nơi được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/7.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: 

    Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ Đà Nẵng xét nghiệm nhanh, truy vết, điều trị bệnh nhânvtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:22:00 27-07-2020

    Nỗi buồn của những người làm du lịch Đà Nẵng

    21h ngày 26/7, Lê Nhung, chủ homestay ở Đà Nẵng, lái xe qua Nguyễn Văn Thoại, một trong những con phố sầm uất nhất khu vực biển. Nơi đây tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê, trà sữa, ăn vặt... từ giá bình dân đến cao cấp. Những năm trước, con phố này luôn đông người qua lại vào mùa hè. Hàng quán xôn xao, mở đến đêm muộn. Hay chỉ trước ngày 25/7, khung cảnh ồn ào, tấp nập đó vẫn còn hiện lên hết sức sinh động.

    Nhưng giờ đây, trước mắt cô chủ 29 tuổi này là không khí trầm lắng bao trùm. Những quán nhậu bình dân chật kín người giờ vắng lặng. Nhung giật mình. Khung cảnh này khiến cô nhớ đến Đà Nẵng của những ngày tháng 4 cùng cả nước thực hiện giãn cách xã hội.

    Trò chuyện với những người cùng làm du lịch, Nhung thấy phía sau nụ cười gượng là nỗi buồn lớn. "Mọi người đều thở dài vì không biết ngày mai ra sao. Vì rất nhiều người Đà Nẵng sống nhờ vào du lịch", cô bày tỏ.

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Sáng 28/7 không có thêm ca nhiễm mới, Bộ Y tế công bố 66 nơi được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định - Ảnh 1.

    Bãi biển Mỹ Khê chiều 25 và 26/7. Du khách nhanh chóng rút đi, chỉ còn vài người đi dạo hay tập thể dục. Ảnh: Đắc Thành.

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn: https://vnexpress.net/noi-buon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:05:00 27-07-2020

    Sáng 28/7 không có ca nhiễm mới, hơn 15.000 người đang phải cách ly

    Theo Bản tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h00 sáng ngày 28/7, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2.

    1. Tổng số ca mắc: 431 ca

    - Tính đến 6h ngày 28/7: Việt Nam có tổng cộng 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    - Tính từ 18h ngày 27/7 đến 6h ngày 28/7: 0 ca mắc mới.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.033, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 322

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.458

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.253

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca.

    - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:29:00 27-07-2020

    KHẨN: Dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách đi/đến Đà Nẵng

    Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tối 27-7 có công văn hỏa tốc về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 27-7.

    Công văn do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam... nêu rõ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28-7-2020, dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi/đến TP Đà Nẵng. Ưu tiên tăng chuyến để giải tỏa hành khách du lịch từ TP Đà Nẵng đi về các địa phương khác trước 00 giờ 00 phút ngày 28-7-2020.

    Các chuyến bay nội địa chở khách không đi/đến TP Đà Nẵng thực hiện bình thường. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

    Đối với lĩnh vực đường bộ, cũng trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28-7-2020, dừng toàn bộ các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đi/đến và trong TP Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lí do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; xe phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

    Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ lại TP Đà Nẵng để đón, trả khách. Các hoạt động vận chuyển không qua TP Đà Nẵng thực hiện bình thường.

    Với lĩnh vực đường sắt, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ