Cập

Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 11/5: Gần 60.000 ca mắc bệnh, trên 1.900 người tử vong

Hết ngày 11/5, Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng gần 60.000 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.900 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, hai quốc gia đứng đầu khu vực là Singapore và Indonesia đã chứng kiến số ca mắc bệnh giảm mạnh, dù vẫn ở mức 3 con số.

  diễn biến
  • 20:41:00 11-05-2020

    Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 11/5: Gần 60.000 ca mắc bệnh, trên 1.900 người tử vong

    Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 11/5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 59.688 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), tăng 1.087 ca so với 1 ngày trước.

    Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.909 người dân trong khu vực, tăng 26 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khối ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 16.114 trường hợp.

    Trong vòng 24 giờ qua, Singapore tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với 486 ca; Indonesia ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 18 trường hợp. Tốc độ lây lan nhìn chung đã giảm đi ở nhóm các quốc gia chưa kiểm soát được dịch, trong khi nhóm 6 quốc gia còn lại gồm Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào, Timor Leste tiếp tục chuỗi ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca COVID-19 nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:40:00 11-05-2020

    Tình hình dịch bệnh ngày 11/5: Thế giới có trên 4,2 triệu ca mắc COVID-19

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 22 giờ ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca tử vong tại Mỹ do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 80.869 người. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ hiện nay là 1.370.850 ca. Trên toàn thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới 4.219.519 ca, trong đó có 284.804 trường hợp tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:42:00 11-05-2020

    Trung Quốc miễn nhiệm quan chức thành phố Vũ Hán sau khi có thêm các ca mắc COVID-19

    Theo Tân Hoa Xã, ông Trương Vũ Tân, Bí thư Chi bộ một khu dân cư thuộc thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đã bị miễn nhiệm các chức vụ do lơ là nhiệm vụ, thiếu sát sao trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương mình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:53:00 11-05-2020

    Gần 60.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á

    Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.087 người nhiễm và 26 người chết do Covid-19, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 59.748 và 1.909.

    Singapore, vùng dịch lớn nhất khu vực, báo cáo thêm 486 ca nhiễm mới. Đây là mức tăng thấp nhất trong một tuần qua, nhưng Bộ Y tế Singapore cho biết nguyên nhân là số xét nghiệm giảm xuống sau khi một phòng thí nghiệm phải điều chỉnh thiết bị do ghi nhận tới 33 kết quả dương tính giả. Số người chết vì Covid-19 tại Singapore vẫn là 20, không tăng so với hôm qua.

    Indonesia hiện ghi nhận tổng cộng 14.265 người nhiễm, tăng 233 ca so với 24 giờ trước đó. Nước này cũng báo cáo thêm 18 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 991.

    Philippines ghi nhận thêm 292 ca nhiễm và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 11.086 và 726.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại một ga tàu gần thủ đô Jakarta, Indonesia, hôm 11/5. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 11-05-2020

    Nga đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm Covid-19

    Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 11.656 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp có mức tăng hơn 11.000 ca mắc bệnh trong một ngày. 

    Như vậy, đến thời điểm này, tại Nga đã có tới 221.344 người mắc Covid-19, bao gồm 2.009 người tử vong. Nga đã vượt qua Anh và Italy, chiếm vị trí thứ 3 trên thế giới về số lượng các trường hợp nhiễm bệnh.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ: TASS

    Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Nga, căn cứ vào mức tăng tỷ lệ nhiễm bệnh trong những ngày gần đây, thì nước này đã đạt đến đỉnh dịch. Mặc dù vẫn ghi nhận các ca nhiễm, nhưng mức tăng đã ổn định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 11-05-2020

    Ca nhiễm mới ở Ấn Độ tăng kỷ lục

    Giới chức Ấn Độ hôm nay báo cáo 4.213 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua, khiến số ca nhiễm toàn quốc tăng lên 67.152. Nước này hiện ghi nhận 2.206 người tử vong, tăng 97 trường hợp so với một ngày trước đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:55:00 11-05-2020

    Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Canada vượt 4.700 người

    Theo số liệu của cơ quan y tế Canada, tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này đã tăng 2,2% lên 4.728 người vào ngày 10/5, một trong những mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát. Tổng số ca nhiễm bệnh tại Canada hiện là 67.996 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:53:00 11-05-2020

    Trường hợp 'siêu lây nhiễm' Covid-19 cho 533 người ở Ghana

     Ngày 10/5, phát biểu trên truyền hinh, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo cho biết, một công nhân tại nhà máy chế biến cá ở thành phố biển Tema bị nhiễm COVID-19 và làm lây cho 533 công nhân khác tại nhà máy này.

    Ông Akofo-Addo cho biết rằng, 533 ca dương tính với SARS-CoV-2 đó chiếm khoảng 11,3% trong tổng số ca COVID-19 ở nước này. Những ca dương tính mới này đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 4.700 ca tính đến đêm 10/5 và trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất ở tây Phi. Đã có 22 người thiệt mạng vì COVID-19 trong khi có 494 người đã hồi phục.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:51:00 11-05-2020

    Ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng đột biến sau nới hạn chế

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận 35 ca nhiễm mới, nâng ca nhiễm cả nước lên 10.909 sau nhiều ngày chỉ ghi nhận ca nhiễm mới dưới 10. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc báo cáo ca nhiễm mới cao nhất trong hơn một tháng qua, làm dấy lên lo ngại đất nước đối mặt làn sóng dịch bệnh thứ hai.

    Phần lớn các ca nhiễm mới liên quan đến cụm dịch tại một số hộp đêm và quán bar. Tính đến sáng nay, tổng cộng 85 ca nhiễm liên quan người đàn ông 29 tuổi từng đến 5 hộp đêm và quán bar tại khu vực Itaewon đầu tháng 5, thị trưởng Seoul Park Won-soon đăng Twitter.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Thế giới có gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang ngăn Covid-19 tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc hôm 1/5. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:50:00 11-05-2020

    Nhật có thể sắp nới tình trạng khẩn cấp

    Nhật Bản tuần trước đã gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc vì Covid-19 đến cuối tháng 5, áp dụng với toàn bộ 47 tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết thêm sẽ đánh giá lại tình hình vào ngày 14/5 và có thể dỡ các biện pháp hạn chế với một số khu vực trước thời hạn.

    "Đối với 34 tỉnh, nếu chúng ta có thể xác nhận số ca nhiễm mới vẫn ổn định, quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sẽ được thực hiện tại nhiều nơi", Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói trong phiên họp quốc hội hôm nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 11-05-2020

    Ca nhiễm Covid-19 mới tăng, gây lo ngại tại Đức

    Ca nhiễm mới ở Đức có xu hướng tăng trở lại, vài ngày sau khi Thủ tướng Merkel nói nước này có thể dần trở lại cuộc sống bình thường.

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Đức, cho biết tỷ lệ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng lên 1,1, nghĩa là 10 người nhiễm virus sẽ lây cho 11 người khác. RKI cho biết dịch bệnh được coi là được kiểm soát và làm chậm lại khi tỷ lệ lây nhiễm dưới mức một.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Thế giới có gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước - Ảnh 1.

    Nhân viên trạm xét nghiệm Covid-19 chờ lấy mẫu cho toàn bộ lao động của nhà máy chế biến thịt Westfleisch ở thành phố Hamm, Đức, ngày 10/5. Ảnh: AFP.

    Tại Bắc Rhine-Westphalia, bang có dân số cao nhất Đức, ca nhiễm tăng đột biến tại một lò mổ ở huyện Coesfeld. Trong số 1.200 lao động của cơ sở này, 200 người dương tính với virus, nhiều người là đến từ Đông Âu và sống chung nhà. Giới chức yêu cầu xét nghiệm cho tất cả công nhân tại bang Bắc Rhine-Westphalia, đồng thời hoãn nới lỏng các biện pháp hạn chế tại Coesfeld.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:01:00 11-05-2020

    Tokyo sắp cạn giường cho bệnh nhân Covid-19

    Bộ Y tế Nhật Bản hôm 10/5 cho hay 1.832 bệnh nhân Covid-19 đã phải nhập viện tại Tokyo tính đến 28/4, tương đương 91,6%, trong tổng số 2.000 giường được chuẩn bị cho các bệnh nhân này. Con số cho thấy nhu cầu cấp thiết nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

    Khoảng 5.000 người ở Tokyo được xác nhận nhiễm Covid-19, chiếm gần 1/3 tổng số gần 16.000 ca nhiễm tại Nhật Bản. Trên toàn quốc, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tính đến 28/4 là 5.558.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:00:00 11-05-2020

    Ca nhiễm ở Trung Quốc tăng trở lại

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 17 ca nhiễm Covid-19, gồm 7 ca ngoại nhập ở Nội Mông, nhưng không có thêm ca tử vong mới, nâng ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 82.918, trong đó 4.633 người đã tử vong.

    Trong số ca nhiễm mới, 5 ca được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ 11/3. Tất cả những người nhiễm mới này đều ở trong cùng một khu dân cư của thành phố.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:57:00 11-05-2020

    Số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc tăng vọt trở lại do ổ dịch tại quán bar

    Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc cho biết, ngày 11/5 đã ghi nhận thêm 75 ca mắc Covid-19 trên toàn quốc có liên quan tới các câu lạc bộ giải trí, quán bar ở Itaewon – nơi hội tụ đa dạng các nền văn hóa tại thủ đô Seoul.

    Sau vài ngày duy trì số ca mắc Covid-19 nội địa mới ở mức 0, Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số người nhiễm virus, hầu hết đến từ các cơ sở giải trí ở khu phố Itaewon.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Thế giới có gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:18:00 11-05-2020

    Hàng chục triệu người Tây Ban Nha ra khỏi phong toả

    Bắt đầu từ hôm nay, 11/5, gần 25 triệu người, chiếm khoảng 51% dân số Tây Ban Nha sẽ chính thức bước ra khỏi một trong những lệnh phong toả khắc nghiệt nhất tại châu Âu.

    Theo quyết định được chính phủ Tây Ban Nha và các vùng đưa ra từ vài ngày trước, tại những vùng đáp ứng đủ các tiêu chí được đưa ra để bước sang giai đoạn 1 trong tổng thể 4 giai đoạn, người dân được ra đường tụ họp theo nhóm không quá 10 người và được phép tự do đi lại trong vùng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:12:00 11-05-2020

    Trung Quốc bất ngờ phong tỏa một thành phố

    Trung Quốc phong tỏa Thư Lan, thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm giáp biên giới Triều Tiên, sau khi ghi nhận gia tăng ca nhiễm virus corona.

    Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 10/5 đưa tin toàn bộ các hoạt động giao thông phi thiết yếu ở thành phố Thư Lan bị cấm, trong khi các khu dân cư và làng mạc ở đây bị đóng cửa. Học sinh vừa trở lại trường học được yêu cầu tiếp tục học ở nhà.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Thế giới có gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước - Ảnh 1.

    Ảnh chân dung của các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (trái) và Kim Jong Il trên tòa nhà ở Hyesan, Triều Tiên được nhìn thấy từ Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc do giáp biên giới hai nước. Ảnh: Bloomberg.

    Lệnh phong tỏa mới nhất nói trên được đưa ra sau khi giới chức y tế thành phố Thư Lan hôm 10/5 ghi nhận 11 trường hợp Covid-19 mới. Giới chức thành phố đang điều tra nguồn lây nhiễm sau khi một cảnh sát địa phương nhiễm virus corona, South China Morning Post đưa tin hôm 9/5. Những cập nhật mới nhất xác định một phụ nữ 45 tuổi làm công việc giặt là tại đồn cảnh sát địa phương đã nhiễm virus. Người này được xác nhận dương tính với virus hôm 7/5 và đã lây bệnh cho chồng, ba chị em gái và một số thành viên trong gia đình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:11:00 11-05-2020

    Gần 81.000 người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ

    Thêm 19.200 ca nhiễm tại Mỹ, giảm so với mức 24.547 hôm trước, nâng tổng số lên 1.365.532. Trong số đó, 80.732 người chết, tăng 728 và thấp hơn nhiều so với mức 1.389 hôm qua. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với cả số ca nhiễm và tử vong cao nhất toàn cầu.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5: Thế giới có gần 4,2 triệu người nhiễm bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân ở Los Angeles, California, ngày 9/5. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 11-05-2020

    Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 ở Pháp tiếp tục giảm

    Tính đến tối 10/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp là 26.380 người, tăng 70 ca trong 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu các biện pháp phong tỏa hôm 17/3.

    Thống kê cho thấy, Pháp hiện có 22.569 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 45 ca so với một ngày trước), trong đó 2.776 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 36 ca). Như vậy, sức ép đối với khoa hồi sức tích cực tại các bệnh viện tiếp tục đà giảm từ hơn một tháng nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:09:00 11-05-2020

    Anh kéo dài lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 1/6

    Ngày 10/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, lệnh phong tỏa tại nước này sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6 tới, trong bối cảnh ông công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại vốn được áp dụng cách đây 7 tuần.

    Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải vạch ra kế hoạch để dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong bối cảnh nước này đã chứng kiến gần 32.000 người chết do mắc COVID-19 - mức cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:02:00 11-05-2020

    Thế giới có 4.174.751 người mắc bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước

    Theo worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 4.174.751 ca, trong đó có 283.611 người thiệt mạng.

    Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.483.147 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 47.016 và 2.407.993 ca đang điều trị tích cực.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11/5 - Ảnh 1.

    Ảnh: AFP/TTXVN

    Tín hiệu đáng mừng đó là xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới. Trong vòng 24 giờ tính tới sáng 11/5, chỉ còn 4 quốc gia ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 200 người/ngày, gồm: Mỹ (695), Brazil (467), Ecuador (410) và Anh (268).

    Mỹ, Nga và Brazil là ba nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong 1 ngày qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ