Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 30/4 tại ASEAN: Toàn khối 44.454 người mắc bệnh, Thái Lan nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Hết ngày 30/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 44.400 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.500 người tử vong. Số ca bệnh tại Singapore, Indonesia, Philippines và Malaysia nhiều hơn hẳn các nước khác, trong đó Indonesia có số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 cao nhất khu vực.

  diễn biến
  • 18:40:00 30-04-2020

    Tình hình COVID-19 hết ngày 30/4 tại ASEAN: Toàn khối 44.454 người mắc bệnh, Thái Lan nới lỏng các biện pháp phòng dịch

    Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30/4, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 44.454 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), tăng 1.215 ca so với 1 ngày trước.

    Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.538 người dân ở khu vực này, tăng 21 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 11.257 trường hợp.

    Trong vòng 24 giờ qua, Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 528 người, qua đó tiếp tục là nước thành viên ASEAN có tổng số ca COVID-19 cao nhất và bỏ xa các quốc gia khác. Ngoài Singapore, Philippines và Indonesia cũng ghi nhận hàng trăm ca bệnh mới.

    Tình hình dịch COVID-19 ngày 30/4: Thế giới có 3.245.791 ca mắc, 229.220 ca tử vong - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫy xét nghiệm COVID-19 cho người lao động nước ngoài tại Singapore, ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Nhìn chung, ở Đông Nam Á, đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại tại nhóm 5 quốc gia gồm Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Trong khi các nước thành viên ASEAN còn lại đã khống chế và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

    Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm sáng về phòng chống đại dịch COVID-19 khi chặn đứng số ca mắc bệnh ở mức 270 trong hai tuần liên tiếp và số ca khỏi bệnh đã tăng lên 219.

    Trước diễn biến dịch có phần hạ nhiệt, một số nước trong khu vực đang bắt đầu xem xét từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và nối lại hoạt động kinh tế.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:33:00 30-04-2020

    Thủ tướng Nga Mishustin mắc COVID-19

    Theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

    Kênh RT cho hay Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Mishustin về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov làm Thủ tướng tạm quyền và thay ông Mishustin xử lý các công việc trong thời gian cách ly, điều trị.

    Tình hình dịch COVID-19 ngày 30/4: Thế giới có 3.245.791 ca mắc, 229.220 ca tử vong - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Tass

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:31:00 30-04-2020

    Tình hình dịch COVID-19 ngày 30/4: Thế giới có 3.245.791 ca mắc, 229.220 ca tử vong

    Theo số liệu của trang web thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 30/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 3.245.791 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 229.220 ca.

    Tổng số ca phục hồi là 1.016.442 trường hợp, trong khi số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch vẫn còn tới 54.909 ca. Với việc có thêm Tajikistan và Comoros công bố các ca mắc COVID-19 đầu tiên, dịch bệnh này đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:21:00 30-04-2020

    Hàng nghìn người New York dự đám tang giữa Covid-19

    Dermot Shea, cảnh sát trưởng thành phố New York, nói tại buổi họp báo hôm 29/4 rằng hàng nghìn người dân ở Williamsburg, khu Brooklyn tụ tập tối trước đó để dự đám tang của giáo sĩ Do Thái Chaim Mertz, người chết do nhiễm nCoV.

    Một giáo đoàn Do Thái trước đó làm việc với cảnh sát về kế hoạch đóng cửa các tuyến phố tại khu vực này để đám tang có thể tuân thủ quy tắc cách biệt cộng đồng, Mitchell Silber, giám đốc điều hành Sáng kiến An ninh Cộng đồng, một chương trình bảo vệ các tổ chức Do Thái, cho hay. Tuy nhiên, cả giáo đoàn và cảnh sát đều bất ngờ về số người tham dự.

    Diễn biến COVID-19 ngày 30/4: Số ca mắc tại Singapore vượt ngưỡng 16.000, Nhật sẽ sớm gia hạn tình trạng khẩn cấp do tình hình dịch nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Đám đông dự tang lễ giáo sĩ Do Thái chết do nCoV ở Williamsburg, New York đêm 28/4, bất chấp lệnh phong tỏa. Ảnh: AP.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:20:00 30-04-2020

    Thái Lan cho phép 6 loại hình kinh doanh hoạt động trở lại

    Các địa điểm được phép mở cửa trở lại theo thông báo của Chính phủ Thái Lan, bao gồm chợ, cửa hàng bán lẻ, khu thể thao, công viên (ngoại trừ thi đấu thể thao), cửa hàng cắt tóc, cơ sở chăm sóc vật nuôi. Tất cả địa điểm trên phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giữ khoảng cách và vệ sinh xã hội. Trong khi đó, lệnh cấm rượu bia vẫn được duy trì cho tới khi có thông báo tiếp theo của Chính phủ Thái Lan.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:34:00 30-04-2020

    Mỹ đặt thêm 100.000 túi đựng xác phòng 'kịch bản xấu nhất'

    Trả lời tạp chí Wall Street Journal, một phát ngôn viên của FEMA tiết lộ cơ quan này ngày 21/4 vừa qua đã đặt hàng một nhà cung cấp nhỏ ở bang California 100.000 túi đựng xác với tổng trị giá hóa đơn lên tới 5,1 triệu USD. Nhà sản xuất dự kiến chuyển hàng cho FEMA vào thứ Hai tới (ngày 3/5).

    Để đề phòng trường hợp xấu nhất, FEMA đã ký kết loạt hợp đồng mua túi đựng xác từ các nhà sản xuất để tăng số lượng dự trữ trong tương lai nếu cần.

    Diễn biến COVID-19 ngày 30/4: Số ca mắc tại Singapore vượt ngưỡng 16.000, Nhật sẽ sớm gia hạn tình trạng khẩn cấp do tình hình dịch nghiêm trọng - Ảnh 1.

    FEMA chuẩn bị thêm túi đựng xác cho trường hợp xấu nhất trong dịch COVID-19. Ảnh: EPA

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 30-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á vượt 44.000

    Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.215 ca nhiễm Covid-19, nâng số người nhiễm toàn khu vực lên 44.454, trong đó 1.537 người đã chết.

    Singapore, vùng dịch lớn nhất khu vực, báo cáo thêm 528 người nhiễm Covid-19, trong đó chỉ có 6 công dân và thường trú nhân Singapore, còn lại là lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm hàng ngày của Singapore dưới 1.000, nâng tổng số ca Covid-19 nước này lên 16.169.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:19:00 30-04-2020

    Philippines ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

    Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận 276 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên cả nước lên thành 8.488 người.

    Phía Philippines cho biết có thêm 10 trường hợp tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 568 người. Hiện tổng số ca bệnh được chữa khỏi tại Philippines là 1.043 người, sau khi có thêm 20 bệnh nhân đã hồi phục.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:18:00 30-04-2020

    Đức muốn gia hạn quy định giãn cách xã hội tới ngày 10/5

    Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu của ông Braun được đưa ra trước khi liên bang và các bang thảo luận về những bước đi tiếp theo trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và những quy định mới có thể được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến 16 bang của Đức vào ngày 6/5 tới. Theo ông Braun, gói biện pháp cơ bản "hiện nay sẽ được gia hạn cho tới cho tới ngày 10/5". 

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:16:00 30-04-2020

    Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 thấp nhất trong 6 tuần

    Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 30/4 thông báo đã ghi nhận thêm 268 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 20/3 vừa qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 24.543 ca.

    Tây Ban Nha hiện có số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh. Số ca nhiễm tại nước này trong 24 giờ qua đã tăng thêm 516 ca, lên mức 213.435 ca.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:14:00 30-04-2020

    Nga ghi nhận hơn 106.000 ca mắc Covid-19, 1.073 người chết do bệnh này

    Trong 24 giờ qua tại Nga có thêm 7.099 người mới nhiễm Covid-19 ở 85 khu vực, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga tới thời điểm 30/4/2020 là 10.6498 người (tăng 7,1%). Trong số những trường hợp nhiễm mới, có 39,9% ca bệnh là không có triệu chứng bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 30-04-2020

    Số ca mắc Covid-19 tại Singapore vượt ngưỡng 16.000

    Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore đã vượt mốc 16.000 ca với 528 trường hợp mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

    Hầu hết những ca nhiễm mới tiếp tục là các lao động nước ngoài sinh sống trong khu ký túc xá chật chội.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 30-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Đức vượt 159.000

    Đức ghi nhận thêm gần 1.500 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 159.000, trong đó gần 6.300 người đã chết.

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 1.478 ca nhiễm mới Covid-19 và 173 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh ở nước này lần lượt lên 159.119 và 6.288. Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Anh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 30-04-2020

    Thái Lan mở lại 32 đường bay nội địa, áp dụng biện pháp đặc biệt

    Theo Cục trưởng Cục Cảng Hàng không Thái Lan, ông Tawee Gasisam-ang, kể từ ngày mai (1/5), sẽ có 32 đường bay nội địa cùng 14 sân bay trên khắp Thái Lan được mở cửa trở lại để hỗ trợ du lịch hàng không nội địa trong kỳ nghỉ dài vào đầu tháng 5.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:54:00 30-04-2020

    Tổng thống Mỹ tuyên bố không gia hạn các quy định giãn cách xã hội

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền liên bang sẽ không gia hạn các hướng dẫn về giãn cách xã hội khi các quy định này hết hạn vào ngày 30/4, bất chấp việc một số chuyên gia cảnh báo giãn cách xã hội trên diện rộng vẫn là biện pháp có hiệu quả để chòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có vaccine.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:16:00 30-04-2020

    Dịch Covid-19 rất nghiêm trọng, Nhật sẽ sớm gia hạn tình trạng khẩn cấp

    Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm 30/4 cho biết sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trước khi quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với  Covid-19 . Quyết định về việc này sẽ được công bố trước ngày 7/5.

    Diễn biến COVID-19 tới sáng 30/4: Thế giới có trên 3,2 triệu ca bệnh; Nga thành điểm nóng mới ở châu Âu - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nhật Abe đeo khẩu trang phòng chống Covid-19. Ảnh: Kyodo.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:12:00 30-04-2020

    Ấn Độ hủy sử dụng thuốc chống sốt rét phòng COVID-19 cho người dân khu ổ chuột

    Theo các nhà chức trách, một cuộc thử nghiệm để chứng tỏ tính hiệu quả của thuốc này vẫn chưa được tiến hành, vì vậy hiện tại họ sẽ làm theo hướng dẫn y tế liên bang.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:09:00 30-04-2020

    Australia phát triển kháng thể điều trị bệnh Covid-19

    Công tác nghiên cứu các giải pháp y học để ngăn ngừa và điều trị bệnh  Covid-19  tại Australia đã được các nhà khoa học nước này khởi động từ đầu năm và đến nay đã có được những kết quả tích cực.

    Trong đó đáng chú ý, một chế phẩm sinh học sử dụng kháng thể biến đổi gien ở người dự kiến được thử nghiệm vào cuối năm nay đang được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm và điều trị bệnh Covid-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:19:00 30-04-2020

    Thụy Điển yêu cầu EU mở cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19

    "Khi dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát, thì sẽ rất hợp lý để tiến hành một cuộc điều tra quốc tế, độc lập để hiểu về nguồn gốc và sự lây lan của virus", Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren viết trong một báo cáo trình lên Quốc hội nước này vào hôm qua (29/4).

    Diễn biến COVID-19 tới sáng 30/4: Thế giới có trên 3,2 triệu ca bệnh; Nga thành điểm nóng mới ở châu Âu - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren. (Ảnh: AFP).

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 30-04-2020

    Trung Quốc lý giải hiện tượng bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại

    Một nghiên cứu của Trung Quốc mới đây phát hiện các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) xuất viện vẫn có thể mang loại virus này sâu trong phổi mà không bị phát hiện bằng các phương pháp xét nghiệm thông thường.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:03:00 30-04-2020

    Brazil số ca mới cao kỉ lục, Nga tiến sát ngưỡng 100.000 ca nhiễm Covid-19

    Bất chấp tình hình dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn liên tục phớt lờ các con số thống kê và khẳng định virus "đang dần biến mất".

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:11:00 30-04-2020

    Mỹ mua thêm 100.000 túi đựng thi thể đối phó Covid-19

    Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ đặt mua thêm 100.000 túi đựng thi thể để chuẩn bị cho "kịch bản xấu nhất" trong đại dịch.

    Hợp đồng trị giá 5,1 triệu USD được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) giao cho một công ty nhỏ ở bang California hôm 21/4. Nhà cung cấp có trách nhiệm chuyển 100.000 túi đựng thi thể cho FEMA trước ngày 4/5, theo thông tin hợp đồng được chính quyền Mỹ công bố hôm nay.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:10:00 30-04-2020

    Mỹ dành gần 6,5 tỷ USD giúp các nước chống Covid-19

    Phát biểu tại buổi họp báo cập nhật hoạt động đối ngoại của Mỹ thời gian gần đây, ông Pompeo cho biết Mỹ đã dành tổng cộng 6,5 tỷ USD từ ngân sách chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ để giúp các nước trên toàn thế giới  chống Covid-19 .

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 30-04-2020

    Hàn Quốc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa sau hai tháng

    Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập và lần đầu tiên không báo cáo ca nội địa mới nào kể từ ngày 29/2.

    Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng lên 10.765, trong đó 247 người chết, tăng một trường hợp so với hôm qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:05:00 30-04-2020

    Đức thử nghiệm vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên nhóm tình nguyện viên đầu tiên

    Thử nghiệm do công ty công nghệ BioNTech, có trụ sở ở thành phố Mainz của Đức, tiến hành ngay sau khi được Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich (PEI) cấp phép nghiên cứu.

    Trong thông báo ngày 29/4, BioNTech cùng đối tác là công ty Pfizer của Mỹ cho biết nhóm đầu tiên gồm 12 tình nguyện viên đã được tiêm vaccine phòng SARS-CoV-2 có tên gọi BNT162. Các thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ được thực hiện với khoảng 200 người khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55. Trong trường hợp các thử nghiệm cho kết quả tích cực, sẽ có thêm nhiều đối tượng, kể cả nhóm bệnh nhân có nguy cơ, được tiếp tục thử nghiệm với một liều vaccine tối ưu từ 1-100 microgram ở giai đoạn 2.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 30-04-2020

    Số ca mắc COVID-19 ở khu vực Trung Đông - Bắc phi tiếp tục tăng mạnh

    Theo phóng viên TTXN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, ngày 29/4, truyền thông Trung Đông dẫn số liệu thống kê của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, số người đã tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên tới 3.081 trường hợp sau khi ghi nhận thêm 89 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trong 24 giờ qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:23:00 30-04-2020

    Anh có số nạn nhân mắc Covid-19 cao thứ 2 châu Âu

    Tính đến hết ngày 29/4, tổng số nạn nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Anh chính thức là 26.097 người. Với con số này, Anh vượt qua Tây Ban Nha và Pháp để trở thành nước có số nạn nhân cao thứ 2 tại châu Âu sau Italia và thứ 3 thế giới sau Mỹ, Italia.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:22:00 30-04-2020

    Hungary bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19

    Trong cuộc họp diễn ra vào tối 29/4, Thủ tướng Hungary Victor Orban cho rằng, nước này mới trải qua giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhờ vào sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành chức năng đặc biệt là các đơn vị y tế.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:21:00 30-04-2020

    Đức gia hạn cảnh báo hạn chế du lịch đến giữa tháng 6

    Phát biểu trước báo giới trong ngày 29/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, quyết định về việc gia hạn cảnh báo hạn chế du lịch đến ngày 14/6 xuất phát từ thực tế là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên chưa đủ điều kiện an toàn để người dân có thể đi du lịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 30-04-2020

    Chính phủ Nhật Bản chưa thể quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp

    Ngày 7/4, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 7 địa phương bao gồm cả Tokyo và Osaka. Sau đó, lệnh được mở rộng ra toàn quốc do dịch bệnh tiếp tục lây lan. Tình trạng khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/5 nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa thể đưa ra quyết định có kéo dài hay không.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 30-04-2020

    Gần 61.000 người Mỹ chết vì Covid-19

    Mỹ ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm Covid-19 và gần 61.000 người chết, trong bối cảnh Trump bày tỏ hy vọng mọi thứ sớm bình thường trở lại.

    Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ hiện nay là 1.037.526, tăng 25.926 ca trong 24 giờ qua. Số người chết cũng nâng lên 60.846 với 2.503 trường hợp mới. 120.433 người đã bình phục.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:16:00 30-04-2020

    Hàng không Argentina bị cấm hoạt động tới tận tháng 9 vì COVID-19

    Argentina đã cấm bán vé máy bay thương mại cho đến tháng 9. Đây là một trong những lệnh hạn chế đi lại vì COVID-19 nghiêm ngặt nhất trên thế giới, khiến ngành hàng không nước này lo lắng.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 30-04-2020

    Nga phát triển kỹ thuật 'truy tìm' kháng thể virus SARS-CoV-2 trong huyết tương

    Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế LB Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các  bệnh nhân mắc COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 30-04-2020

    Trên 24.000 ca tử vong do COVID-19 ở Pháp, tăng 427 ca trong 24 giờ

    Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 29/4 (theo giờ Pháp), số ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Pháp đã lên tới 24.087 người (tăng 427 trong 24 giờ), bao gồm 15.053 người (tăng 243) ở bệnh viện và 9.034 người (tăng 184) ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 30/4 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Epinay sur Seine, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:13:00 30-04-2020

    Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 30/4: Thế giới có trên 3,2 triệu ca bệnh; Nga thành điểm nóng mới ở châu Âu

    Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 69.568 ca bệnh và 5.834 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 3.206.076 và 227.301.

    Nga đang trở thành điểm nóng COVID-19 tiếp theo ở châu Âu khi số ca nhiễm trong 24 giờ qua ở mức cao là 5.841, chỉ kém Mỹ (trên 28.000 ca). Tây Ban Nha và Anh đều ghi nhận trên 4.000 ca bệnh trong ngày 29/4.

    Về số ca tử vong, trong 24 giờ qua, Mỹ vẫn có nhiều người chết nhất với 1.874 người. Tiếp đó là Anh với 765 người. Pháp và Tây Ban Nha đều ghi nhận trên 400 ca tử vong.

    Xem thêmtại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ