Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 5/5: Toàn khối ASEAN trên 51.200 ca mắc bệnh, Indonesia hoãn bầu cử; số ca tử vong tại Anh cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 3.673.389 ca, trong đó có 253.401 ca tử vong.

  diễn biến
  • 15:19:00 05-05-2020

    Tình hình dịch COVID-19 ngày 5/5: Số ca tử vong tại Anh hiện cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ

    Dịch COVID-19 hiện đã lây lan sang 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số bệnh nhân hồi phục hiện nay là 1.211.216 người.

    Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với 1.215.457 ca nhiễm và 70.129 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 250.561 ca nhiễm và 25.613 ca tử vong, Italy với 211.938 ca nhiễm và 29.079 ca tử vong. Anh có trên 32.000 ca tử vong, Pháp có 25.201 ca tử vong và Đức có 6.993 ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong tại Anh hiện cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 05-05-2020

    Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht của Hà Lan và Trung tâm Y khoa Erasmus ở Rotterdam đã phát hiện ra kháng thể có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 nhiễm vào các tế bào, mở ra khả năng phát triển triển các liệu pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Hơn 51.000 người nhiễm ở Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số ca mắc cao nhất trong ngày - Ảnh 1.

    Hình ảnh nhìn qua kính hiển vi cho thấy virus SARS-CoV-2 (vật thể tròn màu xanh) nổi lên trên bề mặt tế bào bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 05-05-2020

    Bỉ, Hà Lan ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

    Ngày 5/5, Viện sức khỏe cộng đồng Sciensano của Bỉ công bố thống kê cho biết nước này đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên thành 8.016 người.

    Cũng trong 24 giờ qua, Bỉ có thêm 242 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 50.509 người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:53:00 05-05-2020

    Hơn 51.000 ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á

    Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.352 ca nhiễm Covid-19, nâng số người nhiễm toàn khu vực lên 51.271, trong đó 1.694 người tử vong.

    Singapore, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hôm nay ghi nhận thêm 632 ca nhiễm, nâng tổng số trường hợp tại nước này lên 19.410. 

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Hơn 51.000 ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Indonesia hôm nay ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 24 giờ với 484 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.071. Số người chết cũng tăng lên 872 sau khi 8 ca tử vong mới được báo cáo. 2.197 người đã bình phục.

    Bộ Y tế Philippines hôm nay báo cáo thêm 199 ca nhiễm và 14 người thiệt mạng, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 9.684 và 637. Số trường hợp bình phục tại nước này là 1.408 sau khi ghi nhận 93 người mới.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:27:00 05-05-2020

    Indonesia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày

    Ngày 5/5, giới chức y tế Indonesia thông báo nước này đã ghi nhận thêm 484 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á lên thành 12.071 người. Đây cũng là ngày có nhiều ca mắc nhất được ghi nhận tại nước này.

    Indonesia cũng ghi nhận thêm 8 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 872 người. Đến nay đã có 2.197 bệnh nhân mắc bệnh này ở Indonesia đã hồi phục.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 05-05-2020

    Ca tử vong ở Anh cao nhất châu Âu

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Anh hiện là 32.313. Con số này lớn hơn 29.079 ca tử vong ở Italy, dù số liệu của Rome không bao gồm các ca nghi nhiễm.

    Anh cùng với Tây Ban Nha, Italy là ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh ở châu Âu. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuần trước tuyên bố đất nước đã qua đỉnh dịch, nhưng chưa sẵn sàng dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch Bệnh châu Âu (ECDC) Andrea Ammon hôm 4/5 cảnh báo Anh chưa qua đỉnh dịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:21:00 05-05-2020

    Nga ba ngày liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm mới

    Số người nhiễm Covid-19 mới tại Nga đạt kỷ lục 10.633 hôm 3/5 và chỉ giảm nhẹ trong hai ngày sau đó, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 155.370, đứng thứ 7 thế giới.

    Nga thông báo thêm 95 người tử vong, tăng đáng kể so với mức 76 hôm trước, nâng tổng số lên ca tử vong lên 1.451. Rospotrebnadzor cho biết Nga đã thực hiện 4,4 triệu lượt xét nghiệm và đang theo dõi y tế 222.510 người.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 05-05-2020

    Ca nhiễm mới ở Ấn Độ lại tăng

    Ấn Độ ghi nhận thêm 3.900 ca nhiễm, mức tăng hàng ngày lập kỷ lục mới từ khi Covid-19 bùng phát, nâng tổng số người nhiễm cả nước lên 46.433.

    Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ hôm nay cũng báo cáo thêm 174 người tử vong, khiến số ca tử vong toàn quốc tăng lên 1.568, trong khi gần 13.000 người đã bình phục.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:45:00 05-05-2020

    Australia thiệt hại hàng tỷ USD mỗi tuần, gần 1 triệu người mất việc do dịch COVID-19

    Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho rằng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan đang giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Ông cảnh báo cứ thêm một tuần thực hiện lệnh phong tỏa là nền kinh tế Australia sẽ thiệt hại 4 tỷ AUD.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Ảnh: THX/TTXVN

    Trong khi đó, số liệu chính thức của Cục Thống kê Australia (ABS) cho thấy gần 1 triệu người Australia đã mất việc làm kể từ khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

    Qua phân tích dữ liệu tiền lương của khoảng 10 triệu người lao động Australia tại cơ quan thuế, ABS cho biết số lượng việc làm đã giảm 7,5% trong vòng 5 tuần tính đến ngày 18/4. Với một số người lao động có thể có hai việc làm trở lên, ABS ước tính có khoảng 650.000-700.000 người đã mất việc trong khoảng thời gian trên.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:33:00 05-05-2020

    Israel đạt “đột phá quan trọng” có thể giúp tiêu diệt virus SARS-CoV-2

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett ngày 4/5 thông báo họ đã phân lập được kháng thể của virus corona mới trong phòng thí nghiệm. Ông Bennett gọi đây là "đột phá quan trọng" có thể giúp cho việc điều trị dịch Covid-19.

    Theo quan chức Israel, "kháng thể vô hiệu hóa đơn dòng" được tìm thấy tại Viện Nghiên cứu Sinh học Israel (IIBR) có khả năng chữa trị căn bệnh gây ra bởi SARS-CoV-2 trong cơ thể của người bệnh.

    Giám đốc IIBR Shmuel Shapira cho biết công thức của kháng thể đã được đăng ký bản quyền và sau đó, họ sẽ tìm một công ty quốc tế để tiến hành việc sản xuất hàng loạt.

    Xem thêm tại Dân Trí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 05-05-2020

    Hungary, Slovakia và Phần Lan bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế

    Theo sắc lệnh của Chính phủ Hungary, kể từ ngày 4/5, các doanh nhân từ 6 quốc gia gồm CH Séc, Ba Lan, Hàn Quốc, Đức, Áo và Slovakia được phép nhập cảnh vào nước này với mục đích kinh doanh.

    Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic thông báo nước này sẽ đẩy nhanh tiến trình nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để phục hồi nền kinh tế.

    Phần Lan cũng có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19 từ ngày 1/6, cho phép các nhà hàng và dịch vụ công cộng như thư viện, nhà hát và phòng tập thể thao dần mở cửa trở lại.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:08:00 05-05-2020

    Italia nới phong tỏa, người dân hò reo vui mừng

    Việc nới lỏng các hạn chế đang được chính phủ Italia triển khai thận trọng từ hôm 4/5, với các nhà máy phục vụ xuất khẩu và các công trường xây dựng được phép hoạt động ngay lập tức. Các quán bar và nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi nhưng sẽ không thể mở lại hoàn toàn cho đến ngày 1/6. Cửa hàng, bảo tàng và thư viện sẽ mở cửa từ ngày 18/5, tiệm làm tóc và phòng tập thể dục trở lại hoạt động từ 1/6. Và các trường học sẽ bắt đầu đón học sinh từ tháng 9.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Người dân vỗ tay chúc mừng nỗ lực của chính phủ. Ảnh: TG

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 2.

    Mỗi người dân có một cách chào đón cảm giác trở lại đường phố theo cách riêng. Ảnh: Getty

    Xem thêm tại Công An Nhân Dân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 05-05-2020

    Dự báo số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ tăng mạnh sau nới lỏng giãn cách xã hội

    Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe Mỹ (IHME) dự báo số ca tử vong sẽ tăng lên mức 134.475 ca vào ngày 4/8, gần gấp đôi so với con số dự báo 72.433 ca được đưa ra hôm 29/4 vừa qua. Dự báo mới của IHME tính tới thực tế rằng một số bang đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, đồng thời kết hợp với các dữ liệu tổng hợp từ các ứng dụng điện thoại di động và các nền tảng khác về tình trạng di chuyển của người dân.

    Cùng ngày, hai báo New York Times và Washington Post dẫn một tài liệu nội bộ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính số ca mắc mới có thể tăng lên mức 200.000/ngày vào ngày 1/6 tới trong khi số ca tử vong cũng sẽ tăng lên 3.000 ca/ngày.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:03:00 05-05-2020

    Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tiếp tục duy trì ở mức dưới 10

    Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h00 ngày 5/5 (giờ địa phương), tổng số ca nhiễm là 10.804 người, trong đó bao gồm 3 ca mới được phát hiện khi làm thủ tục nhập cảnh (không phát sinh ca lây nhiễm mới ở trong nước). Số ca tử vong là 254 người, trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền.

    Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Hàn Quốc duy trì số ca nhiễm mới dưới 10 người/ngày.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Người dân ngắm hoa anh đào nở tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:43:00 05-05-2020

    Pháp phát hiện ca nhiễm Covid-19 từ tháng 12/2019

    Yves Cohen, trưởng khoa hồi sức bệnh viện Avicenne & Jean Verdier ở ngoại ô phía bắc Paris, thủ đô Pháp, cho biết các nhà khoa học đã kiểm tra lại mẫu sinh phẩm của 24 bệnh nhân điều trị tại viện hồi tháng 12/2019 và tháng 1. Những người này khi đó có triệu chứng viêm phổi, nhưng đều âm tính với cúm.

    "Trong số 24 người này, chúng tôi phát hiện một ca dương tính với Covid-19 ngày 27/12", ông cho biết hôm 3/5.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 05-05-2020

    Gần 70.000 người tử vong do Covid-19 ở Mỹ

    Mỹ ghi nhận thêm 23.321 ca nhiễm và 1.126 ca tử vong, tương đương mức tăng một ngày trước đó, nâng số người nhiễm và chết lên lần lượt 1.210.356 và 69.723.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Ảnh: Zuma/Rex/Shutterstock

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 nói khoảng 80.000-100.000 người có thể thiệt mạng do Covid-19 tại Mỹ, dù trước đó ông nhiều lần cho rằng ca tử vong sẽ thấp hơn 100.000 và ước tính con số nằm trong khoảng 60.000-70.000. Theo báo cáo nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số ca nhiễm mới dự kiến tăng từ giữa tháng 5, đạt 200.000 mỗi ngày vào ngày 1/6, trong khi số người chết hàng ngày tăng gấp đôi, lên 3.000.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:39:00 05-05-2020

    EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh Covid-19

    "Bulgaria vẫn báo cáo số ca nhiễm và tử vong mới tăng liên tục, trong khi Anh, Ba Lan, Romania và Thụy Điển chưa ghi nhận thay đổi đáng kể trong 14 ngày qua", giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch Bệnh châu Âu (ECDC) Andrea Ammon hôm qua cho biết.

    Phát biểu trái ngược với tuyên bố của giới chức Anh, khi khủ tướng Boris Johnson tuần trước khẳng định nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 và số ca nhiễm, tử vong "đang đi xuống". Anh hiện là vùng dịch lớn thứ ba toàn cầu với 190.584 ca nhiễm, cũng là nước có số người chết cao thứ hai châu Âu và thứ ba thế giới với 28.734 người chết.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 05-05-2020

    Thất nghiệp tại Áo ở mức tăng kỷ lục do dịch Covid-19

    Báo cáo cho biết, trong tháng 4/2020, số người thất nghiệp ở nước này là hơn 571.000 người, tăng gần 60% so với mức 361.000 người thất nghiệp cùng thời điểm năm ngoái.

    Theo đánh giá của AMS, đây là tình trạng mất việc làm nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước này do những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khiến quốc gia này đã phải triển khai các biện pháp hạn chế cứng rắn, từ đó gây ra tác động nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh và dịch vụ; tất cả ngành nghề, khu vực và các đối tượng lao động đều bị ảnh hưởng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:03:00 05-05-2020

    Pháp có số ca tử vong vượt 25.000, tiến tới dỡ phong toả

    Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp chính thức vượt mốc 25.000. Vào ngày 4/5, nước này ghi nhận thêm 306 ca tử vong trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca từ đầu mùa dịch lên 25.201 ca. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân nhiễm SARS CoV-2 trong hệ thống bệnh viện và các ca nặng trong phòng cấp cứu tiếp tục giảm.

    Một tuần trước thời điểm dự kiến dỡ bỏ dần phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Edouard Philippe đã trình bày kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa và dự luật kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm 2 tháng. Trước các Thượng nghị sỹ, Thủ tướng Pháp khẳng định, người dân Pháp sẽ phải sống chung với virus trong thời gian tới.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:01:00 05-05-2020

    Italy bắt đầu giai đoạn sống chung cùng Covid-19

    Trải qua 55 ngày phong tỏa trên toàn quốc, ngày 4/5, Italy chính thức bước vào giai đoạn 2 tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19.

    Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết: "Hơn 4 triệu người dân Italy sẽ quay trở lại làm việc, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, nhiều công ty, nhà máy sẽ bắt đầu trở lại làm việc và nhiều nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra". Giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp là giai đoạn sống chung cùng virus, do đó, Thủ tướng Conte khuyến cáo người dân Italy cần hợp tác nhiều hơn nữa, ý thức công dân và tuân thủ các nguyên tắc trong ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. 

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 05-05-2020

    Đức kéo dài lệnh kiểm soát biên giới

    Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Horst Seehofer cho biết Berlin đã quyết định kéo dài lệnh kiểm soát biên giới với Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Luxemburg và Đan Mạch cho tới ngày 15/5 và sau đó các hạn chế sẽ dẫn được nới lỏng. Các quy định liên quan tới các chuyến bay từ Tây Ban Nha và Italy cũng sẽ được tiếp tục gia hạn.

    Các nhà lãnh đạo Đức ngày 4/5 đã cảnh báo về hành động quá vội vàng trong việc mở cửa biên giới ở châu Âu trong bối cảnh số liệu mới nhất cho thấy số ca lây nhiễm mới ở châu Âu chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:03:00 05-05-2020

    Thế giới có trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 3.640.167 ca, trong đó có 251.791 người đã thiệt mạng.

    Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.192.842 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 49.627 ca trong tình trạng nguy kịch.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 5/5: Trên 251.000 ca tử vong, trên 3,6 triệu người mắc bệnh - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ajmer, Ấn Độ ngày 3/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 1.210.907 ca (tăng 22.785 ca so với một ngày trước) và 69.564 ca (tăng 966 ca). Đại dịch đã suy yếu đáng kể trên hầu khắp châu Âu, châu Á, trong khi diễn biến chỉ còn đáng lo ngại ở một số "điểm nóng" mới như Nga, một số nước Mỹ Latinh như Brazil, Mexico và Đông Nam Á, như Singapore, Indonesia.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ