Cập

Tình hình dịch COVID-19 hết 22/4 tại ASEAN: Toàn khối có trên 33.300 bệnh nhân, Singapore vượt mốc 10.000 ca

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 22/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 33.318 ca mắc COVID-19, trong đó 1.240 người tử vong. Số ca nhiễm tăng mạnh khiến Singapore phải gia hạn giãn cách xã hội thêm 4 tuần.

  diễn biến
  • 17:11:00 22-04-2020

    Tình hình dịch COVID-19 hết 22/4 tại ASEAN: Toàn khối có trên 33.300 bệnh nhân, Singapore vượt mốc 10.000 ca

    Số người mắc COVID-19 ở Đông Nam Á chủ yếu tập trung ở bốn nước: Singapore (10.141 ca), Indonesia (7.418 ca), Philippines (6.710 ca) và Malaysia (5.532 ca). Số ca mắc bệnh ở bốn nước này chiếm tới gần 90% tổng số ca toàn khối ASEAN.

    Các nước có số ca COVID-19 dưới 100 là Lào (19) và Timor-Leste (23). Campuchia và Việt Nam là hai nước không ghi nhận ca mắc bệnh mới trong nhiều ngày gần đây.Xét về số ca tử vong, Indonesia dẫn đầu khối với 635 ca, tiếp đó là Philippines với 446 ca. Singapore có số ca nhiễm SARS-CoV-2 chiếm gần một phần ba toàn khối nhưng tỷ lệ tử vong thấp khi chỉ có 11 trường hợp.Việt Nam, Lào, Timor-Leste và Campuchia chưa ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 tính tới nay.

    Tình hình dịch COVID-19 hết 22/4 tại ASEAN: Toàn khối có trên 33.300 bệnh nhân, Singapore vượt mốc 10.000 ca - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca nhiễm SARS-CoV-2 và số ca tử vong ở các nước ASEAN (số liệu ngày 22/4)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:30:00 22-04-2020

    EU sẽ duy trì các biện pháp giãn cách xã hội khi nối lại hoạt động vận tải hàng không

    Cao ủy châu Âu về vận tải Adina Valean ngày 21/4 cho biết tuần tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trình một bộ quy định về an toàn đối với hoạt động vận tải hàng không sau khi chấm dứt các lệnh phong tỏa vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:56:00 22-04-2020

    Nam Phi bắt giữ hàng chục quan chức vi phạm quy định phòng chống COVID-19

    Ngày 22/4, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele thông báo tổng cộng 131 người đã bị bắt giữ do không tuân thủ các quy định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này.

    Theo Bộ trưởng Cele, trong số những người bị bắt ngoài các quan chức chính phủ, giới chức y tế, nhân viên trại giam còn có 89 cảnh sát là thành viên của Cơ quan Cảnh sát Nam Phi. Nhiều người trong số này phạm tội bán rượu bị tịch thu trước đó.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:36:00 22-04-2020

    Số ca mắc bệnh tại Ấn Độ vượt 20.000 người

    Tối 22/4, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này vượt mốc 20.000 ca.

    Cụ thể, tính tới 17h (giờ địa phương), Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 20.471 ca mắc bệnh sau khi phát hiện thêm 487 ca mới trong ngày. Tổng số ca tử vong cũng đã tăng lên 652 người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:34:00 22-04-2020

    Thủ tướng Nhật Bản: Hiện là 'thời điểm quan trọng nhất' nếu muốn dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/4 nhận định nếu nước này muốn dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 6/5 thì hiện là "thời điểm quan trọng nhất".

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19, Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

    Phát biểu tại cuộc họp nhóm chuyên trách của chính phủ, Thủ tướng Abe cho rằng vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm 80% tỷ lệ tiếp xúc cá nhân, vốn là biện pháp được kêu gọi nhằm hạn chế việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Do đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản hối thúc người dân cố gắng hoàn thành mục tiêu này.

    Thủ tướng Abe cũng yêu cầu người dân tránh về quê trong dịp nghỉ Tuần lễ Vàng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới, đồng thời cảnh báo việc di chuyển như vậy sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 22-04-2020

    Hơn 90% học sinh trên thế giới bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

    Chỉ trong một vài tuần khi các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã có hơn 90% học sinh, sinh viên trên khắp thế giới không được đến lớp do các trường học phải đóng cửa.

    Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), 188 quốc gia trên thế giới đã thực hiện đóng cửa trường học các cấp từ ngày 4/5, ảnh hưởng đến 91,3% học sinh, sinh viên. Tổng số học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng là 1.576.021.818 người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:34:00 22-04-2020

    'Đại gia' công nghệ Nga cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí virus SARS-CoV-2

    "Đại gia” công nghệ Yandex của Nga mới đây đã mở dịch vụ miễn phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại vùng Moskva.

    Ban đầu, dịch vụ này cung cấp các xét nghiệm tại nhà chỉ dành cho những người trên 65 tuổi, nhưng từ tuần này sẽ mở cho bất cứ ai tại Moskva và một số khu vực của vùng thủ đô đã đăng ký dịch vụ qua mạng. Theo đó, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sẽ đến nhà của người đăng ký để lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm sẽ được trả về trong 3 ngày.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19, Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:33:00 22-04-2020

    Đức lần đầu tiên cho phép thử nghiệm trên người vaccine phòng COVID-19

    Các nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do công ty công nghệ BioNTech của nước này phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ 4 trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:18:00 22-04-2020

    Dân Bali tức giận vì mình ngồi nhà chống dịch, du khách vẫn tiệc tùng

    Indonesia có 7.000 ca nhiễm, còn Bali chỉ ghi nhận 140 ca nhiễm, 3 ca tử vong. Đặc biệt hơn, ngày 14/4, tờ Jakarta Post đưa tin lãnh đạo của Bali Wayan Koster "không có ý định gì về việc triển khai rộng rãi giãn cách xã hội", tin rằng lây nhiễm trong cộng đồng vẫn thấp.

    Theo South China Morning Post, dù Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3, và sang tháng 4, chính phủ cấm mọi người nước ngoài (trừ nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ, hay người có giấy phép cư trú) nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn ở lại Bali. Và vì không có chính sách rõ ràng giãn cách xã hội, mâu thuẫn giữa du khách và người bản xứ đang gia tăng.

    Xem thêm tại Zing

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:16:00 22-04-2020

    Dịch Covid-19: Thế giới hơn 2,5 triệu ca mắc, trên 178.000 ca tử vong


    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19, Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc - Ảnh 1.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:15:00 22-04-2020

    Trung Quốc tuyên bố cung cấp hơn 1,4 tỷ khẩu trang cho Mỹ

    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 21/4 cho biết, Trung Quốc đã cung cấp cho Mỹ hơn 1,4 tỷ khẩu trang.

    Tại Hội thảo Diễn đàn kinh tế mới Bloomberg trao đổi về dịch Covid-19 và quan hệ Mỹ - Trung Quốc vừa được tổ chức trực tuyến, ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã bác bỏ những quan điểm cho rằng nước này không công khai, minh bạch trong xử lý dịch bệnh thời kỳ đầu.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:13:00 22-04-2020

    Giãn cách xã hội tại Indonesia chưa giúp hạn chế Covid-19 lây lan

    Việc áp dụng giãn cách xã hội quy mô lớn của Indonesia bị nhiều chuyên gia đánh giá là chưa hiệu quả khi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng.

    Tổng thống Indonesia ngày 21/4 yêu cầu các địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội quy mô lớn, đặc biệt là thủ đô Jakarta đánh giá hiệu quả của việc triển khai biện pháp này trong ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:10:00 22-04-2020

    Dịch Covid-19 tại Ấn Độ có thể lên đỉnh vào giữa tháng 5

    Đây là nhận định của mạng tin Times Network và công ty tư vấn toàn cầu Protiviti đưa ra dựa trên việc phân tích các mô hình dịch khác nhau. Trong Báo cáo Thông tin Đại dịch tại Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đã đưa ra 3 khả năng của dịch Covid-19 tại nước này; đồng thời cho rằng số bệnh nhân mắc bệnh này sẽ lên tới 75.000 người vào ngày 22/5.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19, Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc - Ảnh 1.

    Dịch Covid-19 tại Ấn Độ có thể lên đỉnh vào giữa tháng 5. Ảnh: AN

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:02:00 22-04-2020

    Số ca mắc Covid-19 ở Belarus đã lên đến gần 7.300

    Đến thời điểm này Belarus đã ghi nhận 7.281 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 58 ca tử vong.

    Với gần 7.300 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, Belarus hiện đứng ở vị trí thứ hai về số lượng bệnh nhân trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), chỉ sau Nga và cao hơn Ukraine, nơi đã ghi nhận 6.592 ca.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:59:00 22-04-2020

    Khoảng 10.000 khách du lịch mắc kẹt tại 3 hòn đảo ở Thái Lan

    Những du khách này tới từ nhiều nước trên thế giới đã phải đối mặt với việc bị mắc kẹt lại tại 3 hòn đảo du lịch nổi tiếng là Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao. Họ không thể rời khỏi bởi các chuyến bay tại Thái Lan đang bị đình trệ do lệnh phong toả của Chính phủ nước này.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19, Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc - Ảnh 1.

    Koh Samui, một trong những đảo du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan. Ảnh minh họa: KT.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:11:00 22-04-2020

    Tây Ban Nha sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa vào nửa cuối tháng 5

    Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, các hạn chế do lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội sẽ được nới lỏng từ từ để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sự bùng phát dịch trở lại tại quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:07:00 22-04-2020

    Singapore vượt mốc 10.000 ca mắc Covid-19

    Singapore hôm nay tiếp tục ghi nhận sơ bộ 1.016 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm tại nước này vượt quá 10.000 trường hợp và đa phần vẫn là trong đối tượng lao động nhập cư.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Gần 1.000 trường hợp mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua được xác nhận lây nhiễm tại các khu nhà ở dành cho các lao động người nước ngoài tại Singapore. Ảnh: AFP

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 22-04-2020

    Khoảng 90 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch dịp nghỉ lễ 1/5

    Nhiều biện pháp nới lỏng quản lý xã hội đã được Trung Quốc đưa ra nhằm kích thích tiêu dùng, đặc biệt là khi kỳ nghỉ 1/5 đang đến gần.

    Dịp nghỉ lễ 1/5 năm nay, người Trung Quốc được nghỉ 5 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm kỳ nghỉ 1/5 ở nước này dài như vậy. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở Trung Quốc còn khuyến khích người dân kết hợp ngày nghỉ trong năm để có kỳ nghỉ dài lên đến 10 ngày, nhằm kích cầu du lịch và tiêu dùng.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Du khách xếp hàng vào cửa một công viên tại thủ đô Bắc Kinh.

    Đọc tiếp tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 22-04-2020

    Ca nhiễm nCoV ở Đức vượt 145.000

    Đức ghi nhận thêm hơn 2.200 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 145.000, trong đó gần 5.000 người chết.

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 2.237 ca nhiễm nCoV , đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 145.694. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức hôm qua và hôm nay tiếp tục tăng sau khi có dấu hiệu giảm nhẹ trước đó.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:56:00 22-04-2020

    Nga có thêm hơn 5000 ca nhiễm mới trong 24h

    Theo số liệu mới cập nhật, trong vòng 24h qua Nga ghi nhận 5236 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên con số 57.999. Số người tử vong trong cùng khoảng thời gian là 57, tổng cộng 513 ca thiệt mạng từ đầu dịch bệnh.

    Nguồn: The Guardian

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 22-04-2020

    Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn cầu vì Covid-19

    "Đại dịch Covid-19 đang đẩy thế giới trước nguy cơ một thảm họa nhân đạo", đây là cảnh báo được Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 21/4.

    Theo thống kê mới nhất của hãng tin AFP, dịch bệnh tới nay đã khiến ít nhất 177.000 người tử vong trên tổng số hơn 2,5 triệu người mắc bệnh, buộc 6 trên 10 người dân phải cách ly và đặt nền kinh tế toàn cầu trước thách thức chưa từng có.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Anh trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 22-04-2020

    Bầu trời Ấn Độ trong xanh sau lệnh phong tỏa vì Covid-19

    Hình ảnh mới đăng tải trên The Guardian cho thấy bầu không khí tại Ấn Độ đang trở nên trong lành hơn, sau lệnh phong tỏa quy mô toàn quốc hồi giữa tháng 3. 

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Bầu trời Delhi ngày 1/11/2019 (trên) và ngày 20/4/2020 (dưới). Ảnh: AP

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 2.

    Cổng Ấn Độ tại New Delhi ngày 28/10/2019 (trên) và 20/4/2020 (dưới). Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 22-04-2020

    Anh Quốc có 41.000 tử vong vì Covid-19

    Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), đại dịch virus corona đã khiến 41.000 người thiệt mạng. Được biết, số liệu của ONS bao gồm cả những ca tử vong bên ngoài bệnh viện, nhằm phản ánh đúng xu hướng thực tế hiện tại.

    Nguồn: The Guardian

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:53:00 22-04-2020

    10 triệu người Pháp nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp

    Bộ trưởng bộ lao động Pháp Muriel Pénicaud mới đưa ra thông báo, có đến 10 triệu nhân công vừa nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tạm thời tại quốc gia này. Con số này tương đương với khoảng 40% lực lượng lao động tại Pháp. 

    Được biết, chương trình trợ cấp thất nghiệp tạm thời được thiết kế để tránh tình trạng sa thải hàng loạt. Trong đó, các công ty được phép cắt giảm giờ làm của nhân viên, thậm chí là về 0, trong khi tiền lương sẽ do chính phủ chi trả phần lớn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:52:00 22-04-2020

    Indonesia cấm hồi hương đón lễ Eid Al-Fitri năm 2020 do Covid-19

    Tổng thống Indonesia đã ra quyết định cấm tất cả mọi người trở về quê đón lễ Eid Al-Fitri năm 2020 do lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan.

    Phát biểu tại dinh Tổng thống ngày 21/4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, lệnh cấm được đưa ra sau khi nhận được báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc vẫn có một lượng lớn người trở về quê đón lễ Eid Al-Fitri mặc dù đã có lệnh giãn cách xã hội quy mô lớn từ một tuần trước.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:48:00 22-04-2020

    Philippines treo thưởng 10 triệu peso cho vaccine ngừa SARS-CoV-2

    Chính phủ Philippines treo thưởng 10 triệu peso (tương đương 200.000 USD) cho cá nhân nghiên cứu phát triển thành công vaccine ngừa Covid-19.

    Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Locke ngày 21/4 tiết lộ, Tổng thống Philippines Duterte cũng đã hứa cung cấp 1 khoản tài chính cho phòng thí nghiệm của Đại học Philippines và Bệnh viện Đa khoa Philippines để đẩy mạnh công tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: AP

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:27:00 22-04-2020

    Ấn Độ phong tỏa toàn quốc, bé gái 12 tuổi chết gục khi đi bộ 300km về nhà

    Một bé gái 12 tuổi đã tử vong khi đang đi bộ hơn 320km về nhà giữa lúc Ấn Độ đang phong tỏa toàn quốc phòng dịch COVID-19.

    Theo CNN, bé Jamlo Madkam (12 tuổi) vốn làm việc trên cánh đồng ớt ở làng Perur, thuộc bang miền nam Telangana.

    Ngày 23/3, Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc phòng dịch COVID-19. Quyết định này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 14/4, nhưng mới đây đã được gia hạn đến ngày 3/5.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:16:00 22-04-2020

    Bộ trưởng bị bắt vì trốn phong tỏa đi mua rượu

    Lehlohonolo Moramotse, Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng Lesotho, bị bắt gặp đi mua rượu trong thời gian nước này đang áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 24 ngày, dự kiến kết thúc vào cuối ngày 21/4. Ông Moramotse được yêu cầu  trình diện trước tòa hôm 20/4 nhưng không có mặt, nên đã bị bắt tại văn phòng làm việc ở thủ đô Maseru cùng ngày.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng Lesotho Lehlohonolo Moramotse. Ảnh: Cameroon Magazine.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:14:00 22-04-2020

    Trung Quốc có thể phát hiện người nhiễm nCoV từ tháng 11/2019

    Ca nhiễm nCoV đầu tiên ở Trung Quốc có thể được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc từ giữa tháng 11/2019, theo dữ liệu chính phủ mà báo Hong Kong SCMP có được.

    Dữ liệu này cho thấy sau ca nhiễm đầu tiên là một cư dân Hồ Bắc 55 tuổi được ghi nhận vào ngày 17/11, giới chức y tế tỉnh này phát hiện 1-5 ca nhiễm mới mỗi ngày. Đến ngày 15/12, số ca nhiễm là 27. Mức tăng hàng ngày hai chữ số được ghi nhận lần đầu hôm 17/12 và đến ngày 20/12, Trung Quốc xuất hiện 60 ca nhiễm.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:08:00 22-04-2020

    Lãnh đạo kinh tế toàn cầu dự báo suy thoái xảy ra

    Reuter đưa tin, các nhà lãnh đạo toàn cầu đang chờ đợi làn sóng rút vốn vì suy thoái dưới ảnh hưởng từ virus corona, và sợ rằng công ty của họ sẽ không thể chống cự được. 

    Theo Reuters, 60% các giám đốc điều hành tham gia phỏng vấn đang chuẩn bị một đợt suy thoái theo đồ thị chữ U - một giai đoạn kéo dài giữa suy thái và tăng trưởng trở lại. Trong đó, các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng đang chịu rủi ro lớn nhất, với 41 CEO cho rằng công ty của họ khó lòng sống sót qua đại dịch. 30% CEO hàng không và 19% thuộc ngành bán lẻ cũng có chung nhận định như vậy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:06:00 22-04-2020

    Thấy gì từ trường hợp cậu bé 9 tuổi mắc COVID-19 không lây cho 172 người tiếp xúc

    Một cậu bé 9 tuổi mắc COVID-19 tại miền Đông nước Pháp đã không lây bệnh cho bất kỳ ai trong số 172 người tiếp xúc gần với cậu.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Trường học tại Pháp đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Keystone Press Agency

    Theo hãng tin AFP, các nhà nghiên cứu rút ra kết luận rất có thể trẻ em không thuộc nhóm đối tượng truyền bệnh chính.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 22-04-2020

    Nước Anh chật vật tìm lối thoát cho nền kinh tế giữa lo ngại về COVID-19

    Giới chức Anh lo ngại người dân trong nước có xu hướng hạn chế chi tiêu, không sẵn sàng quay trở lại làm việc một khi khi chính quyền dỡ bỏ lệnh đóng cửa – tờ Financial Times ngày 21/4 bình luận.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở London ngày 29/3 (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Ngân hàng Trung ương (BoE) và Bộ Tài chính Anh đang chuẩn bị kịch bản đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài sau khi các quy định hạn chế, đóng cửa được dỡ bỏ. Động thái này xuất hiện tại thời điểm giới chức Anh lo âu thường trực về nguy cơ người người dân không hào hứng chi tiêu hay trở lại làm việc.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:56:00 22-04-2020

    Mỹ phê duyệt khẩn cấp bộ xét nghiệm Covid-19 của Hàn Quốc

    Bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 này trước đó đã được được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp giấy phép kiểm định.

    Ngày 22/4, người đại diện tập đoàn Seegene - nhà sản xuất chính các dụng cụ xét nghiệm ở Hàn Quốc, cho biết Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp chứng nhận phê duyệt khẩn cấp đối với bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 của tập đoàn này, cho phép sử dụng bộ xét nghiệm rộng rãi tại tất cả các bang, sau khi Mỹ vừa nhập khẩu hàng nghìn bộ xét nghiệm từ Hàn Quốc vào tuần trước.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:52:00 22-04-2020

    Nhiều người dân Mỹ phản đối các cuộc biểu tình chống cách ly xã hội

    Dù có các cuộc biểu tình phản đối cách ly xã hội chống Covid-19, nhiều người dân Mỹ ủng hộ giải pháp chống Covid-19 này và phản đối các nhóm biểu tình.

    Hầu hết người dân Mỹ phản đối các cuộc biểu tình chống lại lệnh hãy ở nhà cũng như các biện pháp phong tỏa khác nhằm chống đại dịch Covid-19, theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây.

    Xem tiếp tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:49:00 22-04-2020

    FDA phê duyệt bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà

    Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngày 21/4 đã phê duyệt bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nhà đầu tiên. Bộ xét nghiệm sẽ được cung cấp trước tiên cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người ứng phó đầu tiên, và dự kiến được bán cho người tiêu dùng ở hầu hết các bang trong vòng vài tuần.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Bộ xét nghiệm Pixel của LabCorp.


    Đọc thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 22-04-2020

    Con gái 5 tuổi của hai nhân viên chống dịch tại Mỹ qua đời vì Covid-19


    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Nhấn để phóng to ảnhBé Skylar Herbert và ảnh chụp cùng gia đình (Ảnh: WXYZ)

    WXYZ đưa tin, bé Skylar Herbert, 5 tuổi, đã qua đời hôm 19/4 tại bệnh viện Beaumont Royal Oak, Detroit sau khi phải thở máy trong 2 tuần. Cô bé bị xác định dương tính với SARS-CoV-2 hồi tháng trước.

    "Sự ra đi của một đứa trẻ, vào bất cứ thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, đều là bi kịch. Chúng tôi cảm thấy trái tim tan vỡ khi Covid-19 đã tước đi mạng sống của một đứa trẻ. Chúng tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình của bé Skylar và toàn bộ những người đã mất đi những người thân yêu vì virus này", thông báo của bệnh viện Beaumont cho biết.

    Đọc thêm tại Dân Trí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 22-04-2020

    New York (Mỹ) sẽ tăng gấp đôi số lượng xét nghiệm Covid-19 một ngày

    Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 21/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận yêu cầu của Chính phủ liên bang cung cấp thêm các vật tư y tế cần thiết cho New York và hỗ trợ bang này tăng gấp đôi khả năng xét nghiệm Covid-19.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:17:00 22-04-2020

    Mexico tuyên bố bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19

    Ngày 21/4, Chính phủ Mexico tuyên bố dịch Covid-19 tại nước này đã bước vào giai đoạn 3 - giai đoạn nghiêm trọng nhất và gọi là cấp độ đại dịch.

    Cũng theo ông Gatell, tại nhiều địa phương của Mexico đã có sự xuất hiện của các ổ dịch mới và điều này có thể khiến số ca lây nhiễm sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Theo dự báo, đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/05 tới và có thể kết thúc chu kỳ đầu tiên của dịch vào ngày 25/6 sau khi 95% các ca mắc bệnh được xác định.

    Đọc thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:12:00 22-04-2020

    WHO: Nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có khả năng từ dơi

    Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/4 cho biết mọi bằng chứng mà tổ chức này có cho đến lúc này đều nghiêng về giả thuyết virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ động vật trong tự nhiên, không phải là do con người tạo ra.

    Thông tin trên được người phát ngôn của WHO, bà Fadela Chaib đưa ra trong buổi họp báo tại Geneva-Thuỵ Sỹ.

    Diễn biến COVID-19 ngày 22/4: Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa - Ảnh 1.

    Theo WHO, mọi bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 khả năng đến từ dơi. Ảnh: Los Angeles Times

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:04:00 22-04-2020

    Nhiều người Mỹ chưa cảm thấy an toàn cho tụ họp xã hội

    Hầu hết người Mỹ được khảo sát cho biết họ không hy vọng sẽ an toàn khi có các cuộc tụ họp xã hội cho đến ít nhất là tháng 6.

    Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Washington Post và Đại học Maryland tiến hành và công bố ngày 21/04 cho thấy 65% người Mỹ cho biết họ hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát đủ để cho phép tụ họp hơn 10 người vào cuối tháng 6 tới. Chỉ có 9% cho biết sẽ an toàn khi cho phép tụ tập vào cuối tháng này, trong khi 21% cho biết sẽ an toàn vào cuối tháng sau.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 22-04-2020

    Thế giới trên 2,5 triệu người mắc bệnh, một số nước xem xét nới lỏng phong tỏa

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 22/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 2.552.491 trường hợp, trong đó có 177.234 người tử vong.

    Đến nay, đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 687.645 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.254 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.685.255 đang phải điều trị tích cực.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 22-04-2020

    Thảm họa giá dầu đang tiếp tục trầm trọng hơn

    Trong phiên giao dịch vừa diễn ra, hợp đồng dầu tương lai giao tháng 6 đã giảm tới 43%, đóng cửa ở mức dưới 12 USD/thùng tại New York. Sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do đại dịch cùng việc thiết hụt nơi chứa trên quy mô toàn cầu tạo ra những cú sập liên tiếp với giá dầu, gây ra tình trạng tồi tệ chưa từng có trong lịch sử.

    Đọc thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 22-04-2020

    Gần 45.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

    Theo cập nhật mới nhất, thế giới đã có hơn 2,55 triệu người mắc Covid-19. Riêng Mỹ có thêm 2.660 người tử vong do bệnh này sau gần 24 giờ qua.

    Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ đã lên tới 823.257, tăng thêm 41.098 ca so với hôm trước, trong đó 75.179 người đã bình phục.

    Đọc tiếp tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 22-04-2020

    Gần 4 triệu người Pháp sẽ nhiễm SARS-CoV-2 từ nay đến hết phong tỏa?

    Ngày 21/4, nước Pháp tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì dịch Covid-19, trong khi số lượng bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện và trong các phòng hồi sức, cấp cứu tiếp tục xu hướng giảm trong nhiều ngày qua. Một nghiên cứu của các nhà khoa học nước này cho thấy, gần 4 triệu người Pháp sẽ nhiễm SARS-CoV-2 từ nay cho đến ngày 11/5, thời điểm nước này bắt đầu dỡ phong tỏa.

    Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 22/4 - Ảnh 1.

    Gần 4 triệu người Pháp sẽ nhiễm SARS-CoV-2 từ nay cho đến ngày 11/5, thời điểm nước này bắt đầu dỡ phong tỏa. Ảnh: Anadolu

    Đọc thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ