Cập

Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định "kiểm soát người ra vào" sau nửa ngày thực hiện

Người và phương tiện không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng qua chốt kiểm soát ra khỏi thành phố không cần giấy xác nhận, không thực hiện khai báo y tế.

  diễn biến
  • 15:34:00 06-02-2021

    Hải Phòng điều chỉnh quy định "kiểm soát người ra vào" sau nửa ngày thực hiện

    Sau khi trực tiếp đi kiểm tra, chiều 6/2, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng có chỉ đạo, điều chỉnh liên quan đến yêu cầu kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố từ 12h ngày 6/2.

    Theo đó, tại các chốt kiểm soát, ông Nguyễn Đức Thọ nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ cần linh hoạt trong việc kiểm soát và xử lý, ưu tiên tất cả các phương tiện và người không có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng ra khỏi thành phố mà không cần giấy xác nhận, không thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và không cần phun khử trùng với các phương tiện.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định kiểm soát người ra vào sau nửa ngày thực hiện - Ảnh 1.

    Đối với người có hộ khẩu Hải Phòng khi ra khỏi thành phố yêu cầu phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại để đảm bảo mục tiêu quản lý rõ các đối tượng phục vụ cho truy vết.

    Với các xe container và xe vận tải tuyến cố định thì cần tạo điều kiện cho lưu thông, tuy nhiên các doanh nghiệp phải cam kết với Sở Giao thông Vận tải và có giấy xác nhận lịch trình tuyến, để thuận tiện cho các chốt kiểm soát trong quá trình kiểm tra và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/hai-phong-dieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 06-02-2021

    TP.HCM không phải vùng dịch, sao địa phương yêu cầu cách ly người từ TP.HCM về?

    Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người quê Thừa Thiên Huế bày tỏ lo lắng khi nhiều địa phương của tỉnh quy định cách ly tại nhà 21 ngày đối với người lao động, sinh viên từ TP.HCM về quê ăn tết.

    Nhiều người đã phải đổi vé máy bay, thậm chí bỏ vé để ở lại TP.HCM vì sợ cách ly 21 ngày ảnh hưởng đến công việc sau tết.

    Chị Thái Thị Huyền (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) bức xúc: "Hiện tại TP.HCM vẫn an toàn, Bộ Y tế chưa công bố vùng dịch. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quy định rõ ràng và chi tiết chỉ có những người về từ vùng dịch mới bị cách ly nhưng khi về nhà thì UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) lại bắt ký cam kết cách ly tại nhà 21 ngày, không được phép ra khỏi nhà."

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định kiểm soát người ra vào sau nửa ngày thực hiện - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-khon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:35:00 06-02-2021

    WHO: Việt Nam sẽ được nhận vaccine COVID-19 trong quý I/2021

    Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vaccine giai đoạn đầu tiên (initial roll out).

    Thông báo của COVAX cho biết: Việt Nam sẽ được nhận vaccine COVID-19 giai đoạn đầu tiên này với số lượng vaccine dự kiến (indicative doses) từ 4.886.400 triệu liều đến 8.253.600 triệu liều.

    Trong đó 25-35% số liều sẽ được cung cấp trong quý I/2021 và 65-75% trong quý 2 năm 2021. Vaccine được sử dụng trong đợt này là vaccine của Hãng Astra Zeneca.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Công bố 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới tại Bắc Ninh và 3 tỉnh thành khác - Ảnh 1.

    PGS.TS.BS Trần Thị Giáng Hương, Giám đốc các Chương trình Kiểm soát bệnh tật của Tổ chức Y tế thế giới, Điều phối viên WHO khu vực Tây Thái Bình dương về vaccine COVID-19

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/who-viet-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:32:00 06-02-2021

    246 trường hợp F1 ở Hòa Bình âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hoà Bình, tính đến 15 giờ ngày 6/2, tỉnh Hòa Bình đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 247 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 2 ca dương tính với SARS- CoV-2 ngoài cộng đồng.

    Việc xét nghiệm được tiến hành khẩn trương và đã có 246 trong tổng số 247 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính lần 2 (một trường hợp đang chờ kết quả).

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/thoi-su/2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:31:00 06-02-2021

    "Không phong tỏa Sân bay Tân Sơn Nhất"

    Về vấn đề đặt ra liên quan đến việc có cần phong tỏa sân bay Tân Sơn Nhất sau ca nhiễm Covid-19 và nhân viên sân bay hay không, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất khác sân bay Vân Đồn.

    "Sân bay Vân Đồn đóng cửa thì được, chứ sân bay Tân Sơn Nhất mà đóng cửa thì như thế nào, di chuyển đi đâu? Vấn đề kiểm soát phòng chống dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất thế nào? Không phong toả sân bay Tân Sơn Nhất nhưng phải rà soát, tiêu độc khử trùng. Nếu cần thiết thì khoanh vùng trong diện hẹp".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:30:00 06-02-2021

    TP.HCM tìm những người từng đến một quán cắt tóc ở quận Tân Bình để phòng chống dịch Covid-19

    Ngày 6/2, UBND phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM đã có văn bản thông báo về việc các cá nhân đã đến tiệm hớt tóc Phước, địa chỉ số 92 đường Thân Nhân Trung (phường 13, quận Tân Bình) để phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, văn bản 11/TB-UBND nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Tân Bình.

    Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng, UBND phường đề nghị các cá nhân đã đến tiệm tóc có địa chỉ nêu trên vào khung giờ từ 14h30 ngày 3/2 đến 16h ngày 6/2 khẩn trương đến ngay Trạm y tế phường để được hướng dẫn khai báo y tế hoặc liên lạc số điện thoại sau để được tư vấn:

    Bà Đào Thị Thanh Nga – Phó trưởng Trạm Y tế phường: 0987166457

    Bà Huỳnh Thị Kim Yến – Nhân viên trạm Y tế phường: 0936299943

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:29:00 06-02-2021

    21 người ở bệnh viện Quân y 175 phải cách ly vì liên quan đến nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

    Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố là nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, anh L.T.A (28 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương), tối 6/2, trao đổi với chúng tôi, TS. Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc BV Quân y 175 cho biết nam nhân viên đã đến bệnh viện khám 2 lần, có khai báo y tế, hiện bệnh viện đã xác định được 21 trường hợp là F1 của ca nhiễm mới này.

    "Bệnh viện đã triển khai việc truy vết, cách ly 20 F1 của nam nhân viên ngay tại khu cách ly của bệnh viện, 1 trường hợp khác báo cáo cho CDC. Nhân viên này đến khai báo y tế đến từ Bình Dương nhưng không thuộc các khu vực trong vùng cách ly y tế. Trong tối nay, dự tính sẽ có kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1 tại bệnh viện. Rất may mắn là ca này đi theo con đường khám sàng lọc nên không đi khám ở khu nội trú, giảm thiểu khả năng lây nhiễm", Phó Giám đốc BV Quân y thông tin.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Công bố 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới tại Bắc Ninh và 3 tỉnh thành khác - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:28:00 06-02-2021

    Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Sân bay vẫn hoạt động bình thường, kích hoạt chế độ phòng dịch cao nhất

    Tối ngày 6/2, Ông Phạm Vũ Cường - Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường sau ca mắc Covid-19.

    Người được phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 là nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất.

    "Ca mắc Covid-19 mới nhất vừa phát hiện ở sân bay không phải là nhân viên của nhà khai thác cảng (ACV). Người này không tiếp xúc với nhân viên sân bay. Hiện tại sân bay vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì và nâng cao phòng chống dịch hơn nữa", ông Cường nói.

    Theo ông Cường, sân bay Tân Sơn Nhất đã kích hoạt chế độ phòng dịch cao nhất từ thời điểm sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) bị tạm ngưng khai thác.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Công bố 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới tại Bắc Ninh và 3 tỉnh thành khác - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:45:00 06-02-2021

    Gia Lai có ca thứ 19 nhiễm SARS-CoV-2

    Tối ngày 6/2, Gia Lai có ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 19, là F1 có địa chỉ ở phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa - nơi có công dân từ Hải Dương về - trở thành ổ dịch đầu tiên tại Gia Lai.

    Đó là bệnh nhân H.D.T (50 tuổi, trú tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Như vậy, sau 1 ngày (ngày 5/2) không có ca mắc mới nào, Gia Lai đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 19, vào ngày 6/2.

    Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai, ca bệnh này đã được cách ly trước đó, nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Công bố 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới tại Bắc Ninh và 3 tỉnh thành khác - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://danviet.vn/gia-lai-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:14:00 06-02-2021

    246 trường hợp F1 ở Hòa Bình âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hoà Bình, tính đến 15 giờ ngày 6/2, tỉnh Hòa Bình đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 247 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

    Việc xét nghiệm được tiến hành khẩn trương và đã có 246 trong tổng số 247 mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính lần 2 (một trường hợp đang chờ kết quả).

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 1.827 trường hợp trở về từ vùng có dịch. Trong đó, có 69 ca đi qua các điểm nóng có trong thông báo khẩn của Bộ Y tế; đi từ Chí Linh - Hải Dương (từ ngày 1/1/2021) là 102 trường hợp; đi từ sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh (từ ngày 5/1/2021) là 2 trường hợp. Các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm được 633 trường hợp.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định kiểm soát người ra vào sau nửa ngày thực hiện - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/thoi-su/2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:49:00 06-02-2021

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19: Thần tốc xét nghiệm 1.000 người tại sân bay trong đêm nay 6/2

    Liên quan đến thông tin một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với Covid-19, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 6/2, ông Đoàn Quốc Bình, Phó giám đốc Cảng vụ Miền Nam, cho biết ngay trong đêm nay, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên của sân bay. Khu vực lấy mẫu tại sân bay quốc tế.

    Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở y tế TP.HCM, tất cả những F1, F2 và toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành lấy mẫu ngay trong đêm nay (6/2), xét nghiệm mẫu đơn, không gộp mẫu.

    Về thông tin tại sao nghe "nhân viên nghi nhiễm Covid-19", sân bay không giữ lại mà cho về, theo ông Bình, ngay khi có thông tin nghi ngờ, cảng vụ đã ngay lập tức liên lạc và nhân viên này lúc đó đã được yêu cầu ở yên tại chỗ (đang đi trên đường - PV). HCDC đã gọi Trung tâm y tế H.Hóc Môn đến đưa người này đi cách ly.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:38:00 06-02-2021

    21 người ở Bệnh viện 175 phải cách ly liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

    Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết nhân viên sân bay L.T.A. đến bệnh viện khám 2 lần, có khai báo y tế "không giao lưu, chỉ đi làm và ở nhà". 

    Chiều 6/2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh viện đã xác định có 21 người tại đây là F1 của anh A. Hiện bệnh viện tiếp tục truy vết, sàng lọc F2, số lượng chưa xác định cụ thể.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định kiểm soát người ra vào sau nửa ngày thực hiện - Ảnh 1.

    Kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ra vào Bệnh viện Quân y 175

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://tuoitre.vn/21-nguoi-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:15:00 06-02-2021

    Chiều 6/2, có 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Bắc Ninh và 3 địa phương khác

     Bản tin 18h ngày 6/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới (BN 1977-BN 1981), trong đó có 4 ca cộng đồng tại Bắc Ninh 1, TP. Hồ Chí Minh 1, Bình Dương 1, Quảng Ninh 1 và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An. Cụ thể:

    - Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1977): là F1 BN 1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Hải Phòng điều chỉnh quy định kiểm soát người ra vào sau nửa ngày thực hiện - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    - Tỉnh Long An ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1978): nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 2/1/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5/2/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

    - Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1979): bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1980): bệnh nhân nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 BN 1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1981): bệnh nhân nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:06:00 06-02-2021

    Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường

    Trao đổi với Zing chiều 6/2, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sau khi phát hiện một nhân viên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

    Vị này cho biết trường hợp dương tính này không phải là nhân viên của nhà khai thác cảng (ACV) mà là nhân viên bốc xếp hành lý của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

    "Người này đã nghỉ làm nhiều ngày, vừa rồi có đợt xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên sân bay thì anh ấy mới được gọi lên để lấy mẫu", đại diện sân bay giải thích và khẳng định trường hợp này không tiếp xúc với các nhân viên tại sân bay.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/san-bay-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 06-02-2021

    Không có chuyện cách ly người về từ TP.HCM

    Nhiều người dân Thừa Thiên - Huế trở về từ TP.HCM hoang mang khi nhận bản cam kết cách ly y tế tại nhà 21 ngày của chính quyền xã, dù TP.HCM chưa phải là vùng dịch. Sự việc khiến nhiều người dự định về quê ăn Tết phải hủy vé máy bay, tàu, xe vì sợ bị cách ly y tế.

    Bản cam kết ghi rõ việc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, những người về từ TP.HCM nhận được bản cam kết chấp hành việc thực hiện cách ly 21 ngày, không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong thời gian cách ly.

    Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết bản cam kết thực hiện cách ly 21 ngày tại nhà đối với người dân về từ TP.HCM là không chính xác.

    Theo ông Thọ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu cách ly y tế đối với những người về từ vùng có dịch gồm Hải Dương, Quảng Ninh. Tỉnh yêu cầu cách ly 21 ngày tại nhà đối với những người về Quảng Ninh, Hải Dương; các quận, huyện thuộc Hà Nội và các khu vực, địa điểm có dịch được Bộ Y tế cập nhật.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/khong-co-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:55:00 06-02-2021

    "Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Hải Dương"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:02:00 06-02-2021

    Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19

    Theo Viện Pasteur TP.HCM, tới trưa nay 6/2, kết quả xét nghiệm cho thấy, 1 trong 2 người em cùng nhà (F1) của ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19.

    Tuy nhiên, rất khó xác định là người anh (tức nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) lây cho em hay ngược lại.

    Nếu căn cứ theo thông tin dịch tễ ban đầu, thì dễ có khả năng người em lây cho người anh. Bởi theo nhận định ban đầu của chuyên gia dịch tễ, người anh ít tiếp xúc nên khó lây. Còn người em là nhân viên hằng ngày đi giao gạo ở Q.2 (TP.HCM), có lịch trình đi lại rất nhiều.

    Kết quả sàng lọc gen cũng cho thấy, chủng virus mà người anh nghi mắc không phải là chủng virus từ Anh ; có khả năng là chủng đột biến Nam Phi hoặc Brazil.

    Đáng chú ý, người em nghi mắc Covid-19 lại rất khỏe mạnh. Đây cũng là người chở người anh đi khám tại Bệnh viện Quân y 175. Bệnh viện Quân y 175 cũng điều tra truy vết. Bước đầu xác định, có 21 người là F1 của ca nghi ngờ, trong đó có 7 người tiếp xúc trực tiếp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:35:00 06-02-2021

    Tỉnh Bình Định chưa có ca nhiễm Covid-19 như nhiều người lo ngại

    Ngày 6/2, Sở TT-TT tỉnh Bình Định đã thông tin về trường hợp bệnh nhân 1307 (xác định dương tính với Covid-19 từ ngày 21/11/2020) để người dân được rõ.

    Theo đó, bệnh nhân 1307 có địa chỉ quê quán tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

    Ngày 19/11/2020, bệnh nhân này từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ (TP. Cần Thơ) trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly tại tỉnh Tiền Giang.

    Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 1307 ngày 21/11/2020 tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại tỉnh Tiền Giang.

    Theo Sở TT-TT tỉnh Bình Định, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và một số báo điện tử có thống kê về bệnh nhân 1307 bị mắc Covid-19, có gì quê quán của bệnh nhân. Những ngày gần đây, một số địa phương, người dân tìm hiểu thông tin về trường hợp bệnh nhân 1307, trong đó có nhiều người cho rằng ca dương tính với Covid-19 ở Bình Định nên lo ngại.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:50:00 06-02-2021

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi mắc Covid-19, TP.HCM họp khẩn

    14h ngày 6/2, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn với lãnh đạo UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc họp diễn ra tại Viện Pasteur TP.HCM dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ông đã chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm lại để khẳng định nhân viên này dương tính với SARS-CoV-2 hay không.

    Do người này là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhưng địa chỉ cư trú tại tỉnh Bình Dương. Vì vậy, Bộ Y tế quyết định làm việc với đại diện lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM và Bình Dương báo cáo quá trình truy vết và dự kiến các hành động tiếp theo để khoanh vùng và xử lý ca bệnh này.

    "Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 là tất cả vùng dịch phải được khoanh vùng thần tốc. Đến nay, các tỉnh có dịch chúng ta đã khoanh vùng sớm, rất tốt. Tuy nhiên, trường hợp này còn liên quan sân bay Tân Sơn Nhất nên có nhiều đặc điểm rất khác. Điều này đặt ra giải pháp truy vết, chống dịch tại sân bay thế nào để khoanh vùng dịch sớm nhất. Giả sử Tân Sơn Nhất phong tỏa toàn bộ thì rất khó khăn", ông Tuyên nhận định.

    Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng chúng ta phải xác định đây là ổ dịch tại TP.HCM. Lãnh đạo cảng hàng không cần chịu trách nhiệm phối hợp TP.HCM để kiểm soát, xử lý dịch theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nhan-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:44:00 06-02-2021

    TP.HCM tìm người từng đến quán lẩu dê ở quận Tân Phú để ngăn chặn lây nhiễm COVID-19

    TP.HCM đề nghị người từng đến ăn quán lẩu dê 404 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú ra khai báo y tế ngay.

    Cụ thể trong văn bản ban hành ngày 6/2, UBND phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, nhằm tăng cường công tác phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19 , cơ quan chức năng đề nghị người đã đến ăn tại quán lẩu dê 404 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú từ 16h đến 23h ngày 28/1/2021 hãy ra Trạm y tế gần nhất để khai báo y tế ngay.

    Hoặc liên hệ nhân viên y tế phường Sơn Kỳ: 0909052291;

    Quyền trưởng Trạm Y tế phường: 0982423977.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/tphcm-tim-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 06-02-2021

    Nhân viên sân bay TSN nghi mắc Covid-19 không tiếp xúc hành khách

    Sáng 6/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Theo thông tin ban đầu, người này là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay và không tiếp xúc với hành khách. Nam nhân viên trên có địa chỉ cư trú tại tỉnh Bình Dương.

    Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã nghỉ làm từ 2/2-4/2, đến ngày 5/2, người này đến sân bay Tân Sơn Nhất lấy mẫu xét nghiệm rồi về. Sau khi nhận thông tin về trường hợp nghi mắc Covid-19, TP.HCM đã tập tức đưa người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiễm những người sống cùng.

    Hiện tại, lực lượng y tế tiếp tục thực hiện điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường tại nơi làm việc và nơi ở của người này tại Bình Dương.

    "Đây là nhân viên làm việc tại vị trí không tiếp xúc với hành khách, cũng đã nghỉ làm trong những ngày gần đây nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay", đại diện HCDC thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nhan-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:24:00 06-02-2021

    Quảng Ninh cho phép hoạt động trở lại một số tuyến vận tải khách

    Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

    Cụ thể, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách được hoạt động trở lại từ 12h ngày 6/2, trừ các tuyến đi đến các vùng phong tỏa tại thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) và tỉnh Hải Dương.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Quảng Ninh cho phép hoạt động trở lại một số tuyến vận tải khách trừ tuyến đi TX. Đông Triều và huyện Vân Đồn

    Theo đó, Sở SGVT Quảng Ninh yêu cầu các hãng xe khách chỉ được phép chở 50% số ghế trong mọi thời điểm. Các tuyến xe cố định chỉ được đón khách tại bến xe, không đón khách dọc đường. Sau khi đón khách phải lập danh sách hành khách và có xác nhận của đại diện bến xe.

    Đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng, trước khi tổ chức đón khách phải lập danh sách hành khách trên xe, điểm đón/trả và thông báo đến Sở GTVT Quảng Ninh. Trước khi đón khách phải tiến hành lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn tại các vị trí có tiếp xúc với hành khách, kết thúc ngày làm việc phải phun khử trùng toàn bộ xe.

    Đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá và phương tiện cá nhân, phải thực hiện khử khuẩn xe sau mỗi chuyến đi. Tuân thủ theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.

    Ngoài ra, Sở GTVT Quảng Ninh yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ trên các phương tiện phải làm xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước ngày 10/2 mới được bố trí làm việc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://giadinh.net.vn/xa-hoi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:17:00 06-02-2021

    109 người TP.HCM tiếp xúc bệnh nhân công chứng xét nghiệm âm tính

    CDC TP.HCM ngày 6/2 thông báo đã truy vết được 112 người tiếp xúc "bệnh nhân 1883" (công chứng viên) ở Hà Nội, hiện 109 người xét nghiệm âm tính.

    Trong số các F có 35 người tiếp xúc tại TP.HCM, 57 người đi cùng trên chuyến bay VN7245, 20 người trên chuyến bay QH242. Hiện 109 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 đang chờ kết quả.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP.HCM tiếp tục kêu gọi hành khách trên hai chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 6h30 và QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội lúc 19h45 ngày 29/1 (tổng số gần 400 người), liên hệ khai báo cơ quan y tế địa phương.

    Ngoài ra, HCDC cũng đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 15h ngày 28/1 (đi chung "bệnh nhân 1660"), chuyến bay VJ275 từ Hải Phòng đi TP.HCM lúc 10h10 ngày 18/1 (đi chung "bệnh nhân 1801"), người từ Quảng Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, từng đi qua các địa điểm Bộ Y tế công bố tiếp tục chủ động khai báo y tế.

    Các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, có thể gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế Quận huyện nơi cư trú để khai báo. Nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế, sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh vì không khai báo y tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/109-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 06-02-2021

    Hành khách bảo hộ kín người ở sân bay Tân Sơn Nhất

    Dịp cận Tết 2021, vì lo ngại lây nhiễm Covid-19, nhiều hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo kính chống giọt bắn khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê.

    Sáng 6/2 (25 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tấp nập hơn ngày thường do lượng người đổ về quê đón Tết khá đông. Tuy nhiên, so với dịp này mọi năm, lượng hành khách năm nay ít hơn rất nhiều.

    Lo ngại dịch bệnh, nhiều hành khách trang bị cẩn thận khi đến sân bay. "Mặc đồ bảo hộ đi lại trong một khoảng thời gian dài khiến mình thấy khá nóng bức và khó chịu nhưng cảm thấy an tâm hơn", hành khách này chia sẻ.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    Nhân viên an ninh, hỗ trợ mặt đất và dịch vụ sân bay đeo kính chống giọt bắn, găng tay y tế. Sân bay Tân Sơn Nhất dịp này đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch như khử khuẩn tay, đo thân nhiệt tất cả hành khách

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hanh-khach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:51:00 06-02-2021

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 6/2, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận tỉnh Bình Dương có thêm một người dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân là L.T.A., 29 tuổi, cư trú tại khu C2, chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

    Ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, cho biết bệnh nhân này là nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). "Hiện chúng tôi đang tập trung điều tra, truy vết, sẽ cung cấp thông tin cụ thể trong thời gian sớm nhất", ông thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/nhan-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 06-02-2021

    Thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Bình Dương phong tỏa một chung cư

    Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sáng nay (6/2), Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xác nhận chính thức Bình Dương có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại địa phương này.

    Ca mắc dương tính này là nam thanh niên tên L.T.A, sinh năm 1993 cư trú tại Phòng 11, tầng 5, Khu C2, Chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Củ Chi (TP.HCM).  

    Hiện, ngành Y tế Bình Dương đã tiến hành điều tra 2 người nhà tiếp xúc gần với ca bệnh để cách ly và đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Sáng 6/2/2021, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu chung cư mà ca mắc này sinh sống.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:40:00 06-02-2021

    Thần tốc lập 76 chốt kiểm soát; lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm nhân viên karaoke

    Từ đêm 5/2 đến sáng 6/2, các xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng đã lập 76 chốt kiểm soát dịch COVID-19.

    Cụ thể, thị trấn Lai Cách lập 12 chốt; các xã: Ngọc Liên 11 chốt, Tân Trường 10 chốt, Lương Điền 9 chốt, Cẩm Hưng 8 chốt… 3 xã không lập chốt là Thạch Lỗi, Định Sơn, Cẩm Vũ do chỉ giáp ranh với các xã, thị trấn trong huyện.

    Ngoài các chốt cấp xã, trên địa bàn huyện còn có 5 chốt cấp tỉnh và 6 chốt cấp huyện. Tại các chốt có các lực lượng công an, quân sự, giao thông vận tải, đoàn thanh niên… trực 24/24 giờ, chia làm 3 ca.

    Đến 21 giờ 30 ngày 5/2, huyện Cẩm Giàng đã rà soát, lập danh sách được 296 nhân viên, người quản lý quán karaoke trên địa bàn để quản lý tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; truy vết được 49 F1 mới liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mới trong huyện, nâng tổng số F1 toàn huyện thành 478 trường hợp.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://baochinhphu.vn/Suc-kho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 06-02-2021

    Hạ Long lấy hơn 8.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng

    Với mục tiêu chủ động phát hiện sớm các ca nhiễm, kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch. nhanh chóng ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ chiều ngày 4/2, TP. Hạ Long đã triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong cộng đồng dân cư.

    Các mẫu xét nghiệm được tập trung lấy ở 4 phường có nguy cơ cao là Hà Khẩu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hùng Thắng. Đây đều là những phường có liên quan đến chùm 5 ca bệnh COVID-19 ở phường Hà Khẩu. Tại những phường này, mỗi gia đình sẽ lấy mẫu một người và được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiến hành xét nghiệm theo quy trình.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cùng với việc xét nghiệm người dân, TP. Hạ Long cũng đã ưu tiên lấy mẫu cho 6 nhóm đối tượng:

    - Toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú ở tất cả các bệnh viện và nhân viên có liên quan ở nhóm nguy cơ cao trong bệnh viện.

    - Những người từ vùng có dịch trở về (tính theo thôn, khu phố, người cùng di chuyển trên các chuyến xe, những người tiếp xúc gần với những người ở nơi có dịch).

    - Đội ngũ thực thi công vụ trực tiếp ở các chốt kiểm soát, tổ tự quản, lực lượng y tế thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

    - Người tiếp xúc trực tiếp với người từ vùng dịch.

    - Người bán hàng ở các chợ, người lái xe taxi, xe khách, xe vận tải từ vùng có dịch.

    - Người làm nhiệm vụ kiểm soát ở các chợ, trung tâm thương mại.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/suc-khoe/ha-lon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 06-02-2021

    Giá vắc xin tiêm phòng Covid-19 bao nhiêu 1 liều?

    Ngày 6/2, đại diện VNVC cho biết dịch Covid-19 làm thay đổi nhiều hoạt động trên thế giới . Do đó, ở thời điểm này, cả nhà sản xuất và VNVC chưa thể tính toán đầy đủ các dữ liệu chi phí cho việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển, phân phối, tiêm chủng vắc xin, dịch vụ chăm sóc khách hàng… nên chưa thể tính toán giá vắc xin Covid-19 khi về Việt Nam.

    Tuy nhiên, với mong muốn làm sao để nhiều người có thể được tiêm vắc xin này, giúp bảo vệ sức khỏe mỗi người, đồng thời sớm tạo miễn dịch cộng đồng, VNVC đặt mục tiêu đưa ra giá vắc xin Covid-19 ưu đãi nhất có thể, nếu không có những yếu tố gia tăng đột biến. Giá vắc xin Covid-19 dự kiến chỉ vài trăm ngàn đồng/1 liều.

    Giá chính thức chỉ có thể được công bố khi vắc xin Covid-19 chính thức về tới Việt Nam. VNVC sẽ thông báo ngay giá vắc xin Covid-19 khi vắc xin có giá chính thức.

    Bên cạnh việc công bố giá vắc xin Covid-19, VNVC cũng cho biết, căn cứ trên số lượng vắc xin có được trong mỗi thời điểm, VNVC sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin và thứ tự ưu tiên dành cho khách hàng dựa trên các thông tin đã đăng ký và theo đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:47:00 06-02-2021

    20 bệnh nhân Covid-19 tại Chí Linh bị tổn thương phổi

    Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, trong đợt bùng phát dịch mới, Hải Dương ghi nhận số lượng bệnh nhân rất lớn.

    Tuy nhiên, khác với ổ dịch tại Đà Nẵng trước đây, hầu hết bệnh nhân ở Hải Dương là các công nhân tương đối khỏe mạnh. Những người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc đối tượng đặc biệt chiếm số lượng khá ít.

    Đến nay, Bệnh viện dã chiến số 2 ở Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chỉ ghi nhận 1 ca diễn biến khó thở nhẹ.

    Tại Bệnh viện dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, các bác sĩ đang theo dõi 20 ca có tổn thương ở phổi. Tuy nhiên, các bệnh nhân hiện chưa có triệu chứng quá nặng. Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ những trường hợp này để điều trị kịp thời theo đúng phác đồ, hạn chế diễn biến nặng.

    "Chúng tôi khá yên tâm về tình hình điều trị, tuy vậy cũng hết sức cảnh giác bởi bệnh nhân Covid-19 thường diễn biến nặng từ tuần thứ 2 trở đi. Mục tiêu đặt ra là cố gắng không để bệnh nhân nào tử vong", ông Khoa cho hay.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Phó đoàn công tác chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh tối 5/2 (Ảnh: Nguyễn Liên)

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 06-02-2021

    Hai tuyến đường ở TP. Pleiku dỡ phong tỏa

    Sau khi hơn 580 người dân trong khu phố có kết quả âm tính nCoV, cơ quan chức năng đã dỡ phong tỏa hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, sáng 6/2.

    Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết sau 3 ngày khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm diện rộng, 584 người dân toàn khu phố ở hai tuyến đường trên có kết quả âm tính. Tuy nhiên, những trường hợp F1 vẫn phải cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà. Hai căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, nơi ở và địa điểm nam tài xế mắc Covid-19 ghé đến, vẫn bị kiểm soát, phong tỏa.

    Diễn biến dịch ngày 6/2: Một trong 2 người em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cảnh sát chốt chặn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hôm 3/2 (Ảnh: Ngọc Oanh)

    Hôm 3/2, tài xế 35 tuổi, ở TP. Pleiku, dương tính nCoV, được xác định liên quan các "bệnh nhân 1840", 1875, 1877. Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn) và Hoàng Sa (phường Ia Kring) bị lập chốt canh giữ, hạn chế người ra vào.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/hai-tuye...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 06-02-2021

    Vòng lây nhiễm ở ổ dịch Covid-19 tại Gia Lai

    Dịch Covid-19 ngày 6/2: Không có ca nhiễm mới; Xem xét điều chỉnh thời gian cách ly còn 14 ngày - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/vong-lay-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:00:00 06-02-2021

    5.431 người của Công ty Than Vàng Danh đã âm tính với SARS-CoV-2

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Trọng Diện - hôm nay (6/2) cho biết, toàn bộ 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP Than Vàng Danh, TP. Uông Bí đều đã âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, sau khi một thợ lò của Công ty này mắc COVID-19 do lây từ vợ - là công nhân Công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP Than Vàng Danh. Chi phí mua kít xét nghiệm do Công ty CP than Vàng Danh chi trả.

    Trên 50 ca F1 được xét nghiệm khẩn cấp ngay khi được đưa đi tập trung cách ly đều âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2/2021.

    Để triển khai việc xét nghiệm nhanh với số lượng người rất lớn, các đơn vị chức năng đã huy động, thành lập 16 tổ lấy mẫu xét nghiệm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://laodong.vn/xa-hoi/5431...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:46:00 06-02-2021

    Thông báo khẩn: Tìm người đi xe khách, đến các địa điểm tại Xín Mần, Hà Giang từ ngày 30/1

    Ngày 3/2, sau khi nhận được thông báo về các trường hợp mắc COVID-19 của quán karaoke tại huyện Cẩm Giàng, cả 3 trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (BN 1976). 2 người còn lại và các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp này hiện đang cách ly.

    Do huyện Xín Mần giáp với huyện Bắc Hà, Si Ma Cai; huyện Bắc Quang giáp với xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên kêu gọi người dân đi về hoặc có tiếp xúc với người dân ở các địa điểm sau đây từ ngày 30/1 lập tức khai báo với cơ sở y tế gần nhất:

    - Xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang - 3h sáng ngày 30/1.

    - Nhà xe Thắng Linh (chuyến 4h đi từ Tân Quang, Bắc Quang đến thị trấn Cốc Pài, Xín Mần) - 4h ngày 30/1.

    - Quán Long Xiêm (Nà Chì) - 6h ngày 30/1.

    - Quán sửa xe Quyết Vinh, quán ăn sáng Tuyết Hồng, cửa hàng xe máy Vân Bát - 8h đến 8h30 ngày 30/1.

    - Thôn Na Hu, Tả Nhìu, Xín Mần - từ 10h ngày 30/1.

    - Cửa hàng Toàn Tâm, tổ 2 thị trấn Cốc Pài, Xín Mần - 15h30 ngày 1 - 2/2.

    - Thôn Nậm Phàng, thôn Thinh Tằng, xã Bản Ngò, Xín Mần - ngày 1/2.

    - Đám ma tại xã Nấm Dẩn, Xín Mần - 10h đến 15h ngày 2/2.

    Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Lào Cai: 0969.841.414.

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà: 0328.446.557.

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai: 0392.546.515.

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên: 0965.688.198.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cao khuyến cáo người dân các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên ở giáp danh với địa phận huyện Sín Mần, Bắc Quang (Hà Giang) hạn chế đi lại, tiếp xúc, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người, nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra ngoài, thực hiện theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/suc-khoe/thong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:31:00 06-02-2021

    PGS.TS Trần Như Dương: "Toàn bộ ổ dịch khổng lồ tại Công ty POYUN đã được bịt chặt"

    Tại buổi họp báo thông tin nhanh công tác phòng, chống dịch tại Hải Dương chiều tối qua 5/2, ông Lương Văn Cầu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nêu, ngay từ khi có ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/1, Hải Dương đã chủ động, quyết liệt, đi đúng hướng trong xử lý ổ dịch tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam ở khu công nghiệp Cộng Hòa (TP. Chí Linh).

    Nhờ đó đến nay tình hình dịch tạm thời được kiểm soát.

    Theo thuật lại của Dân trí, ông Cầu nói, huyện Cẩm Giàng là nơi có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 4 trong tỉnh với 10 ca, nhưng yếu tố dịch tễ liên quan khá phức tạp.

    Do đó, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng từ 18h ngày 5/2 để phục vụ điều tra dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thời hạn thực hiện phong tỏa, cách ly sẽ linh động theo diễn biến của tình hình dịch bệnh thực tế.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/pgsts-tran-nhu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:20:00 06-02-2021

    Hôm nay (6/2), Hải Phòng mở cửa lại Khoa khám bệnh của Bệnh viện Trẻ em

    Từ hôm nay (6/2), thành phố Hải Phòng sẽ mở lại Khoa khám bệnh của Bệnh viện Trẻ em, đồng thời vẫn đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch tại bệnh viện.

    Trước đó, bệnh nhân 1561 tại Hải Dương đã đưa con đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ ngày 25-28/1. Ngay sau khi phát hiện, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và chữa bệnh; thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 trường hợp liên quan.

    Ngày 31/1, tất cả các mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Được sự cho phép của Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã mở lại một số khoa, phục vụ khám bệnh cấp cứu cho bệnh nhân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/hom-nay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:05:00 06-02-2021

    Lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Điện Biên

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã cử đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Điện Biên dập dịch Covid-19.

    Ê-kíp gồm 12 cán bộ, do Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc bệnh viện - làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật y sinh.

    Sau khi làm việc cùng Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đoàn đã khảo sát 3 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố).

    Dựa trên tình hình thực tế, nhóm chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai đã chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh. Trong đó, 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở...

    Ê-kíp chuyên gia cũng họp bàn, thống nhất các biện pháp khẩn cấp và kế hoạch, phương án ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, xe trang thiết bị cùng 5-6 kỹ sư y sinh đang chuẩn bị lên đường tới Điện Biên để xây dựng bệnh viện dã chiến.

    Dịch Covid-19 ngày 6/2: Bình Dương thêm 1 ca dương tính; 20 bệnh nhân tại Chí Linh bị tổn thương phổi - Ảnh 1.

    Ê-kíp chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, kiểm tra, khảo sát trang thiết bị, cơ sở y tế tại Điện Biên trong ngày 5/2 (Ảnh: Ngọc Khanh)

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/lap-benh-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:03:00 06-02-2021

    Yên Bái cách ly 2 trường hợp F1 từ Cẩm Giàng, Hải Dương về địa bàn

    Ngay sau khi trở về địa phương, hai trường hợp này đã đến trạm y tế để khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, hiện sức khỏe ổn định, đã lấy mẫu xét nghiệm hiện đang chờ kết quả.

    Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng ghi nhận 8 trường hợp ở huyện Văn Yên và Trạm Tấu từ vùng ổ dịch xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (là địa điểm đã bị phong tỏa toàn huyện từ 18h ngày 5/2) về địa phương vào các ngày 29/1, 3/2 và 5/2. Do không đủ điều kiện cách ly tại nhà nên đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 1 và 2, sức khỏe ổn định. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm,7/8 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 1 mẫu đang chờ kết quả.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/yen-bai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:02:00 06-02-2021

    Người lao động nên ghi lại nhật ký tiếp xúc trong suốt thời gian nghỉ Tết

    HCDC đề nghị Ban lãnh đạo các doanh nghiệp hướng dẫn người lao động nghỉ Tết, trong đó không nên đến các vùng đang có dịch, nơi bị phong tỏa, cách ly (theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền). Cùng với đó là không tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

    Ghi nhớ số ghế, số đăng ký phương tiện công cộng (xe khách, tàu hỏa, tàu thủy...), số chuyến bay (máy bay) để thực hiện khai báo y tế . Nếu được, nên ghi lại nhật ký tiếp xúc trong suốt thời gian nghỉ Tết. Một trong những biện pháp quan trọng là thực hiện khai báo y tế tại trang https://tokhaiyte.vn/ (mục Khai di chuyển nội địa), tờ khai hoàn chỉnh xác nhận như mẫu đính kèm hoặc tờ khai y tế.

    HCDC lưu ý, doanh nghiệp có kế hoạch phân công nhân sự kiểm tra (đối với khai báo qua mạng) hoặc nhận tờ khai y tế của người lao động trước khi vào công ty, đảm bảo giãn cách, tránh ùn ứ ở khu vực cổng vào ngày làm việc đầu tiên. Đối với người đến từ các địa phương có dịch bệnh hoặc ca bệnh, tùy tình hình thực tế tại thời điểm đó, sẽ phải chịu các biện pháp như giám sát, truy vết, cách ly y tế theo quy định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/nguoi-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:45:00 05-02-2021

    Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ khẩn cấp cho Điện Biên chống dịch COVID-19

    Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai gồm 12 cán bộ, do PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật y sinh, cùng các chuyên gia khác giàu kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19.

    Chiều 5/2, Đoàn công tác đã đã có mặt tại Điện Biên, phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Điện Biên họp bàn các biện pháp chống dịch. Sau khi được thông báo tình hình dịch trên địa bàn, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát 3 bệnh viện của tỉnh Điện Biên là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên và đã quyết định chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh trong đó có 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... phục vụ điều trị người bệnh COVID-19.

    Hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị, họp bàn thống nhất để thành lập bệnh viện dã chiến và có các kế hoạch triển khai, phương án ứng phó những tình huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://baotintuc.vn/y-te/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 05-02-2021

    Xem xét điều chỉnh thời gian cách ly còn 14 ngày

    Tại cuộc họp chiều 5/2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo), đại diện Bộ Y tế cho biết các kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng virus mới có hệ số lây cao hơn, thời gian khởi phát nhanh hơn, nhưng thời gian ủ bệnh của tất cả các biến thể đều vào khoảng14 ngày. Bộ đang xem xét những phân tích khoa học cuối cùng để điều chỉnh thời hạn cách ly tập trung. Các nước trên thế giới cũng đang thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

    Trước đó đánh giá biến thể nCoV tại Anh có hệ số lây nhiễm cao, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã tham mưu cho Thủ tướng nâng mức độ phòng chống lên cao hơn bình thường. Trong chỉ thị số 5 ngày 28/1, Thủ tướng yêu cầu thời gian giãn cách xã hội là 21 ngày, lâu hơn 6 ngày và cách ly y tế với những ca F1 kéo dài thêm 7 ngày (trước 14 ngày".

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/xem-xet-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:08:00 05-02-2021

    Sáng 6/2, không ghi nhận ca mắc COVID-19, có 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 6/2: Việt Nam có tổng cộng 1087 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 394 ca.

    - Tính từ 18h ngày 5/2 đến 6h ngày 6/2: 0 ca mắc mới.

    Thông tin về 3 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 tại Điện Biên

    Theo thông tin sáng ngày 5/2/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo có 06 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xác nhận lại.

    Đến 13h ngày 5/2/2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo trong 6 mẫu bệnh phẩm được gửi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thì có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã được Bộ Y tế thông báo vào lúc 18h ngày 5/2/2021) và 3 mẫu còn lại âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân học tại Đại học sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và trường Trung học Phổ thông Trí Đức (ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:57:00 05-02-2021

    Infographic: Bộ Y tế thay đổi chiến lược chống dịch ra sao?

    Dịch Covid-19 ngày 6/2: - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ