Cập

Dịch COVID-19 ngày 5/5: Thêm 26 ca mắc mới; Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày

Theo bản tin 18h ngày 5/5 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 26 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 18 ca ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (1), Hà Nội (1), Đồng Nai (1), Hải Dương (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (14).

  diễn biến
  • 15:35:00 05-05-2021

    Thanh niên ở Bắc Ninh lên BV Bệnh Nhiệt đới TW thăm bố mắc Covid-19 từng đi đám cưới, ăn giỗ

    Chiều 5/5, Trung tâm Y tế huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn huyện này vừa phát hiện 1 thanh niên tên P.V.T. (SN 1989, trú xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, đến nhiều chỗ đông người.

    Theo đó, vào ngày 24 và 25/4, anh T. lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) chăm bố vợ bị ốm, chiều ngày 25/4 thì về nhà.

    Trong các ngày từ 26 đến 28/4 có đến các địa điểm như trường Mầm non xã Trừng Xá, trường Tiểu học xã Trung Chính (huyện Lương Tài) và trường Mầm non Song Giang (huyện Gia Bình).

    Ngày 30/4 ăn cỗ đám cưới nhà ông P.V.H. (thôn Cường Tráng, xã An Thịnh), cũng tại thôn Cường Tráng đến ngày 1/5, anh T. lại ăn cỗ giỗ tại gia đình ông P.V.V.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Thêm 26 ca mắc mới; Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày - Ảnh 1.

    Công tác dập dịch covid-19 đang được triển khai cao độ tại nhiều địa phương

    Ngày 2/5, bán hàng tại nhà, đến ngày 3/5, ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chăm bố vợ ốm và làm xét nghiệm tại bệnh viện và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:05:00 05-05-2021

    Thủ tướng: Chuyển phòng chống dịch Covid-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công

    Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nội dung đầu tiên được Chính phủ ưu tiên xem xét tại phiên họp. Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với nhận định "chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình".

    Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, nguy cơ dịch bệnh là rất cao, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Theo kinh nghiệm từ các đợt lây nhiễm trước, dịch bệnh lần sau khó khăn, phức tạp, diễn biến khó lường hơn lần trước, hậu quả nặng nề hơn, cách xử lý khó khăn hơn, tác động xấu hơn.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Thêm 26 ca mắc mới; Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính

    Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo, nhắc nhở của Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19.Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: "chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công".

    "Phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan. Vì vậy, phải tỉnh táo, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, xử lý tình huống dựa trên thực tiễn", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:01:00 05-05-2021

    Chiều 5/5, thêm 26 ca mắc COVID-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:53:00 05-05-2021

    CHÍNH THỨC: Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày

    Đây là quyết định mới nhất từ Bộ Y tế chiều 5/5. Quyết định kéo dài thời gian cách ly được áp dụng ngay từ ngày 5/5.

    Theo Bộ Y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới trong thời gian qua với sự xuất hiện của những biến chủng mới của SARS-CoV-2, các nhà khoa học phải nghiên cứu, đánh giá lại thời gian ủ bệnh của COVID-19.

    "Và để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

    Như vậy, trước mắt thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/chinh-thuc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:20:00 05-05-2021

    Xác định chùm ca bệnh Covid-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là do lây nhiễm trong khu điều trị nội trú

    Chiều 5/5, Bộ Y tế đã chính thức thông tin về việc cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh 14 ngày.

    Ngay sau khi phát hiện một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt tại bệnh viện. 

    Ngay trong đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5/5/2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành lấy mẫu, làm xét nghiệm và phát hiện một số mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 của một số bệnh nhân và nhân viên trong một số khoa điều trị của bệnh viện. 

    Bước đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của bệnh viện tại cơ sở Kim Chung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/xac-dinh-chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:18:00 05-05-2021

    Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân, 4 người nhà dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 5/5, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dẫn đầu đoàn của TP. Hà Nội đến kiểm tra việc phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh). Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

    Báo cáo tại cuộc họp với lãnh đạo TP, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đã quyết định dừng tiếp nhận các bệnh nhân khác mà chỉ tiếp nhận các bệnh nhân mắc Covid-19 từ các nơi chuyển đến.

    Đồng thời, bệnh viện đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực liên quan trong bệnh viện.

    Theo TS Thạch, đến thời điểm hiện tại, đã lấy mẫu xét nghiệm của 827 người ở cơ sở của Bệnh viện tại khu vực Kim Chung (Đông Anh).

    Trong đó, hiện với hơn 307 mẫu đã có kết quả, đã có 14 trường hợp ghi nhận dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện đã bị lây nhiễm, 4 người nhà bệnh nhân.

    Ngay khi ông Thạch báo cáo, với số còn lại 400 mẫu, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đặt câu hỏi chừng nào có kết quả xét nghiệm?

    Trả lời câu hỏi này, TS Thạch trả lời khoảng 2 tiếng nữa, tức là có kết quả xét nghiệm trong chiều ngày 5/5.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/giam-doc-bv-be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:19:00 05-05-2021

    Quảng Ngãi: 2/8 cán bộ đi cùng chuyến bay Cần Thơ - Đà Nẵng âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Chiều 5/5, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, 2/8 cán bộ của đoàn công tác đi trên chuyến bay Cần Thơ - Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân; 12 địa phương khẩn cấp thay đổi lịch học - Ảnh 1.

    Một trong số 2 cuộc họp có cán bộ là F1 của BN 2989 ở Quảng Ngãi tham gia

    Đối với 6/8 trường hợp còn lại, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do thời gian lấy xét nghiệm khác nhau, nên dự kiến chiều tối nay mới có kết quả cụ thể.

    Vào chiều cùng ngày, theo nguồn tin riêng của PV Báo Dân Việt, có tất cả khoảng 50 cán bộ ở các cấp sở, ngành trực thuộc (F2) đã tham dự 2 cuộc họp (phòng họp số 1&3) tại trụ sở UBND tỉnh vào hôm qua (ngày 4/5). Hiện toàn bộ số người này (F2) đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/quang-ngai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 05-05-2021

    Dịch Covid-19 phức tạp: 12 địa phương khẩn cấp thay đổi lịch học

    Sáng 5/5, Sở GD&ĐT Đồng Nai cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố Long Khánh nghỉ học từ hôm nay (5/5) đến khi có thông báo mới.

    Theo báo cáo mới nhất của ngành Y tế Đồng Nai, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là bà B.T.T. (SN 1977, quê Đồng Nai), đang làm việc tại quán bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng).

    Qua điều tra dịch tễ, người phụ nữ này có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân (BN) 2982 vào rạng sáng 28/4.

    Cũng trong sáng nay (5/5), UBND tỉnh Sóc Trăng xác định học sinh trên địa bàn tỉnh không đến địa bàn đã có dịch sẽ được đi học trở lại.

    Trong đó, học sinh đến quận Bình Tân (TP.HCM) và 6 tỉnh, thành khác là nơi đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

    Ngày 5/5, tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh các cấp được đi học trở lại từ ngày 6/5. Riêng học sinh tại TP. Hội An vẫn được nghỉ để phòng dịch Covid-19.

    Trước đó, ngày 3/5, tỉnh này quyết định cho học sinh, sinh viên các cấp được nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.

    Tối 4/5, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn thành phố trở lại trường học bình thường vào ngày 5/5.

    Cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cần thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và phải đeo khẩu trang khi ở trường và nơi công cộng.

    UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu cũng vừa cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ học từ 4 - 6/5 để phòng chống dịch Covid-19.

    Sau khi xác định hơn 100 trường hợp F1 liên quan ca nhiễm Covid-19, UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương đã cho hơn 1.000 học sinh các cấp học trên địa bàn huyện tạm thời nghỉ học.

    Cụ thể, học sinh Trường THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong nghỉ học tạm thời từ ngày 4/5.

    Những trường và lớp trên được xác định là có học sinh và giáo viên đã đi lễ tại Đền Tiên La, huyện Hưng Hà (Thái Bình) và dự đám cưới ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

    Học sinh các trường này sẽ dừng đến trường để học trực tuyến. Các trường khác học sinh đi học bình thường.

    UBND TP. Đà Nẵng cũng có chỉ đạo cho học sinh, sinh viên, học viên, trẻ mầm non ở các trường trên địa bàn nghỉ từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

    Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục triển khai giảng dạy, ôn thi trực tuyến cho học sinh, sinh viên, học viên theo lịch học đã quy định.

    UBND tỉnh Yên Bái cho phép học sinh tất cả bậc học tại thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học đến hết ngày 9/5.

    Tại Hưng Yên, sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, sở GD&ĐT cho phép học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học.

    Trao đổi với PV Dân Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, các cơ sở giáo dục ở huyện Phù Cừ tổ chức dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh có biện pháp hỗ trợ tối đa giúp học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học.

    Chiều 3/5, Sở GD&ĐT Hà Nội ra thông báo về việc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

    Trong thời gian nghỉ học tập trung, các trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet. Sở cũng hoãn tổ chức khảo sát đối với học sinh lớp 12 và có hướng dẫn triển khai sau.

    Trước đó, ngày 2/5, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn hỏa tốc, cho phép 300.000 học sinh nghỉ học tập trung từ ngày 3 - 8/5. Căn cứ tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ có xem xét và chỉ đạo phù hợp.

    Chiều 30/4, tỉnh Hà Nam thống nhất cho học sinh nghỉ thêm một tuần sau kỳ nghỉ lễ. Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện dạy trực tuyến để đảm bảo tiến độ thi cử, tốt nghiệp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 05-05-2021

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân

    Trưa 5/5, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ký quyết định thông báo về tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở sau cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng cùng ngày.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân; 12 địa phương khẩn cấp thay đổi lịch học - Ảnh 1.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm ngừng khám bệnh sau khi phát hiện ca bệnh dương tính

    Theo thông báo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các đơn vị trong bệnh viện khẩn trương hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, người lao động, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở. Các khoa: Khám bệnh (cơ sở Giải Phóng, Kim Chung), Khoa Nội phối hợp với Phòng Công tác xã hội thông báo cho các bệnh nhân điều trị ngoại trú, có lịch tái khám và hướng dẫn đến cơ sở y tế thích hợp để tái khám và lĩnh thuốc.

    Toàn bộ nhân viên, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở thực hiện cách ly tại bệnh viện từ ngày 5/5 đến khi có thông báo mới.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nong-phong-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:34:00 05-05-2021

    Ông Trần Đắc Phu: "Mất dấu nguồn lây Covid-19 Đà Nẵng"

    Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu cho rằng ca nhiễm ở Đà Nẵng đã mất dấu nguồn lây, trước mắt cần tập trung chống dịch bằng cách truy vết triệt để F1, F2.

    "Không phải tất cả ổ dịch đều tìm được F0", ông Phu nói với VnExpress sáng 5/5. Ca 2982 ghi nhận tại Đà Nẵng là một ví dụ, hiện chưa tìm được F0 của trường hợp này.

    Người này 28 tuổi quê ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu từ ngày 29/4. Ngày 2/5, anh có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 3/5 dương tính với nCoV. Một đồng nghiệp của anh này sau đó cũng xét nghiệm dương tính, là "bệnh nhân 2989".

    Theo ông Phu, có 3 giả thiết nguồn lây tại Đà Nẵng: Nguồn lây từ người nhập cảnh hợp pháp mà cách ly không tốt; Lây trong khu cách ly; Các ổ dịch lẩn khuất trong động đồng mà chưa phát hiện ra, chưa bùng phát do người dân vẫn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân; 12 địa phương khẩn cấp thay đổi lịch học - Ảnh 1.

    Ông Trần Đắc Phu (Ảnh: Gia Chính)

    Theo ông Phu, việc điều tra nguồn lây quan trọng, giúp khoanh vùng ổ dịch nhanh, dễ dàng truy vết. Hà Nam và Vĩnh Phúc tìm được F0 nên dễ dàng hơn trong việc truy vết. Ví dụ, Vĩnh Phúc đã tìm được ổ dịch ở Sunny Club là liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc. Hai trong số 5 chuyên gia Trung Quốc này cũng đến Đà Nẵng song chưa thể khẳng định đây là nguồn lây cho các bệnh nhân Đà Nẵng mà cần phải điều tra xem họ có đến khách sạn nơi "bệnh nhân 2982" làm việc không.

    Thông tin bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/ong-tran...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:15:00 05-05-2021

    7 người cách ly tại nhà vẫn "tung tăng" đi chợ, xem bóng chuyền

    Sáng 5/5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ và TP. Việt Trì xem xét xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch.

    Theo vị này, từ kết quả điều tra các trường hợp liên quan đến ca bệnh 2899 tại Hà Nam, Sở Y tế Phú Thọ xác định có 7 công dân của tỉnh là những hành khách trên cùng chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4.

    Các trường hợp này đã được cách ly y tế tập trung tại thành phố Đà Nẵng ngay sau khi nhập cảnh cùng ca bệnh 2899.

    Ngày 21/4, sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần âm tính, 7 trường hợp nêu trên được kết thúc cách ly y tế tập trung và trở về địa phương bằng phương tiện công cộng.

    Khi trở về địa phương, 7 trường hợp này đã khai báo y tế và được hướng dẫn tiếp tục áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng hình thức tự theo dõi y tế tại nhà 14 ngày theo quy định.

    Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy trong thời gian thực hiện tự theo dõi y tế tại nhà, 7 trường hợp này không tuân thủ nghiêm các quy định về áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn theo dõi sức khỏe của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

    Họ đã ra khỏi nhà, đến các nơi công cộng trong trường hợp không cần thiết như đi chợ, đi xem bóng chuyền,... tiếp xúc với nhiều người khác.

    Qua xác minh dịch tễ, có 111 trường hợp F2 và 206 F3. Các thông tin về F2 và F3 đang tiếp tục được rà soát. Toàn bộ F2 đã được UBND cấp xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà, số F3 sau khi lập danh sách đã được hướng dẫn hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi tại nhà.

    Theo Sở Y tế Phú Thọ, các cá nhân này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12, nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/het-cach-ly...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:51:00 05-05-2021

    Thí điểm phạt "nguội" vi phạm chống dịch Covid-19 qua camera

    UBND TP. Móng Cái giao thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, Chủ tịch UBND các xã phường thông qua các hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự sẽ xử phạt "nguội" đối với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, nhất là các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạm dừng khám, nhận bệnh nhân; 12 địa phương khẩn cấp thay đổi lịch học - Ảnh 1.

    Camera tại nhà chờ bến xe khách Móng Cái ghi hình các trường hợp không đeo khẩu trang

    Tổ Công tác trực, vận hành Trung tâm điều hành thông minh TP. Móng Cái cung cấp dữ liệu camera, các thông tin, hình ảnh có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các xã phường để phục vụ công tác xử lý.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/thoi-su/thi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 05-05-2021

    4 ca hết cách ly mắc Covid-19, cảnh báo lỗ hổng xét nghiệm

    Nhiều chuyên gia đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính, bao gồm: Lây nhiễm trong khu cách ly, về nhà mới phát bệnh; lây nhiễm từ nước ngoài nhưng ủ bệnh dài hơn 14 ngày; lây nhiễm trong quá trình di chuyển trên các phương tiện; gặp gỡ người khác ngoài cộng đồng.

    PGS.TS Trần Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Trung ương cho rằng, lỗ hổng cách ly, tập huấn tại các khách sạn không chuẩn chỉnh, kiểm soát không nghiêm tại một số địa phương thời gian qua là những bài học cần xem xét lại để khắc phục.

    Ngoài ra, PGS Nhung đặc biệt nhấn mạnh đến giả thiết khác liên quan đến xét nghiệm, đặc biệt là khâu lấy mẫu. Đây là lỗ hổng đáng lo ngại nhất. Thực tế, cả 4 trường hợp nói trên đều được lấy mẫu khi cách ly tại khách sạn, không phải tại các khu cách ly tập trung.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Người phụ nữ quê Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2, đi lại nhiều nơi ở Hà Nội; 6 cán bộ công an làm CCCD phải đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    PGS Nhung cho rằng cần xem xét lại quy trình lấy mẫu, đây là khâu quyết định kết quả xét nghiệm

    PGS Nhung phân tích, một mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực tế dương tính nhưng cho kết quả âm tính có 3 khả năng: Thứ nhất, chất lượng mẫu không chuẩn; thứ hai, quá trình xử lý mẫu không chuẩn; thứ ba do trục trặc về máy.

    Theo PGS Nhung, trục trặc máy hiếm khi xảy ra, nếu có, chỉ cục bộ tại một điểm. Về xử lý mẫu, Bộ Y tế đã có quy trình, nhân viên xét nghiệm đã làm hơn 1 năm nay nên thao tác thuần thục, ít sai sót.

    "Do vậy với những trường hợp xét nghiệm 3 lần vẫn âm tính thì khâu lấy mẫu là đáng lo nhất, dễ lơ là nhất", PGS Nhung nhận định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:42:00 05-05-2021

    Hàng loạt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi là F2, phải tự cách ly tại nhà

    Ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hoả tốc gửi Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và các cơ quan đơn vị về việc tự cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ tại nhà để phòng dịch Covid-19.

    Theo đó, đây là những lãnh đạo, cán bộ, phóng viên tham dự cuộc họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4 vào sáng 4/5 và cuộc họp chiều cùng ngày tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.

    UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tất cả thành phần tham dự cuộc họp trên được xác định là F2 do một lãnh đạo là F1.

    "Hiện UBND Quảng Ngãi đang chờ kết quả xét nghiệm F1 để sắp xếp công việc", đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/hang-loat-lanh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:29:00 05-05-2021

    Hà Nội: Kết quả xét nghiệm hàng chục F1 liên quan bác sĩ dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 5/5, Trung tâm Y tế quận Ba Đình có báo cáo điều tra sơ bộ những trường hợp F1, F2 liên quan đến trường hợp bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư dương tính SARS-CoV-2.

    Theo đó, tính đến thời điểm 0h10 ngày 5/5 đã điều tra ghi nhận 11 trường hợp F1 và 60 trường hợp F2.

    Ba địa điểm trên địa bàn quận Ba Đình gồm phòng 1605 B6 Giảng Võ (nhà chú bệnh nhân), số 2 ngách 87 ngõ 409 Kim Mã (nhà bệnh nhân), số 9 ngách 371/2/58 Kim Mã (nhà cô bệnh nhân) đã khoanh vùng khử khuẩn, cách ly, những trường hợp tiếp xúc dạng F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tập trung trong đêm theo quy định.

    Cũng theo báo cáo, 11 trường hợp F1 trên địa bàn quận Ba Đình liên quan đến bệnh nhân, qua xét nghiệm ban đầu đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Trước đó, đêm 4/5, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, liên quan trường hợp bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, quận đã rà soát được địa chỉ nhà tại ngách 87, ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình.

    Liên quan đến bệnh nhân này, ở 2 phường Ngọc Khánh và Giảng Võ có 11 F1. Quận đã chỉ đạo sát sao để truy vết, thực hiện các biện pháp cách ly khu vực, khử khuẩn, đưa các trường hợp F1 đi cách ly theo quy định.

    Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ quận, phường Ngọc Khánh đã xử lý phong tỏa khu vực cách ly, phun khử khuẩn toàn bộ nhà và ngõ bệnh nhân. Tiến hành xác minh ngõ có 26 hộ với 72 nhân khẩu. Tại nơi ở có 6 F1; 39 F2... đang tiếp tục xác định F2.

    Được biết, gia đình bệnh nhân và người cô ở địa chỉ ngõ 371 Kim Mã ít giao lưu với mọi người. Phường đã bố trí bảo vệ chốt không để người dân tự đi lại.

    Bệnh nhân cũng đến nhà chú chơi tại căn hộ 1605 CC B6 Giảng Võ. Chính quyền phường đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch, xác định các trường hợp tiếp xúc gồm 5 F1, 1 F2. Phường đã ra quyết định cách ly y tế theo quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/ha-noi-ket-qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:13:00 05-05-2021

    Người phụ nữ quê Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2, đi lại nhiều nơi ở Hà Nội

    Sáng 5/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh về trường hợp có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29/4 đã đi đến nhiều nơi của Hà Nội.

    Cụ thể, trường hợp được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5/5/2021 là nữ, Đ.T.M.H., sinh năm 1989, có địa chỉ thường trú tại K8765 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

    Trường hợp có liên quan dịch tễ là ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021 (Trường hợp ngồi ghế 51E, 2 chuyên gia Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B).

    Theo CDC Hà Nội, trường hợp này có lịch trình di chuyển phức tạp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/nong-phat-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 05-05-2021

    Ca dương tính ở Đồng Nai từng đi tắm biển, di chuyển bằng máy bay

    Liên quan bệnh nhân B.T.T., 44 tuổi, địa chỉ cư trú tại đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh, nhân viên quán bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng), Sở Y tế Đồng Nai đã truy vết được 13 F1. Những người này là thành viên trong gia đình, bạn bè và cán bộ công an nơi bà T. làm căn cước công dân.

    Trường hợp trên nhiễm nCoV sau khi tiếp xúc BN 2982 (nam nhân viên làm việc tại khu massage của khách sạn Phú An, Đà Nẵng) tại quán bar New Phương Đông. Hiện tại, bà T. có sức khỏe ổn định, không sốt, ho, khó thở và đã được chuyển Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai lúc 0h30 ngày 5/5 để điều trị.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Người phụ nữ quê Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2, đi lại nhiều nơi ở Hà Nội; 6 cán bộ công an làm CCCD phải đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

    Khách sạn Phú An, Đà Nẵng bị phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân 2982 (Ảnh: Đoàn Nguyên)

    Theo báo cáo nhanh sáng nay của Sở Y tế Đồng Nai, từ ngày 28/4 đến 4/5, bà B.T.T. có lịch trình di chuyển dày đặc, đi lại bằng nhiều phương tiện công cộng, tiếp xúc nhiều người.

    Ngày 30/4, bà T. tắm biển ở quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Sáng 3/5, người phụ nữ này từ Đà Nẵng đến TP.HCM trên chuyến bay VN113. Sau khi đến Sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân đi xe khách trở về Đồng Nai.

    Tối cùng ngày, bà đến trụ sở khu phố 2 (đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh) làm căn cước công dân. Trong quá trình chờ làm căn cước công dân, bà T. có đeo khẩu trang thường xuyên và không tiếp xúc ai.

    Khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay, bà nhận được tin báo người bạn đi cùng với BN 2982 bị cách ly tập trung (F1), nên bệnh nhân liên hệ khai báo y tế với Trạm Y tế phường Xuân Thanh và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Sáng 4/5, cán bộ Trạm Y tế phường Xuân Thanh và Trung tâm Y tế TP. Long Khánh đến nhà bà T. điều tra và lấy mẫu xét nghiệm. Tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/ca-duong-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 05-05-2021

    6 cán bộ công an làm căn cước công dân ở Đồng Nai phải đi cách ly tập trung

    Liên quan vụ "Ca nghi nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về, Đồng Nai họp khẩn trong đêm", ngày 5/5, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho hay, đã đưa 23 người đi cách ly tập trung. Trong đó, có 6 người là công an, 1 bảo vệ dân phố phục vụ làm căn cước công dân.

    Theo kết quả điều tra bổ sung của các cơ quan chức năng, xác định có 13 trường hợp đã tiếp xúc, tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm là bà B.T.T. (sinh năm 1977, thường trú tại phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh; cư trú tại Đà Nẵng). Bà T. hiện đang làm việc tại quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

    Trong số này, có 4 người là em trai, em dâu và cháu của bà T., 6 người khác là cán bộ công an làm căn cước công dân, 1 bảo vệ dân phố làm căn cước công dân, 1 người quen là cán bộ Chi cục Thuế Long Khánh và 1 người bạn.

    Theo đại diện Sở Y tế Đồng Nai, ngoài 13 trường hợp F1 nói trên, lực lượng chức năng còn rà soát, phát hiện 10 trường hợp khác có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Toàn bộ 23 người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/6-can-bo-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:04:00 05-05-2021

    Thêm 8 người Vĩnh Phúc nghi nhiễm Covid-19

    Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, 0h30 ngày 5/5, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

    Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, liên quan đến các ổ dịch do ca bệnh người Trung Quốc, ngoài 14 ca dương tính với Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến 0h ngày 5/5, trong tổng số 2.845 mẫu mới xét nghiệm có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

    Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 911 F1; 2.681 F2; 1.450 F3; đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

    Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã báo cáo, làm rõ thêm tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống đã và đang được triển khai trên địa bàn.

    Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai phương án thuê xét nghiệm nhằm nhanh chóng sàng lọc, phân loại đối tượng, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly; hỗ trợ tăng thêm nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần tại các khu cách ly tập trung của các địa phương.

    Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương khoanh vùng, ra quyết định cách ly, phong tỏa ngay các khu dân cư khi phát hiện có trường hợp dương tính; tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện cách ly tập trung đối với người nước ngoài.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 05-05-2021

    Phòng dịch COVID-19: Lỏng lẻo hậu cách ly, có chủ quan lơ là

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải cách ly triệt để, không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng; triển khai đợt cao điểm rà soát tất cả người nhập cảnh; không quên đối phó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất lớn từ bên ngoài.

    Có chủ quan, lơ là

    Ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho biết ở trong nước, mặc dù công tác phòng chống dịch của các cấp chính quyền được triển khai khẩn trương, tích cực song còn những trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc nhập cảnh không được quản lý cách ly chặt chẽ, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng cao.

    Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn lơ là, chủ quan sau thời gian dài không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Người dân chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đặc biệt đi du lịch, di chuyển và tập trung đông người nên nguy cơ lây nhiễm trong nước rất lớn.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ông đã yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các bộ rà soát, chuẩn bị cho tình huống có 30.000 người nhiễm. "Không phải chúng ta dự báo sẽ có 30.000 người nhiễm mà tính đến trường hợp xấu để sẵn sàng chuẩn bị và phải phấn đấu để không bao giờ có tình huống đó xảy ra" - ông nói và yêu cầu phải rất quyết liệt.

    Tới đây, chúng ta phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, người nhập cảnh; cách ly triệt để, không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng.

    Thời gian tới, chúng ta sẽ triển khai đợt cao điểm rà soát tất cả người nhập cảnh theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", không được bỏ sót, kể cả những người phục vụ, làm việc tại các cơ sở có nhiều người nước ngoài đến.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Không có ca mắc mới; thêm 8 người Vĩnh Phúc nghi dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Tòa nhà chung cư Park 10, khu đô thị Times City tại Hà Nội được tạm thời phong tỏa từ ngày 4/5 vì có chuyên gia Ấn Độ nhiễm COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly (Ảnh: QUANG THẾ)

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/phong-dich-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:46:00 05-05-2021

    Phát hiện 2 người nghi nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng

    Đồng Nai ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 ở Long Khánh

    Sáng 5/5, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

    Trường hợp nghi nhiễm là bà B.T.T., sinh năm 1977, thường trú tại phường Xuân Thanh (TP. Long Khánh); cư trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, đang làm việc tại quán bar New Phương Đông, TP. Đà Nẵng.

    Ngày 28/4, bà B.T.T. khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông có tiếp xúc với chị Đ.T.T. - người đi cùng với bệnh nhân COVID-19 số 2982 đến quán bar.

    Từ ngày 28/4 đến 2/5, bà T. làm việc bình thường tại quán bar, có đến một số nơi ở TP. Đà Nẵng.

    Ngày 3/5, khoảng 6 giờ 30 phút, bà T. từ nơi ở đến Sân bay Đà Nẵng bằng ô tô Grab, 9 giờ 30 lên chuyến bay VN113, số ghế 18. Khoảng 10 giờ 30, bà T. về đến Sân bay Tân Sơn Nhất, đi xe taxi Vinasun số 1009 đến Bến xe Cúc Phương (97 Nguyễn Duy Dương, P. 9, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh), trong quá trình ngồi đợi có đeo khẩu trang.

    Từ 12 giờ, bà T. đi từ Bến xe khách Cúc Phương đến TP. Long Khánh (Bến xe Cúc Phương tại Long Khánh) khoảng lúc 13 giờ 30, được em trai B.X.T. ra đón bằng xe ô tô riêng về nhà tại số 242 đường Ngô Quyền.

    Từ 13 giờ 30 đến 18 giờ, bà T. chỉ ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu. Từ 18 giờ đến 19 giờ, tự lái ô tô riêng đến quán Hương Lan (số 50 đường Trần Phú) ăn bánh cuốn, đi cùng cháu là B.M.Q. (sinh năm 2010). Tại đây, bà T. có gặp bà Đ.T.K.C. (cán bộ Chi cục thuế Long Khánh, số nhà 72 Thích Quảng Đức), cùng ăn bánh cuốn (ngồi đối diện).

    Từ 19 giờ đến 20 giờ 30, bà T. đến trụ sở KP. 2 (đường Phạm Lạc) làm căn cước công dân. Trong quá trình chờ làm căn cước công dân có đeo khẩu trang thường xuyên và không tiếp xúc với ai.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/phat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:44:00 05-05-2021

    Vĩnh Phúc cách ly thôn Tiền Phong phòng, chống dịch COVID-19

    Tối 4/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 1045/QĐ-BCĐ thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    7 chốt kiểm soát được lập, toàn bộ thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện cách ly y tế kể từ 20 giờ ngày 4/5/2021, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: Không có ca mắc mới; thêm 8 người Vĩnh Phúc nghi dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

    photo-1

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baotintuc.vn/anh/vinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 04-05-2021

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại "ổ dịch" Hà Nam

    Ngày 4/5, UBND tỉnh Hà Nam có báo cáo về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân theo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng việc.

    Cụ thể, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, theo Điều 240 của Bộ luật hình sự.

    Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

    Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 04-05-2021

    Sáng 5/5, không có ca mắc mới, thêm 46.477 người tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ