Cập

Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2

Bản tin 18h ngày 2/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 31 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 30 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương (18 ca); Hà Nội (01 ca), Gia Lai (3 ca), Quảng Ninh (8 ca); 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

  diễn biến
  • 14:47:00 02-02-2021

    Hà Nội cần thiết xét nghiệm diện rộng để phát hiện sớm người mắc COVID-19

    Để làm rõ về nguy cơ cũng như những cảnh báo về dịch bệnh COVID-19 ở Thủ đô, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

    Trước câu hỏi, Hà Nội có nên tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm các trường hợp mắc không? PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết: "Việc xét nghiệm trên diện rộng là vấn đề hết sức cần thiết. Các bạn biết là Trung Quốc xét nghiệm 1 triệu mẫu một ngày. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng là xét nghiệm trên diện rộng có chỉ định, nghĩa là xét nghiệm nhiều đấy nhưng mình phải chỉ định những vùng có nguy cơ, chứ không phải là xét nghiệm một cách bừa phứa".

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/xa-hoi/ha-noi-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 02-02-2021

    Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 21: Công chứng viên trên phố Duy Tân

    Tối 2/2, Sở Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 21. Bệnh nhân N.A.S, nam, 45 tuổi, địa chỉ 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

    Ngày 27/1, bệnh nhân là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 (Đ.T.T., nữ, 50 tuổi, là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Bệnh nhân sau đó được TTYT Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2/2021.

    Sơ bộ ban đầu xác định có 2 F1.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong toả phòng công chứng sáng 2/2 (Ảnh: Long Quyền)

    Cũng trong tối nay, CDC Hà Nội thông báo, những ai đã đến phòng công chứng nói trên, từ ngày 27/1-2/2 cần tự cách ly và thông báo ngay cho Trạm y tế hoặc các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:12:00 02-02-2021

    Bình Dương thêm 2 ca COVID-19 lây trong cộng đồng

    Ngày 2-2, lực lượng chức năng phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mở rộng phong tỏa thêm một phần khu phố 3, khu phố 6 (bên cạnh toàn bộ khu phố 5 và một phần khu phố 7 đã được phong tỏa từ trước đó).

    Việc mở rộng phong tỏa này thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Thủ Dầu Một, nhằm đảm bảo an toàn khu vực xung quanh Trường đại học Thủ Dầu Một, nơi có nữ sinh mắc COVID-19 (bệnh nhân 1843).

    Đáng chú ý, trong cuộc họp chiều nay với Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết có thêm 2 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh lên 4 ca.

    Mặc dù 2 bệnh nhân mới tại Bình Dương chưa có trong danh sách công bố chiều nay của Bộ Y tế, nhưng nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết kết quả xét nghiệm dương tính của 2 bệnh nhân này đã chính thức được xác nhận.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/binh-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:25:00 02-02-2021

    Dịch COVID-19 ở Hà Nội có thể kéo dài hơn dự kiến vì lây nhiễm phức tạp

    Ngày 2/2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Quảng Ninh và Hà Nội là hai vùng dịch ghi nhận số ca nhiễm đang tăng, trong khi số ca nhiễm tại Hải Dương hằng ngày giảm. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Bộ Y tế đã tăng cường hơn 1.200 cán bộ y tế đến Hải Dương, nay tình hình dịch ở địa phương này cơ bản được xử lý.

    Cũng theo Bộ trưởng, virus lần này là một trong những biến thể nCoV ở Anh theo kết quả phân lập 11 mẫu ở miền Bắc và một mẫu ở TP.HCM. "Đây là chủng có khả năng lây nhiễm rất cao, tải lượng virus tăng gấp 4 lần so với trước đây. Thời gian đào thải mầm bệnh ra ngoài cũng rất cao và rất ngắn. Tỷ lệ lây nhiễm tăng 70% so với trước nên trong thời gian ngắn đã lan rất nhanh", ông Long cho biết.

    Tuy vậy, ông Long khẳng định, ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh sẽ nhanh chóng được kiểm soát trong thời gian ngắn tới. Riêng Hà Nội, ông Long cho rằng "có thể kéo dài hơn dự kiến vì lây nhiễm ở đây tương đối phức tạp".

    Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:09:00 02-02-2021

    Quảng Ninh sẽ phong tỏa toàn bộ thị xã Đông Triều

    Do các ca Covid-19 tiếp tục gia tăng, tỉnh Quảng Ninh sẽ phong tỏa toàn bộ thị xã Đông Triều từ 0h ngày 3/2, thay vì chỉ 14 đơn vị cấp xã như hiện nay.

    Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết thông tin trên khi làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến với các điểm cầu có dịch Covid-19, ngày 2/2.

    Thị xã Đông Triều rộng hơn 390 km2, dân số 200.000, cách TP. Hạ Long chừng 60km, cách thủ đô Hà Nội 100km. Thị xã tiếp giáp với tâm dịch Chí Linh (Hải Dương), nơi mỗi ngày có vài trăm lao động qua làm việc, nguy cơ lây nhiễm lớn. Hiện 14 xã, phường của thị xã Đông Triều đã bị phong tỏa.

    "Ở các điểm có ca bệnh thì phải phong tỏa chặt hơn và lấy mẫu xét nghiệm tất cả", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, nói. Thị xã Đông Triều có 6 bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng, cần tập trung theo dõi. Quan điểm là điều trị tại chỗ và bệnh viện tuyến trung ương sẽ hỗ trợ địa phương.

    Bộ trưởng Long cũng yêu cầu tỉnh tăng công suất, bảo đảm truy vét, xét nghiệm được 200.000 dân ở thị xã Đông Triều. Đặc biệt, ở vùng lõi nhiều thì phải nâng năng lực xét nghiệm.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 02-02-2021

    Gia Lai có 12 ca dương tính, Bộ Y tế điều động đội cơ động phản ứng nhanh tới hỗ trợ

    PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), chiều 2-2 cho biết ông đã có công văn điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị bệnh nhân Covid-19. Đội cơ động này gồm các thành viên như: Chuyên gia về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền nhiễm.

    Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết tính đến chiều ngày 2-2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Trong số các bệnh nhân Covid-19 tại Gia Lai, Bộ Y tế cho biết đã có bệnh nhân trở nặng.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nghi ngờ (Ảnh: Nhật Minh)

    Trường hợp mới nhất vừa nhận kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng đau bụng chứ không phải sốt, viêm hô hấp nên rất dễ nhầm lẫn.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:46:00 02-02-2021

    Chiều 2/2, có 31 ca mắc mới COVID-19, trong đó 30 ca ở cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 02-02-2021

    Thêm bác sĩ Viện Sốt rét trung ương mắc COVID-19 tại Gia Lai

    Chiều 2/2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết vừa phát hiện thêm một bác sĩ công tác tại Viện Sốt rét trung ương ở Hà Nội đến công tác tại Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng thông báo về ca mắc COVID-19 từng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám bệnh.

    Như vậy, đến chiều cùng ngày, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 13 ca dương tính với COVID-19. Các trường hợp được ghi nhận tại 5 địa phương gồm huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Trong tổng số 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 có 3 người công tác tại Viện Sốt rét trung ương. Số bệnh nhân còn lại thường trú tại Gia Lai.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/them-bac-si...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:08:00 02-02-2021

    Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2

    Chiều 2/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM có phiên họp thứ ba kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát tại Hải Dương hôm 28/1.

    Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, tính đến nay, TP.HCM không phát hiện ca nhiễm mới. Những trường hợp tầm soát liên quan đến "ổ dịch" Quảng Ninh và Hải Dương cũng đã cơ bản được lấy mẫu và hầu hết đều cho kết quả âm tính. Hiện, ca nhiễm cộng đồng duy nhất tại TP.HCM là BN 1660.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Toàn cảnh buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM (Ảnh: HMC)

    "Thành phố đang điều trị cho 16 ca mắc. Trong đó, 15 ca nhập cảnh đều không có triệu chứng. Riêng ca nhiễm cộng đồng (BN 1660) ho, đau đầu, mất khứu giác", ông Bỉnh thông tin.

    Về giám sát, sáng lọc người có triệu chứng hô hấp tại các cơ sở y tế, TP nhận định có 28 trường hợp nghi ngờ, được lấy mẫu xét nghiệm và đến nay đã có 24 trường hợp âm tính.

    Ngành y tế cũng đã lấy mẫu tầm soát tại nhiều cơ sở khác, gồm: nhà máy, doanh nghiệp - 2.871 mẫu; Bến xe Miền Đông - 141 mẫu; các cơ sở y tế - 8.237 mẫu. Tất cả các mẫu này đều cho kết quả âm tính.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/hon-11000-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:50:00 02-02-2021

    Bộ Y tế và Hà Nội sẽ xem xét giãn cách toàn thành phố

    Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo triển khai triệt để chỉ thị Thủ tướng đã ban hành, cùng hướng dẫn của Bộ y tế để ngăn chặn lây lan. Quảng Ninh, Hải Dương cần tăng cường nguồn lực tối đa, xét nghiệm diện rộng, phong toả nhiều lớp, truy vết đối tượng tiếp xúc gần để cách ly hiệu quả.

    Đối với Hà Nội, cần thay đổi chiến lược, nâng cấp lên 1 mức, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị 15 phù hợp theo từng địa bàn. Coi F2 gần như F1, truy vết, khoanh vùng ngay, lấy mẫu, yêu cầu người dân toàn thành phố đeo khẩu trang, khu vui chơi giải trí tạm dừng hoạt động. Các địa phương sẵn sàng chống dịch, không để bị động bất ngờ.

    Về chủ trương giãn cách toàn thành phố, ông Thuấn cho biết, Hà Nội sẽ cùng Bộ Y tế xem xét, có nên thực hiện giãn cách hay không.

    Trả lời câu hỏi về thông tin trong 10 ngày sẽ kiểm soát dịch bệnh được đưa ra trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, đây là cá nhân công bố 10 trong ngày sẽ kiểm soát được dịch, chứ không phải Chính phủ công bố. "Cá nhân công bố thì cá nhân chịu trách nhiệm. Tất nhiên, nếu chúng ta kiểm soát được trong trong 10 ngày thì rất mừng, đó là mong muốn của người dân", Bộ trưởng nhấn mạnh.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:04:00 02-02-2021

    Thành phố Hạ Long vẫn tổ chức Hội chợ hoa xuân 2021 và bắn pháo hoa đêm giao thừa

    Bằng những biện pháp quyết liệt, thành phố Hạ Long đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục có phương án cho tình huống bất ngờ.

    Tuy nhiên, thay vì tổ chức Hội hoa xuân và trưng bày sinh vật cảnh tại 3 địa điểm, thành phố Hạ Long đã thu hẹp quy mô tổ chức chỉ còn tại Quảng trường 30/10, từ ngày 2/2 đến ngày 11/2 và tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

    Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết: thành phố Hạ Long vẫn tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn như kế hoạch và tổ chức hội chợ hoa xuân, tuy nhiên mở rộng các gian hàng, chia tách nhiều điểm để có diện tích giãn cách và đảm bảo quy tắc 5K để nhân dân vui xuân, đón tết.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Ổ dịch ở Chí Linh đã được khống chế, Hà Nội cơ bản được kiểm soát - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/du-lich/thanh-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:17:00 02-02-2021

    Truy tìm người đến 9 địa điểm ở Hải Dương, Hà Nội có liên quan đến ca Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:03:00 02-02-2021

    Từ ngày 3/2, tất cả người dân Quảng Ninh phải khai báo y tế

    Từ ngày 3/2, tất cả người dân của tỉnh Quảng Ninh sẽ phải khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng loạt, đồng bộ việc khai báo y tế này để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống. Việc lập hồ sơ khai báo sức khỏe toàn dân phải hoàn thành trước ngày 9/2.

    Đây là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 2/2 về triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe toàn dân và củng cố Tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:41:00 02-02-2021

    Phong tỏa toàn bộ TP. Chí Linh với hơn 175.000 dân trong 21 ngày

    Ngày 2/2, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP. Chí Linh có hơn 175.000 dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARSCoV-2 gây ra.

    Theo đó, lực lượng chức năng phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương), diện tích tự nhiên 282.917 km2, gồm; 19 xã, phường, 156 thôn, khu dân cư. Tổng số khẩu 50.249, dân số 175.164 người. Tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giao UBND TP. Chí Linh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ TP. Chí Linh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://nld.com.vn/thoi-su/pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 02-02-2021

    TP.HCM cách ly ngay những trường hợp có biểu hiện bệnh hô hấp

    Đề xuất tại cuộc họp sáng 2/2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM cần mở rộng các khu cách ly tập trung, trong đó có khu cách ly của quân đội để sẵn sàng thực hiện cách ly những trường hợp nhập cảnh, nhập cảnh trái phép vào TP.HCM. Ngoài ra, các khu cách ly thuộc các trường ĐH cũng cần chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với những trường hợp có thể xảy ra từ đây đến trong và sau Tết Tân Sửu 2021.

    Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ tiến hành xét nghiệm toàn bộ gần 2.000 nhân viên tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để sàng lọc, tầm soát dịch bệnh. "Bên cạnh đó cần phải sàng lọc, cách ly xét nghiệm ngay những trường hợp có triệu chứng liên quan đến bệnh hô hấp đến khám ở các cơ sở y tế, tránh trường hợp xảy ra như ở bệnh viện Gia Lai", ông Bỉnh nói.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:36:00 02-02-2021

    Cách ly 134 người trên hai xe khách từ TP.HCM về Hà Tĩnh

    Tối 1/2, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đón chặn hai xe khách của nhà xe Bình Sơn chạy tuyến TP.HCM về Hà Tĩnh, đưa 134 người về ký túc xá Mitraco ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly phòng dịch Covid-19.

    Theo lãnh đạo địa phương, những người bị cách ly gồm 125 hành khách cùng 9 người nhà xe. Trong đó, xe thứ nhất chở 71 người (66 hành khách, 5 người nhà xe), 70 người quê Hà Tĩnh, 1 người ở Phú Thọ.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Những người này đều làm việc ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Trên xe có một phụ nữ từng ghé tiệm tóc Hùng Tokyo ở Bình Dương - nơi bệnh nhân 1843 (19 tuổi, nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một) từng đến.

    Xe thứ hai chở 63 người (59 hành khách, 4 người nhà xe), đều quê Hà Tĩnh, di chuyển từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trong đó, hai nữ hành khách trên xe từng đến tiệm tóc Hùng Tokyo. Một phụ nữ thời điểm về quê đi xe khách cùng chồng và con, người còn lại đi với con.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/cach-ly-13...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:35:00 02-02-2021

    Hải Dương: Thêm 3 học sinh tiểu học có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

    Tin từ báo Hải Dương đầu giờ chiều nay (2/2) cho hay, sáng cùng ngày ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) ghi nhận thêm 3 trường hợp học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Đồng thời, đưa F1 đi cách ly tập trun, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với 3 học sinh và phụ huynh các em; các trường hợp từ F2 lên F1, từ F3 lên F2 và các trường hợp khác có liên quan để theo dõi y tế nghiêm ngặt.

    Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn thông tin với báo Hải Dương, phụ huynh của 3 học sinh trên không được đi theo để chăm sóc sức khoẻ cho con và các điều dưỡng sẽ chăm sóc. 3 phụ huynh này cũng đã trở thành F1, nguy cơ lây nhiễm cao do tiếp xúc trực tiếp với F0 nên phải cách ly đặc biệt.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Ổ dịch ở Chí Linh đã được khống chế, Hà Nội cơ bản được kiểm soát - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/hai-duong-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:17:00 02-02-2021

    Người đàn ông từng ghé sân bay Vân Đồn có biểu hiện ho sốt hơn 1 tuần qua

    Chiều 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 đối với ông L.V.T. (56 tuổi, trú thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An). Người này trước đó có biểu hiện ho, rát họng suốt 1 tuần qua sau khi có ghé sân bay Vân Đồn và nhiều nơi khác.

    Theo khai báo y tế của người này, ngày 9/1, ông T. từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) bay đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Sau đó, ông ở tại Quảng Ninh đến ngày 14/1 thì bắt xe khách về Nghệ An.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Đến ngày 25/1, ông T. tiếp tục bay vào TP.HCM rồi xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Một ngày sau, ông bay trở lại Nghệ An rồi về nhà ở thị trấn Quỳ Hợp.

    Kể từ sau khi ghé sân bay Vân Đồn, ông này tham gia nhiều sự kiện đông người khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

    Sau khi về nhà, ông T. có biểu hiện ho, rát họng suốt hơn 1 tuần qua. Tối 31/1, ông T. đến Trạm Y tế thị trấn Quỳ Hợp khai báo y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/nguoi-dan-ong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:16:00 02-02-2021

    Phong tỏa thêm 11 xã, phường ở Quảng Ninh

    Ngày 2/2, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ký quyết định phong tỏa 11 phường, xã trên địa bàn để phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan.

    Trước đó, địa phương này đã phong tỏa 3 xã, phường sau khi nơi đây xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thị xã Đông Triều thành lập chốt kiểm soát, phong tỏa nhiều phường, xã (Ảnh: Quốc Nam)

    Các xã, phường bị phong tỏa gồm Nguyễn Huệ, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Bình Khê, Tràng An, Tân Việt, Việt Dân, Đức Chính, Hồng Phong và Đông Triều. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 9h hôm nay (2/2) đến khi có chỉ đạo mới.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/phong-toa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:13:00 02-02-2021

    Bình Định cách ly 8 người ăn chạp mả với ca dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 2/2, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), xác nhận qua rà soát, địa phương xác định có 8 người ăn chạp mả với ông N.H.Đ (ngụ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), trường hợp được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    "8 người này ăn chạp mả tại nhà ông L. ở xã Ân Tường, huyện Hoài Ân. Hiện chúng tôi đã đưa số người này đi cách ly tập trung và lập chốt phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực nhà ông L.", ông Khúc nói.

    Trước đó, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, gửi công văn đến huyện Hoài Ân đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng Bình Định đo thân nhiệt người dân giáp ranh tỉnh Gia Lai (Ảnh: T.Đ)

    Trong đó, ông N.H.Đ (ngụ xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong lịch trình di chuyển, từ ngày 24 đến 26/1, ông Đ. cùng 4 người khác từ Gia Lai đến nhà ông L. ở xã Ân Tường, huyện Hoài Ân ăn chạp mả. Ngoài ra, ông Đ. còn tiếp xúc một số người khác ở Bình Định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/binh-dinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:12:00 02-02-2021

    Quảng Ninh thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến trưa 2/2, Quảng Ninh có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 5 ca nhiễm mới có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương và 2 ca liên quan đến ổ dịch tại Vân Đồn (Quảng Ninh).

    Cụ thể, Bệnh nhân 1852 là N.T.D.T (2007), trú tại thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; là học sinh, được đưa đi cách ly do tiếp xúc với mẹ làm việc tại công ty POYUN (hiện tại cách ly điều trị tại Hải Dương).

    Bệnh nhân 1855 là N.V.Đ (1993), trú tại thôn Đông Lâm, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là bạn của F0, là công nhân Công ty POYUN; đồng thời có vợ làm việc công ty POYUN Hải Dương (thuộc diện F1, đang cách ly tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã xét nghiệm lần 1 âm tính).

    Bệnh nhân 1856 là T.V.H (1996) trú tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân Công ty cổ phần Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; được đưa đi cách ly do tiếp xúc với F0 (là đồng nghiệp tại công ty, đang cách ly tại Hải Dương) tại Công ty Cổ phần gạch Hoàng Tiến.

    Bệnh nhân 1853 và bệnh nhân 1854 là nhân viên An ninh hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vov.vn/xa-hoi/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 02-02-2021

    "Ổ dịch ở Chí Linh đã được khống chế, Hà Nội cơ bản được kiểm soát"

    Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định chưa lúc nào ngành y tế có quyết tâm cao như hiện nay. Những ngày qua, đội ngũ phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã nỗ lực rất lớn.

    "Ngoài bộ não là các lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành, anh em tuyến dưới, cán bộ cơ sở đang làm rất tốt với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Những tình nguyện viên giúp đỡ công tác truy xuất cũng đáng được biểu dương", Phó Thủ tướng nhìn nhận.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 31 ca mắc Covid-19 mới; Hơn 11.000 xét nghiệm ở TP.HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong mỗi phần việc, tất cả lực lượng phải ra quân cấp tốc, không được chậm một phút nào (Ảnh: VGP)

    Theo Phó Thủ tướng, khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, ngành y tế lập tức chia làm 3 mũi triển khai. Mũi thứ nhất là lực lượng trực tiếp phát hiện, cách ly. Mũi thứ 2 là lực lượng chuẩn bị cơ sở phục vụ điều trị. Hiện nay, các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Dương đã chuẩn bị trước bệnh viện dã chiến, nơi điều trị COVID-19 cho kịch bản lên tới hàng trăm ca mắc. Mũi thứ 3 tập trung điều tra, dự đoán và phán đoán tình hình.

    Phó Thủ tướng cũng thông tin thêm, ổ dịch COVID-19 tại TP. Chí Linh (Hải Dương) đã cơ bản được khống chế. Đối với Hà Nội, nếu không có tình huống nào đột xuất xảy ra, tình hình dịch bệnh tại đây cũng cơ bản được kiểm soát.

    "Chúng ta thực hiện các biện pháp khẩn trương, quyết liệt nhưng bài bản và đúng mực. Ví dụ như Chí Linh, chúng ta phong tỏa lỏng trên toàn thành phố và chỉ thắt chặt đối với 1 số khu vực", Phó Thủ tướng nói.

    Bài viết đang được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/o-dich-o-chi-li...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:10:00 02-02-2021

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

    Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về tình hình và các giải pháp lớn khi mà thời gian qua chúng ta đã thực hiện “những chủ trương như tăng cường lực lượng, khoanh ổ dịch, truy vết, xét nghiệm diện rộng, dừng một số hoạt động, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt…”. 

    Hiện nay, mặc dù còn có diễn biến phức tạp nhưng tình hình cơ bản được kiểm soát. Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 8 người ở Hải Dương nhiễm virus SARS-CoV-2; Sân bay Nội Bài xin xét nghiệm cho 3.200 người - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baochinhphu.vn/Thoi-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:30:00 02-02-2021

    Thêm 8 người ở Hải Dương nhiễm virus SARS-CoV-2

    Thông tin nhanh với Zing sáng nay (2/2), ông Hoàng Văn Huỳnh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, cho biết sáng nay, đơn vị này vừa nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của 8 trường hợp.

    Các bệnh nhân được ghi nhận dương tính mới gồm 2 người ở ổ dịch TP. Chí Linh, 3 trường hợp ngụ tại Kinh Môn và 3 người còn lại ở TP Hải Dương.

    "Chúng tôi đang điều trị và truy vết toàn bộ lịch sử di chuyển, tiếp xúc và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần những bệnh nhân này", ông Huỳnh cho biết thêm.

    Như vậy, thêm 8 ca dương tính mới tại Hải Dương, tính từ ngày 28/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 279 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương (215), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Bắc Ninh (3), Gia Lai (6), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), Bình Dương (2), Bắc Giang (1), TP.HCM (1).

    Tổng số ca mắc mới tính từ 28/1 đến nay tại Hải Dương là 215, trong đó, 32 ổ dịch tập trung ở TP Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, TP. Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/them-8-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:04:00 02-02-2021

    Gia Lai: Đã có 12 ca dương tính, xác định lịch trình di chuyển

    Liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bị phong tỏa, cơ quan chức năng đã xác định được 23 đối tượng F1 và các địa điểm di chuyển của bệnh nhân. Hiện nay, đến khoảng 10h ngày 2/2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, trường hợp dương tính với với SARS-CoV-2 mới ghi nhận là Trần M. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân, huyện Ia Pa). Tối 30/1, bệnh nhân đau bụng, đến Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ia Pa. Vì TTYT huyện Ia Pa cách ly nên được hướng dẫn ra TTYT huyện Phú Thiện để khám bệnh (bằng xe máy riêng). Bệnh nhân đi cùng bố mẹ.

    Tại TTYT huyện Phú Thiện, bệnh nhân được cán bộ y tế khám, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai bằng xe Innova biển số 81A 203.55 của lái xe Nguyên Thanh Sơn, (trú ở tổ 6 thị trấn Phú Thiện).

    Bệnh nhân được lái xe chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 10h45 ngày 31/1. Tại đây bệnh nhân được đưa vào phòng khám sàng lọc của khoa Cấp cứu.

    Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Nội, một điều dưỡng tiếp đón, điều dưỡng này phát hiện có yếu tố dịch tễ (Kim Tân, huyện Ia Pa) nên báo cho bác sĩ trực, và bác sĩ lãnh đạo yêu cầu chuyển ngay xuống khoa Bệnh nhiệt đới.

    22h48 ngày 1/2, CDC tỉnh Gia Lai đã thông báo cho bệnh viện kết quả xét nghiệm dương tính. Liên quan đến ca bệnh này có tổng số 23 F1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://laodong.vn/xa-hoi/gia-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 02-02-2021

    Phút trải lòng của những người đi vào tâm dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:18:00 02-02-2021

    Thêm nhiều người tại TP.HCM liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương

    Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến 7h ngày 2/2, thành phố đã tìm thấy tổng cộng 66 người liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

    Thành phố tìm thấy 51 trường hợp gồm hành khách và tổ bay trên chuyến bay VJ275. HCDC đã xác minh được 49 trường hợp. 46 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 32 âm tính, 14 đang chờ kết quả. Với bệnh nhân 1843 (nữ sinh 19 tuổi, Đại học Thủ Dầu Một), HCDC cũng xác minh 15 trường hợp tiếp xúc gần. 8 trường hợp lấy mẫu đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 5 ca mắc mới; Ca thứ 20 ở Hà Nội dương tính khi đi giao dịch mua bán nhà - Ảnh 1.

    Khu vực bệnh nhân 1660 được khử khuẩn trong đêm 29/1. Ảnh: Chí Hùng.

    Liên quan bệnh nhân nam, 28 tuổi, lưu trú ở quận 11, đến từ Hải Dương, HCDC xác định và truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, 18 đã có kết quả âm tính, 1 đang đợi kết quả. 134 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM, trong đó 124 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 10 đang chờ kết quả.

    Thành phố đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiện các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Đến nay, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 714 trường hợp. 660 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1 dương tính là bệnh nhân 1660. 562 trường hợp âm tính, 97 đang chờ kết quả.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/them-nhieu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 02-02-2021

    Sân bay Nội Bài xin xét nghiệm cho 3.200 người

    Trao đổi với Zing sáng 2/2, ông Tô Tử Hà, quyền Giám đốc sân bay Nội Bài, cho biết sân bay đã phát hiện khoảng 30 nhân viên của mình trở thành F1 do tiếp xúc với nhiều nguồn F0. Số lượng F2 cũng đã lên đến hàng trăm người.

    Theo ghi nhận tại sân bay, có 2 trường hợp hành khách được phát hiện mắc Covid-19 sau khi bay từ Nội Bài đến Nhật Bản. Các nhân viên từng tiếp xúc với 2 hành khách này trở thành F1.

    Ngoài ra, một trường hợp F0 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn đã về Nội Bài để thi, dẫn đến việc một số nhân viên Nội Bài thành F1.

    "Các trường hợp F1 này chúng tôi thường gọi là FX, tức là tiếp xúc gần trong điều kiện có trang bị bảo hộ đầy đủ", ông Hà chia sẻ.

    Qua xét nghiệm, sân bay Nội Bài chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Tuy vậy, lãnh đạo sân bay nhận định nguy cơ lây nhiễm là rất lớn. Từ trường hợp sân bay Vân Đồn, ônh Hà cho rằng khả năng phải đóng cửa Nội Bài nếu phát hiện ca nhiễm là hiện hữu.

    Từ thực tế trên, sân bay Nội Bài đã đề xuất cơ quan chức năng xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 3.200 nhân viên phục vụ hành khách tại sân bay Nội Bài.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/truoc-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 02-02-2021

    Đà Nẵng phòng dịch Covid-19: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị phạt tới 3 triệu

    Ngày 2.2, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng cho biết sẽ áp dụng mức phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng, hành vi “không đeo khẩu trang tại nơi công cộng” trong tình hình hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hành vi này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Cụ thể, với hành vi “không đeo khẩu trang tại nơi công cộng” sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Mức phạt này ghi rõ “đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 02-02-2021

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 02-02-2021

    Thêm 5 ca mắc Covid-19 mới ở Hải Dương, Hà Nội và Quảng Ninh

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long công bố thêm 5 ca Covid-19, gồm 3 ở Quảng Ninh, một ở Hải Dương và một ở Hà Nội, nâng tổng số ca nhiễm 6 ngày lên 275.

    Thông tin được Bộ trưởng Long đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, sáng 2/2.

    Bộ trưởng Long cho biết, sáng nay ông đã trao đổi với tỉnh Quảng Ninh, có thể sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại huyện Đông Triều và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở địa bàn này. Đây là nơi vừa ghi nhận thêm 3 ca Covid-19.

    "Hôm qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Y tế cũng đã làm việc với TP Hà Nội. Thủ đô đang cố khoanh vùng cách ly, dịch ở Hà Nội vẫn còn phức tạp, có thể kéo dài hơn so với dự kiến", ông Long nói.

    Người đứng đầu Bộ Y tế cũng cho biết kết quả phân lập 11 mẫu bệnh phẩm ở miền bắc và một ở TP HCM cho thấy là biến thể nCoV từ Anh với khả năng lây nhiễm cao. Thời gian ủ bệnh mau, tỷ lệ lây nhiễm tăng hơn 70% so với chủng virus cũ. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có một loạt ca nhiễm được phát hiện.

    "Cả hai ổ dịch ở Công ty Poyun, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh chưa rõ nguồn lây nhưng đều là biến thể nCoV từ Anh", ông Long nói. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Bộ Y tế đã tăng cường hơn 1.200 cán bộ y tế đến Hải Dương, nay tình hình dịch ở địa phương này cơ bản được xử lý.

    Để phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới, Bộ trưởng Y tế kiến nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Thủ tướng; bắt buộc đeo khẩu trang và xử phạt nghiêm. "Virus chủng mới lây nhiễm chủ yếu qua không khí nên cần phải thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang và xử phạt nghiêm, không thể chỉ dừng lại ở khuyến khích", ông Long nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/them-5-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:29:00 02-02-2021

    Hải Phòng: 900/1.000 mẫu xét nghiệm ở bệnh viện bị khoanh vùng đã âm tính

    Sáng 2.2, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Hải Phòng cho biết, 900/1.000 mẫu xét nghiệm người có mặt trong bệnh viện từ hôm qua và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 1833 có kết quả âm tính.

    Như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày hôm qua (2.2), Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu Bệnh viện phụ sản Hải Phòng tạm dừng đón tiếp bệnh nhân mới, thực hiện quản lý người ra vào bệnh viện theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập", phun khử khuẩn khuôn viên bệnh viện và vệ sinh các buồng bệnh theo quy định phòng, chống dịch.

    Trước đó, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng nhận tin báo một người nhiễm Covid-19 từng đến bệnh viện từ ngày 23.1 - 27.1, là anh N.D.T, làm tại Công ty TNHH POYUN Việt Nam , TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Anh N.Đ.T đến Bệnh viện phụ sản Hải Phòng để chăm vợ đẻ.

    Ngoài ra, theo thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Phòng, 29 xét nghiệm của người liên quan đến lái xe người Hải Dương chở khách đến ăn cỗ ở P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 02-02-2021

    Bố nhiễm Covid-19, hơn 100 bạn học của con đi cách ly

    Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), ca mắc mới tại Hải Dương được công bố sáng nay là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.851 tại Việt Nam.

    Bệnh nhân 1851 (nam, 44 tuổi) có địa chỉ tại TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng, TP.Hải Dương.

    Ngày 31.1 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, và được lấy mẫu xét nghiệm . Kết quả xét nhiệm ngày 1.2 xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 .

    Hiện, bệnh nhân này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục được điều tra.

    Nhận được thông tin tại H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có 1 ca nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Cẩm Giàng đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi trên, đồng thời xây dựng phương án để ứng phó kịp thời.

    Trong đêm và sáng 2.2, hơn 100 học sinh khối lớp 4 ở Trường tiểu học TT.Lai Cách, nơi con bệnh nhân 1851 học, được đưa vào cách ly tại Trường tiểu học thị trấn Lai Cách.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:26:00 02-02-2021

    Quảng Ninh: 13.770 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

    Tính đến 17h00 ngày 1/2, toàn tỉnh đã truy vết được 55.679 trường hợp từ F1 đến F4; trong đó F1 là 1.374; F2 là 12.083; F3 là 20.949; F4 là 21.273. Tổng số mẫu đã lấy là 17.172 trường hợp, trong đó F1 là 1.207, F2 là 9.230, F3 là 5.460, F4 là 1.275. Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 19.062. Kết quả, có 30 ca dương tính, 13.770, ca âm tính, 5.262 ca chờ kết quả.

    Riêng trong chiều 1/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19. Cụ thể, 3 ca bệnh mắc COVID-19 mới, gồm: BN1847 có địa chỉ thường trú tại thôn Long Thành, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, làm việc tại Công ty cổ phần gạch Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương) là trường hợp F1 của ổ dịch Hải Dương. BN1848 có địa chỉ thường trú tại thôn Thành Long, xã An Sinh, TX Đông Triều, là trường hợp F1 của BN 1701 của Công ty POYUN (Hải Dương). BN1849 có địa chỉ thường trú tại Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội; làm việc và tạm trú tại Sân bay Vân Đồn.

    Như vậy, tính từ ngày 27/1 đến 17h00 ngày 1/2, Quảng Ninh có 30 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, BN1553 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị. Hiện tại, còn 29 trường hợp đang điều trị cách ly trên địa bàn tỉnh (17 trường hợp dương tính đang điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2; 11 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 1 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Sản Nhi).

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/suc-khoe/quang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:22:00 02-02-2021

    Phong tỏa toàn bộ 7 xã trên đảo lớn nhất huyện Vân Đồn

    Ngày 2-2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết huyện Vân Đồn đã quyết định phong tỏa toàn bộ 7 xã trên đảo Cái Bầu từ 0 giờ cùng ngày do bệnh nhân (BN) 1849 có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

    Trước đó, chiều 1-2, trên địa bàn huyện Vân Đồn ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 là BN 1849. BN 1849 là ông PAT (47 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) làm việc và tạm trú tại Sân bay Vân Đồn.

    Ông PAT là F1 của BN 1553, đã được cách ly tại Sân bay Vân Đồn từ 28 đến 30-1. Xét nghiệm lần 1 ngày 29-1 của ông PAT cho kết quả âm tính. Tới ngày 30-1 ông có biểu hiện hô hấp ho, khó thở nên được chuyển vào Bệnh viện số 2 điều trị cách ly COVID-19 tỉnh Quảng Ninh. Tới ngày 1-2 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Bộ Y tế công bố 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương; Hà Nội ghi nhận ca dương tính thứ 20 - Ảnh 1.

    Chốt phong tỏa phòng chống COVID-19 tại thị trấn Cái Rồng

    Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn thực hiện truy vết xác định từ trước 27-1, BN 1849 có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Do đó, trong đêm 1-2, UBND huyện Vân Đồn đã quyết định phong tỏa tạm thời đảo Cái Bầu gồm các xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://plo.vn/suc-khoe/phong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:20:00 02-02-2021

    Tìm khẩn người đến 8 địa điểm ở huyện Ninh Giang, do có ca mắc Covid-19

    Sáng 2/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thiêm - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang cho biết, trưa 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận, chị P.T.N. (sinh năm 2001, làm công nhân, trú tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Nữ công nhân xã Vĩnh Hòa là trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2 đầu tiên trên địa bàn huyện Ninh Giang.

    "Ngay sau khi có kết quả trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ninh Giang, xã Vĩnh Hòa cùng lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, rà soát và truy vết các trường hợp F1, F2.. đồng thời xây dựng các phương án để ứng phó kịp thời", ông Thiêm nói.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:18:00 02-02-2021

    Phong tỏa Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai vì phát hiện bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2

    Cụ thể theo văn bản do ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai ký gửi Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh ngày 2/2, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ghi nhận ca bệnh dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, hiện đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh từ ngày 31/1/2021 đến nay.

    Do đó, Sở Y tế xây dựng dự thảo Quyết định tổ chức cách ly y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tại BV Đa khoa tỉnh để phòng, chống COVID-19.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Bộ Y tế công bố 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương; Hà Nội ghi nhận ca dương tính thứ 20 - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly phòng chống COVID-19 tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai. (Ảnh: BV)

    Trước đó vào đêm 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân T.H.M. (SN 2003, ngụ xã Kim Tân, huyện Ia Pa).

    Theo bệnh sử, tối 30/1 bệnh nhân M. bị đau bụng nên đến TTYT huyện Ia Pa. Vì TTYT huyện đang cách ly, bệnh nhân được hướng dẫn đến TTYT huyện Phú Thiện, sau đó chuyển đến BV Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai.

    Vì không có khu cách ly, bệnh nhân được chuyển ngay sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai vào 10h45 sáng 31/1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:16:00 02-02-2021

    Học sinh gần 30 tỉnh, thành nghỉ học phòng dịch

    Đến tối 1-2, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ cho thấy có gần 30 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh nghỉ học phòng COVID-19.

    Ngày 1-2, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh các cấp, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố dừng đến trường từ hôm nay (2-2) và chuyển sang dạy - học trên Internet để đảm bảo kế hoạch năm học 2020 - 2021.

    Như vậy, tất cả giáo viên và học sinh dù không đến trường nhưng vẫn dạy và học qua mạng từ ngày 2-2 đến hết ngày 5-2 và nghỉ tết từ ngày 6-2.

    Ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thêm từ ngày 2-2 tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; sinh viên, học viên các trường cao đẳng, trung cấp công lập và ngoài công lập; học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở bồi dưỡng văn hóa, trung tâm giáo dục kỹ năng sống... sẽ dừng đến trường.

    Tuy nhiên, học sinh không đến trường không có nghĩa là các em được nghỉ tết mà các trường sẽ triển khai việc dạy - học qua Internet cho học sinh từ ngày 2-2 đến hết ngày 5-2.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/hoc-sinh-ga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:33:00 02-02-2021

    Hỏa tốc tìm hành khách đi cùng F1 từ Hà Nội về Nghệ An trong đêm

    Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết ngay trong đêm 1-2, khi nhận được thông tin có hành khách trú xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương) có tiếp xúc gần với F1 của BN 1818 đi xe khách Nhuận Năm từ Hà Nội về huyện Thanh Chương, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác minh được 24 người đi cùng chuyến xe khách. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp, tiến hành cách ly theo quy định.

    Trước đó, vào chiều 1-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ký công văn hỏa tốc thông báo khẩn gửi các xã, thị trấn và nhà xe Nhuận Năm về việc phát hiện trường hợp F1 và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo công văn, vào tối 30-1, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), nhà xe Nhuận Năm chạy tuyến Hà Nội-Thanh Chương có vận chuyển một trường hợp F1. Xe khách trên về đến bờ hồ Thanh Chương lúc 5 giờ sáng 31-1. Hành khách F1 là người ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Chương đã đưa người này đi cách ly y tế và lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19.

    UBND huyện Thanh Chương đã yêu cầu các xã, thị trấn Thanh Chương thông báo rộng rãi để những ai đi chuyến xe trên thì khẩn trương đến trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, cách ly.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://nld.com.vn/thoi-su/hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:50:00 02-02-2021

    Phú Yên thông báo hỏa tốc cho học sinh nghỉ học ngay trong đêm

    Tối qua (1/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bà Hồ Thị Nguyên Thảo đã ký công văn hỏa tốc thống nhất chủ trương việc học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dừng đến trường kể từ ngày 2/2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Sở GD&ĐT.

    UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trực tuyến phù hợp trình độ, lứa tuổi; chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học theo quy định; đồng thời theo dõi các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ ngành liên quan và diễn biến, tình hình dịch bệnh để tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo phù hợp.

    Danh sách những tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán sớm nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh:

    Cập nhật: Danh sách 31 tỉnh, thành điều chỉnh lịch nghỉ Tết của học sinh để phòng, tránh dịch Covid-19kenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:46:00 02-02-2021

    558 người Bình Dương tiếp xúc hai bệnh nhân Covid-19

    Hai ca nhiễm ghi nhận tại Bình Dương tính đến chiều 1/2 là "bệnh nhân 1801", nữ, 55 tuổi, đi đám cưới ở Hải Dương; và "bệnh nhân 1843", 19 tuổi, nữ sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Cả hai đều trú ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

    Liên quan đến "bệnh nhân 1801", đã xác định được 90 người tiếp xúc trực tiếp (F1), 147 người liên quan (F2). Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. F3 chưa xác định. Huyện Phú Giáo phong tỏa ấp Cà Na trong 15 ngày, tiến hành khử khuẩn các khu vực liên quan bệnh nhân.

    Với "bệnh nhân 1843", mới xác định được 321 F1 . Trong đó, 11 trường hợp tiếp xúc rất gần, như ở chung nhà trọ, ngồi gần trong lớp học... Các F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Giới chức địa phương phối hợp với Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục rà soát, truy vết các F2, F3, chưa có số liệu cụ thể.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/558-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 02-02-2021

    Hà Nội có ca nhiễm Covid-19 thứ 20

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:21:00 02-02-2021

    Lo đóng cửa sân bay, Nội Bài đề xuất xét nghiệm Covid-19 cho 3.200 người

    Ông Tô Tử Hà - quyền giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà vừa có công văn gửi Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội đề nghị xét nghiệm Covid19 cho khoảng 3.200 người đang trực tiếp làm việc tại đây.

    Theo ông Hà, tuy đã triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch, nhưng với diễn biến dịch hiện nay, nguy cơ lây nhiễm trong cán bộ công nhân viên làm việc tại đây là rất lớn.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Đến thời điểm hiện tại, riêng Cảng HKQT Nội Bài đã có 16 trường hợp F1 liên quan đến hành khách là bệnh nhân F0 đi Nhật Bản qua sân bay Nội Bài và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Vân Đồn; hàng trăm nhân viên đang là F2.

    "Nếu có trường hợp bị nhiễm Covid-19 tại Cảng hàng không Nội Bài, nguy cơ đóng cửa sân bay là hiện hữu và rất có thể xảy ra" - ông Tô Tử Hà nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.baogiaothong.vn/lo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:19:00 02-02-2021

    Số ca mắc tại Hà Nội vẫn nằm trong tầm kiểm soát

    Đây là thông tin mà Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đưa ra trong buổi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cam kết: "Nếu không có tình huống đột xuất, hết ngày mai (2/2), ngành y tế sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố".

    Cũng theo ông Hiền, Hà Nội về cơ bản đã tập trung rà soát và khoanh vùng, số lượng F1 của các ca bệnh tăng khá nhanh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của thành phố.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát phòng xét nghiệm của CDC Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/so-ca-mac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:45:00 01-02-2021

    Nhìn gần nơi cung cấp hàng trăm suất ăn cho học sinh cách ly tại Hải Dương

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) là nơi tiếp giáp ổ dịch Chí Linh và đặc biệt địa phương cũng có nhiều người làm việc tại nhà máy Poyun - nơi xuất hiện đa phần các ca nhiễm trong cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021. Kinh Môn đã xuất hiện nhiều người mắc COVID nên buộc phải cách ly tập trung người liên quan.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 2.

    Người cách ly được chính quyền địa phương chi 80.000 đồng tiền ăn/ngày và các cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm sẽ chịu trách nhiệm cung cấp bữa ăn.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 3.

    Đa phần suất ăn là cơm hộp nhưng với trẻ nhỏ tuổi, đơn vị hậu cần sẽ cung cấp cháo dinh dưỡng. Ngoài ra, mỳ tôm, sữa hộp... được đưa vào khu cách ly nhằm phục vụ đối tượng học sinh, trẻ em.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 4.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:39:00 01-02-2021

    Hà Nội đóng cửa quán game, internet từ 0h 2/2

    Chiều 1/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, xã phường để triển khai quyết liệt các biện pháp không để dịch COVID-19.

    Trước tình hình thực tế,  thành phố đã kịp thời yêu cầu các mức độ cao hơn để phòng chống dịch bệnh như đóng cửa Bar, karaoke, vũ trường, các nhà hàng phải có vách ngăn… Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: "Từ 0h đêm nay quán game, internet đóng cửa".

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:33:00 01-02-2021

    Dòng tin nhắn cảm động trong khu cách ly của học trò Hà Nội

    Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, sau khi nhận kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, tâm trạng của giáo viên, phụ huynh và học sinh trong khu cách ly đã nhẹ nhõm hơn.

    Còn cô Vương Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E mừng rơi nước mắt khi nhận được kết quả xét nghiệm.

    Cô Lệ hiện có 2 con nhỏ, một cháu học lớp 1, một cháu gần 3 tuổi. Cô hiểu nếu mình nhiễm Covid-19, cả nhà sẽ rất vất vả. Hiện, 2 con của cô đang phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Theo cô Lệ, từ 7h sáng, không cần gọi, các học sinh đã thức dậy và ăn sáng.

    "Lớp 3 đang được học nhảy dây, nên một số em nữ cũng mang theo dây vào khu cách ly để chơi".

    Sau khi tập thể dục và ăn sáng, các học sinh ngồi đọc truyện ngay tại chỗ của mình.

    "Rất may tập trung tại trường, trong mỗi lớp đều có sẵn giá sách nên các con có thể thay nhau đọc. Cũng rất nhiều bạn mang thêm sách từ nhà vào khu cách ly để đọc".

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://vietnamnet.vn/vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:26:00 01-02-2021

    Vĩnh Phúc đóng cửa quán bar, karaoke, Internet từ 2/2 dù chưa có ca nhiễm

    Từ 0 giờ ngày 2/2/2021, tỉnh Vĩnh Phúc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí như karaoke, vũ trường, massage, quán bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

    Dịch Covid-19 ngày 2/2: Thêm 1 ca nhiễm mới ở Hải Dương, cả nước cách ly gần 28.000 người - Ảnh 1.

    Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 733/UBND-VX2, cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2, để phòng chống dịch COVID-19.

    Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính đến chiều 1/2, địa phương xác định được 19 trường hợp F1 có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 của các tỉnh, thành khác và 18/19 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2./.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.vietnamplus.vn/vin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 01-02-2021

    Gần 28.000 người trên cả nước đang phải cách ly phòng dịch

    Số ca mắc ở Việt Nam: 1851

    - Tính đến 6h ngày 02/02: Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 271 ca.

    - Tính từ 18h ngày 01/02 đến 6h ngày 02/02: 01 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.714, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 227

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.917

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.570

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 01-02-2021

    Sáng 2/2, thêm 1 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương

    Bản tin 6h ngày 2/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. 

    Cụ thể:

    CA BỆNH 1851 (BN1851): nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    Ngày 31/01/2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, ho, đau rát họng và khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả xét nhiệm ngày 01/2/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

    Thông tin dịch tễ đang tiếp tục được điều tra.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ