Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua

Thu Hiền, Theo Tiền Phong 21:00 16/09/2022

Hàng trăm hộ dân trồng bí xanh ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ thua lỗ khi đã đến vụ thu hoạch nhưng không có người mua dù giá giảm chỉ còn 5.000 đồng/kg.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 1.

Những ngày này, hàng trăm hộ trồng bí xanh ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đứng ngồi không yên khi hàng trăm tấn bí đã vào vụ thu hoạch, song giá rớt thảm, không có người mua.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 2.

Bà Lô Thị Nga (trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) chia sẻ: “Năm nay sản lượng bí cao, mỗi quả nặng 2-6 kg nhưng không có người hỏi mua. Gia đình thu hoạch được hơn 4 tấn bí xanh, từ đầu mùa vụ đến nay mới bán được khoảng trên 1 tấn. Bí không bán được phải chất đống ở sàn nhà, trên rẫy”.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 3.

Bí xanh chất đầy góc nhà, giá chỉ 5.000 đồng/kg cũng không có người mua

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 4.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết: “Toàn xã có hơn 100 hộ dân trồng bí xanh. Hiện còn gần 200 tấn bí của người dân vẫn chưa bán được. Năm nay bí được mùa nhưng lại mất giá, chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg song người mua ít”.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 5.

Năm nay sản lượng bí xanh tăng cao, mỗi quả nặng 2-6 kg.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 6.

Gùi bí xanh từ trên núi về nhà

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 7.

Ông Phan Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho hay, những năm gần đây, cây bí xanh đã trở thành cây trồng chủ lực ở vùng cao huyện miền núi Nghệ An. Do bí xanh là loại cây có vòng đời thu hoạch quả nhanh, cách chăm sóc đơn giản, phù hợp với khí hậu địa phương nên được rất nhiều nông hộ lựa chọn.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 8.

“Cây bí xanh được trồng trên đồi núi cao nên rất sạch. Năm nay khí hậu thuận lợi nên cho sản lượng bí xanh đạt năng suất cao hơn mọi năm. Người dân trồng số lượng nhiều dẫn đến lượng bí còn ứ lại”, ông Mạnh nói.

Bí xanh rớt giá chỉ 5.000 đồng/kg, chất đống cả trăm tấn không ai mua - Ảnh 9.

Trước việc hàng trăm tấn bí xanh đang tồn đọng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đã kêu gọi các trường học mầm non, phổ thông trên địa bàn hỗ trợ tiêu thụ bí xanh cho người dân. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Sơn cũng kêu gọi người dân hỗ trợ tiêu thụ bí xanh.