Bị soi tư thế bế con, mẹ bỉm hào môn Bảo Thy giải thích thế nào?

Mon, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/01/2022

Vì đã tìm hiểu rất kỹ nên Bảo Thy luôn tự tin về cách nuôi dạy nhóc tỳ đầu lòng của mình.

Vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng tư từ trước tới nay nhưng kể từ khi lấy chồng, sinh con, Bảo Thy lại chăm chỉ chia sẻ về những câu chuyện đời thường của mình trên mạng xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ đã khoe ảnh được ông xã chụp khi đang bế con tại một nhà hàng. Cô dí dỏm viết: "Bắt gặp nữ ca sĩ Bảo Thy tại một nhà hàng nọ, đang vỗ ợ cho con và được ông xã chụp lén".

Bài đăng của giọng ca 8x nhanh chóng được dân mạng quan tâm, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc chuẩn "gái một con" của mẹ bỉm. Thế nhưng một netizen bất ngờ để lại thắc mắc về tư thế bế con của Bảo Thy: "Trai yêu được mấy tháng rồi ạ, mà chị đã bế vác lên rồi vậy chị?". Người này cũng cho rằng đây không phải lần đầu cô bế con như vậy.

Không để khán giả chờ lâu, mẹ bỉm lập tức giải thích: "Cả 2 ảnh đều là em bé vừa bú xong nên sẽ được mẹ bế vác vỗ ợ nha bé ơi. Nhưng trộm vía bé nhà chị cứng cáp lắm nên đôi lúc con thích được bế kiểu này để nhìn ngắm xung quanh. Chị chỉ cần để tay ngay lưng đỡ con là an toàn. Tư thế này và tư thế cho con nằm sấp trên ngực bụng ba, mẹ cũng giúp con chống trào ngược sinh lý nữa. Quan trọng là sự phát triển và cứng cáp của từng bé nên ba mẹ sẽ hiểu như thế nào là tốt cho con nhất em nha".

Bị soi tư thế bế con, mẹ bỉm hào môn Bảo Thy giải thích thế nào? - Ảnh 2.

Bảo Thy bế vác nhóc tỳ để vỗ ợ sau khi con vừa bú

Bị soi tư thế bế con, mẹ bỉm hào môn Bảo Thy giải thích thế nào? - Ảnh 3.

Bị thắc mắc tư thế bế con nhỏ, nữ ca sĩ nhẹ nhàng giải thích

Ở một bình luận khác, giọng ca Ngôi Nhà Hoa Hồng cũng nói rõ hơn về chuyện chăm sóc, nuôi dạy nhóc tỳ đầu lòng. Cách giải thích khéo léo và khoa học của cô khiến nhiều mẹ bỉm phải gật gù đồng tình.

"Nhiều bạn thắc mắc sao bé còn nhỏ mà Thy lại hay bế vác con như thế này. Thật ra ở cả 2 tấm ảnh từng chia sẻ với cả nhà thì trùng hợp đều là khoảnh khắc Bé vừa được bú xong và mẹ đang vỗ ợ cho con. Ngay từ khi lọt lòng thì Thy đã vỗ ợ cho con theo cách này và thêm 1 cách nữa là áp mặt và người con vào ngực mẹ rồi vỗ ợ sau đó ôm con nằm sấp trên ngực-bụng mẹ để chống trào ngược sinh lý cho các bé sơ sinh.

Trộm vía là em bé nhà Thy cũng cứng cáp nên chỉ cần Thy cẩn thận đặt tay đỡ lưng cho con thì sẽ rất an toàn. Nhưng cả nhà ai có bé thì nhớ là tay đỡ mông con phải có một khoảng trống để bụng con có không gian không đè chặt vào người mẹ gây tức bụng cho bé, và mẹ vỗ ợ cũng sẽ không hiệu quả do con khó chịu sẽ nảy nảy người lên, dễ gây trớ. Nói chung mỗi bé 1 tính nên mình cứ tìm hiểu con và chọn cách tốt & thoải mái, an toàn nhất cho con là được nha" - Bảo Thy cho hay.

Bị soi tư thế bế con, mẹ bỉm hào môn Bảo Thy giải thích thế nào? - Ảnh 4.

Bảo Thy cho rằng việc cô bế con như vậy là để bé không bị trớ

Bị soi tư thế bế con, mẹ bỉm hào môn Bảo Thy giải thích thế nào? - Ảnh 5.

Mẹ bỉm cũng chia sẻ bức ảnh vỗ ợ cho con được chụp trước đó

Lần đầu làm mẹ nên nữ ca sĩ tìm hiểu rất kỹ mọi phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh

Ảnh: FBNV