Bị Singapore cầm hoà, U19 Malaysia tự đưa mình vào thế khó

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 19:28 07/07/2022

Nắm thế chủ động suốt trận đấu, nhưng với những bài tấn công đơn điệu, U19 Malaysia đã không thể giành chiến thắng trước Singapore, dù thủ yếu hơn rất nhiều. Kết quả này khiến Mãnh hổ mất đi lợi thế ở cuộc đua giành vé vào bán kết.

 Bị Singapore cầm hoà, U19 Malaysia tự đưa mình vào thế khó  - Ảnh 1.

Trong trận đấu ở bảng B giải U19 Đông Nam Á diễn ra lúc 03h00 chiều nay, Malaysia được đánh giá vượt trội Singapore. Họ được coi là ứng viên số một cho ngôi đầu, trong khi Singapore chỉ chờ kết cục bị loại sau hai trận đấu rất thất vọng.

Sự yếu thế của Singapore tiếp tục được thể hiện. Phút thứ 9, Malaysia có pha sút xa tuy nhẹ nhưng rất hiểm hóc. Thủ môn U19 Singapore đã chơi xuất thần từ chối bàn thắng. Sau đó chỉ 2 phút, Sahar dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Faizal vẫn kịp phản xạ.

Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành bên phía U19 Singapore đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở hàng phòng ngự. Vì vậy, họ chơi quyết liệt hơn và tập trung hơn, khiến các đường tấn công của đối thủ cũng dần rơi vào bế tắc.

Bởi vậy, Malaysia phải sử dụng nhiều đường tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, U19 Singapore có chiều cao tốt nên họ không gặp khó trong khâu đánh chặn. Thời gian sau đó diễn ra với sự chủ động của Malaysia, nhưng họ không thể tiếp cận được cầu môn và đành chấp nhận tạm rời sân với kết quả hòa không đều ở hiệp 1.

 Bị Singapore cầm hoà, U19 Malaysia tự đưa mình vào thế khó  - Ảnh 2.

Malaysia cầm nhiều bóng hơn nhưng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm

Tình thế trong hiệp hai không có nhiều biến chuyển với Mãnh hổ, vẫn là lối đá đơn điệu sử dụng những đường tạt khá vu vơ từ hai cánh. Điều này không làm khó hàng phòng ngự to cao bên phía Singapore.

15 phút đầu hiệp, Malaysia thi đấu rất bế tắc, Hầu như không xuất hiện bất cứ pha dứt điểm đáng chú ý nào. Thậm chí, việc quá ham tấn công còn khiến họ đối diện những pha phản đòn của đối thủ.

Điển hình như phút 67, Singapore có những pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, tiếc rằng họ không thể mang về bàn thắng. Thời gian về cuối, Malaysia xuống thể lực nên không thể áp sát vòng cấm, trong khi Singapore cũng không có bất cứ bài tấn công nào cụ thể.

Cơ hội cuối cùng của Malaysia là phút bù giờ thứ hai, nhưng số 14 của họ đánh đầu vọt xà, qua đó ném đi hy vọng cuối cùng để giành chiến thắng. Với kết quả hòa không đều nhạt nhẽo, Malaysia chỉ có bốn điểm và họ chưa thể bứt lên ở cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.