Bị netizen mỉa mai thiên vị hai ông lớn SM và JYP nhưng rating của KBS Gayo đã chứng minh nhà đài có lý

Chamie, Theo Trí Thức Trẻ 22:25 30/12/2018

Mức rating chênh lệch của ba phần trong chương trình KBS Gayo Daechukje 2018 khiến khán giả có sự đánh giá lại sức hút màn biểu diễn của các nhóm nhạc.

Ngày 28/12, lễ hội âm nhạc KBS Gayo Daechukje 2018 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đông đảo như EXO, BTS, TWICE, Red Velvet, GOT7, NCT, Momoland, SEVENTEEN… Mặc dù gây chú ý với hàng loạt sân khấu kết hợp đặc biệt, thế nhưng KBS Gayo Daechukje vẫn bị đánh giá thiếu quy mô và hoành tráng, bên cạnh lùm xùm phân biệt đối xử giữa các công ty giải trí.

Bị netizen mỉa mai thiên vị hai ông lớn SM và JYP nhưng rating của KBS Gayo đã chứng minh họ hoàn toàn có lí - Ảnh 1.

Nhiều nghệ sĩ đình đám góp mặt tại KBS Gayo Daechukje 2018

Ngay sau khi chương trình kết thúc, KBS Gayo Daechukje đã gây tranh cãi lớn khi dành riêng hai sân khấu đặc biệt cho các nghệ sĩ SM và JYP với gần 20 phút biểu diễn (chưa tính đến sân khấu riêng và kết hợp với các nghệ sĩ thuộc công ty khác). Phần lớn cư dân mạng cho rằng các công ty lớn đã lạm dụng quyền lực của mình để nghệ sĩ được ưu ái biểu diễn.

- "Không hiểu tại sao chúng ta lại phải xem các sân khấu đặc biệt của SM và JYP tại một chương trình cuối năm. Tôi có phải là người duy nhất không hiểu chuyện này không vậy?"

- "Tôi vừa xem xong phần biểu diễn của SM và thấy nó thật lố bịch. EXO đã được diễn trong sân khấu đặc biệt của SM rồi mà, tại sao họ còn diễn kết màn nữa vậy? Các công ty lớn đúng là hết thuốc chữa".

- "Thực sự tò mò, 2018 chẳng phải là năm của BTS và Wanna One sao? Trong khi EXO đã không còn sức hút bằng vậy mà họ còn được diễn cuối cùng nữa?"

SM Special - EXO, Red Velvet, NCT 127 (KBS Gayo Daechukje 2018)

JYP Special - TWICE, GOT7, DAY6, Stray Kids (KBS Gayo Daechukje 2018)

Thế nhưng, dù các sân khấu đặc biệt của SM và JYP bị chê là nhàm chán thì chỉ số rating vừa được công bố đã cho thấy điều ngược lại. Theo đó, rating ba phần của chương trình lần lượt được ghi nhận là 5.1%, 6.5% và 4.3%, đồng nghĩa với phần 2 - phần có rating cao nhất cũng là lúc hai sân khấu đặc biệt của SM và JYP được phát sóng.

Đặc biệt, điều bất ngờ nhất lại chính là rating ở phần 3. Mặc dù quy tụ màn biểu diễn của những nghệ sĩ đình đám như 10cm, Red Velvet, Wanna One, Apink, GOT7, TWICE... đặc biệt là hai "át chủ bài" BTS và EXO nhưng rating phần này vẫn tụt giảm nghiêm trọng, thậm chí còn thấp hơn phần 1 chỉ có màn biểu diễn của các nhóm tân binh.

Điều này có thể được lí giải là do chương trình phát sóng khá trễ. Mặc dù vậy cũng không thể phủ nhận sân khấu thiếu hoành tráng, bên cạnh các phần biểu diễn chưa thực sự đặc sắc chính là nguyên nhân khiến KBS Gayo Daechukje kém hấp dẫn hơn so với các chương trình âm nhạc cuối năm khác.

Bị netizen mỉa mai thiên vị hai ông lớn SM và JYP nhưng rating của KBS Gayo đã chứng minh họ hoàn toàn có lí - Ảnh 4.

Mặc dù có cả sân khấu solo của 7 thành viên BTS...

Bị netizen mỉa mai thiên vị hai ông lớn SM và JYP nhưng rating của KBS Gayo đã chứng minh họ hoàn toàn có lí - Ảnh 5.

... và sân khấu kết thúc của EXO nhưng vẫn không "cứu" nổi rating phần ba