Bị gió tạt lúc cho thuyền cập bờ, 2 cha con ngư dân rơi xuống biển mất tích

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 17:15 24/02/2019

Khi đang cho thuyền vào bờ thì 2 cha con bị gió thổi rơi xuống nước. Do sóng to nên cả 2 đều bị sóng nhấn chìm.

Ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng khác nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển.

Bị gió tạt lúc cho thuyền cập bờ, 2 cha con ngư dân rơi xuống biển mất tích - Ảnh 1.

Biển Cẩm Nhượng nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, trong quá trình đi câu mực trở về cập bờ tại khu vực biển Cửa Nhượng, 2 bố con ruột Trần Văn Lý (SN 1950) và Trần Văn Anh (SN 1980, trú xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) đã bị gió gạt bay xuống biển, mất tích.

Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân đã nhảy xuống cứu nhưng sóng to đã cuốn 2 nạn nhân. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, do biển động nên khu vực Cửa Nhượng có sóng rất to, ngoài chiếc thuyền của bố con nạn nhân Trần Văn Lý gặp nạn còn có 2 thuyền khác cũng bị sóng đánh chìm.

Rất may, các ngư dân trên 2 chiếc thuyền này đều có áo phao nên đã thoát chết. Riêng 2 nạn nhân nói trên, thời điểm gặp nạn không có áo phao đã bị sóng cuốn trôi.

Tính đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích nói trên tại các khu vực biển Cẩm Nhượng và Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày