Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh "lừa tình"

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 14:57 29/08/2016

Vì cảm thấy không hài lòng với bức ảnh truy nã mà cảnh sát đăng tải trong dòng thông báo trên mạng xã hội nên cô gái 18 tuổi đến từ Sydney (Úc) đã phải lập tức lao vào bình luận để yêu cầu... được thay ảnh "lừa tình".

Amy Sharp (18 tuổi) trốn khỏi nơi tạm giam ở thành phố Sydney, Úc vào khoảng 3h chiều ngày 19/8. Tới ngày 25/8, cảnh sát đã đăng thông báo truy nã cùng hai bức ảnh của thiếu nữ này lên Facebook.

Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh lừa tình - Ảnh 1.

Bức ảnh truy nã của Sharp khiến cô cảm thấy không hài lòng.

Không hài lòng với diện mạo có phần xấu xí và lôi thôi của mình nên ngay sau khi thông báo truy nã được cảnh sát đăng tải, Sharp đã nhanh chóng lao vào bình luận "Các anh làm ơn có thể sử dụng bức ảnh này được không? Chân thành cảm ơn, Amy Sharp".

Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh lừa tình - Ảnh 2.

Có vẻ nữ tội phạm này không muốn mọi người thấy bộ dạng lôi thôi của mình.

Phần bình luận của Sharp được đăng tải đầu tiên phía dưới bản thông báo sau đó đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng với hàng chục nghìn lượt "like" và bình luận.

Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh lừa tình - Ảnh 3.

Bảng thông báo truy nã Amy Sharp.

Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh lừa tình - Ảnh 4.

Sharp đã bình luận, yêu cầu cảnh sát thay cho mình bức ảnh truy nã xinh đẹp hơn.

"Đây là điều hay ho nhất mà tôi từng chứng kiến trên Facebook", "Nhìn kìa, cô ta đang yêu cầu được dùng bức hình xinh đẹp hơn nữa cơ"... nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ của cô gái đang bị cảnh sát truy nã.

Bị đăng ảnh xấu, đối tượng truy nã yêu cầu cảnh sát thay ảnh lừa tình - Ảnh 5.

Cận cảnh gương mặt của nữ tội phạm "bá đạo" nhất quả đất.

Theo thông tin mới cập nhật, Sharp đã bị cảnh sát bắt lại tại Công viên Wentworth, Sydney vào sáng ngày thứ Bảy vừa qua (27/8), sau đó, được chuyển tới sở cảnh sát Newtown để thẩm vấn.

Trước thông tin này, một người dùng mạng đã thốt lên rằng "Có lẽ cảnh sát đã tìm ra cách mới để bắt tội phạm. Chỉ cần đăng ảnh xấu và tên tội phạm sẽ liên hệ để gửi ảnh đẹp hơn".