Khá Bảnh đối diện mức án cao nhất là 5 năm tù vì sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 21:47 02/04/2019

Theo luật sư, thời điểm bị bắt, Khá dương tính với ma túy, chính vì vậy Khá sẽ bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Khá và đồng bọn có thể bị xử phạt tù 1-5 năm.

Liên quan đến vụ việc Khá Bảnh bị bắt giữ vì hành vi tổ chức đánh bạc vào đêm 1/4, công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ.

Khá Bảnh đối diện mức án cao nhất là 5 năm tù vì sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc - Ảnh 1.

Khá tại công an.

Ngoài Khá Bảnh (tức Ngô Bá Khá, SN 1993, trú tại Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) công an còn bắt 4 người liên quan.

4 người này gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Khá Bảnh đối diện mức án cao nhất là 5 năm tù vì sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc - Ảnh 2.

Nhà riêng của Khá ở Bắc Ninh.

Thời điểm khám nhà Khá Bảnh và đồng bọn, công an thu giữ một số vật chứng gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính; 3 gậy bóng chày, 1 đao, 4 dao nhọn, 1 ô tô biển số 99A: 196.53, cùng một số giấy tờ tài liệu liên quan.

Ngoài ra công an tỉnh Bắc Ninh còn xác định Khá là chủ đường dây lô đề ở Bắc Ninh. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra Khá dương tính với ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hiện phải đợi kết quả điều tra, khởi tố của cơ quan chức năng mới xác định mức hình phạt với Khá.

Khá Bảnh đối diện mức án cao nhất là 5 năm tù vì sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc - Ảnh 3.

Khá từng có nhiều phát ngôn, hành động gây bức xúc dư luận.

Vị luật sư nói thêm, theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời điểm bị bắt, Khá dương tính với ma túy. Chính vì vậy Khá sẽ bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Khá và đồng bọn có thể bị xử phạt tù 1-5 năm.

"Theo Điều 322 Tội tổ chức đánh bạc, người nào có hành vi trên thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ một số tài liệu nghi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, nếu đúng Khá có hành vi đó thì sẽ cấu thành tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, và có thể sẽ bị phạt hành chính, thậm chí mức phạt cao nhất là 3 năm tù", vị luật sư phân tích.