Bị bắt khi đang giấu ma túy trong áo ngực mang đi tiêu thụ

Võ Nam, Theo VOV 22:25 30/04/2022

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Hồng Anh và Trần Thị Nhung đã nghĩ ra cách giấu ma túy trong áo ngực để đem đi vận chuyển.

Ngày 30/4, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1991, trú phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) và Trần Thị Nhung (SN 1999, trú xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, các trinh sát của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Hồng Anh và Nhung đang đứng trước cửa số nhà 61 - phố Lương Ngọc Quyến với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Hồng Anh và Nhung tự nguyện giao nộp ra một số túi nylon bên trong có chứa ma túy tổng hợp và Ketamine. Tại cơ quan công an, Hồng Anh khai được một người bạn nhờ đến gặp đối tượng tên Hiệp để lấy ma túy, rồi mang đến số 61 Lương Ngọc Quyến giao cho khách.

Nhận lời, Hồng Anh liên hệ với Hiệp và trả cho đối tượng này 8 triệu đồng để lấy số ma túy, gồm 10 viên ma túy tổng hợp và một số lượng Ketamine. Sau đó, Hồng Anh nhờ Trần Thị Nhung đi cùng để lấy "hàng".

Sau khi trả cho đối tượng Hiệp 8 triệu đồng để lấy ma túy, Hồng Anh và Nhung giấu ma túy trong ngực áo để đề phòng bị lực lượng chức năng bắt được trên đường vận chuyển. Theo giao kèo, nếu chuyển ma túy thành công cho khách thì Hồng Anh và Nhung sẽ nhận từ khách 12 triệu đồng.

Khi đang đứng ở số 61 Lương Ngọc Quyến, các đối tượng lấy ma túy từ áo ngực cho vào hộp carton để giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày