Bé gái Trung Quốc có nguy cơ liệt nửa người sau khi nhờ cô giáo ép dẻo

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 18:02 26/10/2019

Sự việc thương tâm diễn ra tại Trung Quốc ngày 24/10 đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ muốn con cái theo đuổi dance sport, khiêu vũ quá sớm.

Truyền thông của Trung Quốc mới đây đã đưa tin về trường hợp thương tâm của bé gái Tong Tong, 6 tuổi sống tại tỉnh Hà Nam. Bé đã bị liệt nửa người sau khi thực hành uốn, ép dẻo, một bài tập thường thấy trong các lớp học khiêu vũ, múa dance sport hay thể dục nghệ thuật.

Theo đoạn video được cung cấp bởi trung tâm, bé Tong Tong nằm dưới sàn và được một giáo viên khác giúp ép chân qua đầu. Sau khi bài tập kết thúc, bé vẫn có thể đi lại bình thường nhưng bước chân có dấu hiệu chệch choạc. 

Luyện uốn dẻo quá mức, bé gái có nguy cơ liệt nửa người.

Khi vừa mới ngồi xuống để thực hiện một bài tập khác thì Tong Tong cảm thấy bất ổn với đôi chân. Cô bé không thể tự đứng lên được nữa nên lập tức gọi các giáo viên. Những người có trách nhiệm lập tức đưa bé đến bệnh viện.

Thật không may khi các bác sĩ chẩn đoán cô bé đã bị chấn thương cột sống và đang đối mặt với nguy cơ liệt nửa người suốt đời. Theo họ, chỉ có phép màu mới giúp được Tong Tong vào thời điểm hiện tại khi khả năng bé phải từ bỏ đôi chân lên đến 75%.

"Bác sĩ nói với gia đình rằng đừng đặt quá nhiều hi vọng vì khả năng bị liệt đã lên tới 75%", mẹ của bé Tong Tong chia sẻ. Bà cũng cho rằng con gái nhỏ của mình có thể đã bị một chấn thương nhỏ từ một động tác uốn gập người tại lớp trước đó trong ngày. Và bài tập ép xoạc chân qua đầu đã khiến cột sống của Tong Tong không thể chịu được nữa.

Được biết trung tâm dạy múa một mực khẳng định Tong Tong là trường hợp đặc biệt có vấn đề về sức khỏe vì các học viên trẻ tuổi còn lại vẫn thực hiện những bài tập ép, xoạc rất bình thường. Dù nói vậy nhưng họ đồng ý chi trả toàn bộ số tiền khám, chữa bệnh tại bệnh viện vào thời điểm này.

Truyền thông Trung Quốc thông tin rằng bé Tong Tong đã học múa được 2 năm. Nghĩa là gia đình Tong Tong đồng ý cho bé tập múa từ khi 4 tuổi. Giờ đây họ có thể sẽ không bao giờ được thấy Tong Tong chơi đùa vui vẻ như bao đứa trẻ khác nữa.