Bé gái lớp 1 đứng nắng trước cổng trường vì đi học sớm: "Học sinh còn bé cần được bênh vực, bảo vệ và che chở"

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 10:00 27/05/2020

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền bày tỏ sự lo lắng, nếu sự việc tiếp tục đi sâu có thể gây ảnh hưởng, làm tổn thương đến tâm lý cháu bé. "Kết quả xác minh có sao đi nữa thì bản thân đứa trẻ cũng bị tác động. Học sinh còn bé cần được bênh vực, bảo vệ và che chở", ông nói.

Liên quan đến câu chuyện học sinh lớp 1 ở Hải Phòng bị phê bình vì đến trường sớm 15 phút gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, ông Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, quận đã đề nghị công an vào cuộc, sớm xác minh làm rõ vụ việc. Đến nay, vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Theo ông Sơn, công tác giảng dạy tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Vạn Đức, quận Ngô Quyền) vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường cố gắng đảm bảo ổn định cho thầy cô và học sinh.

Vị lãnh đạo cho rằng vụ việc vừa rồi không phải quá lớn nhưng đã bị mạng xã hội "làm ầm lên", đặc biệt ngay khi xuất hiện đoạn clip nghi người mẹ dàn cảnh cho con đứng trước cổng trường để chụp ảnh.

Ông Sơn bày tỏ sự lo lắng, nếu sự việc tiếp tục đi sâu có thể gây ảnh hưởng, làm tổn thương đến tâm lý cháu bé. "Nếu sau này kết quả xác minh có sao đi nữa thì bản thân đứa con cũng bị tác động", ông nói.

Bé gái lớp 1 đứng nắng trước cổng trường vì đi học sớm: Học sinh còn bé cần được bênh vực, bảo vệ và che chở - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Quang Trung, Hải Phòng. Ảnh: Internet.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, quận đã chỉ đạo nhà trường phải rút kinh nghiệm, tổ chức bố trí phòng chờ cho các cháu đến lớp sớm.

"Học sinh còn bé cần được bênh vực, bảo vệ và che chở, nhưng cũng phải thấy ngành giáo dục cũng gặp rất nhiều áp lực. Chúng tôi không bênh bên nọ, bênh bên kia, có thể phụ huynh trong trường hợp này nhận thức chưa đúng. Giả sử có xác minh đi chăng nữa, cũng không nên để sự việc tiếp tục đi quá xa, hai bên giải quyết với nhau là được rồi", ông Sơn bày tỏ.

Do hoàn cảnh gia đình không có khả năng cho con ăn bán trú, bà M.T.M. phải đưa đón con gái về nhà ăn trưa mỗi ngày. Phải đi làm sớm, nên 13h15 bà đưa con đến trường. Theo thông báo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung, những học sinh không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt.

Chiều 19/5, cháu M.T.T.T. (học sinh lớp 1) cùng các bạn khác do làm ồn, nên bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm gây mất trật tự. Nhiều phụ huynh trong lớp đã phản hồi lại cô giáo và cho rằng, do công việc phải đi làm sớm nên mới phải đưa con đến trường sớm.

Chiều 20/5, bà M. tiếp tục chở con gái đi học sớm, dặn cháu ngồi gốc cây, khi nào các bạn bán trú dậy thì mới được vào. Nhưng khi nghe con gái bảo sợ bị cô giáo phê bình, "không được đứng ở đây", "con sẽ bị chị sao đỏ mắng", bà M. vòng xe chở con ra ngoài cổng trường.

Bé gái lớp 1 đứng nắng trước cổng trường vì đi học sớm: Học sinh còn bé cần được bênh vực, bảo vệ và che chở - Ảnh 2.

Bà M. thừa nhận đoạn clip trên MXH là sự thật, nhưng bà không dàn cảnh. Ảnh cắt từ clip.

Khi đó, bà có dùng điện thoại chụp hình con gái với mục đích sẽ phản ánh với cô giáo việc học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Lúc sau, vì nắng nóng, bà M. chở con sang nhà hàng xóm cũng có con không ăn bán trú, học buổi chiều, để 2 đứa trẻ cùng tới lớp.

Bức xúc về việc con không được vào trường vì đi học sớm 15 phút, người mẹ đã đăng tải bức ảnh "con đứng giữa trời nắng" lên MXH, tuy nhiên kèm những thông tin không đúng sự thật. Thừa nhận không ý thức hết việc làm nóng vội của mình có thể gây những hậu quả không tốt trong dư luận, bà M. mong "cộng đồng mạng bỏ qua cho hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con và cúi xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ việc này và xin chấm dứt ở đây để mẹ con bình yên sống qua ngày".