Bé gái 2 tuổi bị dây ba lô siết cổ ở nhà trẻ

Vân Sơn, Theo Tiền phong 21:49 11/06/2022

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, mắt trợn ngược, các bác sĩ xác định bé bị thiếu oxy não phải thở máy, điều trị tích cực. Trước đó, bệnh nhi đã bị dây ba lô siết cổ khi đang chơi ở nhà trẻ.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhi là bé gái H.T.K.L. (2 tuổi, ngụ ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM). Khai thác bệnh sử ghi nhận trong lúc chơi ở nhà trẻ, bệnh nhi tới gần chiếc ba lô có dây treo ở vách tường. Cháu vô tình đưa đầu vào vòng dây ba lô qua cổ và xoay người khiến dây ba lô siết cổ.

Bé gái 2 tuổi bị dây ba lô siết cổ ở nhà trẻ - Ảnh 1.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã may mắn được các bác sĩ cứu sống

Bệnh nhi đã hoảng loạn tìm cách để thoát ra nhưng càng xoay người thì dây ba lô lại quấn thêm và siết càng chặt vào cổ. Trẻ đã may mắn được bảo mẫu phát hiện gỡ dây ba lô và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu.

Theo BS Minh Tiến, thời điểm nhập viện bệnh nhi trong tình trạng tím tái, lơ mơ, mê, gồng chi, trợn mắt, thở yếu. Ngoài ra trẻ có những chấm xuất huyết quanh 2 mắt, trán và 2 bên má. Bên cạnh đó, trẻ còn có vết xây xát da vùng cổ bên phải dài 4 cm, rộng 0,5 cm.

Các kết quả thăm khám và kiểm tra hình ảnh ghi nhận, bệnh nhi bị suy hô hấp, thiếu oxy não. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản trợ thở, điều trị tích cực chống gồng giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải và sử dụng kháng sinh.

Kết quả xét nghiệm khí máu động mạch có tình trạng toan chuyển hóa, tổn thương gan. Các bác sĩ đã nỗ lực theo dõi liên tục và điều trị tích cực cho bệnh nhi, từng bước giúp trẻ vượt qua tình trạng nguy kịch. Sau hơn 1 tuần nhập viện, bệnh nhi đã cai được cai máy thở, tỉnh táo tự thở được khí trời và ăn uống qua đường miệng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý những tai nạn sinh hoạt trong nhà, nhà trẻ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên phải luôn có người trông coi trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày