Bắt nhóm chuyên chọn nhà dân và phòng trọ công nhân để trộm ở vùng ven Sài Gòn, thu giữ cả kho vũ khí

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 18:13 01/10/2020

Bước đầu, băng nhóm do Thuận cầm đầu thường chọn nhà dân, phòng trọ của công nhân ở vùng ven Sài Gòn để trộm cắp. Đáng nói, khám xét công an thu giữ kho vũ khí.

Ngày 1/10, Công an quận 9, TP.HCM cho hay, vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên chọn nhà dân, phòng trọ công nhân để trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" gồm: Bùi Kim Thuận (hay gọi là "Tề Thiên", SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, là người cầm đầu), Dương Hoài Phong (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh), Phạm Văn Nam, Trịnh Quang Cường.

Bắt nhóm chuyên chọn nhà dân và phòng trọ công nhân để trộm ở vùng ven Sài Gòn, thu giữ cả kho vũ khí - Ảnh 1.

Theo điều tra, Thuận với Phong vốn là bạn tù với nhau ở trại giam Phước Hoà. Sau khi chấp hành án tù xong cả 2 trở về địa phương sinh sống. Cả 2 vẫn thường liên lạc với nhau và Phong có hứa là sẽ tiêu thụ xe máy do Thuận trộm cắp có được. Chính vì thế, Thuận cùng đồng bọn lập băng nhóm để đi trộm cắp.

Tối 14/8, Thuận đến phòng trọ của 1 người bạn tên Đạt ở phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM chơi. Tại đây, Thuận thấy có nhiều xe máy và cửa ra vào dễ dàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tối 15/8, Thuận cùng một số người như Lộc, Hiếu, Lan, Trúc ăn nhậu tại phòng trọ của Đạt.

Sáng hôm sau, Thuận đi bộ ra quán hủ tiếu gần đó ăn. Trên đường đi, Thuận thấy dãy nhà trọ số 12B đường 46, phường Phú Hữu có nhiều xe máy dựng trong sân. Sau đó, Thuận đi về phòng lấy dụng cụ rồi đi sang bẻ ổ khoá đột nhập vào trong lấy 3 laptop, ĐTDĐ, iPad, xe máy. Lấy được tài sản, Thuận đi về phòng trọ của Đạt cùng Trúc mở cốp xe máy lục lọi kiếm tài sản.

Sáng hôm sau, Thuận gọi cho Phong nói muốn bán xe trộm cắp được. Phong đồng ý mua với giá 15,5 triệu đồng. Sau đó, Phong tới phòng Thuận tháo biển số thật gắn vào biển số giả đi về. Số tài sản Thuận trộm được mang bán. Trưa cùng ngày, Thuận về phòng Đạt thì thấy công an kiểm tra nên vội bỏ trốn.

Về vụ trộm thì các nạn nhân đã tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra truy xét. Tối 20/8, trinh sát công an phát hiện Phong ở quận 12 nên bắt giữ. Qua làm việc, Phong khai nhận như trên. Sau khi mua được xe máy của Thuận, Phong bán cho 1 người qua trang mạng với giá 18 triệu đồng.

Từ lời khai, công an tiến hành truy xét bắt giữ Thuận cùng một số đồng phạm. Khám xét nơi ở công an thu giữ nhiều dao, mã tấu, súng, chìa khoá vạn năng….

Bước đầu, Thuận khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại nhà dân, nhà trọ công nhân ở quận 9 và nhiều quận huyện khác. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày