Bắt người đàn ông tàng trữ ma túy có dấu hiệu khả nghi khi cố gắng bỏ trốn tổ công tác 141

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 13:23 27/02/2018

Trên đường đi mua ma túy về sử dụng gặp phải tổ công tác 141, người đàn ông đã phóng xe máy bỏ trốn, khi vừa đi được 300 mét thì đâm thẳng vào chiếc xe taxi. Vùng dậy bỏ chạy một đoạn đường, người này bị công an tóm gọn.

Ngày 27/2, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y8/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Đội CSGT trật tự cơ động công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra vào 23h25 đêm 26/2, thời điểm trên tổ công tác Y8/141 được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phố Huế - Trần Xuân Soạn thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Bắt người đàn ông tàng trữ ma túy có dấu hiệu khả nghi khi cố gắng bỏ trốn tổ công tác 141 - Ảnh 1.

Đối tượng Hùng bị công an bắt giữ tại hiện trường.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Hùng điều khiển xe máy nhãn hiệu honda mang BKS 29F1-07... lưu thông hướng Phố Huế - Hồ Gươm. Thấy tổ công tác, Hùng bất ngờ cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều khoảng 300 mét trên đường Phố Huế.

Khi đến nút giao thông phố Hoà Mã thì tông vào một xe ô tô taxi 29A-70.. lưu thông qua đèn xanh phố Hoà Mã - Trần Xuân Soạn, Hùng bị văng ra đường. Lập tức, Hùng vùng dậy bỏ chạy về phía phố Hoà Mã.

Bắt người đàn ông tàng trữ ma túy có dấu hiệu khả nghi khi cố gắng bỏ trốn tổ công tác 141 - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của Hùng đâm phải xe taxi nằm tại hiện trường.

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu khả nghi tổ công tác đã phối hợp với Đội CSGT trật tư cơ động Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp bắt giữ được Hùng tại trước cửa số nhà 45 phố Hoà Mã.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong túi quần bên phải của Hùng có 1 túi ni lon màu trắng bên trong có chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý đá).

Người này khai nhận tinh thể màu trắng trong túi ni lon là ma tuý dạng đá. Hùng khai nhận đã có 3 tiền án và 3 tiền sự.

Sau đó, Tổ công tác Y8 cùng Đội CSGT trật tự cơ động Hai Bà Trưng đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng cùng toàn bộ tang vật và những người liên quan cho Công an phường Ngô Thì Nhậm xử lý theo thẩm quyền.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày