Bất ngờ với khối tài sản khổng lồ của thủ quân tuyển Anh

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 09:44 22/11/2022

Theo thống kê của tờ Sunday Times, giá trị tài sản ròng của tiền đạo đội trưởng tuyển Anh - Harry Kane hiện nay là 42 triệu bảng.

Gần 10 năm trở lại đây, Harry Kane luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Kể từ khi được đôn lên đội một Tottenham vào năm 2009, ngôi sao 29 tuổi đã có 261 pha lập công sau 408 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở cấp độ ĐTQG, Kane đóng góp cho tuyển Anh 51 bàn sau sau 76 trận. Đáng tiếc là chân sút sinh năm 1993 vẫn chưa có danh hiệu nào. Đến thời điểm này, anh mới có 1 lần giành vị trí á quân Champions League (mùa giải 2018/19), 2 lần về nhì tại League Cup (2014/15, 2020/21) cùng Tottenham và 1 lần cùng ĐT Anh lọt vào chung kết EURO 2020.

Với tên tuổi và đẳng cấp của mình, Kane nhận được sự quan tâm của hàng loạt CLB lớn ở châu Âu như M.U, Chelsea, Man City, Real Madrid, Bayern Munich trong mấy năm gần đây. Thế nhưng, thủ quân tuyển Anh vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối để tiếp tục gắn bó với Tottenham.

Hồi tháng 6/2018, Kane đặt bút ký hợp đồng mới với Tottenham tới tháng 6/2018. Bản giao kèo này giúp anh được tăng lương từ 100.000 bảng/tuần lên thành 200.000 bảng/tuần. Con số này chưa bao gồm tiền thưởng và bản quyền hình ảnh.

Bất ngờ với khối tài sản khổng lồ của thủ quân tuyển Anh - Ảnh 1.

Theo tờ Sunday Times, giá trị tài sản ròng của Kane tính đến thời điểm này lên tới 42 triệu bảng.

Hiện tại, Kane đang cùng ĐT Anh tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Ở trận ra quân tại bảng B diễn ra đêm qua, “Tam sư” giành chiến thắng 6-2 trước Iran nhờ cú đúp của Bukayo Saka (43’, 62’) cùng các pha làm bàn của Jude Bellingham (35'), Raheem Sterling (45+1'), Marcus Rashford (71'), Jack Grealish (89'). Mehdi Taremi (65’, 90+13' pen) là người ghi cả 2 bàn cho Iran.

Ở World Cup 2018, Kane chính là Vua phá lưới với 6 pha lập công. Vì vậy, anh vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cao quý này tại World Cup 2022.