Bắt kẻ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng 180 viên đạn

Tuấn Minh, Theo Người Lao Động 22:59 06/05/2019

Lực lượng đánh án ma túy Biên phòng Thanh Hóa vừa sang huyện Sầm Nưa (Lào) bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 kg thuốc nổ, 180 viên đạn chuẩn bị thẩm lậu vào Việt Nam.

Ngày 6-5, tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp , thuốc nổ và hàng trăm viên đạn.

Bắt kẻ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng 180 viên đạn - Ảnh 1.

Thạo Chư Chang cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp, thuốc nổ và đạn được lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào phát hiện bắt giữ - Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa cung cấp

Theo Biên phòng Thanh Hóa, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 4-5, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả tang Thạo Chư Chang (SN 1971, ngụ bản Na Thoong, huyện Sầm Nưa, Hủa Phăn) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã thu giữ tang vật gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp , 180 viên đạn, 2 kg thuốc nổ, 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Thạo Chư Chang khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy, vũ khí, thuốc nổ nói trên tại huyện Sầm Nưa, sau đó vận chuyển về huyện Viêng Xay (Lào) rồi tìm cách đưa sang Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ đường dây và những đối tượng có liên quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày