Bắt giữ nghịch tử chém cha ruột tử vong rồi trốn vào rừng

HOÀNG PHÚC, Theo Người lao động 19:46 02/03/2022

Sau 4 ngày lẩn trốn, nghịch tử dùng rựa chém cha ruột tử vong rồi bỏ trốn vào rừng đã bị lực lượng công an Quảng Bình bắt giữ.

Chiều 2-3, Công an huyện Lệ Thủy cho biết vừa phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1989; ngụ thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy) - nghi phạm trong vụ án con dùng rựa chém cha ruột dẫn đến tử vong.

Bắt giữ nghịch tử chém cha ruột tử vong rồi trốn vào rừng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an

Như Người Lao Động Online đã thông tin, tối 26-2, ông Nguyễn Xuân Diệp và con trai là Nguyễn Văn Minh xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát.

Sau đó, Minh đã dùng rựa chém bố ruột của mình. Do vết thương quá nặng, ông Diệp đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghịch tử này đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Nhận được tin báo, các lực lượng công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc điều tra, đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi phạm.

Sau 4 ngày lẩn trốn, đến chiều nay, 2-3, Nguyễn Văn Minh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng này đã được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày