Bắt giữ nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 09/02/2017

Sau 3 ngày điều tra, Công an đã bắt giữ nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng rồi bỏ bao tải vứt ở nhà hoang tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện Công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng.

Chiều 9/2, Công an huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận đã bắt giữ nam nghi can giết hại nữ nhân viên quán cà phê rồi bỏ bao tải phi tang bên đường khi đối tượng đang làm việc tại 1 công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cùng ngày, nam thanh niên đã được di lý về cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai để tiến hành lấy lời khai. 2 nghi can công an mời lên làm việc trước đó không phải là kẻ gây án.

Bắt giữ nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện bao tải chứa thi thể cô gái xấu số.

Nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Phương khai sát hại chị Hồng vào đêm mùng 5 Tết để cướp tài sản tại phòng trọ ở huyện Tân Thành rồi đem xác đi phi tang. 

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 6/2, một số người dân ở khu vực địa bàn ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà hoang nên đã tiến hành kiểm tra. 

Bắt giữ nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng - Ảnh 2.

Hình xăm nạn nhân trùng khít với hình trên vai người phụ nữ tên Hoàn. Ảnh: Facebook

Lại gần, mọi người hốt hoảng khi phát hiện xác 1 người phụ nữ được bỏ trong bao tải màu trắng và 2 tay bị trói. Qua công tác khám nghiệm, Công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. 

Người phụ nữ bị đối tượng đánh vào vùng phía sau đầu, dùng vật sắc cắt cổ, có dấu hiệu ngạt cơ học. Xác bị bỏ vào bao tải vứt trước căn nhà hoang, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nặng nên không thể nhận dạng khuôn mặt. Quá trình điều tra, công an nhận định nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày