Bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp trạm thu phí cao tốc ngày mùng 3 Tết

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 10:40 08/02/2019

Sáng 08/02, nguồn tin của PV cho biết, bằng nghiệp vụ lần theo dấu vết, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng gây nên vụ cướp táo tợn hôm mùng 3 Tết tại Ga Sài Gòn khi hai tên này đang tìm cách bỏ trốn.

Nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ công an của phóng viên cho hay, tối 7/2 (tức mùng 3 tết), bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết phát hiện cả 2 đối tượng đang ở ga Sài Gòn khi đang chuẩn bị bỏ trốn nên khống chế bắt giữ. Trong đêm, công an đã tiến hành di lý cả 2 về cơ quan công an để phục vụ việc điều tra.

Theo đó, Cục CSHS - Bộ công an và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp bắt giữ hai nghi phạm gây nên vụ cướp táo tợn làm xôn xao dư luận chỉ 1 ngày sau khi vụ cướp xảy ra. Danh tính 2 nghi phạm lần lượt là Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định).

Bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp trạm thu phí cao tốc ngày mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Hai đối tượng vừa bị bắt giữ

Nguồn tin xác nhận Qua điều tra sơ bộ, 2 nghi can thực hiện vụ cướp đã chuẩn bị súng, 2 con dao, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay,… từ trước. Cả 2 đã có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng nơi cướp là trạm thu phí Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sáng cùng ngày, cả 2 mang theo túi ba lô tìm cách đột nhập từ phía sau vườn cao su ở trạm thu phí. Cả 2 leo qua tường rào đi vào bên trong và mở cửa sổ phòng kế toàn đột nhập vào bên trong. Lúc này, cả 2 phát hiện có 3 nhân viên (1 nam và 2 nữ) ở đây nên dùng súng, dao khống chế yêu cầu không được la hét nếu không sẽ giết. Quá hoảng sợ, cả 3 nhân viên không dám la hét. Một đối tượng đã nổ súng bắn vào máy tính uy hiếp các nhân viên.

Sau đó, chúng lục lọi lấy trong két sắt và bàn số tiền là 2.2 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Khi đi trở ra, một đối tượng dùng hung khí đánh vào cổ một nhân viên. Trên đường tẩu thoát, cả 2 bị rơi 1 túi ba lô chứa 80 triệu đồng.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ túi ba lô chưa 80 triệu đồng, 1 viên đạn sắt, 2 con dao, mũ vải, 2 chai xăng, bình xịt hơi cay, 3 chiếc giày thể thao. Quá trình trích xuất camera, công an xác định cả 2 mang theo 1 khẩu súng, 2 con dao, gậy….

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã xác định được 2 kẻ cầm súng hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp hơn 2 tỷ đồng. Hai đối tượng từng là nhân viên của công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E). Danh tính 1 người là A từng là nhân viên ở trạm thu phí Long Phước và 1 người tên N, là nhân viên của VEC E. Cả 2 đã nghỉ việc tại công ty này trước khi thực hiện vụ cướp.

Công an đã mời làm việc với những nhân viên, người thân cùng làm việc với cả 2 đối tượng để nhận dạng và xác nhận đúng. Thời điểm bị triệu tập làm việc, cả hai tên đều đã rời khỏi nơi cư trú cho tới khi bị bắt vào sáng 08/02.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày