Bắt du khách Hàn Quốc dùng dao uy hiếp tài xế taxi để cướp tài sản ở Đà Nẵng

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 23/11/2018

Bắt taxi từ Huế vào Đà Nẵng, khi gần đến khách sạn người đàn ông Hàn Quốc bất ngờ rút dao kề cổ tài xế uy hiếp và yêu cầu đưa hết tài sản.

Chiều 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa bắt giữ nghi phạm Park Young Jun (49 tuổi), du khách người Hàn Quốc), để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng 23/11, du khách Hàn Quốc Park Young Jun đón taxi của hãng Mai Linh, do tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển từ TP.Huế vào Đà Nẵng.

Bắt du khách Hàn Quốc dùng dao uy hiếp tài xế taxi để cướp tài sản ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi phạm Park Young Jun tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Khi đến địa phận Đà Nẵng, du khách nước ngoài này yêu cầu tài xế taxi chở mình về một khách sạn ở P.Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Tuy nhiên, khi xe đến trước số nhà 88 Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ), ông Jun yêu cầu tài xế dừng xe rồi bất ngờ rút dao kề vào cổ anh Đức, buộc đưa hết tài sản.

Sợ gặp nguy hiểm, tài xế Đức đã đưa toàn bộ tài sản gồm 2 điện thoại, ví bên trong có hơn 1,3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác cho đối tượng. Lợi dụng lúc người đàn ông Hàn Quốc sơ hở, anh Đức đã mở cửa xe, chạy thoát ra ngoài và tri hô.

Bắt du khách Hàn Quốc dùng dao uy hiếp tài xế taxi để cướp tài sản ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chiếc taxi chở nghi phạm. Ảnh: N.X

Thấy vậy, nghi phạm cũng mở cửa xe, tẩu thoát. Tuy nhiên, đúng lúc này, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm tuần tra đã phát hiện và lập tức khống chế và bắt giữ Park Young Jun.

Được biết, ông Jun nhập cảnh Đà Nẵng vào tháng 8/2018. Tuy nhiên, sau khi hết hạn thị thực 15 ngày, ông du khách này không gia hạn nhưng vẫn tiếp tục ở lại, rồi đi ra Hà Nội và Huế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày