Bắt băng nhóm dùng dao tấn công người dân cướp tài sản

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 16:46 26/02/2019

Ba thanh niên gặp nhau và lập nhóm thủ hung khí đi cướp tài sản, nếu nạn nhân chống trả chúng sẵn sàng ra tay đâm bị thương rồi lấy tài sản tẩu thoát. Bước đầu, nhóm khai nhận thực hiện khoảng 20 vụ cướp ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công 1 nhóm đối tượng gồm: Đỗ Văn Hòa (là đối tượng cầm đầu, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Nhất (23 tuổi) và Hồ Chiêu Hùng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công người dân cướp hết sức táo tợn.

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 4/2018, cả 3 gặp nhau và lập nhóm để đi cướp tài sản. Từ khi lập nhóm tới nay nhóm thực hiện gần 20 vụ cướp tài sản ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Đáng nói, nhóm sử dụng xe máy phân khối lớn để gây án vào ban đêm. Nếu nạn nhân chống trả chúng sẵn sàng tấn công trọng thương các nạn nhân rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Khoảng giữa tháng 12/12/2018, Nhất điều khiển xe máy chở Hòa đến địa bàn Khu công nghiệp Xuân Lộc thì phát hiện anh Đ.M.M. (ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 2 người bạn đang ngồi chơi trên vỉa hè. Lúc này, cả 2 dừng xe, giả vờ hỏi giờ thì anh M. lấy ra coi.

Hoà tìm cách lấy tài sản thì anh M. chống trả. Nhất bước xuống xe dùng dao đâm 2 nhát vào người anh M. lục lấy ĐTDĐ, ví tiền tẩu thoát.

Bắt băng nhóm dùng dao tấn công người dân cướp tài sản - Ảnh 1.

Chiếc xe máy dùng để đi gây án.

Gần đây nhất, khoảng 21h ngày 12/1/2019, Nhất và Hoà đi xe máy đi tới bờ kè tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phát hiện anh Đ.H.V. (ngụ tỉnh Bình Thuận) đang ngồi sử dụng ĐTDĐ. Lúc này, Hoà xuống xe đi lại gần anh V. để cướp thì anh này bỏ chạy. Sau đó, cả 2 đuổi theo rồi dùng dao cứa vào cổ anh V. khiến anh bị thương rồi lấy ĐTDĐ tẩu thoát.

Đến 22h cùng ngày, cả 2 đi tới về đến trạm dừng chân Tín Nghĩa ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện anh N.V.H. (ngụ tỉnh Đồng Nai) đang dừng xe bên lề đường. Cả 2 vờ tiếp cận gây sự đánh nhau rồi cướp chiếc ĐTDĐ của anh H. rồi tẩu thoát.

Các nạn nhân đã tới công an trình báo sau đó. Công an vào cuộc điều tra truy xét bắt lần lượt các đối tượng là Hoà, Nhất, Hùng. Công an tình nghi băng nhóm do Hoà thực hiện hàng loạt vụ cướp tương tự như trên nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân xin tới trình báo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày