Bão số 9 vào đất liền lưu lại rất lâu, ảnh hưởng rất lớn

Quang Luật, Theo Người lao động 14:49 28/10/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã lên kế hoạch cùng đoàn tiến vào vùng tâm bão số 9 như Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam ngay khi các điều kiện về giao thông, an toàn cho phép.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 28-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo tiền phương để tiếp tục lên phương án ứng phó bão số 9 đang diễn tiến hết sức phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định bão số 9 sẽ tiếp tục đi vào đất liền và lưu lại rất lâu, do đó ảnh hưởng của bão rất lớn. "Tôi yêu cầu tất cả thành viên ban chỉ đạo và các địa phương tập trung ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân"

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, Quân khu 4, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang ở địa bàn tập trung lực lượng, phương tiện để ứng phó, cứu hộ trong và sau bão.

Đặc biệt chú ý khẩn trương đưa tàu lớn ra cứu hộ 26 thuyền viên mất tích và 1 tàu đang chết máy thả trôi ở vùng biển Bình Định. Tập trung ngay máy bay, khi thời tiết cho phép thì lập tức điều máy bay đi ứng cứu sẽ nhanh hơn tàu.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã lên kế hoạch cùng đoàn tiến vào vùng tâm bão như Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam ngay khi các điều kiện về giao thông, an toàn cho phép.

Bão số 9 vào đất liền lưu lại rất lâu, ảnh hưởng rất lớn - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết phương án dùng máy bay cứu hộ đã sẵn sàng

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết bão sẽ vào bờ và tâm bão ở Quảng Ngãi và phía Nam tỉnh Quảng Nam. Từ hồi 11 giờ ngày 28-10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên ghi nhận gió cấp 12 (115- 135km/h), giật cấp 15.

Khoảng 13-14 giờ chiều bão sẽ vào Đà Nẵng và mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Lũ các sông từ Huế đến Bình Định đang lên chậm, dự báo tối nay sẽ lên nhanh do lượng mưa lớn. Khi vào gần bờ thì vùng tâm bão sẽ hẹp hơn so với dự báo, chủ yếu ở Nam Quảng Nam và toàn bộ Quảng Ngãi.

Hiện tại, có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng - 11 xã; Quảng Nam - 56 xã; Quảng Ngãi - 145 xã; Bình Định - 97 xã; Phú Yên - 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung.

Về công tác cứu hộ đối với các tàu gặp nạn tại Bình Định, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, trong số 3 tàu gặp nạn đã có 2 tàu xác định chìm. Còn một tàu bị hỏng máy và thả trôi, lực lượng vẫn đang giữ được liên lạc với các thuyền viên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày