Bảo Ngọc ra mắt bánh tươi "giải cứu thanh long" tại TP. Hồ Chí Minh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 20/03/2020

Sau khi trình làng món bánh “giải cứu” mới toanh mang tên sandwich dưa hấu thu hút sự chú ý của nhiều người tại khu vực Hà Nội, thì ngay sau đó tại khu vực TP. Hồ Chí Minh nhiều người lại xôn xao về những chiếc bánh được làm từ trái thanh long ruột đỏ của Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc ra mắt bánh tươi giải cứu thanh long tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc bánh "Sandwich dưa hấu" của Bảo Ngọc

Mấy ngày qua tại một số địa điểm trên khu vực TP. Hồ Chí Minh xuất hiện các điểm bán sản phẩm giải cứu nông sản Việt của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Bảo Ngọc ra mắt bánh tươi giải cứu thanh long tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Tại TP.HCM nhiều người dân đã tìm mua sản phẩm "Giải cứu nông sản Việt" của Bảo Ngọc

Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến cho việc xuất khẩu nông sản Việt bị ngưng trệ và gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần "tương thân tương ái" và mong muốn chung tay giúp đỡ bà con nông dân, công ty Bảo Ngọc đã nghiên cứu tạo ra các loại bánh mì làm từ nông sản Việt. Mới đây tại Hà Nội bánh sandwich dưa hấu của Bảo Ngọc đã gây sốt và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng.

Không dừng lại ở việc "giải cứu dưa hấu", ngay sau đó ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bảo Ngọc đã tung ra thị trường thêm hai sản phẩm mới giúp "giải cứu thanh long" với tên gọi "Sandwich mứt thanh long" và "Bánh mì thanh long nhân dừa". Những sản phẩm bánh mì giải cứu nông sản này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân. Mọi người tấp nập tìm đến mua bánh vừa để thử một món mới vừa để giúp đỡ, san sẻ một phần khó khăn với bà con nông dân.

Bảo Ngọc ra mắt bánh tươi giải cứu thanh long tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Chị Thu ở Hóc Môn cho biết: "Thấy tin Bảo Ngọc cho ra mắt các loại bánh làm từ dưa hấu và thanh long mình phải tìm đến điểm bán mua cho bằng được. Mình đến đây mua bánh một phần vì tò mò khi nghe tên gọi các loại bánh thấy khá độc đáo và mới lạ, một phần mình cũng muốn giúp đỡ một chút cho bà con nông dân đang khó khăn".

Bên cạnh việc bày bán các sản phẩm với ý nghĩa "giải cứu nông sản" mỗi khách hàng khi đến mua hàng đều được tặng khẩu trang vải Poly tiện dụng có thể tái sử dụng nhiều lần để hỗ trợ cho việc phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Đây là một hành động đẹp giúp lan tỏa và tạo thêm sức mạnh tinh thần để người Việt ta vững vàng hơn trước đại dịch Corona.

Bảo Ngọc ra mắt bánh tươi giải cứu thanh long tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Cô Liên cầm trên tay chiếc bánh vừa mua được, nếm thử và vui vẻ cho biết: "Bánh này ăn lạ miệng lắm con ạ. Vỏ bánh mềm, ngọt dịu kết hợp cùng nhân dừa bùi bùi khá ngon. Hơn nữa còn được tặng thêm chiếc khẩu trang nên cô cảm thấy rất vui".

Được biết chương trình "Giải cứu nông sản Việt – Tặng khẩu trang vải Poly" sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm nữa trên Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mọi người có thể ghé qua địa chỉ gần nhất để cùng ủng hộ, giúp đỡ bà con nông dân và cùng chung tay đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.