Báo Indonesia hả hê với chấn thương của Văn Hậu, tin rằng ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều vất vả

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 16:49 25/08/2021

Tờ Bola Sport (Indonesia) tỏ ra vui mừng khi biết tin hậu vệ Đoàn Văn Hậu chưa bình phục chấn thương và phải chia tay tuyển Việt Nam.

Mất Văn Hậu tại 2 trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Saudi Arabia và Australia là tổn thất lớn đối với HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên với chấn thương chưa bình phục của cậu học trò, ông thầy người Hàn Quốc buộc phải chấp nhận để anh trở về Hà Nội FC.

Biết tin Văn Hậu chấn thương, tờ Bola Sport tỏ ra vô cùng hả hê. Sở dĩ tờ báo Indonesia thể hiện thái độ này là bởi hậu vệ sinh năm 1999 từng khiến dư luận xứ Vạn đảo bất bình sau pha va chạm gây ra chấn thương cho ngôi sao Evan Dimas tại SEA Games 30.

Tờ Bola Sport giật tít: "Gã ‘đồ tể’ từng triệt hạ Evan Dimas tại SEA Games không được thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022".

Tờ báo Indonesia viết tiếp: "HLV Park Hang-seo chắc chắn mất Văn Hậu trong 2 trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022. Điều đáng nói, anh ta là một trong những hậu vệ chủ lực của tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia hả hê với chấn thương của Văn Hậu, tin rằng ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều vất vả - Ảnh 1.

Văn Hậu tiến đến xin lỗi Evan Dimas sau trận chung kết SEA Games 30

Điều đó khiến tuyển Việt Nam thêm vất vả tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ở sân chơi này, họ phải đương đầu trước những đối thủ rất mạnh như Trung Quốc, Saudi Arabia, Oman, Nhật Bản hay Australia.

Văn Hậu không phải ca chấn thương duy nhất của tuyển Việt Nam. Họ còn mất đi một số trụ cột khác ở vòng loại cuối World Cup 2022

Vào ngày 23/8, Văn Hậu đã được HLV Park Hang-seo cho phép rời khỏi tuyển Việt Nam để trở về Hà Nội FC".

Ở một bài viết khác của tờ Bola Sport, họ cập nhật rất sát tình hình luyện tập của Văn Hậu trong thời gian gần đây: "Văn Hậu được gọi lên tuyển Việt Nam từ đầu tháng Tám để tham gia tập huấn. Tuy nhiên, anh ta liên tục phải tập riêng với bác sĩ.

Theo tìm hiểu, Văn Hậu mất ít nhất 1 tháng nữa mới bình phục chấn thương. Đây thực sự là tin xấu đối với tuyển Việt Nam".