Báo Hàn Quốc: "Malaysia chỉ có thể là kẻ thách thức đội tuyển Việt Nam"

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:30 26/12/2022

Tờ Donga của Hàn Quốc nhận định rằng dù ĐT Malaysia đang thi đấu ngày một tốt hơn, nhưng vẫn khó có khả năng họ chống lại được sức mạnh của ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách vào tối mai.

Báo Hàn Quốc: Malaysia chỉ có thể là kẻ thách thức đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trong bài nhận định vừa qua, nhật báo uy tín hàng đầu Hàn Quốc viết: "Tại AFF Cup , giải đấu được mệnh danh là 'World Cup của Đông Nam Á', các HLV Hàn Quốc đều khởi đầu thuận lợi với những chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, cột mốc này sẽ sớm bị phá vỡ bởi hai chiến lược gia Park Hang-seo và Kim Pan-gon sắp chạm trán nhau.

Nhìn một cách khách quan thì thực lực của Việt Nam là nhỉnh hơn. Họ đã phát triển vượt bậc kể từ năm 2017 dưới thời HLV Park Hang-seo. Lúc này, họ đã là một cường quốc bóng đá tại Đông Nam Á với nhiều năm liên tiếp dẫn đầu BXH khu vực.

Hầu hết các cầu thủ của Việt Nam đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài nên cách vận hành của họ rất hiệu quả. Ngoài ra, việc HLV Park Hang-seo quyết định chia tay sau giải đấu này cũng là động lực rất lớn với đội tuyển".

Báo Hàn Quốc: Malaysia chỉ có thể là kẻ thách thức đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Malaysia thường xuyên thua Việt Nam trong những lần gặp gỡ gần đây

Theo Donga, Malaysia chỉ có thể sắm vai "kẻ thách thức" chứ chưa thể sánh ngang hàng với ĐT Việt Nam: "Chỉ có thể coi Malaysia là một kẻ thách thức với ĐT Việt Nam. Với hiệu ứng Park Hang-seo, LĐBĐ Malaysia đã chiêu mộ HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon để bắt kịp Việt Nam.

Tham vọng của họ sẽ được thể hiện bắt đầu từ giải đấu này. So với ông Park, HLV Kim Pan-gon chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu các học trò. Từng chút một, ông đang xây dựng đội bóng, tìm kiếm sự ổn định cho họ.

Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Trong cuộc chiến tay ba tại bảng B giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore, đội nào thắng, đội đó sẽ nắm cơ hội đi tiếp rất lớn. Ngược lại, đội thua sẽ nhận thất bại đầu tiên tại giải đấu, đồng nghĩa chặng đường còn lại sẽ rất khó khăn".