Báo Hàn Quốc chê ĐT Việt Nam sau trận hòa Singapore

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:25 31/12/2022

"Dù thi đấu với thế trận một chiều trước Singapore, đội bị coi là kém hơn nhiều, nhưng ĐT Việt Nam không ghi được bàn thắng nào, dẫn đến kết quả hòa 0-0. Rõ ràng, hàng công của họ đang có vấn đề", đây là thông điệp cảnh báo mà tờ Donga gửi tới thầy trò HLV Park Hang-seo sau khi bị Singapore chia điểm.

Báo Hàn Quốc chê ĐT Việt Nam sau trận hòa Singapore - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam bế tắc trước cầu môn Singapore (ảnh: HỮU PHẠM)

Tại Hàn Quốc xa xôi, NHM vẫn dõi theo AFF Cup bởi tại đây, 3 HLV đến từ xứ kim chi là Kim Pan-gon, Shin Tae-yong và Park Hang-seo đang trổ tài thao lược. Do vậy, các trận đấu tại AFF Cup 2022 đã được truyền hình trực tiếp trên sóng Hàn Quốc và màn thể hiện của các đội tuyển Malaysia, Indonesia, đặc biệt là Việt Nam luôn được theo dõi sát sao.

Ngay sau trận Việt Nam hòa Singapore 0-0 tại Jalan Besar, tờ Donga đã nhận xét về trận đấu. Đầu tiên, họ ghi nhận vị thế vượt trội của Việt Nam tại bảng B bởi tất cả các đối thủ đều phải thi đấu chịu trận trước Các chiến binh sao vàng: "Việt Nam đã cố gắng sớm giành quyền vào bán kết bằng cách đánh bại Singapore. Việt Nam chưa từng thua Singapore kể từ tháng 1/1999. Ở trận giao hữu cách đây 3 tháng, họ cũng thắng Singapore 4-0 nên họ rất tự tin.

Báo Hàn Quốc chê ĐT Việt Nam sau trận hòa Singapore - Ảnh 2.

Donga cho rằng HLV Park Hang-seo vẫn cần cải thiện khả năng tấn công cho ĐT Việt Nam

Thế trận trên sân cũng cho thấy sự vượt trội của đội bóng áo trắng. Các pha phản công của Singapore không đủ khiến Việt Nam lúng túng. Bóng hầu như lăn bên phần sân đội chủ nhà, với thời lượng kiểm soát bóng 75-25% phản ánh rõ tương quan chênh lệch".

Ép sân như vậy nhưng vẫn không thể tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn, theo Donga thì đây rõ ràng là vấn đề của ĐT Việt Nam. "Việt Nam, đội đã giành hai chiến thắng liên tiếp khi đánh bại Lào và Malaysia, đã bị hàng thủ dày đặc của Singapore phong tỏa. Dù cầm bóng nhiều nhưng họ hiếm khi thoải mái dứt điểm.

Dù kiểm soát bóng vượt trội (75-25) nhưng Việt Nam đã không thể tung ra đòn kết liễu. Đáng tiếc nhất là cú sút tầm trung bất ngờ của Nguyễn Hoàng Đức ở phút 83 đưa bóng đập cột dọc. Còn ở những pha dứt điểm khác, độ chính xác của họ là khá kém.

Báo Hàn Quốc chê ĐT Việt Nam sau trận hòa Singapore - Ảnh 3.

Tuấn Hải và các tiền đạo của ĐT Việt Nam có ít cơ hội dứt điểm

Thầy trò Park Hang-seo tự tin sẽ thắng hoặc thắng đậm Singapore. Do vậy, hòa 0-0 không phải là kết quả hài lòng với HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ. Việt Nam thậm chí còn tạo cột mốc đáng thất vọng khi lần đầu tiên sau gần 7 năm không thể ghi bàn vào lưới Singapore", Donga nhận xét.

Dù vậy, tờ báo này vẫn tin vào kịch bản Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu: "Dù thất bại trong việc ghi bàn trước Singapore và chưa chắc chắn giành suất vào bán kết, nhưng Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đầu bảng. Vì trận cuối họ gặp đối thủ yếu Myanmar. Mọi thứ sẽ chỉ căng thẳng ở cặp đấu Malaysia - Singapore".